CEO Carlsberg Việt Nam và tình yêu với bia Hà Nội, HAT ngon rồi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi AUDI88, 17/11/2016.

2198 người đang online, trong đó có 879 thành viên. 13:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 895 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. AUDI88

    AUDI88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Đã được thích:
    1.350
    Cuối tháng 10/2016, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông Tayfun Uner – CEO của Carlsberg Việt Nam nhân chuyến công tác tới Thừa Thiên Huế. Cuộc phỏng vấn xoay quanh câu chuyện đầu tư của Carlsberg tại Việt Nam, cũng như kế hoạch dài hạn của công ty nhằm thúc đẩy các thương hiệu bia của mình.
    Ông Tayfun Uner – CEO của Carlsberg Việt Nam

    Carlsberg đã có mặt tại Việt Nam hơn 20 năm và bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư. Vậy ông có thể chia sẻ về chiến lược của Tập đoàn tại Việt Nam?

    Có mặt tại Việt Nam từ năm 1993, song tới cuối năm 2012 Carlsberg mới thành lập một đội ngũ quản lý hoàn chỉnh trong nước. Từ đó đến nay, đường hướng của chúng tôi rất rõ ràng. Chiến lược mới được Carlsberg tung ra vào đầu năm nay – Sail’s 22 – đã cho thấy rõ Việt Nam là một trong ba thị trường tăng trưởng ưu tiên của Tập đoàn. Chỉ trong 3 năm vừa qua, Carlsberg đã đầu tư gần 90 triệu USD vào Việt Nam. Năm 2014, chúng tôi đã nâng cấp hệ thống nhà máy bia tại Huế với tổng mức đầu tư 56 triệu USD, còn trong năm 2015 là một dây chuyền đóng lon hiện đại có giá trị 10 triệu USD. Ngoài ra, chúng tôi cũng mới giới thiệu thương hiệu bia Tuborg, với khoản đầu tư trị giá 20 triệu USD.

    Bên cạnh các hoạt động kinh doanh của Carlsberg Vietnam, chúng tôi cũng là đối tác chiến lược của Habeco từ năm 2008, đây là công ty sản xuất bia số 1 tại khu vực phía Bắc và đứng thứ 3 về sản lượng trên toàn Việt Nam với hương hiệu Bia Hà Nội rất được yêu mến. Chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ lâu dài và tốt đẹp với ban quản lý Habeco, dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau.

    Sở hữu 100% bia Huế được 5 năm, Carlsberg đã tạo ra những thay đổi gì ở doanh nghiệp này cũng như thương hiệu bia Huda?

    Từ 2012, chúng tôi đã tăng đầu tư vào thương hiệu bia Huda lên 4 lần so với trước đây. Tại khu vực miền Trung, cụ thể duyên hải Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế), thị phần của chúng tôi đã tăng từ 46% lên 54%, đặc biệt, tốc độ tăng trưởng tại thị trường Đà Nẵng hết sức ấn tượng, bốn năm trước, Huda còn chưa thể thâm nhập thị trường Đà Nẵng, vậy mà giờ thị phần tại đây đã là 20%. Kể từ tháng 9/2016, bia Huda Gold cũng đã được xuất khẩu sang các thị trường California (Mỹ) và Australia.

    Vừa qua, thương hiệu bia Tuborg song hành cùng Quỹ Tuborg đã tài trợ cho Lễ hội Âm nhạc Gió mùa 2016 tại Hà Nội. Ông có thể cho biết thêm về các hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) của Carlsberg Việt Nam?

    Trong tháng 5 và tháng 6 năm nay, 2.800 nhân viên của chúng tôi đã đóng góp mỗi người một ngày lương cùng nhãn hàng Huda quyên tặng 10 tỷ đồng hỗ trợ cho 25 ngàn hộ ngư dân tại các tỉnh Miền Trung. Trong vòng 18 năm qua, Carlsberg cũng là nhà tài trợ chính cho các kỳ Festival Huế. Bên cạnh đó, Carlsberg cũng là đơn vị đóng góp ngân sách nhiều nhất cho tỉnh Thừa Thiên Huế, với con số lên tới 1.340 tỷ đồng riêng trong năm 2015, phục vụ phát triển hạ tầng cơ sở.

    Gần đây, Quỹ Tuborg đã lần đầu tiên bước ra ngoài biên giới Đan Mạch với việc phối hợp cùng thương hiệu bia Tuborg, khuyến khích hành vi Uống có Trách nhiệm trong Lễ hội Âm nhạc Gió mùa (Monsoon by Tuborg) 2016 tại Việt Nam. Trong suốt 03 ngày diễn ra festival, chúng tôi đã cung cấp 06 xe bus đưa đón miễn phí cho những người tham dự sự kiện.

    Hiện thị phần của Carlsberg tại Việt Nam đạt khoảng hơn 10%, ông có thể cho biết Tập đoàn có kế hoạch đầu tư như thế nào trong thời gian tới?

    Chúng tôi mong muốn được tiếp tục đầu tư vào Habeco. Sau khi chính phủ đưa ra quyết định thoái vốn tại Habeco trong năm nay, chúng tôi đã gửi văn bản lên Bộ Công thương thể hiện chúng tôi muốn mua cổ phần của Habeco theo thỏa thuận đối tác chiến lược đã được ký vào năm 2009.

    Nhiều người e ngại rằng, bia Hà Nội là một thương hiệu quốc gia, nếu vào tay nhà đầu tư nước ngoài có thể thương hiệu sẽ bị mất, ông nghĩ sao?

    Tôi đã được hỏi câu hỏi này nhiều lần, và tôi rất ngạc nhiên, bởi tại sao bạn bỏ một số tiền lớn để mua một thứ rồi không giữ nó? Bạn không mua một cái TV, rồi vứt TV đi, giữ mỗi cái thùng đựng. Vậy nếu Carlsberg mua tiếp cổ phần tại Habeco, chiến lược của chúng tôi vẫn y nguyên như khi chúng tôi mua lại 100% cổ phần bia Huda hồi năm 2011: đó là nỗ lực để làm thương hiệu đó tốt hơn. Nếu Chính phủ cho phép Carlsberg mua lại thương hiệu bia Hà Nội, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để thương hiệu này tốt hơn nữa, và chúng tôi cũng sẽ không bao giờ thay tên nhãn hiệu. Đó chính là tên thủ đô của đất nước các bạn, chúng tôi không thể nào thay đổi nó. Với cá nhân tôi, khi ở Việt Nam, nếu không thể tìm được nhãn hiệu bia của Carlsberg, tôi sẽ chỉ chọn uống bia Hà Nội mà thôi.

    Xin cảm ơn ông!
    fdcuong thích bài này.
    fdcuong đã loan bài này
  2. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    bia hết sóng cần tích lũy thêm, đang vào chân sóng hàng không SAS,NCT,NCS,SGN ....hôm nay đều tăng mạnh và Ce
  3. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    ACV thương hiệu quốc gia lên sàn thứ 2 ,hàng IPO bên ngoài đang 5x rồi.

    1. Lượng cổ phiếu lưu hành của ACV: 2.177.173.236 cổ phần

    Trong đó nhà nước nắm giữ 95,4%

    Còn lại bên ngoài nắm giữ 4,6% tương ứng với 91.338.425 cổ phần

    Trong số đó công đoàn nắm giữ: 3.303.003 cổ phần và bị hạn chế chuyển nhượng vĩnh viễn

    10.231.300 cổ phần ưu đãi của CBNV bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

    Vậy chỉ còn 77.804.122 cổ phần tự do chuyển nhượng khi lên sàn

    Trong số này các quỹ nước ngoài lại nắm giữ: 64.163.904 cổ phần. Các quỹ nước ngoài thường nắm giữ nhiều năm do đó có thể coi số lượng cổ phần này sẽ không chuyển nhượng ngay khi lên sàn.

    Vậy số lượng cổ phần thực tế khi lên sàn có thể giao dịch chỉ khoảng 13.663.096 cổ phần. Trong số này lại có nhiều nhà đầu tư tổ chức trong nước nắm giữ với mục tiêu đầu tư lâu dài như Pijico… Vậy số lượng cổ phiếu thực tế có thể giao dịch chỉ khoảng chưa đến 10 triệu cổ phiếu. Lượng cổ phiếu này sẽ không thấm vào đâu so với nhu cầu được sở hữu cổ phần chất lượng như ACV.

    2. Lợi nhuận quý 4 của ACV sẽ không dưới 3.500 tỷ, nâng tổng lợi nhuận 9 tháng của năm 2016 lên khoảng 4.500 tỷ

    Đến hết 30/9/2016 công ty phải trích lập dự phòng cho phần vay JPY . Nguyên tắc trích lập dự phòng lấy giá bán ra của Vietcombank ngày cuối quý. Ngày 30/9 giá bán JPY của Vietcombank là 222.22 VND/JPY. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại giá bán JPY của Vietcombank ngày 16/11/2016 là 206.20 VND/JPY tức là đã thấp hơn thời điểm cuối quý báo cáo là 16,02 VND/JPY. Với số nợ vay khoảng 13 nghìn tỷ thì việc giá JPY giảm tương ứng công ty sẽ được hoàn nhập tương ứng khoảng 2.080 tỷ. Số tiền được hoàn nhập đến cuối năm nhiều khả năng còn được tăng lên do gần như chắc chắn FED sẽ tăng lãi suất trong tháng 12 làm cặp tỷ giá USD/JPY sẽ tăng lên tức JPY sẽ mất giá so với USD. Trong khi Việt Nam neo tỷ giá theo USD tức đồng JPY sẽ tiếp tục hạ so với VND.

    Ngoài ra quý này công ty sẽ không phải trích lập tỷ giá nữa, như vậy với lượng khách ổn định như quý 3 thì công ty sẽ có khoảng 1.300 tỷ lợi nhuận

    Một vấn đề nữa là Công ty thoái vốn khỏi SGN cũng mang lại khoảng 130 tỷ lợi nhuận nữa.

    Vậy tổng lợi nhuận riêng quý 4/16 = 2.080 + 1.300 + 130 = 3.510 tỷ

    3. Lợi nhuận năm 2017 của ACV ước tính khoảng trên 8.000 tỷ

    Với việc tăng phí 43% từ đầu năm 2017 đối với hành khách nội địa cộng với việc lượng khách hàng tăng thêm khoảng 30% như năm 2016. Dự kiến lợi nhuận trung bình quý của ACV sẽ tăng lên ít nhất 2.000 tỷ đồng/quý so với 1.300 tỷ/quý như hiện nay. Sang năm 2017 gần như chắc chắn ACV loại bỏ được việc trích lập dự phòng JPY do JPY đang trong xu thế giảm giá và chính phủ Nhật dùng các biện pháp hạ giá đồng JPY để kích thích xuất khẩu vực dậy kinh tế. Như vậy với lợi nhuận trung bình 2.000 tỷ/quý thì sang 2017 ít nhất lợi nhuận của ACV là 8.000 tỷ. Lợi nhuận của các năm 2018 tăng lên rất nhanh do mức tăng trưởng hành khách đi đường hàng không của Việt Nam hiện nay từ 25 đến 30%/năm. Tức từ 2018 ACV lợi nhuận sẽ trên 10.000 tỷ

    4. Với triển vọng, tình hình tài chính, lợi thế độc quyền, lượng cổ phiếu lưu hành thấp định giá ACV khi lên sàn sẽ sớm cán đích 80.000 đ/cp
  4. rucuacn

    rucuacn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Đã được thích:
    1.231
    WSB chuẩn bị tung ra hàng loạt serries tin bom tấn dồn dập
  5. hpkt85

    hpkt85 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2009
    Đã được thích:
    22.867
    ủng hô hết cho upcom sôi động!

    VNB hôm nay bắt đầu phi rồi đó
    voiconchoichung thích bài này.
  6. AUDI88

    AUDI88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Đã được thích:
    1.350
    Số lượng cổ phiếu có 3 triệu cổ, nước ngoài gom từng nghìn một
    Lệnh bán đè chỉ có 100 cổ/ 1 lệnh

Chia sẻ trang này