Chém gió Hội – No 29

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vietinbanksc, 08/06/2022.

6177 người đang online, trong đó có 675 thành viên. 22:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 438776 lượt đọc và 3129 bài trả lời
  1. cuongnb89

    cuongnb89 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2020
    Đã được thích:
    4.482
    Em vừa ngồi đọc hết hơn 30 trang các bác chém hôm nay, cả rổ kiến thức hay quá :)
    Chúc các bác ngủ ngon!
  2. Eastwind01

    Eastwind01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2021
    Đã được thích:
    1.287
    Giống một đội bóng có thăng hoa trình diễn đẹp đến đâu, nhưng không thể cho bóng vào lưới, thì tuy người xem vẫn vô cùng thích thú nhưng hết vòng bảng là vẫn về vườn thôi
  3. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.461
    Bác văn hay chữ tốt thì nghĩ ra cái tên gì hay ho cho nghề cờ bạc của mình cho đỡ tủi là được mà.
    Hồi chục năm trước em cứ ngẩn người ra khi có ông giới thiệu tôi làm tài chính, chả hiểu làm tài chính là làm cái gì?
    Còn định hỏi thêm là thế anh công tác bên Bộ Tài chén ạ, mà thấy mấy ảnh vác cả tủ chè trên lưng là biết mình ngu rồi, nên đành im mồm gật gật ra cái điều hiểu cả.
  4. Blackr0s3

    Blackr0s3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2021
    Đã được thích:
    475
    Kiến thức E xin tiếp thu và sửa sai **==
  5. trangltn

    trangltn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    7.073
  6. trangltn

    trangltn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    7.073
    Bài này cũng rất thú vị về TĂNG LÃI SUẤT của FED thấy hay nên copy về anh em tham khảo:

    FED TĂNG LÃI SUẤT NGHĨA LÀ
    Lãi suất của Fed (fed fun rates) là cơ sở để các ngân hàng thương mại của Mỹ thiết lập lãi suất cho các khoản vay ngắn hạn liên ngân hàng. Lãi suất mà FED tăng là lãi suất mà các ngân hàng vay lẫn nhau qua đêm. Dù đó không phải là lãi suất áp lên người tiêu dùng nhưng động thái của FED vẫn ảnh hưởng đến LÃI SUẤT VAY mà mọi người vẫn thấy hàng ngày như vay mua nhà, mua xe...

    ĐỐI VỚI NGƯỜI MỸ
    Người Mỹ sẽ tìm cách trả bớt nợ, đặc biệt là nợ thẻ tín dụng lãi suất cao hoặc các khoản nợ có lãi suất thay đổi theo lãi suất thị trường. Đồng thời, họ cũng cần tăng cường tiết kiệm, hạn chế chi tiêu.

    KỲ 15/6 DỰ KIẾN TĂNG BAO NHIÊU?
    Goldman Sachs thay đổi kỳ vọng của họ từ mức tăng 50 điểm cơ bản lên 75 điểm cơ bản. Các nhà kinh tế của Phố Wall hiện cũng dự đoán tăng lãi suất 75 điểm cơ bản liên tiếp trong tháng 6 và tháng 7, tiếp theo là động thái 50 điểm cơ bản trong tháng 9 và 25 động thái điểm cơ bản trong tháng 11 và tháng 12, đưa lãi suất quỹ fed lên phạm vi 3,25%-3,5% vào cuối năm nay.

    VÌ SAO FED TĂNG LÃI SUẤT
    Fed sử dụng tăng lãi suất như một cách để kéo giảm lạm phát ở nước này xuống. Một cuộc khảo sát từ Fed New York được công bố hôm thứ Hai chỉ ra rằng kỳ vọng lạm phát 1 năm ở mức 6,6% (mức cao nhất trong hơn 40 năm). Thị trường kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho đến ít nhất là cuối năm nay khi họ cố gắng kéo lạm phát xuống gần mục tiêu 2%.

    GỐC RỄ LẠM PHÁT TẠI MỸ
    Gồm nhiều nguyên nhân
    - Chuỗi cung ứng bị tắc nghẽn đang đẩy giá lên cao
    - Giá năng lượng đang tăng do sản lượng giảm cùng với cuộc xung đột của Nga và Ucraina
    - Sự không phù hợp cung cầu trong thị trường lao động cũng đang thúc đẩy mức lương cao hơn nhiều, từ đó dẫn đến tăng giá.

    TÁC ĐỘNG GÌ ĐẾN VIỆT NAM?
    TỶ GIÁ USD/VND
    Việc Fed tăng lãi suất sẽ khiến đồng USD lên giá so với hầu hết các đồng tiền khác, trong đó có VND, tạo sức ép lớn hơn lên tỷ giá USD/VND. Tuy nhiên, tỷ giá USD/VND dự báo tăng không quá lớn do:
    - Đồng USD đến hết ngày 5/5/2022 đã tăng gần 7% so với cuối năm 2021;
    - Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đang đạt mức khá cao (trên 110 tỷ USD), góp phần củng cố tấm đệm với các cú sốc bên ngoài và ổn định tỷ giá;
    - Nguồn cung ngoại tệ như kiều hối, giải ngân FDI dự báo vẫn tăng trưởng ổn định, cán cân thương mại 4 tháng đầu năm thặng dư 2,53 tỷ USD và cả năm dự báo vẫn thặng dư (khoảng 4-8 tỷ USD);
    - NHNN kiên định chính sách điều hành tỷ giá linh hoạt, ngày càng sát diễn biến thị trường.

    GIẢM SỨC CẦU HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU TỪ VIỆT NAM?
    Việc Fed và một số NHTW các nước tiếp tục tăng lãi suất nhằm đối phó với lạm phát khiến chi phí đi vay của DN và người dân nước đó tăng lên (khiến doanh nghiệp, người dân nước đó cân nhắc đầu tư, tiêu dùng, nhất là bằng vốn vay nhiều hơn), nhu cầu hàng hóa – dịch vụ giảm; từ đó làm giảm nhu cầu hàng xuất khẩu của Việt Nam.

    Tuy nhiên, ở chiều ngược lại…về nguyên tắc, khi tiền của họ mạnh lên (ví dụ USD) thì họ cần ít tiền hơn để đổi sang tiền Đồng để mua hàng của Việt Nam. Minh chứng là từ khi FED tăng 25 điểm cơ bản (17/3) thì theo số liệu từ Tổng Cục Hải quan, Trong nửa đầu tháng 5/2022, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 862 triệu USD. Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2022, cán cân thương mại thặng dư 446 triệu USD. Về xuất khẩu, kim ngạch trong tháng 5 năm 2022 đạt 18,02 tỷ USD, tăng 40,9% (tương ứng tăng 5,23 tỷ USD) so với kỳ tháng 5/2021.

    NGHĨA VỤ TRẢ NỢ BẰNG USD (của DN FDI)
    Những doanh nghiệp vay nợ bằng ngoại tệ, nhất là USD sẽ gặp gánh nặng trả nợ. Theo Bản tin nợ công của Bộ Tài chính tháng 3/2022, trong tổng trả nợ vay nước ngoài của Việt Nam là 112,6 tỷ USD năm 2020, phần trả nợ của doanh nghiệp (109,1 tỷ USD quy đổi - chiếm 96,9%, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp FDI - chiếm khoảng 75% theo số liệu ước tính của TS. Cấn Văn Lực và Nhóm nghiên cứu BIDV.

    LÃI SUẤT TẠI VIỆT NAM THÌ SAO?
    - Hiện LÃI SUẤT HUY ĐỘNG (lãi suất mà người gửi tiền được hưởng khi gửi tiền vào ngân hàng) thì đã và đang tăng khoảng 0,1 – 0,6% ở các kỳ hạn. Tuy nhiên, để được hưởng mức lãi suất lên đến 7,5%/năm thì phải gửi vài trăm tỷ đồng. Đa phần mức tăng đến từ các Ngân hàng TMCP. Còn tại Big4 (VietcomBank, VietinBank, BIDV hay AgriBank), chiếm tỷ lệ lớn người gửi tiền thì lãi suất vẫn khoảng 5,5 – 5,6%/năm.
    - LÃI SUẤT CHO VAY (lãi suất người dân và doanh nghiệp phải trả khi vay ngân hàng) thì lại CHƯA TĂNG, thậm chí còn GIẢM theo chỉ đạo của CP và Ngân hàng Nhà nước để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển hậu covid-19. Trong 2 năm vừa qua, mức hỗ trợ là 47.000 – 48.000 tỷ đồng. Nghị định 31, Chính phủ mới ban hành về hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cũng sẽ tạo sự lan tỏa giúp kéo giảm mặt bằng lãi suất cho vay trên thị trường. (Nhận định này mình đồng ý lắm nhưng xin phép không bình luận).

    - Tức là, trong khi tại Mỹ…LÃI SUẤT CHO VAY SẼ TĂNG do FED tăng lãi suất, thì TẠI VIỆT NAM, LÃI SUẤT CHO VAY LÀ CHƯA THAY ĐỔI VÀ CÒN GIẢM.

    DÒNG VỐN ĐẦU TƯ NGOẠI RÚT VỀ NƯỚC?
    Nguyên tắc là khi lãi suất tăng, thì các nhà đầu tư ngoại có xu hướng rút tiền khỏi các thị trường mới nổi và thị trường cận biên (trong đó có Việt Nam). Tuy nhiên, số liệu thực tế lại cho bức tranh ngược lại. Số liệu thống kê cho thấy, tính từ đầu quý II cho đến phiên ngày 7/6/2022, chỉ tính riêng trên sàn HoSE, khối ngoại đã mua ròng gần 7.200 tỷ đồng. Tức là sau khi FED tăng 25 điểm cơ bản hồi 17/3 thì khối ngoại mua ròng gần 7.200 tỷ tại HOSE . Còn trên HNX, Tháng 5, giá trị mua ròng của khối ngoại tăng 40% so với tháng trước (hơn 227 tỷ đồng).

    Với việc toàn thị trường giảm sâu, không chỉ cổ phiếu penny, đầu cơ bị bán tháo, mà nhóm cổ phiếu cơ bản, bluechip có hiệu quả kinh doanh ổn định cũng chịu hiệu ứng call margin chéo, khiến định giá của nhóm này rơi về vùng thật sự hấp dẫn. Cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh mẽ trong hơn hai tháng qua cũng chủ yếu là những cổ phiếu cơ bản thuộc VN30.
    --- Gộp bài viết, 15/06/2022, Bài cũ: 15/06/2022 ---
    Nhìn DJF, forex và Oil thì mình vẫn dự kiến nhiều khả năng FED chỉ tăng 0.5% đợt này.
    dienlucvietnam đã loan bài này
  7. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    78.611
    hì hì!
    Năm xưa nó thế, còn giờ ko biết còn như thế không?
    Hồi ấy VNI giảm ~20%, nhiều cổ giảm hơn 50%, phổ biến 70%, nhiều cổ hot giảm 85% so đỉnh của nó, cá biệt còn giảm 90%.

    Luật chợ dành cho người quản chợ chứ không dành cho đàn gà hay đàn cừu bác à.

    Pic mới thì em chờ cho qua đoạn lu xu bu này sẽ ra nha bác. Em đang rà soát lại hệ thống, nhất là cách khai thác các thông tin như nào cho gọn (để phục vụ cuộc tỷ thí với tên giang hồ)..

    Bất luận lạm phát hay tỷ giá như nào thì MMs vẫn giữ chợ, họ vẫn có công cụ thuốc chỉ số vô cùng hữu hiệu.
    Bất luận là phương thức/cách thức tác động vào lạm phát hay tỷ giá ra sao, thì cũng không thể phủ nhận đc sức mua của tiền tệ kém đi nhiều, chẳng hạn VN vẫn giữ lạm phát ở mức "ngon", nhưng chị bán tạp hóa bảo là bán chậm hơn trước nhiều, vì trong quầy hàng của chị, gần như cái gì cũng tăng (trừ gạo và thịt heo - chị không bán). Chị bảo rằng người dân (lao động) by giờ ít giàu có hơn trước rất nhiều nên họ không còn mua hàng ào ào...

    Vì thế mà chợ chứng cũng chỉ còn MMs và BBs (những người giàu có) với nhau. Khi thiếu gà và cừu (người ít giàu) thì mức độ LN của người giàu sẽ giảm hơn trước rất nhiều. Bản chất sự giàu có của MMs và BBs là từ đâu? Không phải là từ đàn cừu và đàn gà thì từ cái gì? Đơn giản như thế thôi.

    Các chiên gia là cái loa của người quản chợ - người này đang tiếc nuối quá khứ đã qua khi mà nguồn thu từ chợ chứng tăng đột biến, vì vậy mà đến VTV cũng liên tục đưa tin về ... chợ.

    Nhớ lại lúc trước, lũ media của f319 luôn luôn ca bank không dính dáng đến TPDN, và có dính thì nó vẫn ngon - mình chỉ cười trong đầu thôi.
    Last edited: 15/06/2022
    quangmh, codienlanh, yellyzzz19 người khác thích bài này.
  8. hahahehechungthoi

    hahahehechungthoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2020
    Đã được thích:
    57.761
    E chỉ mong gà và cừu rời chợ sạch. Thế thì quản chợ phải giữ chợ thôi kaka
    laoxao, emmeo, vietinbanksc7 người khác thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.168
    Khôn ngoan chẳng lọ thật thà

    Từ lâu rồi, ai hỏi giờ làm gì? thì tôi trả lời là giờ, chuyên tâm vào đánh bạc

    Nói thế mà 10 người thì 9 người hỏi lại: Chơi chứng khoán à????
  10. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    78.611
    Những ai vẫn bám chợ trong mọi hoàn cảnh thì MMs và BBs là gà và cừu của họ :))

Chia sẻ trang này