Chậm nhất cuối phiên mai bủng nổ....Chart quá đẹp

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thitnac, 23/04/2012.

7976 người đang online, trong đó có 951 thành viên. 09:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2830 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. thitnac

    thitnac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    1.063
  2. thitnac

    thitnac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    1.063
    Thôi xong rồi đánh thật rồi
  3. phuonghangtuong

    phuonghangtuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Đã được thích:
    0
    thêm vào danh mục của bác mấy con hàng tốt, không lái vẫn lên
  4. thitnac

    thitnac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    1.063
    Thị trường CK VN đã tăng trưởng khá ổn định từ trước Tết Nguyên Đán đến nay. Chủ yếu là do vĩ mô của KTVN ngày càng cải thiện rõ nét.
    Các chính sách bao giờ cũng có độ trễ nhất định . Cho nên kết quả hoạt động của các DN chưa biến chuyển rõ nét. Việc giảm lãi suất mang lại nhiều kỳ vọng nhưng kết quả chưa thể hiện ngay được. Qúy I vẫn phản ánh những khó khăn trong thời gian qua > tuy nhiên trong quý II sẽ có những biến đổi rất tích cực.
    CPI giảm rõ rệt, lãi suất cũng sẽ giảm thực chất, tình trạng nhập siêu cũng hạn chế mạnh, tỷ giá ổn định. Gía Vàng - BĐS - cũng khó thể tăng nóng....
    Ngay cả các khoản đã vay cũng được xem xét giảm lãi suất và quan trọng hơn Chính phủ - Bộ TC cũng đã thấy vai trò của TTCK đối với việc huy động vốn cho nền KT ( Không thể khoán hết cho NH ).
    Thêm vào đó giá các loại CP đang ở mức hấp dẫn > cơ hội cho đầu tư trung & dài hạn !
    ======================================
    NHNN: Xem xét giảm lãi suất cho vay với các hợp đồng đã ký

    NHNN yêu cầu các TCTD xem xét điều chỉnh giảm lãi suất cho vay của các hợp đồng tín dụng xuống theo mức lãi suất cho vay hiện hành.


    Ngày 24/04, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký ban hành văn bản số 2506/NHNN-CSTT gửi các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp về hoạt động tín dụng.
    Theo đó, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp về hoạt động tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hộ dân từng bước phục hồi, duy trì hoạt động sản xuất – kinh doanh, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) thực hiện các nhiệm vụ sau:
    Chủ động phối hợp với khách hàng vay trong việc rà soát, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng vay để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay trong việc trả nợ vốn vay phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn của dự án, phương án vay vốn, khả năng trả nợ của khách hàng.
    Trên cơ sở kết quả đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng vay và khả năng tài chính của mình, TCTD thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khách hàng vay không có khả năng trả nợ đúng hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng theo quy định tại Quyết định số 783/2005/QĐ-NHNN ngày 31/5/2005: Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay trong phạm vi thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và TCTD đánh giá là có khả năng trả nợ trong các kỳ hạn tiếp theo thì TCTD xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay; Khách hàng không có có khả năng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay đúng thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và được TCTD đánh giá là có khả năng trả nợ trong một khoảng thời gian nhất định sau thời hạn cho vay thì TCTD xem xét cho gia hạn nợ với thời hạn phù hợp với nguồn trả nợ của khách hàng.
    Thực hiện việc phân loại nợ đối với các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định tại Quyết định số 780/QĐ-NHNN ngày 23/4/2012 về việc phân loại nợ đối với nợ được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ.
    Thống đốc cũng yêu cầu, trên cơ sở khả năng tài chính và chính sách khách hàng của TCTD, TCTD xem xét điều chỉnh giảm lãi suất cho vay của các hợp đồng tín dụng xuống theo mức lãi suất cho vay hiện hành, nhất là đối với các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, sử dụng nhiều lao động.
    Bên cạnh đó, các TCTD xem xét miễn, giảm lãi phải trả đối với khách hàng bị tổn thất về tài sản dẫn đến khó khăn về tài chính theo quy định tại Quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 và trên cơ sở khả năng tài chính, quy chế miễn, giảm lãi của TCTD.
    SBV
  5. hayradivaquenanh

    hayradivaquenanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    2
    Nhận định thị trường chứng khoán ngày 25/4/2012

    Phiên giao dịch ngày mai (25/04), khả năng cao VN-Index chưa thoát khỏi xu hướng giằng co với mức dao động trong khoảng 460 – 470 điểm.


    Phân tích kỹ thuật HOSE ngày 24/04: Kết thúc phiên giao dịch với mức tăng nhẹ 0,48 điểm lên 465,65 điểm, VN-Index cho tín hiệu bật tăng nhẹ sau bốn phiên giảm điểm liên tiếp.

    Vùng hỗ trợ 460 điểm (tạo bởi khoảng Gap-Up phiên giao dịch ngày 10/4) đã nâng đỡ khá tốt cho đường giá trong phiên này. Cùng với việc ba phiên gần đây, VN-Index dao động rất yếu quanh vùng giá hiện tại càng củng cố cho nhận định về xu hướng đi ngang của thị trường.

    Về phương diện ký thuật, phần lớn các chỉ báo vẫn chưa cho tín hiệu mua – bán thật sự rõ ràng. RSI cùng Momentum dao động khá giằng co. Đường DI+ dần giảm xuống khá mạnh thu hẹp khoảng cách với DI-, kết hợp với diễn biến xấu của SO, MACD cũng cho khả năng cao VN-Index còn lình xình giảm nhẹ trong các phiên sắp tới.

    Theo đó, rõ ràng trong ngắn hạn thị trường vẫn còn tiềm ẩn khá nhiều rủi ro với khả năng giảm giá cao. Bảo lưu quan điểm VN-Index còn có thể dao động trong vùng giá 460 điểm trước khi tín hiệu mua được phát ra rõ ràng, phiên giao dịch ngày mai (25/04), khả năng cao VN-Index chưa thoát khỏi xu hướng giằng co với mức dao động trong khoảng 460 – 470 điểm.



    Nhận định thị trường: Động thái đánh lên ở phiên giao dịch buổi chiều đã mang đến tín hiệu tích cực hơn về diễn biến thị trường trong tuần giao dịch cuối cùng của tháng 4 khi nhịp điều chỉnh của VN-Index đã tạm thời chững lại.

    Quan sát diễn biến giao dịch có thể thấy, tâm lý đầu tư đã có sự chuyển biến đáng kể sau khi thị trường bước vào phiên giao dịch chiều. Áp lực bán ra đã không còn mạnh mẽ do tâm lý người cầm cổ đã tạm thời ổn định trở lại. Trong khi đó, lực cầu bắt đáy cũng bắt đầu gia tăng do người mua giảm bớt sự đề phòng, thận trọng.

    Không khí giao dịch trở nên sôi động hơn cùng với động thái hồi phục đến từ nhóm cổ phiếu khoáng sản, chứng khoán… Thanh khoản thị trường được cải thiện đáng kể. Theo đó, với mức tăng nhẹ 0,48 điểm lên mức 465,65 điểm cuối phiên, diễn biến hồi phục của VN-Index tuy không khẳng định cho xu thế hồi phục trở lại nhưng sẽ góp phần ổn định tâm lý đầu tư trong những phiên giao dich tiếp theo.

    Trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ dài ngày đang đến gần, chúng tôi không kỳ vọng vào sự xuất hiện của yếu tố đột biến trong một vài phiên tới.

    Ngoài ra, do VN-Index vẫn đang được nâng đỡ khá hiệu quả trong khu vực 460-465 điểm dưới ảnh hưởng của xu thế tăng điểm trung hạn nên nhiều khả năng thị trường sẽ diễn biến đi ngang, giằng co trong phiên giao dịch tiếp theo 25/04.

    Trước khi có tín hiệu rõ ràng về xu thế của VN-Index, nhà đầu tư ngắn hạn nên tiếp tục duy trì vị thế đầu tư hiện tại. Mặt khác, nhà đầu tư trung và dài hạn vẫn có thể tiến hành giải ngân vào các cổ phiếu có cơ bản tốt, thanh khoản.

    FPTS

    Chứng khoán ACB-ACBS: HNX-Index có thể quay lại đỉnh trước đó ở 81

    Mô hình Triangle hình thành đầu phiên bị phá vỡ theo hướng tăng, giúp VN-Index đảo chiều trong phiên và đóng cửa tăng nhẹ. Xét toàn phiên, xu hướng đi ngang là chủ đạo.

    Nhóm 3 cổ phiếu vốn hóa lớn gồm BVH, MSN, VIC … mất điểm, làm giảm mức tăng của VN-Index. VN-Index có thể tiếp tục đi ngang trong các phiên tới.

    Ở chiều tăng, VN-Index co thể sẽ kiểm nghiệm lại vùng 470-480 một lần nữa. Điều quan trọng là khối lượng giao dịch cần cải thiện trong các phiên tăng.

    Ở chiều ngược lại, VN-Index có thể giảm về vùng giá 450, vùng đỉnh của mô hình Triangle trước đó hoặc xa hơn là vùng hỗ trợ 415-425.

    Khác với VN-Index, HNX-Index từ từ đi lên trong suốt phiên giao dịch. Tuy nhiên, mức tăng không đáng kể để cho thấy sự lạc quan trong các phiên tới.

    Ở chiều tăng, HNX-Index có thể quay lại đỉnh trước đó ở 81. Ở chiều giảm, chỉ số này có thể giảm về mức 75, mức tiếp xúc với đường xu hướng tăng nối 2 đáy ở 69 và 72 hoặc xa hơn là vùng hỗ trợ 69-70.

    Chứng khoán đầu tư Việt Nam-IVS: Khả năng tiếp tục tăng điểm là hoàn toàn hợp lý

    Ngoài sự đảo chiều tăng điểm của các chỉ số, phiên giao dịch này cũng đã ghi nhận sự gia tăng trở lại của khối lượng giao dịch trên sàn HOSE và HNX. Tín hiệu gia tăng của lực cầu trong buổi chiều là đáng ghi nhận. Sự kích thích của hoạt động giao dịch trong buổi chiều, vì thế, sẽ dễ tạo được hiệu ứng tâm lý lạc quan hơn cho giới đầu tư. Tuy nhiên, mức khối lượng giao dịch ở phiên này chưa thực sự thuyết phục, bởi vẫn thấp hơn so với mức Trung bình 20 phiên của mỗi sàn. Vì vậy, động lực tăng của thị trường sẽ cần có thêm một vài phiên để được kiểm nghiệm chắc chắn hơn.

    Sau phiên giao dịch này, VN-index và HNX-index tiếp tục cho thấy phản ứng trước hỗ trợ của đường Trung bình 20 phiên. Vì vậy, khả năng tiếp tục tăng điểm của hai chỉ số là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, để xu hướng tăng được bền vững, thì các trạng thái kỹ thuật của hai chỉ số này cần được cải thiện nhiều hơn. Trong đó, quan trọng nhất là động lực tăng với các tín hiệu cần lưu ý như: biên độ dao động từng phiên mở rộng và khối lượng giao dịch tăng cao. Nếu trạng thái tăng thiếu lực của thị trường vẫn duy trì trong những phiên giao dịch tới, thì đó là tín hiệu tiêu cực cần đề phòng.

    Chứng khoán BIDV-BSC: Việc giải ngân chỉ nên được thúc đẩy nếu thanh khoản cải thiện

    Lực bán đã dần yếu đi trong khi sức cầu trở nên mạnh mẽ khiến thị trường có sự chuyển biến tích cực trong phiên buổi chiều so với trạng thái lình xình phiên buổi sáng. Bên nắm giữ cổ phiếu tỏ ra khá kiên nhẫn khi kỳ vọng về khả năng hồi phục ngắn hạn đang lớn dần lên sau 5 phiên điều chỉnh. Lực cầu có được điểm tựa khi xu hướng hạ lãi suất vẫn đang lan tỏa trong hệ thống ngân hàng, và việc áp trần lãi suất cho vay cũng đang được tính đến cộng với những dự kiến về việc giảm thời gian thanh toán xuống T+3. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi kết quả kinh doanh, thị trường có sự phân hóa khá mạnh.



    Mặc dù phiên giao dịch hôm nay chưa khẳng định chắc chắn về sự kết thúc của xu hướng giằng co của thị trường song đã góp phần củng cố tâm lý đầu tư. Ở góc độ khác, chúng tôi cũng cho rằng kỳ nghỉ lễ sắp tới cũng như ảnh hưởng của hiện tượng Sell in May trên thị trường quốc tế sẽ phần nào ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư, vì vậy, nhà đầu tư nên giữ thái độ thận trọng trong thời điểm này. Việc giải ngân chỉ nên được thúc đẩy, nếu thanh khoản tiếp tục được cải thiện, các cổ phiếu trụ cột đứng vững, các kết quả kinh doanh tốt được phản ánh dần vào giá và câu trả lời về xu hướng trở nên rõ hơn.
  6. thitnac

    thitnac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    1.063
    CHính thức sóng BANK da chạy

Chia sẻ trang này