Châu Á vươn tầm mạnh mẽ

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by tuan7924, Aug 13, 2010.

211 người đang online, trong đó có 84 thành viên. 05:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tuan7924

    tuan7924 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 6, 2010
    Likes Received:
    0
    Dự đoán nhập khẩu của Châu Á trong năm nay sẽ tăng nhanh hơn xuất khẩu, góp phần đẩy mạnh xuất khẩu trong nội bộ Châu Á và đảm bảo khả năng tăng tốc mạnh mẽ của GDP thực tế. Tốc độ tăng trưởng trong năm tới sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào nhu cầu trong nước và xuất khẩu sẽ dựa chủ yếu vào nhu cầu nội bộ trong các nước đang phát triển. Trung hạn, Châu Á sẽ bị tác động bởi nhu cầu yếu của các nước OECD, nhưng Châu Á (9 nước) chỉ xuất khẩu khoảng 30% vào thị trường OECD, trong khi 60.3% xuất khẩu trong Châu Á (bao gồm Nhật), và gần 75% tới các nước đang phát triển ngoài OECD. Trung Quốc và VN phụ thuộc nhiều hơn vào OECD, nhưng xuất khẩu tới các nước ngoài OECD cũng chiếm khoảng 50% tổng kim ngạch xuất khẩu.
    Đối với thị trường VN, trong bối cảnh kinh tế chung, GDP của VN về cuối năm 2010 sẽ ở mức khoảng 6,4% và tiếp tục tăng vượt mức 7% trong năm 2011. Hiện nay, VN đang phải đối mặt với một số vấn đề lớn là tăng thâm hụt thương mại kép do tăng trưởng GDP thực trong quý 4/2009 và vay nợ tăng mạnh ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn đó thì việc dòng vốn FDI vẫn tăng mạnh, góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ cân bằng đối ngoại. Mặc dù tổng lượng đầu tư cạn kiệt trong năm tài khóa 2008 - 2009 thì VN vẫn là điểm đến tiềm năng của các MNCs (tập đoàn đa quốc gia), đặc biệt là MNCs Châu Á và những bất lợi về kinh tế vĩ mô không làm mất đi tính hấp dẫn của thị trường này. Dòng vốn FDI nhanh chóng hồi phục trong quý 2-3 năm 2009 (trên 10% GDP), nhiều khả năng tỷ lệ này sẽ ổn định ở 8-10% GDP trong trung hạn và đây là một nguồn hỗ trợ cân bằng đối ngoại quan trọng.Xét trong tương quan với các nước trong khu vực, VN, với những chính sách đúng đắn nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, lợi thế về nhân lực, ổn định chính trị vẫn là điểm thu hút vốn quan trọng. Mặt khác, với sự trỗi dậy của Châu Á sẽ là cơ hội lớn cho nền kinh tế VN nói chung, và DN Việt nói riêng.http://vietbao.vn/Kinh-te/Chau-A-vuon-tam-manh-me/1735102849/87/

Share This Page