Chết rồi các anh ơi DJ tăng mạnh quá

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Lukast, Dec 10, 2009.

761 người đang online, trong đó có 304 thành viên. 23:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. TYCT2

    TYCT2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 14, 2006
    Likes Received:
    0
    Thứ ba, 8/12/2009, 17:50 GMT+7

    Nhật công bố gói kích thích kinh tế mới



    Chính phủ Nhật quyết định chi 81 tỷ USD nhằm giúp nền kinh tế lớn thứ hai thế giữ vững đà phục hồi trong giai đoạn hậu suy thoái.

    Nội các Nhật vừa thông qua kế hoạch kích thích kinh tế tương đương 80,6 tỷ USD. Sau nhiều tranh cãi, quy mô của gói kích thích kinh tế đã được điều chỉnh từ 10.000 tỷ theo đề nghị của Ngân hàng trung ương Nhật xuống còn 7.200 tỷ Yen.

    Chính phủ Nhật nhận định nền kinh tế nước này sẽ rơi vào tình trạng "dễ đổ vỡ" nếu không tiếp tục được hỗ trợ. Các thị trường xuất khẩu chủ chốt của Nhật là châu Âu và Mỹ hồi phục chậm chạp trong khi những nỗ lực kích thích tiêu dùng trong nước lại chưa mang nhiều kết quả tích cực.
    Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Nhật sẽ được hưởng nhiều ưu đãi từ gói kích thích kinh tế mới. Ảnh: Bloomberg
    Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Nhật sẽ được hưởng nhiều ưu đãi từ gói kích thích kinh tế mới. Ảnh: Bloomberg

    Trong bối cảnh đó, chính quyền Nhật cũng không thể làm ngơ trước những điều chỉnh của các nền kinh tế khác. Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục chi tiêu và duy trì chính sách tín dụng nới lỏng. Tại Mỹ, Tổng thống Barack Obama dự tính sử dụng nốt 200 tỷ USD còn lại của gói cứu trợ ngành ngân hàng để thúc đẩy chiến dịch tạo mới việc làm.

    Những động lực từ cả bên trong lẫn bên ngoài nước Nhật đã thúc đẩy Thủ tướng Hatoyama đưa ra chính sách kinh tế quan trọng đầu tiên kể từ khi đảng Dân chủ của ông lên nắm quyền. Trước đó, chính quyền tiền nhiệm của cựu Thủ tướng Taro Aso đã ban hành gói một gói kích thích trị giá 25.000 tỷ Yen.

    Ngoài nguy cơ giảm phát và sự mạnh lên của đồng bản tệ, đương kim Thủ tướng Nhật còn phải đối mặt với áp lực tăng lãi suất cơ bản trước cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào năm tới. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng CPI tiếp tục giảm mạnh trong tháng 10 vừa qua, đạt mức thấp nhất trong vòng 8 tháng.

    Theo hãng tin AP, một trong những điểm mấu chốt trong kế hoạch của chính phủ Nhật là nhằm hạ giá đồng Yen, đang ở mức cao nhất trong vòng 14 năm qua so với đồng đôla Mỹ, nhằm kích thích xuất khẩu. Bên cạnh đó, Chính phủ Nhật cũng tập trung vài việc cải thiện thị trường lao động, kích thích tiêu dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

    Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Hirohisa Fujii cho biết sẽ sử dụng ngân sách dự phòng của năm 2009 để kích thích kinh tế. Tuy nhiên, ông này cũng cho biết nguồn thu từ thuế trong năm nay của Nhật chỉ đạt 36.900 tỷ Yen (khoảng 412,9 tỷ USD), thấp hơn 9.200 tỷ Yen so với dự toán.

    Nhật Minh




    Thứ năm, 10/12/2009, 09:42 GMT+7
    Mỹ kéo dài thời gian hỗ trợ ngành ngân hàng


    Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner cho biết gói cứu trợ trị giá 700 tỷ USD dành cho các ngân hàng sẽ được gia hạn đến tháng 10/2010.
    Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner tại buổi công bố kế hoạch cứu trợ mới. Ảnh: BBC
    Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner tại buổi công bố kế hoạch cứu trợ mới. Ảnh: BBC

    Theo ông Geithner, việc kéo dài thời gian cứu trợ ngành ngân hàng là cần thiết đối với mọi gia đình tại Mỹ cũng như giúp bình ổn thị trường tài chính. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ sẽ chỉ sử dụng khoảng 500 tỷ USD thay vì toàn bộ số tiền 700 tỷ USD trong thời gian gia hạn.

    Gói cứu trợ kể trên, theo dự kiến, sẽ kết thúc vào cuối năm nay nhưng với tuyên bố mới này của Chính phủ Mỹ, ngành ngân hàng nước này sẽ tiếp tục được hỗ trợ tới ngày 3/10/2010.

    Tương tự những gói giải cứu trước đây đối với ngành ngân hàng, ngành công nghiệp ôtô... tại Mỹ, các khoản chi đối với chương trình cứu trợ lần này sẽ chịu sự quản lý của Chương trình xử lý các tài sản khủng hoảng, một quỹ tài chính được lập ra dưới thời Cựu tổng thống Bush.

    Trong phát biểu hôm 8/12, Tổng thống Barrack Obama cho biết ông có ý định dừng chương trình cứu trợ. Tuy nhiên, theo hãng tin BBC, quyết định này đã phải thay đổi sau đề xuất từ phía Bộ Tài chính.

    "Vẫn còn quá nhiều gia đình, các chủ sở hữu bất động sản cũng như công ty nhỏ phải đối mặt với các vấn đề về tài chính. Cho dù nền kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi nhưng tỷ lệ tài sản bị tịch biên và tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức khó chấp nhận", Bộ trưởng Tài chính Mỹ viết trong thư gửi Thượng viện.

    Trong khi đó, số liệu của Chính phủ Mỹ cho thấy tỷ lệ hàng hóa bán buôn bị tồn kho tăng 0,3% trong tháng 10, cao nhất trong vòng một năm qua.

    Nhật Minh

Share This Page