Chả còn lo lắng gì nữa các bác ạ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TieuLongNu68, 06/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3289 người đang online, trong đó có 86 thành viên. 05:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 23237 lượt đọc và 1017 bài trả lời
  1. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272
    Đúng là bạc già ko bằng gà son...Chú Tuansgvn nhà ta cứ tỳ tỳ chén 2 trận liền...Chúc mừng chú
  2. Tuansgvn

    Tuansgvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    5
    coi trận này mà tức cho thằng chile nhiều cơ hôi vậy mà bỏ lỡ.... may mà ăn may quả việt vị... há há... toàn thắng 02 trận kèo trên làm được 30 củ......
  3. Tuansgvn

    Tuansgvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    5
    cám ơn bác 2..... em chỉ chơi nhỏ lẻ thôi bác ạ. vốn ít lắm.... thua có mà chít.....
  4. tuduyAQ

    tuduyAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác, em gỡ được quả xỉu nên lấy lại được gần hết kèo cả 2 trận hôm nay [r2)][r2)][r2)]
  5. Tuansgvn

    Tuansgvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    5
    coi trận này mà tức cho thằng chile nhiều cơ hôi vậy mà bỏ lỡ.... may mà ăn may quả việt vị... há há... toàn thắng 02 trận kèo trên làm được 30 củ......[/QUOTE]
    Chúc mừng bác, em gỡ được quả xỉu nên lấy lại được gần hết kèo cả 2 trận hôm nay [r2)][r2)][r2)][/QUOTE]
    Happy happy happy....[};-[};-[};-[};-[};-
  6. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272
    Nha - Honduras Khi Bò tót tỉnh giấc [​IMG] [​IMG] 21/06/2010 06:53
    Niềm tự hào của ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha bị giáng một đòn chí mạng trong trận ra quân tại World Cup 2010. Thất bại trước Thụy Sỹ của thầy trò HLV Del Bosque được xem như cơn địa chấn tại Nam Phi cho tới thời điểm này. Tuy nhiên, trận thua đó có lẽ lại có lợi cho hành trình chinh phục Nam Phi của xứ sở Bò tót…

    Với người Tây Ban Nha, trận thua Thụy Sỹ là một nỗi đau khó nuốt trôi. Ai cũng biết, Seleccion bước vào giải đấu với vị thế của nhà vô địch châu Âu, ƯCV số một cho chức vô địch. Họ đem tới Nam Phi đội hình chất lượng và đắt giá nhất.
    Trước trận gặp Thụy Sỹ, Tây Ban Nha chỉ để thua đúng 1 trận trong suốt 4 năm. Chưa hết, trong 18 lần đối đầu với đội bóng xứ sở đồng hồ, họ giành tới 15 chiến thắng và 3 trận hòa. Và với việc được xếp ở bảng đấu rất nhẹ, Tây Ban Nha được nhận định dạo chơi cũng sẽ lọt vào vòng knock-out. Vậy mà cuối cùng, thầy trò HLV Del Bosque đã gục ngã ngay ở trận đánh đầu tiên.
    Tuy nhiên, gáo nước lạnh đó sẽ giúp Bò tót tỉnh giấc trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Thất bại trước Thụy Sỹ thật phũ phàng, song sẽ còn tồi tệ hơn gấp bội nếu nó diễn ra ở vòng knock-out. Ký ức từ trận thua Mỹ tại Confed Cup 2009 hẳn vẫn chưa phai trong tâm trí người Tây Ban Nha.
    [​IMG]
    Cần phải biết, Tây Ban Nha tồn tại rất nhiều vấn đề trước khi đến Nam Phi. Việc họ để thua Thụy Sỹ thực tế chỉ là kết quả hợp lý mà thôi. Giống như 2 trận giao hữu với Saudi Arabia và Hàn Quốc trước thềm giải đấu, Tây Ban Nha rất bế tắc trong khả năng xuyên phá khung thành đối phương, bất kể họ kiểm soát được khu trung tuyến và chiếm tỷ lệ sở hữu bóng vượt trội.
    Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó là HLV Del Bosque để Tây Ban Nha đá sơ đồ 4-1-4-1 chỉ với David Villa cắm ở tuyến trên. Sự đơn độc của El Guaje khiến đường lên bóng của Seleccion đơn điệu và rất dễ bị bắt bài. Cần biết trong trận thua Thụy Sỹ, “các matador” tung ra tới 24 cú sút, nhưng chỉ có 8 trúng đích.
    HLV Del Bosque có lẽ đã hiểu ra vấn đề của Tây Ban Nha. Họ không thể ủy mị vào cái sơ đồ 4-1-4-1 đặc trưng của lối chơi tiqui-taca đã biết bao lần làm hại họ trong quá khứ. Lưu ý, sơ đồ Tây Ban Nha sử dụng khi đăng quang EURO 2008 không phải 4-1-4-1, mà là 4-4-2 (chỉ trừ trận chung kết do Villa bị chấn thương). Bất cứ ai cũng nhận ra, lối chơi của Tây Ban Nha thoáng đạt và sắc sảo hơn nhiều khi có cả Villa lẫn Torres trong đội hình. Khoảng thời gian cuối hiệp 2 khi Torres được tung vào sân trong trận thua Thụy Sỹ phần nào đã chứng minh cho nhận định trên.
    Theo báo giới Tây Ban Nha, HLV Del Bosque chắc chắn sẽ để Tây Ban Nha chuyển sang sơ đồ 4-4-2 và bố trí Torres đá cặp với Villa ngay từ đầu. Điều này đồng nghĩa, ông phải loại bỏ một tiền vệ. Và đó có thể là Sergio Busquets, người chơi rất tệ trong trận thua Thụy Sỹ. Những sự thay đổi cần thiết và hứa hẹn sẽ giúp vua châu Âu lấy lại sức mạnh hủy diệt vốn có.
    Honduras từng cầm chân Tây Ban Nha tại World Cup 1982 được tổ chức ngay trên quê hương của các đấu sỹ Matador tại vòng bảng (1-1). Tuy nhiên ký ức đáng tự hào đó không thể giúp họ thu hẹp được sự chênh lệch đẳng cấp với Tây Ban Nha, đặc biệt khi Bò tót đã tỉnh giấc.
    Con số: 77%
    Theo khảo sát của nhật báo thể thao Marca (Tây Ban Nha), có tới 77,7% người tham gia cho rằng HLV Del Bosque nên xếp Cesc Fabregas đá chính trong trận gặp Honduras. Ngoài ra, rất nhiều ý kiến cho rằng, Tây Ban Nha nên chuyển sang sử dụng cặp tiền vệ trung tâm sáng tạo Xavi và Fabregas, đồng thời loại bỏ Busquets và Xavi Alonso.
    Cuộc khảo sát trên một lần nữa dấy lên tranh cãi xung quanh việc tại sao Fabregas lại không được trọng dụng khi trở về đội tuyển Tây Ban Nha. Dù là một trong những tiền vệ tài năng nhất thế giới, song ngôi sao của Arsenal chưa bao giờ chắc suất đá chính trong đội hình Seleccion.
    Trong 4 năm khoác áo TBN, Fabregas luôn phải đóng vai trò dự bị cho Senna, Silva, Xavi hay Alonso, bất kể tài năng và đẳng cấp của anh không hề thua kém bất cứ cầu thủ nào. Trường hợp của Fabregas đang được xem như sự lãng phí lớn nhất trong thế giới bóng đá cấp ĐTQG.
    Cầu thủ tiêu biểu:
    TBN: Fernando Torres
    Sau thất bại thê thảm trước Thụy Sỹ ở trận ra quân, người Tây Ban Nha đang hy vọng Fernando Torres sẽ trở thành nhân tố giúp nhà vô địch châu Âu đánh bóng lại hình ảnh. Chân sút của Liverpool được vào sân ở nửa cuối hiệp 2 trận đó và đã giúp lối chơi của TBN khởi sắc hơn rất nhiều. Chính vì vậy, Torres sẽ vào sân ngay từ đầu và TBN chuyển sang sơ đồ 4-4-2. Với El Nino, tiền đạo David Villa bớt cô đơn hơn và hàng công TBN sẽ vô cùng nguy hiểm.
    [​IMG]
    Honduras: Wilson Palacios
    Ngôi sao sáng nhất Wilson Palacios của Honduras gây thất vọng ở trận thua Chile. Anh không hoàn thành nhiệm vụ đánh chặn ở giữa sân như khi thi đấu tại Tottenham. Tuy nhiên, NHM Honduras hy vọng, Palacios sẽ chứng tỏ được vai trò đầu tầu trong trận đấu rất khó khăn này. Số phận của Honduras phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của tiền vệ trụ 25 tuổi. Nếu không dập tắt được những ngòi nổ bên phía TBN, đội bóng Bắc Trung Mỹ khó tránh khỏi thất bại.
    Thống kê trận đấu:
    Trời đẹp, Nhiệt độ: 10oC, Độ ẩm: 60%, Sức gió: 10km/h
    Trọng tài: Yuichi Nishimura (Nhật Bản)
    TBN:
    HLV: Vicente Del Bosque (59 tuổi)
    Dự bị: 23-Pepe Reina, 12-Victor Valdes, 2-Raul Albiol, 4-Carlos Marchena, 17-Alvaro Arbeloa, 16-Sergio Busquets, 10-Cesc Fabregas, 13-Juan Mata, 20-Javi Martinez 18-Pedro,
    22-Jesus Navas, 19-Fernando Llorente.
    Chấn thương: Không.
    Honduras:
    HLV: Reinaldo Rueda (53 tuổi)
    Dự bị: 22-Donis Escober, 1-Ricardo Canales, 16-Mauricio Sabillon, 4-Jhony Palacios, 5-Victor Bernardez, 19-Danilo Turcios, 6-Hendry Thomas, 15-Walter Martinez, 12-Georgie Welcome, 14-Boniek Garcia, 10-Jerry Palacios.
    Chấn thương: 11-David Suazo.
    Đội hình dự kiến
    Tây Ban Nha (4-4-2): 1-Iker Casillas, 15-Sergio Ramos, 3-Gerard Pique, 5-Carles Puyol, 11-Joan Capdevila, 21-David Silva, 14-Xabi Alonso, 8-xavi, 6-Andres Iniesta, 9-Fernando Torres, 7-David Villa
    Honduras (4-4-1-1): 18-Noel Valladares, 21- Izaguirre, 2-Osman Chavez, 3-Maynor Figueroa, 23- Mendoza, 13- Espinoza, 20-Amado Guevara, 8-Wilson Palacios, 17-Edgard Alvarez, 7-Ramon Nunez, 9-Carlos Pavon
    Dự đoán: 3-0
    Hàng thủ ĐT Tây Ban Nha:
    Còn đó nỗi lo
    Rất nhiều ý kiến cho rằng Tây Ban Nha thất bại trong trận ra quân trước Thụy Sỹ là vì không chịu phát huy sở trường đánh trung lộ, mà chuyển sang tấn công cánh. Không sai! Nhưng thực tế cho thấy, hàng phòng ngự của ĐKVĐ châu Âu cũng có vấn đề.
    Đầu tiên và dễ nhận thấy nhất là hàng thủ với Ramos - Puyol - Pique - Capdevila chơi không tốt và thường để lộ những khe hở trước khung thành thủ môn Iker Casillas. Thực ra, đây là vấn đề từng khiến Del Bosque đau đầu trong quá trình chuẩn bị cho World Cup, mà 2 trận giao hữu trước Saudi Arabia và Hàn Quốc đã chỉ rõ điểm yếu đó.
    Dù TBN toàn thắng trước 2 đối thủ châu Á, song đó không phải là những chiến thắng đẹp và họ vẫn khiến NHM lo lắng. Phải nhờ đến sự tỏa sáng của Navas ở phút 86, TBN mới vượt qua được Hàn Quốc với tỉ số mong manh (1-0), và dù đánh bại Saudi Arabia (3-2) nhưng Casillas đã phải 2 lần vào lưới nhặt bóng. Nhắc lại để thấy rằng, nỗi lo lớn nhất của Del Bosque giờ đã trở thành tai họa.
    Hiện TBN đang thất thế so với Thụy Sỹ và Chile trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/8. Nhưng nếu HLV Del Bosque dũng cảm thì ắt sẽ có cách giúp Bò tót lật ngược tình thế. Ông cần điều chỉnh một vài vị trí trong đội hình xuất phát, mà tuyến phòng ngự là cần thiết nhất. Cụ thể, Del Bosque nên trao cơ hội cho Albiol ở vị trí trung vệ. Có thể, cách bố trí này sẽ gây phản cảm với những người yêu quý cặp trung vệ Puyol - Pique, nhưng thực tế cho thấy, bộ đôi cầu thủ của Barca đã thi đấu rất loạng choạng ở trận thua Thụy Sỹ.
    Giải pháp thứ hai là kéo Ramos vào đá trung vệ, để Arbeloa đá cánh phải, trong khi Capdevila thi đấu ở cánh đối diện. Và nếu thực hiện 1 trong 2 cách này, Del Bosque chắc chắn phải gạt tên Puyol hoặc Pique. Khả năng Pique phải ngồi dự bị vẫn cao hơn, bởi với kinh nghiệm từng tác chiến cạnh Ramos trong nhiều trận đấu quốc tế trước đây, thủ quân Barca vẫn là gương mặt được tín nhiệm hơn.
    Quan điểm của A.riedl:
    “Lúc các cá nhân lên tiếng”
    Trận cuối vòng bảng, Bồ Đào Nha sẽ phải gặp Brazil, nên đối mặt với CHDCND Triều Tiên sẽ là trận cầu họ buộc phải thắng. CHDCND Triều Tiên sẽ áp dụng chiến thuật đã sử dụng để đối đầu với Brazil, với 8 cầu thủ ở vị trí phòng ngự, Jong Tae-Se chơi cao nhất với Hong Yong-Jo hỗ trợ phía sau. Chiến thuật đó đã phát huy hiệu quả lớn khi họ đứng vững trong suốt 60 phút trước sức ép của Brazil và thực hiện được những đường phản công nguy hiểm.
    Theo tôi, đây sẽ là trận đấu mà các cá nhân của Bồ Đào Nha lên tiếng. Những tình huống cố định như sút phạt trực tiếp hay những cú sút từ ngoài vòng cấm sẽ là giải pháp tốt để họ có bàn thắng. Đây cũng là sở trường của Cristiano Ronaldo. Carlos Querioz cũng cần có một vài thay đổi về con người, như việc đưa Tiago vào sân thay cho Deco. Anh đã chơi không tốt trong trận đầu.
    Ở trận Tây Ban Nha – Honduras, tôi vẫn tiếp tục chờ đợi một trận cầu mà Tây Ban Nha tấn công cuồng nhiệt. Họ đã phải trả giá sau một pha phản công trong trận trước, nhưng đây là lúc cần mạo hiểm. Mấu chốt của trận đấu có lẽ nằm ở cuộc tranh chấp giữa Wilson Palacios và Xavi – chân chuyền tốt nhất hành tinh ở khu vực giữa sân. Tôi không loại trừ khả năng Honduras có bàn thắng, bởi David Suazo đã bình phục và anh rất nguy hiểm trong các tình huống phản công, nhưng Tây Ban Nha sẽ thắng. Họ cần thắng để cứu rỗi bóng đá đẹp.
    Chile và Thụy Sĩ là một cuộc đấu cân sức, và có lẽ sẽ là cuộc thi đấu chiến thuật đỉnh cao nhất chúng ta được chứng kiến kể từ đầu giải. Triết lý bóng đá tấn công của Bielsa gặp thứ bóng đá phòng ngự lạnh người của Hitzfeld. Tôi đánh giá cao Thụy Sĩ hơn, với việc Alex Frei và Valon Behrami có thể đủ thể lực để đá chính. Nhưng Chile sẽ không dồn toàn lực cho tấn công theo cách Tây Ban Nha đã làm, và đó có thể sẽ là bất lợi cho sở trường của Hitzfeld. Theo tôi, đây sẽ là một trận hòa.


  7. tuduyAQ

    tuduyAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Đã tất tay vào cửa trên TBN, các chú bò tót dũng mãnh hãy vùng lên quần nát Hondurat đi nào:-bd:-bd:-bd
  8. Bff_vn

    Bff_vn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    977
    3 -0 thôi bác, em chặn con vị này roài.
  9. giacatlangvn

    giacatlangvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Tây Ban Nha đã thắng thì có khi Bồ Đào Nha phải chào thua ... [:D][:D][:D]
  10. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272
    Khả năng hơn đấy...Bồ mà còn chén được 7-0 thì TBN có cái để mà phấn đấu rồi
    Vả lại ở bảng này rất dễ xảy ra đọ bàn thắng bàn thua giữa ba đội
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này