Chết các con giời ham hố: Xăng tăng - Điện tăng - Nước tăng...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi doihiuquanh2, 02/04/2009.

2728 người đang online, trong đó có 1091 thành viên. 12:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4353 lượt đọc và 60 bài trả lời
  1. doihiuquanh2

    doihiuquanh2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Vừa tung quẻ bói, thấy có vẻ giá dầu trong nước hình như sắp tăng.
  2. doihiuquanh2

    doihiuquanh2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Mẹ,xăng tăng k kịp trở tay.
    Dạo này thông tin tăng giá xăng giữ kín phết nhở
  3. russianboy

    russianboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Đã được thích:
    14
    Thấy bác độc thoại 1 mình buồn quá nên góp ý chút.
    Xăng dầu tăng chứng tỏ kinh tế thế giới đang phục hồi. Chứ năm ngoái OPEC giảm sản lượng mà giá cứ xuống.
    Còn ở VN giá xăng tăng mà chả ai để ý vì mọi người chỉ nhìn về CK thôi. Bác chưa lên tàu thì buồn thật đấy.
  4. doihiuquanh2

    doihiuquanh2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2009/04/3BA0E498/
    Mức tăng bao nhiêu chưa được tiết lộ song các doanh nghiệp cho rằng điều chỉnh giá là không thể đừng vì nhiên liệu thành phẩm tại thị trường Singapore vẫn giữ ở mức cao trong suốt 20 ngày vừa qua.

    Theo tính toán của các nhà nhập khẩu, với giá xăng 92 thành phẩm vận hành quanh ngưỡng 64 USD một thùng thì mỗi lít, doanh nghiệp lỗ trên dưới 1.000 đồng.


    Giá xăng A92 lên 12.000 đồng một lít hôm 11/4. Ảnh: Hoàng Hà.

    Bộ Tài chính cho biết đã nhận được công văn đề nghị tăng giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối. Tuy nhiên cơ quan này cho rằng chưa thể cân nhắc các phương án mà còn phải chờ diễn biến tiếp theo của thị trường dầu lửa thế giới và khả năng chấp nhận của người tiêu hùng. Từ đầu tháng 4 đến nay, giá bán lẻ xăng dầu đã được điều chỉnh tới 2 lần với mức tăng 1.000 đồng cho mỗi lít xăng.

    Liên bộ Tài chính - Công Thương thừa nhận chuyện doanh nghiệp lỗ là có thật tuy nhiên việc có điều chỉnh giá bán lẻ hay không cần phải được tính toán thật kỹ căn cứ vào nhiều yếu tố gồm thuế nhập khẩu, chi phí bến bãi hoa hồng, cước vận chuyển, giá thế giới...

    Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành công thức tính thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng dầu theo diễn biến của giá thế giới. Căn cứ vào đây, người tiêu dùng sẽ biết được việc điều chỉnh thuế đã sát với giá thế giới hay chưa và doanh nghiệp điều chỉnh giá bán đã thực sự hợp lý.

    Cách đây 10 ngày - ngày 11/4 khi giá xăng 92 chạm ngưỡng 65 đôla một thùng, giá bán lẻ trong nước cũng được điều chỉnh tăng thêm 500 đồng cho mỗi lít. Hiện xăng A92 đang có giá 12.000 đồng một lít.

    Giá dầu thô vẫn trong xu thế giảm. Đầu tuần, do đồng đôla mạnh lên và giới đầu tư quan ngại về khả năng phục hồi kinh tế thế giới, giá dầu sụt 9% xuống dưới ngưỡng 46 USD mỗi thùng. Hôm qua, thị trường phục hồi chút đỉnh, song giá vẫn thấp hơn 49 USD.
  5. doihiuquanh2

    doihiuquanh2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Giá dầu thô vẫn trong xu thế giảm mà giá xăng vn trong xu thế tăng.
    Bi hài quá
  6. doihiuquanh2

    doihiuquanh2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm cá nhân tôi thì CPI tăng nhìn tưởng tốt thực ra không tốt đâu nhé.
  7. doihiuquanh2

    doihiuquanh2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2009/05/3BA0EC33/
    8h sáng nay, xăng dầu đồng loạt tăng giá

    Được sự chấp thuận của Liên bộ Tài chính ?" Công Thương, tất cả các doanh nghiệp đầu mối đều tăng giá xăng, dầu thêm 500 đồng một lít từ 8h sáng nay.

    Như vậy, kể từ sáng nay, xăng A92 sẽ có giá bán mới 12.500 đồng một lít, dầu hỏa giá 12.000 đồng, dầu diezel có 10.500 đồng. Mức tăng 500 đồng này cũng được áp dụng đối với các mặt hàng dầu và chủng loại xăng khác.

    Quyết định của liên bộ được ban hành tối muộn 7/5 và yêu cầu các doanh nghiệp không tăng giá trước 0h ngày 8/5. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh dầu thế giới đang có xu hướng nóng trở lại khi nhu cầu tiêu thụ được dự báo tăng cao trong những tháng hè. Tính đến 19h30 tối 7/5 giờ Việt Nam, giá dầu thô giao kỳ hạn tháng 6 tại Sở giao dịch hàng hóa New York đã chạm ngưỡng 57,97 USD một thùng thăng 1,63 USD so với phiên giao dịch 6/5. Giá dầu Brent giao cùng thời điểm tại London (Anh) cũng đạt mức 57,6 USD một thùng, tăng 1,45 USD.

    Tại thị trường Singapore - nơi cung cấp nguồn hàng chính cho các doanh nghiệp VN - giá xăng dầu thành phẩm vẫn giữ ở mức cao trong gần một tháng qua. Trong đó, dầu thành phẩm DO 0,25 vận hành quanh ngưỡng dưới 61 USD một thùng, xăng A92 thành phẩm dao động dưới 60 USD một thùng. Với giá bán này, doanh nghiệp đang lỗ gần 1.000 đồng mỗi lít xăng, 700 đồng đối với mỗi lít dầu diezel và khoảng 500 đồng đối với dầu mazut.

    Trước diễn biến thất thường của giá dầu thế giới, ngay từ cuối tháng 4, một số doanh nghiêp đầu mối đã đề xuất tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, sau 2 lần hoãn tăng để cân đối lợi ích giữa các bên gồm doanh nghiệp ?" Nhà nước và người tiêu dùng, Liên bộ Tài chính ?" Công Thương quyết định cho phép doanh nghiệp tăng giá bán.
  8. doihiuquanh2

    doihiuquanh2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Đang cầm cổ thì bán ngay không phải nghĩ nhé các pác
  9. ltc

    ltc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ xa hơn đi. Đời người mà cứ nghèo nàn quẩn quanh lo xăng, điện ,nướic, cơm,áo,gạo,tièn thì đúng như nick đó.
  10. doihiuquanh2

    doihiuquanh2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2009/05/3BA0F5F5/
    Doanh nghiệp đề nghị tăng giá xăng thêm 500 đồng

    Một số doanh nghiệp đầu mối vừa có văn bản gửi tới Liên bộ Tài chính - Công Thương đề nghị tăng giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng và dầu. Mức tăng dự kiến theo đúng quy định là không quá 500 đồng một lít.

    Theo tính toán của các nhà nhập khẩu đầu mối, 20 ngày qua giá thế giới đứng ở mức cao bình quân 65 USD một thùng, nếu giá bán lẻ trong nước vẫn giữ như hiện hành doanh nghiệp rất khó đảm bảo cân đối vốn để kinh doanh, nhất là trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ trong nước đang giảm sút.


    Ngày 8/5 vừa qua, giá xăng dầu đồng loạt tăng thêm 500 đồng mỗi lít. Ảnh: Hoàng Hà.

    Tại thị trường Singapore - nơi cung cấp nguồn hàng chính cho các doanh nghiệp VN - giá xăng, dầu thành phẩm vẫn giữ ở mức cao trong 20 ngày qua. Trong đó, dầu thành phẩm DO 0,25 vận hành quanh ngưỡng dưới 65 USD một thùng, xăng A92 thành phẩm dao động dưới 67 USD một thùng và trong những ngày cuối tuần qua có lúc giá vọt lên ngưỡng 70 USD một thùng. Với giá bán này, doanh nghiệp đang lỗ gần 1.200 đồng mỗi lít xăng, 1.000 đồng đối với mỗi lít dầu hỏa và khoảng 1.500 đồng đối với dầu diezel.

    Phiên giao dịch chiều nay tại thị trường New Yorks (Mỹ), giá dầu thô tuy giảm nhẹ xong vẫn đứng ở mức khá cao với gần 61,03 USD một thùng.

    Bộ Tài chính cho biết, đã nhận được công văn đề nghị tăng giá bán lẻ xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối và đang cân nhắc các phương án xử lý. Thừa nhận mức lỗ của doanh nghiệp là khá cao - khoảng trên 1.000 đồng mỗi lít, xăng dầu song Bộ Tài chính cho rằng, khó có thể điều chỉnh giá bán lên mức tương đương. Bởi theo quy định, doanh nghiệp được phép điều chỉnh giá bán khi thị trường thế giới biến động song mức tăng giảm không quá 500 đồng. Do vậy, cơ quan này sẽ tính toán đến các giải pháp hỗ trợ kèm theo như giảm thuế hoặc giãn thời hạn thu khoản tiền trích cho mỗi lít xăng dầu 1.000 đồng.

    Ngày 8/5 vừa qua, khi dầu nhập khẩu lên ngưỡng 61 USD một thùng, giá bán lẻ xăng dầu trong nước cũng được điều chỉnh tăng thêm 500 đồng một lít. Trong đó, xăng A92 có giá 12.500 đồng một lít, dầu hỏa giá 12.000 đồng, dầu diezel 10.500 đồng. Mức tăng 500 đồng này cũng được áp dụng đối với các mặt hàng dầu như mazut và các xăng khác gồm A95, A98....

Chia sẻ trang này