CCM Siêu khoáng sản có quyền tuyên bố

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ruacontinhnghich, 19/04/2010.

4647 người đang online, trong đó có 321 thành viên. 10:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 31054 lượt đọc và 403 bài trả lời
  1. ruacontinhnghich

    ruacontinhnghich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    194
    [r2)][r2)][r2)]- Triển khai bồi hoàn và chuẩn bị khởi công Nhà máy xi măng Cần Thơ- Hậu
    Giang tại khu công nghiệp Phú Hữu A, Giai Đoạn 3, Châu Thành, Hậu Giang với công
    suất 500.000tấn/năm. Giai đoạn 1 sản xuất 370.000tấn/năm và sẽ phát triển thêm thương
    hiệu mới : Xi măng Cần Thơ Hậu Giang tham gia thị trường xi măng phía Nam.
    - Thành lập Công ty cổ phần Bê tông và xây dựng Hạ tầng Hậu Giang để phục vụ
    thi công nhà máy xi măng, đồng thời cung cấp bê tông tươi cho Khu công nghiệp sông
    Hậu, tỉnh Hậu Giang, Khu công nghiệp Hưng Phú TP. Cần Thơ và nhiều khu dân cư trong
    Khu vực. Đồng thời thực hiện xây dựng Khu tái định cư Sông Hậu giai đoạn 3 Hậu Giang
    với diện tích khoảng 17 héc ta.
    - Triển khai ký hợp đồng khai thác mỏ cát 6 triệu tấn tại Vĩnh Xương, An Giang.
    Dự kiến khai thác mỗi năm 1 triệu tấn.
    - Tiếp tục đầu tư và khai thác các công ty con, công ty liên kết (COSEVCO 6, Cty
    ACAVI GROUP, Nhà máy Xi măng Áng Sơn 2, …).
    - Hợp tác với Công ty Khoáng sản Đắc Lắc khai thác mỏ tràng thạch (Feldspat),
    hàm lượng khoảng 1,2 triệu tấn cấp 122, công suất khai thác dự kiến 60.000 tấn/năm.


    Con giời chơi cả khoáng sản, bất động sản, xúc cát đem bán. Lồi mồm rồi
  2. Disco

    Disco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Em đã rời tàu. met moi quá rùi. chúc mọi ng ở lại bình an.:-"
  3. signal_5

    signal_5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2010
    Đã được thích:
    4
    Chúc bạn mau khỏe mạnh rồi trở lại tầu cùng ae nhá!
  4. signal_5

    signal_5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2010
    Đã được thích:
    4
    Ối roài ơi,cutloss kinh quá,phi lệnh chạy kinh quá.
    Bó tay rồi,iem đỡ chả nổi nữa.
  5. Disco

    Disco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Đã xã sạch 100% cp CCM . khoẻ hết cả ng
  6. ruacontinhnghich

    ruacontinhnghich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    194
    Hội Vật liệu xây dựng đề nghị giảm 5% thuế vật liệu xây dựngThứ tư, 5/5/2010, 10:55 GMT+7Hội Vật liệu xây dựng (VLXD) vừa đề nghị Chính phủ xem xét cho giảm thuế VAT cho mặt hàng VLXD từ 10% xuống 5% để đối phó với tình trạng giá năng lượng, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao.




    Hội này cũng đề nghị Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học Công nghệ rà soát, bổ sung hệ thống tiêu chuẩn chất lượng để làm cơ sở chống lại hàng nhập khẩu kém chất lượng, giá thấp. Đề nghị Bộ Công thương đưa mặt hàng VLXD vào danh mục mặt hàng cần quan tâm, hỗ trợ xuất khẩu, tạo điều kiện tiếp cận thị trường thế giới.

    Theo lý giải của Hội VLXD Việt Nam, mặt hàng gốm sứ xây dựng, đá ốp lát có giá trị xuất khẩu rất cao nên mới tham gia thị trường xuất khẩu nhưng tốc độ tăng trưởng nhanh, khả năng kim ngạch xuất khẩu năm 2010 ước tính đạt 500 triệu USD.(Nguồn: TT, 5/5)

    Vật liệu xây dựng đua nhau leo thang Từ đầu năm đến nay, thị trường vật liệu xây dựng (VLXD) đã nhiều lần tăng giá, riêng mặt hàng thép xây dựng có tới 5 lần điều chỉnh giá bán.

    Nhiều doanh nghiệp sản xuất, cung ứng lợi dụng giá nguyên liệu và chi phí đầu vào tăng đã đua nhau tăng giá, đầu cơ găm hàng, khiến thị trường VLXD liên tục “sốt” giá.

    VLXD “sốt” từng ngày

    Thời điểm vừa qua, đặc biệt đầu tháng 4/2010, giá nhiều loại nguyên VLXD lại bắt đầu có xu hướng tăng từ 10- 20%, đặc biệt là giá thép và xi măng. Giá các loại xi măng liên tiếp nhiều lần điều chỉnh tăng giá, với mức tăng khoảng từ 3.000- 5.000 đồng/bao 50kg so với hồi tháng 3/2010. Đơn cử giá xi măng Tây Đô PCB 40 tại nhiều cửa hàng VLXD bán ở mức: 66.000-67.000 đồng/bao, PCB 30: 63.000-64.000 đồng/bao; xi măng Holcim: 69.000 đồng/bao; Xi măng Hoàng Thạch loại PC 30: 1.100.000 đồng/tấn, tăng 20.000 đồng/ tấn; xi măng Lam Thạch: 860.000 đồng/tấn, tăng 30.000 đồng/tấn. Một số loại phân bón cũng tăng nhẹ, cụ thể phân đạm urê Phú Mỹ 7.095 đồng/kg, tăng 95 đồng/kg…

    Tăng mạnh nhất là giá thép, với 4- 5 lần điều chỉnh tăng giá. Nếu trước đây, giá thép thường chỉ ở mức 12- 13.000 đồng/kg thì ngay trong tháng 3/2010 đã leo thang lên đến khoảng 15.000 đồng/kg. Sang tháng 4/2010, giá thép vẫn tiếp tục có những đợt tăng giá mới. Theo số liệu thống kê của Phòng Quản lý giá (Sở Tài chính Hà Nội) trong tháng 3, Công ty Gang thép Thái Nguyên đã 2 lần điều chỉnh giá. Ngày 8-3 tăng 14 triệu đồng/tấn, giá bán sau điều chỉnh 14,025 triệu đồng/tấn; ngày 22-3 tăng 550.000 đồng/tấn, giá bán sau khi điều chỉnh là 14,570 triệu đồng/tấn. Đến ngày 1/4, giá thép xây dựng đã tăng thêm 500.000 đồng/tấn, tại thời điểm này là 15,075 triệu đồng/tấn. Công ty Thép Vina Kyoei, Pomina,... đã điều chỉnh giá thép tăng thêm 450.000 – 550.000 đồng/tấn. Với 4 lần điều chỉnh giá, giá thép bán tại nhà máy đã tăng khoảng 1,5 – 1,8 triệu đồng/tấn chỉ trong khoảng 1 tháng.

    Lý giải cho việc tăng giá VLXD, nhiều doanh nghiệp cho rằng, hiện nay chính sách kích cầu của Chính phủ đã hết hiệu lực, doanh nghiệp không còn được hưởng ưu đãi, hỗ trợ về thuế. Cụ thể, năm 2009, các doanh nghiệp sản xuất đang nộp thuế ở mức 5%, đến năm 2010, mức thuế suất đã tăng lên 10%. Thêm một nguyên nhân nữa do giá điện tăng từ thời điểm 1/3. Điện tăng khiến mọi chi phí đầu vào đều tăng. Chính vì thế, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sắt thép, xi măng phải tăng giá để đảm bảo chi phí cho sản xuất. Bên cạnh đó, nguyên nhân đẩy giá thép lên nhiều đợt do giá nguyên liệu phôi thép tăng gần 100USD so với tháng 3, lên 620-630USD/tấn.

    Bên cạnh thép và xi măng, các nguyên vật liệu xây dựng khác như cát, đá, gạch... cũng theo đà tăng giá. Theo khảo sát, giá đá loại 1x2 tại nhiều cửa hàng vật liệu xây dựng ở mức 300.000-360.000 đồng/khối; đá 4x6 khoảng 260.000-270.000 đồng/khối; cát xây thô: 90.000-125.000 đồng/khối; cát nền 60.000-65.000 đồng/khối,... Mức giá này cao hơn nhiều so với thời điểm trước Tết Nguyên đán Canh Dần 2010.

    Nắm bắt tình hình thép tăng giá và mùa xây dựng bước vào cao điểm, nhiều doanh nghiệp đã dự trữ thép với số lượng lớn để tung ra thị trường khi giá lên. Vừa qua, các đoàn thanh tra Bộ Tài chính bước đầu đã phát hiện một số doanh nghiệp thép, xi măng... quản lý chi phí chưa hợp lý. Đây là một trong những nguyên nhân khiến giá bán sản phẩm trên thị trường tăng mạnh trong thời gian qua.
  7. hung592

    hung592 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2010
    Đã được thích:
    2.540
    Tớ cũng xuống tàu hôm nay mua 46.5 đành bán 45.9.. huhuhu! các pak ở lại may mắn nhe! đang nam giu 1 em BTP thôi...
  8. Botuong

    Botuong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Túm cái váy lại là cổ đông nội bộ, cổ đông lớn đã bán ở khoảng giá 46-50 thì trong ngắn hạn CCM không thể ngóc đầu lên trên khoảng này được. Lên hoá ra cổ đông lớn, cổ đông nội bộ nó là lũ ngu hết à?

    CCM xuống đến 40, 41 là hợp lý.
  9. ruacontinhnghich

    ruacontinhnghich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    194
    Hihi, ccm trở lại rồi
  10. Disco

    Disco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Ban het rui . huhuhuhuhu. trả lại tiền cho em :((

Chia sẻ trang này