------- CCM -- Siêu cổ phiếu--sở hữu mỏ sắt 72.384.000 tấn"gấp 82 lần mỏ của KSS"-----

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi minhhieu0109, 31/03/2010.

83 người đang online, trong đó có 33 thành viên. 04:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11393 lượt đọc và 126 bài trả lời
  1. hangre

    hangre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Cố thoát vì sợ mai hàng 368k về đây mà, khổ thân bà con nhỏ lẻ, đội làm giá ra hết rồi, cứ nhìn lệnh bán mấy hôm rồi thì biết toàn 10k, 20k, , 28k, 67k không lẽ của bà con nhỏ lẻ

    (HNX)

    1. Tên người thực hiện giao dịch: Trần Văn Hòa
    2. Mã chứng khoán giao dịch: CCM
    3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 450.000 CP (11,25%/VĐL)
    4. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 260.000 CP (6,5%/VĐL)
    5. Mục đích thực hiện giao dịch: Cân đối tài chính gia đình
    6. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 01/04/2010 đến ngày 30/05/2010.

  2. KiJun

    KiJun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    1.987

    Sắp đến mùa quýt chưa đấy
  3. xuanson2208

    xuanson2208 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    1.569
    dưới 100 nhất quyết không bán nhé anh em..........
  4. xuanson2208

    xuanson2208 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    1.569
    ai run chim cho chạy trước ............tiềm năng em này KSS phải gọi bằng cụ
  5. mayday

    mayday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Hehe giá quặng sắt đã tăng 90% thì làm sao phải xoắn cả lên - từ từ rồi em nó cũng nhừ
  6. xuanson2208

    xuanson2208 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    1.569
    Các chuyên gia phân tích đang bày tỏ lo ngại, kịch bản cũ năm 2008 sẽ tái hiện với mức giá trên 20 triệu đồng/tấn.






    Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp thép đã 4 lần tăng giá bán với tổng mức tăng từ 1,2 triệu đồng đến 2 triệu đồng/tấn. Đến ngày3/4, hầu hết doanh nghiệp sản xuất thép phía Nam đồng loạt tăng giá bán khoảng 500.000 đồng/tấn cho các hợp đồng giao tại nhà máy. Các chuyên gia phân tích đang bày tỏ lo ngại, kịch bản cũ năm 2008 sẽ tái hiện với mức giá trên 20 triệu đồng/tấn.

    Giá thép trong nước và thế giới đều đua nhau tăng


    Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam Phạm Chí Cường cho biết, một trong những nguyên nhân đẩy giá thép trong nước lên cao là do từ ngày 1/4, giá quặng trên thị trường thế giới đã tăng 50%, giá than mỡ tăng hơn 80%, giá gang luyện thép cũng tăng cao hơn so với năm 2009. Đặc biệt, gần đây nhất, Australia - nhà cung cấp quặng sắt lớn nhất thế giới đã tuyên bố sẽ chỉ bán theo quý chứ không ký hợp đồng dài hạn như trước để tiếp tục điều chỉnh giá trong thời gian tới. Động thái này lần đầu tiên được áp dụng đã tác động không nhỏ tới tâm lý của các nhà sản xuất trong nước và cho thấy giá thép sẽ còn tiếp tục tăng cao trong thời gian tới.

    Hiện giá chào phôi thép từ Nga, Đài Loan, Thái Lan vào Việt Nam phổ biến ở mức từ 580 đến 620 USD/tấn, tăng 70 đến 80 USD/tấn so với tháng trước và tăng 115 đến 130 USD/tấn so với tháng 12/2009. Giá chào thép phế cũng ở mức 430 đến 460 USD/tấn, tăng 60 USD/tấn so với tháng trước.


    Trong nước, giá bán thép cũng liên tục được điều chỉnh tăng. Giá bán thép cuộn chưa tính thuế giá trị gia tăng của Tổng công ty Thép Việt Nam trụ sở phía Nam ở mức 13,77 triệu đồng/tấn, thép cây khoảng 13,87 triệu đồng/tấn. Thị trường bán lẻ thép phổ biến ở mức 14,5 triệu đến đến 15 triệu đồng/tấn, có nơi bán gần 16 triệu đồng/tấn.Cụ thể, giá thép các loại như Thép Miền Nam, Pomina, VinaKyoel được các đại lý bán lẻ thông báo khoảng 15,2 triệu đồng/tấn, tăng thêm 500.000 đồng/tấn so với cuối tháng 3.Xi măng Hà Tiên 1 và Holcim cũng được rao bán ở mức 67.000 đồng/bao, tăng 2.000 đồng/bao so với tuần trước.


    Trước diễn biến phức tạp của thị trường, tại cuộc họp giữa Bộ Công Thương với đại diện các bộ, ngành để bàn các giải pháp kiểm soát nhập khẩu đối với sản phẩm thép mà trong nước đã sản xuất được, đại diện các bộ, ngành lưu ý các doanh nghiệp sản xuất không nên tăng giá mạnh, mà tăng dần dần, tránh gây sốc cho thị trường và cũng để tránh thép ngoại tràn vào gây khó cho tiêu thụ trong nước.


    Bên cạnh đó, Hiệp hội Thép cũng khuyến nghị các nhà quản lý có dự báo thường xuyên để định hướng người tiêu dùng và để tránh gây sốc cho thị trường về giá cả. Mặt khác, kiểm tra chặt chẽ các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thép nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, tích trữ, lợi dụng để tăng giá thép.


    Theo TT
  7. xuanson2208

    xuanson2208 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    1.569
    CCM đúng là cổ phiểu khủng long [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  8. xuanson2208

    xuanson2208 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    1.569
    Giá ximăng tiếp tục tăng trong quý 2 do cầu tăng ​
    [​IMG]

    Trong quý 1, sản xuất và tiêu thụ ximăng của toàn xã hội có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2009.




    Tổ điều hành thị trường trong nước dự báo, trong quý 2 giá bán ximăng có thể tăng do thị trường xây dựng bước vào mùa cao điểm tiêu thụ và tác động của chi phí đầu vào tăng.


    Tuy nhiên, vì nguồn cung đáp ứng đủ nhu cầu, giá bán ximăng sẽ tăng không mạnh.


    Trong quý 1, sản xuất và tiêu thụ ximăng của toàn xã hội có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2009.


    Tuy nhiên do tác động của chi phí đầu vào nên giá bán ximăng tại các nhà máy đã tăng hai lần (tháng 1 tăng từ 25.000-41.000 đồng/tấn, tháng 2 tăng từ 30.000-50.000 đồng/tấn).


    Như vậy, so với cuối năm 2009, giá bán ximăng tại các nhà máy tăng khoảng 55.000-91.000 đồng/tấn. Riêng tháng 3, mặc dù chi phí đầu vào của sản xuất ximăng tăng nhưng do nguồn cung khá dồi dào nên giá bán ximăng tại các nhà máy tiếp tục ổn định.


    Theo Tổng công ty công nghiệp ximăng Việt Nam, hiện nay giá bán tại nhà máy (đã bao gồm VAT) dao động ở mức ximăng PCB30 từ 897.000-930.000 đồng/tấn; ximăng PCB40 từ 920.000-1.260.000 đồng/tấn.


    Giá bán lẻ ximăng trên thị trường cũng ổn định so với tháng trước, phổ biến ở mức 950.000-1.115.000 đồng/tấn, phía Nam từ 1.100.000-1.400.000 đồng/tấn./.


    Báo Tin Tức/Vietnam+​


  9. ruacontinhnghich

    ruacontinhnghich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    191
    Mai up mạnh, cá j cũng cá
  10. KBTCV20

    KBTCV20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Đã được thích:
    329
    Ai cũng biets mai 340.6k giá 45.3 về nên hôm nay cứ đè đã. Mai đè nốt đầu phiên, cuối phiên tăng trần sau khi nuốt hết hàng giá rẻ.

Chia sẻ trang này