Chấm dứt điều chỉnh, tích luỹ và bứt phá!!!..............................................

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ssivietnam, Aug 4, 2016.

741 người đang online, trong đó có 296 thành viên. 07:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Chào ACE, thị trường vừa có một nhiệp điều chỉnh mạnh hơn trong thời gian qua do những nhiều nguyên nhân khác nhau như sau một thời gian tăng mạnh, hiệu ứng tâm lý đám đông từ việc xử các vụ án, hiệu ứng bán tháo từ các cổ phiếu ma mang tính chất lừa đảo như MTM, TTF.... Có vẻ hơi quá đà khi trên các diễn đàn hành trăm topic hô hào thị trường sẽ còn sập nặng về 500... Nhưng bản thân mình cho rằng nhịp điều chỉnh sẽ kết thúc trong phiên hôm nay 04/08 để tạo nền tảng tích luỹ và tiếp tục bứt phá trở lại trong thời gian tới bởi một vài lý do sau:

    Thứ nhất: Đất nước đã hoàn thiện bộ máy lãnh đạo khoá mới (không còn cuộc chạy đua quyền lực vào những vị trí cấp cao như những năm trước )với chất lượng nhân sự cấp cao có thể nói là tốt nhất từ trước nay như các đồng chí. Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Xuân Anh, Vương Đình Huệ, Nguyễn Văn Bình....Một chính phủ với tinh thân hành động quyết liệt, kiến tạo, liêm khiết hơn...lấy lại niềm tin và phục vụ nhân dân tốt hơn.

    Thứ hai: Chúng ta đang có một nền chính trị-xã hội, kinh tế vĩ mô tương đối ổn định (lãi suất huy động và cho và đã giảm rất nhiều so với những năm trước đây, lạm phát kiểm soát dưới 5%, tỷ giá ổn định......)

    Thứ ba: Thu hút đầu tư nước ngoài liên tục tăng trưởng mạnh ( Nhiều tổ chức , cá nhân có uy tín và tiềm lực tài chính trên thế giới liên tục đổ tiền đầu tư vào Việt Nam. Có thể nói VN đang như một chiếc máy hút tiền của thế giới)

    Thứ tư: Nhiều Doanh Nghiệp trong nền kinh tế làm ăn bết bát, thu lỗ trong những năm trước đây đã sống lại và làm ăn có lãi ( 85% các doanh nghiệp làm ăn có lãi và có tốc độ tăng trưởng về doanh thu lợi nhuận)

    Thứ năm: Thị trường đã có nhịp điều chỉnh hợp lý sau thời gian tăng mạnh vừa qua. Hiện tại nhiều doanh nghiệp đã cho thấy kqkd quý2 và lũy kế 6 tháng đầu năm tăng trưởng rất mạnh. Đây chính là nền tảng vững chắc để cho những đợt bứt phá tiếp theo.

    => Với những yếu tốt trên mình mạnh dạn khuyến nghị ACE hãy chọn những doanh nghiệp tốt để đầu tư vào thời điểm hiện tại. Chúc các ACE sẽ gặt hái nhiều thành công trong thời gian tới.
    Last edited: Aug 4, 2016
    khucngoctuyen2015gallant10 đã loan bài này
  2. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Dầu vọt hơn 3% khi dự trữ xăng sụt giảm

    Nguồn cung dầu thô tại Cushing lao dốc

    Các hợp đồng dầu thô tương lai tăng mạnh vào ngày thứ Tư, đồng thời xóa bớt phần nào đà sụt giảm trong tuần này khi dự trữ xăng bất ngờ giảm mạnh, MarketWatch đưa tin.

    http://image.*********.vn/2016/08/04/dau-vot-hon-3.jpg​

    Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 9 trên sàn Nymex nhảy vọt 1.32 USD (tương ứng 3.3%) lên 40.83 USD/thùng.

    Hợp đồng dầu Brent giao tháng 10 trên sàn London tiến 1.30 USD (tương ứng 3.1%) lên 43.10 USD/thùng.

    Tính chung cả tuần này, giá dầu WTI vẫn giảm 1.7% trong lúc mối lo lắng về tình trạng dư cung toàn cầu tiếp diễn.

    Trong ngày thứ Tư, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết nguồn cung dầu thô nội địa tăng 1.4 triệu thùng trong tuần trước, trái ngược hoàn toàn với dự báo giảm 900,000 thùng từ các nhà phân tích tham gia cuộc thăm dò của hãng tin Wall Street Journal. Bên cạnh đó, dự trữ xăng lại sụt 3.3 triệu thùng, cao hơn dự báo giảm 300,000 thùng từ các nhà phân tích tham gia cuộc thăm dò của hãng tin Wall Street Journal.

    Theo EIA, nguồn cung dầu tại Cushing, Oklahoma sụt 1.1 triệu thùng.

    Cũng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, hợp đồng xăng giao tháng 9 vọt 3.83 xu (tương ứng 2.9%) lên 1.3499 USD/gallon. Hợp đồng dầu sưởi giao tháng 9 tăng 2.85 xu (tương ứng 2.3%) lên 1.3474 USD/gallon.

    Hợp đồng khí thiên nhiên giao tháng 9 leo dốc 10.6 xu (tương ứng 3.9%) lên 2.839 USD/MMBtu./.
    phambv and gallant10 like this.
    gallant10 đã loan bài này
  3. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Chính thức chốt phương án tiếp theo cho gói 30.000 tỷ
    Sẽ gia hạn đối với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở...
    [​IMG]
    Trong trường hợp ngân hàng đã thu nợ lãi lớn hơn mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở, ngân hàng thực hiện hoàn trả phần chênh lệch nợ lãi giữa mức lãi suất thực tế đã thu và mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở.

    THÙY DUYÊN
    Ngày 29/7, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 25/2016 /TT-NHNN, để sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN, quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo nghị quyết của Chính phủ.


    Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở này có quy mô 30.000 tỷ đồng, qua nguồn Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại, thường được gọi là gói 30.000 tỷ.


    Theo thông tư vừa ban hành, Ngân hàng Nhà nước sẽ gia hạn đối với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình, thời gian giải ngân của các ngân hàng từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước để cho vay hỗ trợ nhà ở được thực hiện tối đa đến hết ngày 31/12/2016 áp dụng đối với các khoản vay mà ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng với khách hàng trước ngày 31/3/2016 và đã được ngân hàng báo cáo Ngân hàng Nhà nước tại báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10/5/2016.


    Thông tư trên cũng quy định về việc xử lý đối với khoản giải ngân của các hợp đồng tín dụng ký trước ngày 31/3/2016 giữa ngân hàng với nhóm khách hàng cá nhân trong thời gian từ ngày 1/6/2016 đến ngày thông tư có hiệu lực.


    Cụ thể, các khoản giải ngân của ngân hàng trong thời gian từ ngày 1/6/2016 đến ngày thông tư này có hiệu lực được Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: một là, thuộc các hợp đồng tín dụng ký trước ngày 31 tháng 03 năm 2016 với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình; hai là, thuộc các hợp đồng tín dụng đã được ngân hàng tổng hợp và báo cáo Ngân hàng Nhà nước tại báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10/5/2016.


    Đối với các khoản giải ngân đủ điều kiện nói trên, ngân hàng áp dụng mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở do Ngân hàng Nhà nước công bố hàng năm kể từ thời điểm giải ngân, nhưng không quá thời gian áp dụng mức lãi suất cho vay quy định tại khoản 4 điều 4 Thông tư 11/2013/TT-NHNN.


    Trong trường hợp ngân hàng đã thu nợ lãi lớn hơn mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở, ngân hàng thực hiện hoàn trả phần chênh lệch nợ lãi giữa mức lãi suất thực tế đã thu và mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong thời hạn không quá 2 tháng kể từ ngày thông từ này có hiệu lực thi hành hoặc bù trừ cho khách hàng chậm nhất vào 2 kỳ thu lãi gần nhất sau khi được Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn.


    Thông tư số 25/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2016, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân.


    Về việc triển khai gói 30.000 tỷ nói trên, thời gian qua cả người vay vốn và phía ngân hàng giải ngân gặp những vưỡng mắc do thời hạn quy định của chương trình, cũng như trong tiến độ triển khai.


    Theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, việc giải ngân kết thúc khi Ngân hàng Nhà nước giải ngân hết số tiền tái cấp vốn khoảng 30.000 tỷ đồng nhưng tối đa là 36 tháng kể từ ngày thông tư có hiệu lực, tức chỉ đến 1/6/2016.


    Tuy nhiên, sau khi lắng nghe ý kiến phản ánh nguyện vọng của người dân, cũng như cân đối hài hòa lợi ích của người dân và Nhà nước, trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và báo cáo của các ngân hàng về tình hình triển khai chương trình đến thời điểm 10/5/2016, Ngân hàng Nhà nước đã trình và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phương án gia hạn gói 30.000 tỷ đồng.


    Thông tư 25 vừa ban hành là sự cụ thể hóa phương án trên.
    phambv and gallant10 like this.
    gallant10 đã loan bài này
  4. becon101089

    becon101089 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Mar 28, 2007
    Likes Received:
    809
    Xúc đón sóng lớn 2 quý cuối năm
    ssivietnam likes this.
  5. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Hãy chọn doanh nghiệp tốt (ban lãnh đạo tốt, sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệo tốt, có thị phần tốt, được người tiêu dùng đón nhận tốt, có các cổ đông lớn nắm giữ từ trên 30% trở lên...) để đầu tư
    phambv and gallant10 like this.
  6. gerrard7557

    gerrard7557 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jun 22, 2010
    Likes Received:
    1,473
    Cắt lỗ pdb rùi hả thằng em=)) đau trim nhễ=))
  7. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    PDB làm sao mà phải cát lỗ. Doanh nghiệp tốt chứ có phải mấy loại ma như MTM đâu mà phải cắt
    --- Gộp bài viết, Aug 4, 2016, Bài cũ: Aug 4, 2016 ---
    Thị trường cần sự tích luỹ để bứt phá mạnh hơn
    phambv and gallant10 like this.
  8. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Nhân tài ‘ở bìa rừng, góc núi cũng phải được trân trọng’
    Thứ năm, 04/08/2016, 06:00 (GMT+7)


    (Thời sự) - Buổi tiếp xúc cử tri của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng sáng 3.8, chỉ thực sự “nóng” lên khi Thủ tướng nói “muốn nghe thêm tiếng nói của người dân về những bức xúc từ cuộc sống”.







    [​IMG]
    Thủ tướng trao đổi với các cử tri Hải Phòng.Ảnh: Quang Hiếu

    Cử tri Nguyễn Trọng Lô (nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Hải Phòng) lên tiếng: “Về công tác cán bộ, Thủ tướng đã nói chúng ta phải tìm người tài chứ không phải tìm người nhà. TP.Hải Phòng của chúng tôi cũng có hiện tượng tìm người nhà. Rất nhiều người nhà chứ không phải là người giỏi, tôi có thể kể hàng loạt”, ông Lô nói.

    Về công tác chống tham nhũng, cử tri Nguyễn Trọng Lô cũng cho rằng tại thành phố quê ông vẫn có tình trạng tham nhũng vì nhiều cán bộ lương không cao nhưng nhà rất giàu. Trong khi đó, cựu Giám đốc ******* TP.Hải Phòng Hoàng Xuân Lâm kiến nghị Thủ tướng đề nghị với T.Ư, từ lãnh đạo cao cấp của Đảng kê khai tài sản và minh bạch cho người dân xem để làm gương cho cán bộ các cấp.

    Trả lời vấn đề này, Thủ tướng nói ông rất thấm thía những góp ý về công tác cán bộ, chống tham nhũng. Thủ tướng cho rằng để có bộ máy đủ sức đưa đất nước đi lên thì phải chọn lựa được cán bộ giỏi. “Do vậy dù nhân tài ở bìa rừng, góc núi cũng phải được trân trọng với tinh thần cầu hiền. Tìm người tài chứ không phải tìm người nhà”, Thủ tướng nhấn mạnh.

    Thủ tướng cũng nhắc lại, việc Chính phủ lần này nhấn mạnh đến xây dựng Chính phủ liêm chính, tức là bộ máy không tham nhũng. “Liêm chính cũng là phải làm hài lòng người dân, phục vụ nhân dân, chứ không phải là nhũng nhiễu nhân dân”, Thủ tướng khẳng định đồng thời cam kết thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của bộ máy nhà nước, đề cao đạo đức của cán bộ, công chức. Đặc biệt là phải kiểm tra, giám sát thường xuyên đội ngũ cán bộ, công chức.

    Cùng ngày tại Đồng Nai, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai có buổi tiếp xúc cử tri H.Nhơn Trạch. Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tiếp xúc với cử tri tại H.Bắc Bình. Tại xã Phan Hiệp, cử tri Qua Thị Phượng, một nhà giáo nghỉ hưu kiến nghị các ĐBQH cần “tranh luận tới cùng những vấn đề bức xúc mà dân gửi gắm nhưng chưa được giải quyết, chứ không chỉ là thảo luận”. Cử tri cũng đề nghị QH phải có “biện pháp mạnh” để bảo vệ ngư dân đánh bắt trên các ngư trường của VN.
    phambv and gallant10 like this.
    gallant10 đã loan bài này
  9. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Hoan nghênh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
    Thứ tư, 03/08/2016, 11:07 (GMT+7)


    (Thời sự) - Dẫn lại câu nói “Con đường dài nhất ở Việt Nam là từ lời nói đến hành động”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, nếu chúng ta không gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy, không phản ứng kịp thời trước các vấn đề đặt ra thì làm sao có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ?


    [​IMG]

    Thông tin trên được Thủ tướng nêu ra tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, tổ chức vào sáng 1/8 vừa qua. Tại cuộc họp này, Thủ tướng đã giao ngay nhiệm vụ cho các thành viên Chính phủ khóa mới với tinh thần “Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”.

    Xin hoan nghênh Thủ tướng và kỳ vọng!

    Có lẽ chưa ở đâu cán bộ lãnh đạo đạt đến mức độ siêu đẳng về “đá bóng trách nhiệm” như ở Việt Nam. Báo cáo thành tích để nhận huân, huy chương của lãnh đạo nào cũng có công lao đóng góp của toàn ngành, nhưng ngộ nhỡ xảy ra “sự cố”, bao giờ lãnh đạo cũng tìm “trăm phương, ngàn kế” để “mũi né” về trách nhiệm. Đây là một câu chuyện “bi hài” của “hệ thống”.

    Điều này xuất phát từ đâu?. Từ cơ chế “lãnh đạo tập thể”.

    Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách là một trong những nguyên tắc hoạt động của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Tập thể lãnh đạo là dân chủ. Cá nhân phụ trách là tập trung. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách tức là dân chủ tập trung. Làm việc mà không theo đúng cách đó, tức là làm trái dân chủ tập trung.

    Đảng ta xác định: “Tập trung làm rõ trách nhiệm cá nhân, gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức lối sống”.

    Trách nhiệm cá nhân (người đứng đầu) như thế nào để thực hiện nguyên tắc “dân chủ tập trung” thì cho đến bây giờ các nhà nghiên cứu lý luận vẫn lúng túng và trong các chế tài cụ thể vẫn rất nhiều lỗ hổng.

    Trong tình hình đó, chúng ta đặc biệt hoan nghênh khi Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phải thẳng thắn nhìn nhận những bất cập, tồn tại, hạn chế của mình và đổi mới phương pháp làm việc, chủ động, quyết liệt, đề cao trách nhiệm cá nhân, làm việc vì sự nghiệp chung, vì lợi ích nhân dân.

    “Nếu chúng ta không gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy, không phản ứng kịp thời trước các vấn đề đặt ra thì làm sao có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Thủ tướng nhấn mạnh.

    “Các bộ trưởng, là người chịu trách nhiệm toàn diện, cao nhất, cuối cùng về tất cả các hoạt động, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của bộ, ngành mình”, Thủ tướng yêu cầu.


    Không thể kéo dài mãi tình trạng mâu thuẫn giữa lời nói và việc làm. Môi trường của những người “chém gió vĩ đại” cần phải được loại bỏ. Đó là yêu cầu của cuộc sống, của “kiến tạo, hành động và phục vụ” mà Thủ tướng đã gửi đến xã hội, trước hết là yêu cầu bắt buộc đối với Chính phủ của ông!.

    (Theo Báo Pháp Luật)
    phambv and gallant10 like this.
    gallant10 đã loan bài này
  10. bullist

    bullist Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 19, 2010
    Likes Received:
    40,521
    2000 tỉ chia chác từ KLS hnay về tk...Ô la la...om cả tháng trời đang muốn bung ra đây!:))

Share This Page