Chán không chém vĩ mô nữa. Giờ chuyên bói mã

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 04/03/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
806 người đang online, trong đó có 322 thành viên. 07:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 190108 lượt đọc và 1127 bài trả lời
  1. Babetta

    Babetta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    11
    Lại một Xlight version 2 đây mà, bà con cẩn thận củi lửa nhá, đek bao giờ có bữa trưa miễn phí đâu, nói thẳng ra là thằng KQ này đang lùa gà đấy, hố hố hố
    Babetta đã loan bài này
  2. le thao

    le thao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2014
    Đã được thích:
    421
    phải có người phản bác-tranh luận-chứ bác lập thớt ra để năng bi nhau hay lùa gà nhau....mới là tốt hả bác???
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.618
    Thừa tiền, ngân hàng tăng cường mua trái phiếu
    Đang dư dả vốn vì khó cho vay, nhiều ngân hàng vẫn xin tái cấp vốn để có nguồn tiền đầu tư chứng khoán nợ.
    Số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, riêng trong tháng 2, hơn 25.000 tỷ đồng đã được huy động thành công sau 7 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ. Ngoài ra, còn có 23.000 tỷ đồng huy động thành công qua Kho bạc Nhà nước; hơn 2.000 tỷ đồng từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và Ngân hàng Chính sách Xã hội.

    Tính riêng trên thị trường sơ cấp, theo HNX, lượng trái phiếu huy động tăng 15,9% so với tháng một. Như mọi khi, thành viên chủ chốt và chiếm hầu hết thị trường trái phiếu vẫn là các ngân hàng.

    Đầu năm thường là thời điểm các ngân hàng dồn nhiều tiền vào trái phiếu trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng âm, lượng tiền gửi dồi dào. Nhờ đông khách mua, lãi suất trái phiếu Chính phủ vì thế cũng giảm mạnh. Ở kỳ hạn 2 năm, lãi suất thấp nhất chỉ 6,15%, cao nhất cũng chưa đến 7% một năm, thấp hơn trần lãi suất huy động hiện nay. Theo lãnh đạo một ngân hàng, lãi suất trái phiếu kỳ hạn một năm thậm chí còn thấp hơn nữa.

    Một số ngân hàng đã bán nợ xấu cho Công ty Quản lý và Khai thác Tài sản Việt Nam (VAMC) trong năm 2013 đã rục rịch xin tái cấp vốn từ trái phiếu đặc biệt. Trao đổi với VnExpress.net, tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần đã chuyển khá nhiều nợ xấu cho VAMC cho biết, đơn vị này đã nộp hồ sơ xin tái cấp vốn từ cuối năm 2013. Theo ông, nếu nhận được nguồn vốn này, ngân hàng sẽ có thêm tiền để đầu tư và một trong những "đích" ông nhắm tới là mua thêm trái phiếu.

    Ngoài đơn vị này, nhiều ngân hàng khác cũng đã nộp hồ sơ xin tái cấp vốn nhưng chưa được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Theo bà Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ, hiện có một số ngân hàng muốn vay tái cấp vốn qua trái phiếu đặc biệt nhưng Ngân hàng Nhà nước đang giao cho các cơ quan thẩm định và xem xét nên chưa duyệt bất cứ khoản vay nào.

    Theo quy định, sau khi bán nợ xấu cho VAMC, các ngân hàng được nhận lại trái phiếu đặc biệt. Với loại trái phiếu này, các nhà băng có thể vay tái cấp vốn tại Ngân hàng Nhà nước với tỷ lệ chiết khấu cao nhất là 70%. Tùy vào mục đích cung tiền và chính sách của từng thời kỳ, Ngân hàng Nhà nước sẽ quyết định và phân bổ nguồn vốn cho các nhà băng.

    Trái phiếu đắt khách được các ngân hàng lý giải do hệ thống đang dư dả vốn. Trao đổi với VnExpress.net, ông Lê Quang Trung - Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối nguồn vốn và ngoại hối của Ngân hàng Quốc tế (VIB) - cho biết, thông thường, đầu năm tín dụng tăng trưởng khó, lượng tiền gửi lại dư dả, chưa kể nhiều khoản tiền trước đây mua trái phiếu, tín phiếu đến ngày đáo hạn nên dòng tiền đang quay trở lại hệ thống ngân hàng khá nhiều.

    Lãnh đạo phòng kinh doanh vốn và ngoại tệ của một ngân hàng cũng chia sẻ, năm nay cũng như năm 2013, tầm 3-4 tháng đầu năm các tổ chức tín dụng mua nhiều chứng khoán nợ. Riêng lượng trái phiếu đến ngày đáo hạn đợt đầu năm 2014 theo ông ước tính có thể khoảng 60.000-70.000 tỷ đồng. "Vì vậy, một phần do thừa tiền nhưng một phần các ngân hàng cũng không có giải pháp nào ngoài tiếp tục gom một lượng trái phiếu, tín phiếu nhất định để bù đắp những khoản đáo hạn này", ông nói.

    Theo Ngân hàng Nhà nước, tín dụng trên toàn hệ thống đến 20/2 vẫn tăng trưởng âm 1,66%. Do đó, theo các nhà băng, sang tháng 3, tín dụng có thể sẽ nhúc nhích một chút nhưng chưa thực sự khởi sắc. "Đầu năm, các ngân hàng chắc vẫn phải trông chờ nhiều từ nguồn thu nhập của đầu tư chứng khoán nợ như trái phiếu, tín phiếu và mảng dịch vụ. Tuy nhiên, tại Việt Nam, hiện rất ít ngân hàng có lãi lớn từ dịch vụ", tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần được giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 15% năm 2014 cho biết.


    Nguồn VnExpress
    thaonguyengreenxfighting thích bài này.
  4. hailuabuonchung

    hailuabuonchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/05/2010
    Đã được thích:
    10.895
    phản biện là ok, nhưng phải có cơ sở chứ ko phải miệt thị nhau phải ko, sợ nhất là GATO ấy chứ
    minhnguyenhoangle thao thích bài này.
  5. nns82

    nns82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    3.772
    haha thế cụ cứ nghĩ D/A lớn là có lãi à với một bộ máy cồng kềnh như PXI thì không lỗ là một điều may mắn rồi, năm 2012 cũng toàn dự án ngàn tỷ đấy như Khu resort Hồng Phúc 1400 tỷ ...... sao mà vãn bị lỗ là sao ????
    Một công ty tốt KH DT cả ngàn tỷ mà quỹ luơng có 2.5 tỷ / tháng mà vẫn phải nợ công nhân 2 tháng là sao ????
    không tin các bác cứ điện hỏi kế toán trưởng xem lương tháng 1 vẫn nợ có đúng hay không .
  6. nns82

    nns82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    3.772
    Tôi toàn đưa ra những số liệu chính xác để phản biện đấy sao các cụ không phản biện lại đi lại cho người ta là gato hay miệt thị chăng qua các cụ cũng sợ những thông tin thật đó làm nhỏ lẻ không vào hứng bô cho các cụ được thôi
    khanhloan03 thích bài này.
  7. nns82

    nns82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    3.772
    Kho LNG thị vải có thi công thì cũng phải 2015 mới thi công nó cũng giống như dự án Nhiệt Điện lOng phú dưói sóc trăng khởi động từ năm 2011 đến nay bây giờ vẫn đắp chiếu đấy .
    CÒn thằng Đại học Dầu khí thì nhanh cũng cuối năm nay mới thi công được hiện tại bản vẽ thiết kế còn chưa được phê duyệt thẩm tra xong thì lấy đâu ra mà đang thi công ( dự án này do thằng thiết kế nhà việt nó thiết kế đấy không tin hỏi giám đốc nguyễn tuấn khanh của nhà việt xem có đúng không )
    CHO nên tôi mới nói là phải hết năm nay PXI mới thoát khó khăn là vì thế vì các công trình sắp được giao phải cuối năm hoặc sang đầu năm 2015 mới thi công được . Cho nên mua giữ dài hạn > 1 năm thì không bàn, nhưng ngắn hạn giá này quá rủi ro Khi mà sắp tới có vài tin xấu chuẩn bị ra
    tungngt thích bài này.
  8. raulan

    raulan Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    13/01/2014
    Đã được thích:
    28
    ;););)
  9. SAIGONGOAT

    SAIGONGOAT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    113
    dường như các bác phản biện quên mất 1 thứ cực kỳ quan trọng: TTCK là thị trường KỲ VỌNG... nhà đầu tư thật sự thì mua vì cái TƯƠNG LAI của công ty, chứ không mua vì cái quá khứ... còn nhà đầu cơ thật sự thì mua vì cái TIN TỨC TƯƠNG LAI, chứ không mua vì cái TIN TỨC QUÁ KHỨ đã công bô..

    Đó là lý do vì sao tất cả mọi TTCK trên thế giới đều luôn đi trước sự kiện/nền kinh tế từ 3 tháng trở lên, thậm chí cả năm... và đó cũng là lý do vì sao có một hiện tượng/nguyên lý (tạm gọi như vậy) là:
    TẤT CẢ TIN TỐT RA HẾT RỒI THÌ BÁN ...
    TẤT CẢ TIN XẤU RA HẾT RỒI THÌ MUA...
  10. SAIGONGOAT

    SAIGONGOAT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    113
    dường như các bác phản biện quên mất 1 thứ cực kỳ quan trọng: TTCK là thị trường KỲ VỌNG... nhà đầu tư thật sự thì mua vì cái TƯƠNG LAI của công ty, chứ không mua vì cái quá khứ... còn nhà đầu cơ thật sự thì mua vì cái TIN TỨC TƯƠNG LAI, chứ không mua vì cái TIN TỨC QUÁ KHỨ đã công bô..

    Đó là lý do vì sao tất cả mọi TTCK trên thế giới đều luôn đi trước sự kiện/nền kinh tế từ 3 tháng trở lên, thậm chí cả năm... và đó cũng là lý do vì sao có một hiện tượng/nguyên lý (tạm gọi như vậy) là:
    TẤT CẢ TIN TỐT RA HẾT RỒI THÌ BÁN ...
    TẤT CẢ TIN XẤU RA HẾT RỒI THÌ MUA...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này