Chấn động toàn cầu.Gía dầu rơi vào khủng hoảng => Tương lai xuống 2x => Chạy khỏi cổ phiếu dầu mau

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lephamvuchinhndc, 17/12/2015.

4810 người đang online, trong đó có 437 thành viên. 22:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 15962 lượt đọc và 142 bài trả lời
  1. iStockVn

    iStockVn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Đã được thích:
    5.069
    Ơ tôi mua VCS từ 36. Gấp 3 tk rồi, có vđ j không??
  2. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Bác gấp 2 tk thì kệ bác chứ.Chứ người ta thì lãi ?

    Lúc bác vào nhà SVC dụ người ta bán thì giá 72k /cp rồi.Nghe bác thì lỗ VCS,giờ còn có 71,5k/cp .Trong khi đó SVC từ giá 31k lên 39,6k.Nghe lời bác lỗ sặc máu rồi.Hay ho gì cái trò vào topic người khác lăng xê cổ phiếu mình lên,hại người khác ,thất đức lắm bác ạ.

    2 câu bằng chứng bác lùa gà vào VCS đây.Kêu em dụ người ta bán cổ phiếu vào SVC thì trưng ra bằng chứng đi ( có đâu mà trưng ) ,nói dóc là giỏi.
  3. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Hôm qua các bác đã kịp chạy chưa ? Qúa là kinh khủng các bác ạ.Tây vứt dép chạy kinh hoàng.

    PVD :26.2 -1.9 (-6.8%) , GAS 37.6 -0.3 (-0.8%) , PVS : 16.5 -0.7 (-4.1%)
  4. windy139

    windy139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2015
    Đã được thích:
    11.940

    Cái này thì bác phải học kiến thức ETF; nay cổ nào bị cơ cấu (thay đổi tỷ trọng theo vốn hóa tại thời điểm chốt dm) thì nó phải bán thôi. Hoàn toàn không do FA.
    lephamvuchinhndc thích bài này.
  5. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Quan trọng gì ETF, ETF nó cũng nghĩ giống em là dòng dầu khí và thị trường xấu thì bán ra thôi,có khác gì đâu ?Tại sao không biết trước đón đầu mà chạy?

    Thế nên mới lập topic để cảnh báo mọi người bác ạ.
    --- Gộp bài viết, 18/12/2015, Bài cũ: 18/12/2015 ---
    Bác học kĩ ETF rồi bác dự đoán được sập trước như ngày hôm nay không ?
  6. windy139

    windy139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2015
    Đã được thích:
    11.940

    Vụ này thì em thua, thứ nhất là thua ko giải thích được việc bán cơ cấu của ETF với bác là nó không liên quan cổ tốt hay xấu cả, miễn là thỏa tiêu trí vốn hóa, tỷ trọng, freefloat...thì được mua bán thôi (BID là ví dụ); và cũng thua luôn cả vụ dự sập; vì nó do cung cầu thời điểm đó; chỉ có thể tính toán nó bán ra bao nhiêu được thôi.

    Còn bác dự được oil sập là chính xác rồi;
    lephamvuchinhndc thích bài này.
  7. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Em đoán trong dài hạn là sẽ sập thôi, định nghĩ là anh em sẽ chạy kịp ai ngờ quá sớm vậy.Khi nào Obama chính thức phê chuẩn dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu nước Mỹ thì lúc đó mới chính thức là ngày OIL sập bác ạ.


    Hôm nay chỉ mới là khởi động thôi.Sẽ có ngaỳ oil sập thê thảm và dòng cổ phiếu dầu khí sẽ bị thảm sát.
  8. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Giá dầu Mỹ xuống dưới 35 USD/thùng do dầu lưu kho tiếp tục tăng

    Giá dầu phiên 17/12 giảm sau khi nhận thêm cú sốc khi số liệu cho thấy lượng dầu lưu kho của Mỹ chưa có dấu hiệu giảm.


    Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu WTI ngọt nhẹ của Mỹ giao tháng 1/2015 trên sàn New York Mercantile Exchange giảm 57 cent, tương đương 1,6%, xuống 34,95 USD/thùng, thấp nhất kể từ tháng 2/2009.

    Giá dầu Brent giao tháng 2/2016 trên sàn ICE Futures Europe giảm 33 cent, tương ứng 0,9%, xuống 37,06 USD/thùng, thấp nhất kể từ tháng 12/2008.

    Giá dầu Brent đã giảm 2,3% trong tuần này và giảm 35% kể từ đầu năm, trong khi dầu WTI giảm 1,9% trong tuần và giảm 34% kể từ đầu năm nay.

    Đà giảm mạnh này đã đẩy giá dầu xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính và đang đe dọa chọc thủng mốc 33,87 USD/thùng đối với dầu WTI và 36,2 USD/thùng đối với dầu Brent, ghi nhận hồi tháng 12/2008.

    Hãng Genscape Inc hôm thứ Năm 17/12 cho biết, lượng dầu lưu kho tại điểm giao nhận Cushing, Oklahoma, trong tuần kết thuc vào 15/12 tăng gần 1,4 triệu thùng. Tin tức này đưa ra chỉ một ngày sau khi số liệu của chính phủ Mỹ cho thấy lượng dầu lưu kho tuần qua bất ngờ tăng mạnh, củng cố thêm bằng chứng nhấn mạnh tình trạng thừa cung chưa hề suy giảm.

    Lượng dầu lưu kho thường giảm vào thời điểm này của năm khi các nhà máy lọc dầu tăng công suất chế biến dầu thô thành dầu sưởi và sản phẩm khác. Tuy nhiên, năm nay khác biệt do thời tiết ấm bất thường, ngân hàng Commerzbank cho biết.

    Dự trữ sản phẩm chưng cất của châu Âu gần đạt công suất tối đa, có thể khiến thị trường bi quan hơn, theo Goldman. Trong khi đó, sản lượng dầu của OPEC có thể dễ dàng vượt mốc 32 triệu thùng/ngày vào năm tới.
  9. windy139

    windy139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2015
    Đã được thích:
    11.940
    Lôi lại bài đánh giá của đơn vị tư vấn chứng khoán sừng sỏ nhất hiện nay - SSI research phân tích về cổ P. Có vẻ thị trường đã không tích cực như SSI đánh giá

    SSI Research: Bức tranh lợi nhuận ngành dầu khí nửa đầu 2015[​IMG]
    Vinanet/SSI - 11/07/2015 6:41:35 SA

    Bộ phận phân tích CTCP Chứng khoán Sài Gòn vừa ra báo cáo đánh giá 6 cổ phiếu dầu khí là PVD, PVS, PVB, CNG, PGS, PGD. Với dự đoán giá dầu chạm đáy vào năm 2015, SSI nâng triển vọng đầu tư với các doanh nghiệp trong lĩnh vực dầu và khí đốt.

    SSI cho rằng, tác động của giá dầu giảm đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực dầu và khí đốt sẽ không nghiêm trọng như dự đoán ban đầu.

    Mặ dù giá dầu giảm ít nhiều ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp trong lĩnh vực này nhưng SSI cho rằng mức độ tác động tới từng doanh nghiệp là khác nhau.

    Với dự đoán giá dầu sẽ chạm đáy trong năm 2015, SSI đã nâng triển vọng đầu tư đối với ngành dầu và khí đốt từ Thấp (underweight) sang Trung tính (neutral).

    Petrovietnam Drilling & Well Services (PVD: HOSE)

    Theo SSI Research, lợi nhuận nửa đầu năm 2015 của PVD ước đạt 1.100 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Trong bối cảnh tình hình giá dầu thế giới ở mức thấp, PVD đã có sự linh hoạt trong việc điều chỉnh chính sách giá thuê giàn cho các khách hàng. Cụ thể, với những hợp đồng sắp hết hạn (vào tháng 8/2015, PVDDRILLING II và III) PVD sẽ áp dụng mức giá cố định.

    Với những hợp đồng dài hạn hơn như PVDRILLING I khi hợp đồng hết hiệu lực vào tháng 8/2016 thì sẽ được điều chỉnh hàng tháng theo giá dầu Brent.

    Bên cạnh đó, mức giá cho thuê giàn khoan nước sâu (TAD) trong quý I/2015 được giữ ở 205.000 USD nhưng sẽ được điều chỉnh trong các quý tới.

    Lợi nhuận đóng góp từ liên doanh với Baker Hughes ước tính khoảng 200 tỷ đồng vẫn chưa được phản ánh vào kết quả kinh doanh quý II/2015. Theo PVD, tác động giá dầu giảm đến khối lượng công việc và giá dịch vụ sẽ nhiều hơn trong quý II khi gia hạn một số hợp đồng.

    Về cổ tức, PVD cho biết sẽ chốt danh sách trả cổ tức 30% (trong đó 15% tiền mặt và 15% cổ phiếu) vào ngày 17/7 tới. Thông tin này đã tạo hiệu ứng tích cực đối với giá cổ phiếu PVD.

    SSI dự đoán, lợi nhuận ròng sau thuế của PVD năm 2015 là 2.000 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái (dự đoán ban đầu là 1.891 tỷ đồng). Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu có thể đạt 5.333 đồng.

    Theo SSI, năm 2016, giá dầu sẽ đi ngang và giá thuê giàn của PVD sẽ giảm nhẹ. Tuy nhiên, nhờ khoản thu từ giàn khoan PVDRILLING VI, PVD có thể tăng trưởng 6% so với năm ngoái. Trong dài hạn, PVD có triển vọng tăng trưởng nhờ các dự án quan trọng của PVN trong đó có dự án đường ống dẫn khí Lô B Ô Môn dự kiến khởi công sau khi hoàn tất mua lại cổ phần từ Chevron.

    Ở chiều ngược lại, nếu giá dầu xuống dưới 60 USD/thùng và kéo dài đến cuối năm 2015 thì triển vọng kinh doanh năm 2016 cả PVD sẽ bị ảnh hưởng bởi khi đó giá cho thuê giàn khoan sẽ giảm tiếp.

    PetroVietnam Technical Services Corporation (PVS: HNX)

    Doanh thu nửa đầu 2015 của PVS ước tính đạt 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận ròng sau thuế ước đạt 850 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Trái với kỳ vọng của thị trường, tác động của giá dầu giảm đến các mảng kinh doanh của PVS không đáng kể.

    Do đó, SSI cho rằng kết quả kinh doanh quý I của PVS sẽ tốt hơn dự đoán ban đầu. Cụ thể, doanh thu nửa đầu 2015 của PVS ước đạt 28.533 tỷ đồng (tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận ròng đạt 1.571 tỷ đồng (giảm 11% so với cùng kỳ).

    EPS của PVS hiện là 2.974 đồng, giảm 14,2% so với cùng kỳ. Thông tin chi trả cổ tức 12% bằng tiền mặt của PVS có thể coi là yếu tố hỗ trợ giá cổ phiếu. Mặc dù giá cổ phiếu PVS đã tăng 27% so với hôm 18/5 song SSI khuyến cáo nhà đầu tư hiện tại vẫn nên giữ cổ phiếu này.

    Về dài hạn, năng lực của PVS trong lĩnh vực dịch vụ dầu, khí là điều không thể phủ nhận, năng lực cạnh tranh không chỉ được khẳng định ở thị trường trong nước mà cả ở thị trường khu vực.

    Sau khi PVN công bố kế hoạch đầu tư trong những năm tới, đặc biệt có dự án khí Lô B Ô Môn, SSI cho rằng, triển vọng của PVS khá hứa hẹn.

    PV Coating (PVB)

    Theo ước tính ban đầu, lợi nhuận trước thuế quý II của PVB đạt 40 tỷ đồng (so với 113 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái). Tuy nhiên, SSI cho rằng, lợi nhuận thực tế có thể cao hơn một chút. Không như kỳ vọng của SSI, PVB sẽ không thể thu hồi được khoản phải thu 90 tỷ đồng từ Biển Đông POC. Lý do là Gazprom, đối tác Nga của Biển Đông POC đang đối mặt với khó khăn tài chính do đó khoản chi trả buộc phải lùi lại. Tất nhiên, đó là tin xấu cho PVB bởi lợi nhuận của PVB năm nay sẽ không cao như kỳ vọng.

    Theo kế hoạch, PVB không đảm nhận các dự án lớn trong năm 2015 và chỉ đặt mục tiêu doanh thu 380 – 400 tỷ đồng (giảm 50-60% so với năm ngoái). Do đó, nếu không thu hồi được khoản nợ từ Biển Đông POC, lợi nhuận năm 2016 của PVB sẽ rất thấp.

    Dựa trên những thông tin mới, SSI cho rằng, PVB sẽ tăng trưởng lợi nhuận âm trong năm 2015 và có thể cả năm 2016.

    CNG Vietnam JSC (CNG: HOSE)

    Doanh thu nửa đầu 2015 của CNG đạt 454 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá khí trung bình giảm khoảng 21% so với cùng kỳ năm ngoái, lượng khí đốt bán ra đạt 40,3 triệum3, tăng 9-10% so với cùng kỳ.

    Điều này là nhờ thị trường bất động sản ấm lên, tiêu thụ khí đốt của các nhà sản xuất nguyên vật liệu xây dựng tăng. Theo SSI cho rằng, lượng khí bán ra của CNG sẽ còn cao hơn trong nửa sau của năm do đây là giai đoạn cao điểm.

    Với kỳ vọng CNG sẽ đạt kết quả kinh doanh cao hơn trong nửa sau của năm, SSI dự đoán, doanh thu năm 2015 của CNG có thể đạt 972 tỷ đồng ( giảm 10,5% so với năm trước), và lợi nhuận ròng 116 tỷ đồng (tăng 3,3% so với năm trước).

    Mặc dù khuyến nghị nhà đầu tư mua vào cổ phiếu CNG song SSI vẫn cảnh báo nhà đầu tư về tình trạng thanh khoản thấp của cổ phiếu này.

    PetroVietnam Gas South JSC (PGS: HNX)

    Doanh thu nửa đầu 2015 của PGS đạt 2.803 tỷ đồng, giảm 22,7% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế đạt 114 tỷ đồng, đạt 51% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

    SSI cho rằng, chính sách thả nổi giá khí đốt đầu vào sẽ đảm bảo lợi nhuận của PGS trong bối cảnh giá dầu giảm. SSI dự đoán, giá dầu Brent sẽ dao động ở 60 USD/thùng, giá khí đốt đầu vào sẽ khoảng 6,9USD/ triệu đơn vịnhiệt Anh (MMBtu), trong khi giá bán sẽ khoảng 12-13 USD/ MMBtu.

    Giả sử từ năm 2015, PGS áp dụng chính sách thả nổi giá khí cả đầu ra và đầu vào thì lợi nhuận từ mảng kinh doanh khí CNG sẽ ổn định hơn trong những năm tới.

    Tăng trưởng trong dài hạn của PGS sẽ dựa vào lượng tiêu thụ của khách hàng tại dự án Tiền Hải, Thái Bình và các khách hàng mới ở phía Nam, đặc biệt là khu phức hợp của Samsung. Tuy nhiên, sự ổn định của biên lợi nhuận do mảng kinh doanh CNG mang lại còn phụ thuộc vào giá dầu.

    Cũng theo SSI, rủi ro lớn nhất vói PGS chính là những thay đổi bất lợi về chính sách giá.

    PetroVietnam Low Pressure Gas JSC (PGD: HOSE)

    Lợi nhuận nửa đầu 2015 của PGD ước đạt 120 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo kế hoạch, tổng lợi nhuận ròng năm 2015 của PGD có thể đạt 150-160 tỷ đồng.

    Trong dài hạn, lợi nhuận của PGD vẫn là một câu hỏi khó bởi còn phụ thuộc vào quyết định của GAS. Nếu GAS tiếp tục áp dụng chính sách thả nổi giá đầu vào cho PGD, SSI cho rằng đó sẽ là yếu tố tích cực với PGD trong dài hạn.



    Minh Phương
  10. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Đòn chí mạng cho giá oil và cổ phiếu dầu khí,thảm họa oil xuống 2x chính thức bắt đầu.8-x

    Quốc hội Mỹ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu sau 40 năm

    Quốc hội Mỹ vừa dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu áp dụng suốt 40 năm qua giữa lúc sản lượng dầu thô Mỹ đạt mức cao kỷ lục, đánh dấu thay đổi lịch sử trong ngành công nghiệp dầu mỏ đang bùng nổ.

    Theo AFP hôm nay 19.12, việc bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô đã được Quốc hội Mỹ thông qua và giờ đây đang chờ chữ ký của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

    Thượng nghị sĩ Heidi Heitkamp ở bang giàu dầu thô Nork Dakota cho biết: “Sự thật rõ ràng: dỡ bỏ lệnh cấm là tốt cho người tiêu dùng, tốt cho nền kinh tế, tốt cho an ninh quốc gia và an ninh năng lượng. Bằng cách mở cửa cho dầu thô Mỹ đến với phần còn lại của thế giới, chúng ta không chỉ cung cấp cho các đồng minh một đối tác kinh doanh năng lượng ổn định hơn, mà còn làm giảm sức mạnh của các quốc gia như Nga, Venezuela và khu vực bất ổn Trung Đông vốn đã và đang sử dụng thế mạnh năng lượng để gây ảnh hưởng đất nước chúng ta và các đồng minh”

Chia sẻ trang này