Chào các pác ! Gay quá rồi TT khó lòng lên nổi - Tây bán ra liên tục nhiều hơn mua vào 15 phiên !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi caothu2008, 29/10/2008.

1526 người đang online, trong đó có 610 thành viên. 17:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3402 lượt đọc và 67 bài trả lời
  1. minisd

    minisd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Đã được thích:
    0

    Ngân hàng TMCP Á Châu đã được chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung 199.655.598 cổ phiếu.

    Theo thông tin từ TTGDCK Hà Nội, trung tâm đã chấp thuận về nguyên tắc niêm yết bổ sung cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Á Châu (mã: ACB).



    Số lượng niêm yết thêm là 199.655.598 cổ phiếu, tương đương giá trị niêm yết thêm là 1.996.555.980.000 đồng.



    Như vậy, với số CP được chấp thuận niêm yết thêm này sẽ nâng tổng số CP được niêm yết lên 462.661.594 cổ phiếu.



    Công bố kết quả kinh doanh 9 tháng ACB đạt 1.193 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên lợi nhuận quý III đạt 438,5 tỷ đồng chỉ bằng 65% so quý II, đạt 456,1 tỷ đồng.



    Phiên giao dịch ngày 19/10 cổ phiếu ACB đóng cửa ở mức 40.100 đồng/CP, tăng 2.600 đồng/CP so giá tham chiếu, với 1.303.300 CP được chuyển nhượng.
  2. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Đã được thích:
    6.543
    Vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, cố gắng nữa đi
  3. minisd

    minisd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng TMCP Á Châu đã được chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung 199.655.598 cổ phiếu.

    Theo thông tin từ TTGDCK Hà Nội, trung tâm đã chấp thuận về nguyên tắc niêm yết bổ sung cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Á Châu (mã: ACB).



    Số lượng niêm yết thêm là 199.655.598 cổ phiếu, tương đương giá trị niêm yết thêm là 1.996.555.980.000 đồng.



    Như vậy, với số CP được chấp thuận niêm yết thêm này sẽ nâng tổng số CP được niêm yết lên 462.661.594 cổ phiếu.



    Công bố kết quả kinh doanh 9 tháng ACB đạt 1.193 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên lợi nhuận quý III đạt 438,5 tỷ đồng chỉ bằng 65% so quý II, đạt 456,1 tỷ đồng.



    Phiên giao dịch ngày 19/10 cổ phiếu ACB đóng cửa ở mức 40.100 đồng/CP, tăng 2.600 đồng/CP so giá tham chiếu, với 1.303.300 CP được chuyển nhượng.

    được chưa
  4. GRAND_CANYON

    GRAND_CANYON Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Đã được thích:
    17
    E rằng sẽ là bán ròng 30 phiên chứ ko chỉ dừng lại ở con số 15.
    Lúc tối vừa có bác nào thừa nhận Tây đã bán ra 12.000 tỷ trái phiếu, và 1 vài nghìn tỷ cổ phiếu (em ko nhớ con số chính xác)
    1 tuần nữa Tây nó tiếp tục xả xem Ta có đỡ nổi không ?
  5. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Đã được thích:
    6.543
    Cái bài trên này nên post sang cái topic khác, chỗ mà hô 20 triệu ACB sắp lên sàn làm sập sàn ấy
    Ngoài ra thì tình hình các ngân hàng làm ăn kém hơn trong quý III này hú hú đã nêu ra cách đây đến 2 tháng rồi, ai cũng đã biết cả
  6. minisd

    minisd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Trong không khí hưng phấn của thị trường hôm nay, nhà đầu nước ngoài tiếp tục bán ra mạnh mẽ với chênh lệch bán - mua lên tới hơn 100 tỷ trên sàn TP.HCM.

    So với phiên trước, khối lượng bán ra đã giảm hơn 700 nghìn đơn vị nhưng vẫn đứng ở mức tương đối cao, đạt 4,08 triệu đơn vị, trị giá 177 tỷ đồng. Khối lượng mua vào cũng giảm 1/3, còn 1,42 triệu đơn vị. Chênh lệch bán mua của nhà đầu tư ngoại đạt 2,66 triệu đơn vị, tương đương 130 tỷ đồng ?" mức cao thứ hai kể từ đầu tháng (đứng sau ngày 14/10 với 184 tỷ đồng).

    VSH dẫn đầu nhóm được mua ròng với 155 nghìn đơn vị (4,4 tỷ đồng), FPT đứng thứ hai về giá trị, đạt 4,2 tỷ đồng (62 nghìn đơn vị). BBC là mã còn lại có lượng mua vào đạt trên 100 nghìn đơn vị.

    Lượng bán ra VPL đang tăng mạnh sau những thông tin đăng ký mua vào của các cổ đông lớn trong nước. Cổ phiếu này có phiên thứ hai liên tiếp dẫn đầu lượng bán ròng với hơn 770 nghìn đơn (60,6 tỷ đồng), trong đó có 700 nghìn đơn vị được bán thỏa thuận.
    Còn trong phiên khớp lệnh, DPM là mã bị bán ra nhiều nhất với chênh lệch bán ?" mua đạt gần 658 nghìn đơn vị. Một số cổ phiếu lớn khác tiếp cũng có lượng bán ra khá cao là HPG (519 nghìn đơn vị), REE (215 nghìn), ITA (200 nghìn)?
    Tại HaSTC, phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 82.300 đơn vị, trị giá 1,82 tỷ và bán 515.200 đơn vị, trị giá 13,46 tỷ đồng.

    Về giao dịch trái phiếu, họ bán ra 18,5 triệu đơn vị, trị giá 1.693 tỷ đồng và mua vào 8,1 triệu đơn vị, trị giá 740 tỷ đồng. Như vậy cả ba phiên đầu tuần, chênh lệch giá trị bán - mua trái phiếu của họ đều rất lớn với tổng lượng bán ròng lên tới hơn 3126 tỷ đồng.
  7. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    29/10/2008 Thông tin kinh tế N/A Tiền Phong

    --------------------------------------------------------------------------------
    Xuất khẩu nông, thủy sản có dấu hiệu suy giảm





    Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 10 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng nông-lâm-thủy sản vẫn tăng trưởng mạnh nhưng đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu suy giảm.



    Kim ngạch xuất khẩu nông-lâm-thủy sản trong 10 tháng qua đạt 13,6 tỷ USD, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Trong tổng số 11 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, có 5 mặt hàng thuộc nhóm này là thủy sản, gạo, gỗ và sản phẩm gỗ, cà phê và cao su. Đây cũng là những mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành nông nghiệp.

    Tuy nhiên, con số của riêng tháng 10 đang cho thấy xu hướng sụt giảm của nhóm hàng này. Với xấp xỉ 1,4 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 10 dù vẫn tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2007, nhưng đã giảm khoảng 7% so với tháng trước.

    Có thể thấy rất rõ qua sự giảm giá đáng kể của nhiều mặt hàng nông sản chủ lực do tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới như gạo giảm xuống mức bình quân 587 USD/tấn so với mức xấp xỉ 800 USD của tháng trước, hạt điều giảm xuống còn 5.400 USD/tấn so với 6.500 USD hồi đầu tháng 8, hạt tiêu cũng giảm khoảng 20-25%.

    Nhiều nông sản đang vào mùa thu hoạch, hứa hẹn nguồn cung dồi dào như cà phê, hay gạo kéo giá nông sản giảm mạnh trong thời gian gần đây.

    Theo dự báo của các chuyên gia, giá gạo thế giới vẫn ở trong xu hướng giảm và nhu cầu nhập khẩu của các nước cũng ở mức thấp, gây khó khăn cho việc ký hợp đồng mới. Đây cũng là nguyên nhân khiến giá lúa hè thu các tỉnh đồng bằng Cửu Long đang tiếp tục sụt giảm.

    Tính đến nay, Việt Nam đã ký được hợp đồng xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo.

    Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp, cho rằng giá nông sản rất nhạy cảm, tăng hoặc giảm rất nhanh khi nguồn cung thay đổi. Các mặt hàng nông sản tiêu dùng nói chung hiện vẫn còn nhiều cơ hội mở rộng thị trường vì còn nhiều quốc gia sản xuất không đủ, phải nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu thiết yếu.

    Trong bối cảnh này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã khuyến cáo người dân và doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản xuất khẩu để tăng khả năng cạnh tranh, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để tránh phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.



  8. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Đã được thích:
    6.543
    Vấn đề này cũng đã có trả lời ở một topic khác, không muốn nói lại nữa
    Thôi hôm nay rỗi việc chọc phá chim nhợn đủ rồi, mai em sẽ lại ngậm miệng nhịn như mọi ngày, chim nhợn cứ phải hót chung thì mới đúng là thị trường chứ
  9. minisd

    minisd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Nợ xấu năm 2008 có thể đến 30.000 tỷ
    Nợ xấu năm 2008 có thể đến 30.000 tỷ
    Một trong các khoản nợ lớn rơi vào bất động sản, phần còn lại là do có những doanh nghiệp né tránh việc trả nợ, gây khó khăn cho ngân hàng.

    Tại cuộc hội thảo ?oKhủng hoảng tài chính quốc tế và phản ứng của ngành ngân hàng, tài chính, xuất nhập khẩu và doanh nghiệp Việt Nam? tổ chức ngày 28/10, tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng, cho biết theo con số từ ngân hàng trung ương đưa ra, nợ xấu của các tổ chức tín dụng trong nước năm 2008 dự báo khoảng 30.000 tỷ đồng. Đến cuối tháng 9/2008, nợ xấu đã là 22.000 tỷ.

    Các khoản nợ xấu này do nhiều nguyên nhân, trong đó phần lớn là nợ của các doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả và từ lĩnh vực bất động sản.

    Một con số Ngân hàng Nhà nước đưa ra hồi cuối tháng 7 cho biết, dựa vào khả năng trả nợ đúng hạn của các doanh nghiệp hiện đang có quan hệ tín dụng với các NHTM, có 23% số doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả; 73,2% hoạt động trung bình và 3,8% doanh nghiệp gặp khó khăn, trong đó có 1,42% doanh nghiệp có khả năng mất vốn.

    Cuối năm 2007 đầu 2008 là thời điểm bùng nổ của thị trường bất động sản. Một lượng lớn vốn của ngân hàng đã đổ vào lĩnh vực này. Đến thời điểm hiện tại bất động sản giảm 30 - 40% và thị trường đóng băng nên doanh nghiệp khó trả nợ vay ngân hàng .

    Vụ trưởng Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng cho rằng, con số nợ vẫn có thể xử lý được, với yêu cầu cần thiết là hai bên phải hợp tác chặt chẽ với nhau, trao đổi thông tin, ngân hàng mới có thể giúp doanh nghiệp giải quyết.

    Theo ông Nghĩa, hiện nay vướng mắc đang ở chỗ các doanh nghiệp và ngân hàng chưa ngồi lại được với nhau để trao đổi thông tin. Nhiều doanh nghỉệp còn né tránh khiến ngân hàng không khỏi lo lắng và khó tìm được biện pháp hỗ trợ.

    Một điều đáng quan tâm nữa là, nợ xấu chỉ tập trung ở một số ngân hàng. Vì vậy, nếu không xử lý được, vào cuối năm nay sẽ có một số ngân hàng rơi vào tình cảnh khó khăn lớn.

    Theo Đặng Vỹ
    Vietnamnet
  10. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Pác có lòng tin rất hoan nghênh quan trọng lựa thời điểm ! Khó khó ngày mai TT quay đầu

Chia sẻ trang này