Chém gió Hội - No 16

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GoWentGone, 26/03/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4481 người đang online, trong đó có 315 thành viên. 09:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 225472 lượt đọc và 3876 bài trả lời
  1. Phattt

    Phattt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2016
    Đã được thích:
    47.654
    Vô đây hội OLD LED cho mượn vai:((
  2. chipnuongkhoai

    chipnuongkhoai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2014
    Đã được thích:
    3.674
    Em thấy nó cứ yếu yếu, ko như CTG; đúng là tiêu chí chậm mà chắc của chị Sóng
    fisherman25, cafit, ngankim11 người khác thích bài này.
  3. Luotsong71

    Luotsong71 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2017
    Đã được thích:
    114.607
    Vậy em chọn cổ khỏe mà chơi em. Mỗi người có một nhận định. Chơi là phải hiểu về nó. Còn đứng núi này trông núi nọ không phải gu của chị :drm3

    MBS - MBB - DIG - SHS Danh mục của chị và chị chưa hề có ý định so bì với các mã khác! :D
  4. AlexDo

    AlexDo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2018
    Đã được thích:
    1.605
    đang Phiêu mà bác :). E có tí xíu mà cũng thấy mát quá đây
    fisherman25, cafit, ngankim9 người khác thích bài này.
  5. GoWentGone

    GoWentGone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Đã được thích:
    63.364
    =)) =)) =)) No country for Old men
  6. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    94.967
    Đầu tuần mới, chào Làng gió pic mới 16.

    Sau một ngày giao dịch đầy cảm xúc, anh lại ngồi cafe và nhớ em lắm, Mina à @mina1811

    Tháng 3 phá đỉnh. Chỉ là nói phét thế - cơ mà đúng :D.

    Kinh nghiệm cho thấy trong chứng khoán, không dễ gì để số đông có thể kiếm tiền vùng đỉnh; số đông, thường lao vào cắn nhau thì nhanh, mà thôi =)). Và thường là lúc bạn phải hiểu rõ và vận dụng linh hoạt giữa Lòng tham và sự sợ hãi.

    Mặc dù tin tức quốc tế có thể khá bất ngờ với đa số, tuy nhiên, đó là một phần tất yếu của cuộc chơi.

    Chứng khoán mà chỉ dựa vào TA, chỉ nhìn vào xu hướng tăng đang mạnh, đồ thị đang đẹp để mà mua bán, nhất là vùng đỉnh, mà không cân nhắc biên rủi ro có thể chấp nhận, thì không bao giờ là đủ.
    TA giúp bạn khái lược diễn biến giá trong quá khứ. Còn dự báo tương lai ư? Đừng ảo tưởng sức mạnh =))

    Những tin tức đủ sức nặng sẽ lái giá cổ phiếu trong ngắn hạn, bất kể TA trước đó thế nào.
    Và thường thì cái nhìn thấy rõ nhất, ngấm nhất, là tác động tiêu cực đến giá của hầu hết cổ phiếu, từ những thông tin tiêu cực.

    Vì thế, khi thấy có một tin xấu nào đó về doanh nghiệp, hay là những tin tức vĩ mô nói chung, những tin tức quốc tế mà khả năng ảnh hưởng là khá mạnh với phạm vi rộng, hoặc đơn giản là chứng khoán Mỹ hay Nhật có phiên giảm điểm kinh hoàng,.... thì điều cần thiết, ít nhất với dân chuyên lướt sóng ngắn ngày, là phải phản ứng nhanh, tính chuyện bán ngay 1/3 - 1/2, thậm chí bán hết danh mục ngay trong phiên.
    Nhưng không phải là cố bán sàn, bán bằng mọi giá, mà chọn cổ phiếu cần bán, chọn bán thời điểm giá hồi lại, hoặc giá xanh được thì càng tốt, ngay khi bạn biết tin, hoặc tin mới chỉ bắt đầu lan ra và diễn biến giá trên thị trường còn lưỡng lự chưa rõ xu hướng vì có vẻ như nhà đầu tư đang nghe ngóng.

    Hãy nhớ, thà bán nhầm còn hơn bán chậm.
    Đợi đến khi thị trường ngấm, thì mình cũng ngấm đòn.

    Tuy nhiên, như đã nói nhiều, hãy luôn nhớ một điều song hành: Giảm mạnh là cơ hội. Bởi vì chúng ta luôn có thể kiếm được tiền khi xuất hiện các cơ hội đảo chiều xu hướng, cả ngắn hạn lẫn dài hạn.

    Khi bạn đã bán được giá cao tương đối, hoặc kỳ vọng sẽ bán được giá cao, hãy đồng thời chọn cổ phiếu tốt, hoặc cổ phiếu sẵn trong danh mục để mua vào ở những thời điểm giảm sàn, hoặc đã giảm sâu 1, 2, hoặc 3 phiên tiếp theo càng tốt. Chỉ mua ở mức giá mà bạn "cảm thấy" tương đối hời và chấp nhận được nếu kẹp hàng. Bạn sẽ có thể hái quả ngọt sau đó.

    Bên cạnh đó, cũng có những trường hợp (chắc chưa phải hiện nay), chỉ từ một tin tức nào đó, rồi dần dần hé lộ những tác động tồi tệ, kéo dài hơn bạn nghĩ, và làm cho giá cổ phiếu thực sự giảm sút rất nhiều.
    Bạn phải sớm nhận ra sai lầm và thoát khỏi thị trường.
    Nếu ngoan cố nắm giữ những cổ phiếu như vậy với hy vọng sớm tăng trở lại, bạn sẽ thấy buồn bực một thời gian đủ dài.
    Lúc đó, chỉ nên chém gió :)) =))
    fisherman25, nhudaquen, cafit20 người khác thích bài này.
    Langtu001 đã loan bài này
  7. phongtrantamhiep

    phongtrantamhiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2016
    Đã được thích:
    4.047
    :)):)):)):)):))
  8. Luotsong71

    Luotsong71 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2017
    Đã được thích:
    114.607
    Young man & manly, like bài của em đi, đừng vì chuyện em chim lợn mà lại thù vặt thế =))=))=))
  9. Phattt

    Phattt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2016
    Đã được thích:
    47.654
    Ghi sổ roài=))
  10. Sky284

    Sky284 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2017
    Đã được thích:
    24.610
    :-*:-*:-*
  11. phongtrantamhiep

    phongtrantamhiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2016
    Đã được thích:
    4.047
    Nhiều ngân hàng vẫn thận trọng với 2018
    26-03-2018 - 14:20 PM | Tài chính - ngân hàng

    Chia sẻ 1




    [​IMG]
    Bên cạnh không ít ngân hàng mạnh dạn lên kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận 30 – 50%, thì cũng có ngân hàng cẩn trọng với mục tiêu tăng dưới 25%, thậm chí không có thay đổi dù các năm trước liên tục lãi vượt xa kế hoạch.
    Tại ĐHĐCĐ thường niên của VPBank, Tổng giám đốc ngân hàng ông Nguyễn Đức Vinh cho biết VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm nay là 10.800 tỷ đồng, tăng 33% so với con số năm 2017 (8.126 tỷ). Tuy 33% là khá cao so với mặt bằng các ngân hàng khác nhưng vẫn thấp hơn mức tăng mà VPBank đạt được trong 3 năm trở lại đây, như năm ngoái tăng tới 65%.

    Mới công bố gần đây, MB sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2018 trong đó đặt mục tiêu lợi nhuân trước thuế là 6.800 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2017, riêng ngân hàng mẹ là 6.500 tỷ đồng. MB cho biết sẽ đặt nhiều kỳ vọng vào các công ty thành viên. Trong đó, riêng MCredit đặt mục tiêu lãi 300 tỷ đồng, còn mảng bảo hiểm dự kiến có doanh thu gần 1.200 tỷ trong năm nay.

    Còn VIB thì cho biết năm 2017 đạt được nhiều kết quả ấn tượng khi lợi nhuận trước thuế mà ngân hàng này đạt được là 1.405 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2016 và đạt 187% kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Năm 2018, ngân hàng này đạt mục tiêu lãi trước thếu tăng 43%, đạt 2.005 tỷ đồng.

    Ngân hàng thận trọng hơn có thể kể đến LienVietPostBank khi mục tiêu cho năm 2018 khá khiêm tốn. Năm 2017, ngân hàng này đã đạt được 1.768 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 31% so với năm 2016 và đạt 118% so với kế hoạch. Thế nhưng năm 2018, dự kiến lãi trước thuế của LPB chỉ tăng thêm 32 tỷ đồng (tức chưa đến 2%), đạt 1.800 tỷ đồng.

    Kế hoạch mà LienVietPostBank đặt ra khá bất ngờ bởi không ít người kỳ vọng cao hơn thế, như VNDirect dự báo lãi trước thuế của LPB có thể vượt 2.200 tỷ, VietinBankSc thì dự kiến lãi sau thuế của ngân hàng này ở mức 1.893 tỷ đồng (tăng 38% so với năm 2017).

    Techcombank đặt ra mục tiêu 10.000 tỷ lãi trước thuế (tăng 24%) cho năm nay là con số đáng mơ ước của bao nhiêu ngân hàng. Tuy nhiên xét về tốc độ tăng trưởng thì vẫn còn thấp so với thực tế mà ngân hàng này đạt được vài năm qua: năm 2017 lợi nhuận trước thuế tăng gấp đôi, năm 2016 tăng 96%, năm 2015 tăng 44% so với năm liền trước. Năm ngoái, ngân hàng này cũng chỉ dám đề ra mức tăng trưởng 26% đạt 5.020 tỷ đồng, mà thực tế thì tăng gấp đôi đạt tới hơn 8.000 tỷ.

    Thực tế nhiều ngân hàng thận trọng trong kế hoạch kinh doanh so với thực tế không phải hiếm. Nhiều cổ đông nói vui rằng không biết đó là cẩn thận, "giấu bài" hay ...công tác lên kế hoạch kinh doanh có vấn đề?

    Dù thế nào thì việc cứ hàng năm lại báo lãi vượt kế hoạch cũng là điều phấn khởi. Và chuyện các nhà băng lên kế hoạch lãi có người mạnh dạn, kẻ dè dặt cũng bởi mỗi ngân hàng có đặc điểm, điều kiện và tính toán riêng.

    Khác nhau ở con số, song xu hướng kinh doanh được nhiều ngân hàng cho biết sẽ tâp trung trong những năm tới là việc gia tăng tỷ trọng bán lẻ và đẩy mạnh nguồn thu từ dịch vụ, hợp tác bảo hiểm,…bởi phụ thuộc quá nhiều vào tín dụng sẽ đi kèm nhiều rủi ro.

    Đến nay, vẫn còn nhiều ngân hàng tuy chưa công bố kế hoạch cho năm 2018 nhưng đã được thị trường kỳ vọng cao. Điều kiện khá thuận lợi cho họ là đã tất toán được nhiều trái phiếu từ bán nợ xấu cho VAMC, do đó, gánh nặng trích lập dự phòng trong năm 2018 sẽ nhẹ đi rất nhiều, đồng thời còn có điều kiện hoàn nhập dự phòng và tăng lợi nhuận.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này