Chết rồi !!! chết hết rồi, các bác ơi, bj lừa rồi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Maximius, 30/11/2009.

3517 người đang online, trong đó có 351 thành viên. 19:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 4987 lượt đọc và 34 bài trả lời
  1. S400

    S400 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Đã được thích:
    22.855
    Chủ topic chắc là bán đúng đáy rồi, chơi chứng thì phải biết mô hình 2 đáy chứ, về 520 lên 560 rồi về đến tận 460 và bật lại trong phiên. Những người chơi chứng lâu năm thì thừa biết đây là thời điểm cực kỳ an toàn để mua vào. LÝ DO LA DÂY
    - Thứ nhất: đợt tăng điểm vừa rồi chủ yếu là do nhóm ngân hàng và các bluchip tạo nên, các cổ phiếu khác giá vẫn chưa tăng nhiều, rất thích hợp cho đầu tư trung và dài hạn. Nếu biết mua và quên thì sẽ ăn ít nhất 30~40% trong vòng 2 tháng tới. Mà lịch sử cho thấy trong một uptrend mới và lớn thì cổ phiếu ngân hàng sẽ là cổ phiếu dẫn dắt thị trường đầu tiên, sau đó sẽ đến cổ phiếu BĐS, rồi đến các cổ phiếu hàng tiêu dùng, xuất nhập khẩu.
    - Thứ hai: Các tin tức xấu như siết chặt tín dụng, tăng lãi suất cơ bản phần lớn đã tác dụng tức thì và phản ánh vào đợt giảm giá vừa qua hết rồi. Chỉ cần sang tháng1 thì nguồn tín dụng của ngân hàng sẽ khá dồi dào, do bắt đầu một năm tài khóa mới, sẽ có một hạn mức tín dụng mới cho năm 2010. Lúc đó lại tha hồ và vay nhé, còn tăng lãi suất cơ bản lên 8% lại là một bước đi hoàn toàn đúng đắn của NHNN, và thông tin này ảnh hưởng xấu và tức thì đến thị trường chỉ mấy phiên thôi, khi bình tâm lại NĐT sẽ thấy đây là tin tốt chứ không phải tin xấu, do nó khơi thông mạnh máu kinh tế chính là tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng, hạn chế lạm phát (cho dù mức lạm phát bây giờ vẫn đang nằm trong vùng an toàn).
    - Thứ ba: Thời gian sắp tới sẽ có một nguồn vốn nước ngoài cực lớn sẽ tham gia vào thị trường Việt Nam. Do Việt Nam là thị trường của các nước thứ 3, các nước đang phát triển, sẽ có một nguồn vốn tư bản đổ vào khi kinh tế hồi phục. Và quan trọng hơn cả là do việc nới rộng tỷ giá ngoại tệ làm phá giá một phần VNĐ, dể hiểu hơn là một đồng đô la bây giờ có giá hơn trước đây khá nhiều khi so với VNĐ, vì vậy khối ngoại sẽ tiếp tục mua ròng trong thời gian tiếp đây. Nó đã thể hiện qua gần 10 phiên mua ròng liên tục của khối ngoại, và số phiên mua ròng sẽ còn tiếp diễn cho đến khi VNI đạt 600 điểm.
    - Thứ tư: Tháng 12 sẽ là tháng bản lề cho việc công bố kết quả kinh doanh của năm 2009, những cổ phiếu làm ăn tốt, lợi nhuận sau thuế cao, thì không có lý gì lại không tăng điểm, nên sẽ có sự phân hóa theo ngành rõ nét sau nửa cuối tháng 12, các ngành kỳ vọng cao là BĐS, tiếp theo là khối ngành xuất khẩu như thủy sản, cao su và may mặc. Đặc biệt khi tỷ giá ngoại tệ tăng sẽ khá có lợi cho các nhóm ngành xuất khẩu, vì sẽ làm tăng lợi nhuận sau thuế khi quy về VNĐ, trong khi giá của nhiều cổ phiếu nhóm ngành này đã giảm trung bình 35% so với khi VNI 6xx. Kiến nghị một số mã như ABT, AAM, GMC.
    - Cuối cùng: Là nguyên lý nước chảy vào chổ trũng, khi kênh đầu tư vàng và đô la đã vào giai đoạn ổn định, BĐS giá đã quá cao (bong bóng nhà đất đã lên đến 200~300%), trong khi giá cổ phiếu đã xuống rất nhiều. Và giống như nhiều NĐT, tôi cũng đã chuẩn bị cash một cách chu đáo để đánh con sóng lớn nhất vào cuối năm. Vì tôi biết có rất nhiều NĐT chỉ cần chờ tín hiệu ngày mai khi VNI qua ngưỡng 515~520 thì sẽ giải ngân cực mạnh. Nên tôi chọn giải pháp mua trung bình giá xuống khi VNI dưới 500, và bây giờ tài khoản cũ đã 90% là chứng.
    Hehe, mổi người tự chọn cách chơi cho mình, riêng tôi chỉ khuyên một điều thôi. Hãy tin vào thị trường, phải biết chiến thắng sự bảo thủ của chính mình. Và quan trọng nhất là phải cực kỳ tham lam khi mọi người chạy mất hết cả dép trong khi chưa biết mình chạy vì lý do gì. Chẳng nhẽ chủ topic ngồi chờ VNI xuống 400, chờ thêm 10 năm nữa nhé, vì khó lắm bác ah,
  2. tenlieu04

    tenlieu04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    532
    Cái bác chủ topic này dở hơi biết bơi ah
    Hay là cắt đúng đáy roài
    Chắc lại cũng lại là nạn nhân nằm trong cái vụ trên 2tr cổ STB giải chấp bị hốt gọn hả
    Thôi chịu khó trong những phiên rung lắc thì tranh thủ chọn hàng tốt mà lên tàu chứ ngồi đấy kêu cái giề
    Nói nhanh cho nó vuông: Đáy đã được thiết lập hum thứ 6 đoá
  3. heobeo333777

    heobeo333777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Đã được thích:
    131
    Chac chi con ngay mai la ban duoc gia xanh thoi
  4. Maximius

    Maximius Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Còn bác chắc bị kẹp hàng để mong thị trường lên rồi xả hàng à
    Thế đợt vni 325 up lên 680 sao cổ phiếu ngân hàng tài chính lình xình vậy, thậm chí là giảm ví dụ như VCB CTG ? up lên 685 cổ phiểu ngân hàng đột ngột tăng mạnh rồi vni tèo mạnh
    tin xấu còn đầy ra đây, kích cầu 2 nói là ra nhưng làm gì còn tiền mà giải ngân, các công ty kinh doanh chính thua lỗ, những khoản đầu tư phụ lãi do thắng bất động sản mới bù đắp lại được
    DJ tăng mạnh nhất 13 tháng vậy mà vni vẫn tèo đấy thôi
    tham nhũng vụ in tiền Australia nó mà điều tra ra, các ông lớn có mà khóc thét nhá
    Đợt rồi vni chưa tèo sớm chẳng qua các cty ck cho phép chơi T+1 các tay to mới ở lại chứ giờ T+4 mấy ông ấy cũng nản rồi, cty làm ăn tốt mà mấy bác này ko tham gia nữa thì thị trường cũng tèo
  5. bodoi79

    bodoi79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ thớt cắt đúng Tr ym.
    Giờ mà bán ra thì quá dở.
  6. S400

    S400 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Đã được thích:
    22.855
    Bác nói chỉ đúng một phần. Đơn giản vì các Bluchip sinh ra hầu như chỉ để giữ nhịp thị trường. Nếu chúng nó mà tăng liên tục thì VNI không khéo lên đến 1000point rùi cũng nên. Điểm thứ hai nữa là các bluchips sẽ rất nhanh chóng tìm được điểm cân bằng mới, do chúng đều là những công ty, tập đoàn mạnh, lượng vốn hóa thị trường lớn, nên p/e thường khá cao, không phù hợp cho đầu tư lướt sóng và tìm kiếm lợi nhuận cao. Mà tác dụng chính của chúng chỉ là giữ nhịp thị trường, tăng tính thanh khoản, và là nơi trú ẩn an toàn khi con tàu VNI có sóng gió. Trong cả đợt sóng từ 412 đến 632 thì hầu như cổ phiếu ngân hàng không tăng được chút nào, còn trong đợt suy giảm vừa qua thì nó vẫn nằm sàn cùng hàng trăm cổ phiếu khác, vì quy luật bất di bất dịch của thị trường là khi giá thấp hơn nhiều so với giá trị thực thì sẽ tự nhiên tìm đến điểm cân bằng.
    Còn mình hiểu bác là một người rất am hiểu về kinh tế, nên chắc bác thừa hiểu tổng cung tiền và tổng cung hàng tăng hay giảm theo sự phát triển kinh tế, thể hiện chính qua chỉ số GDP của mổi quốc gia. Người bán cổ phiếu sẽ cầm tiền của người mua cổ phiếu, giá trị cổ phiếu tăng lên tương ứng lợi nhuận mà nó mang lại sau mổi năm, nên những chỉ số tưởng chừng như rất đơn giản là p/e và ép thì ở thị trường như Việt Nam hầu như chẳng mấy người chú ý đến. Còn bác bảo chính phủ thiếu tiền thì thật ngây thơ, vì xin thưa là chính phủ sẽ không bao giờ thiếu tiền trừ phi lạm phát tăng mạnh, vì đơn giản là tiền do nhà nước in ra mà, khi lạm phát chưa tăng cao thì việc bơm tiền vào nền kinh tế sẽ vẫn tiếp tục được NHNN thực hiện nhằm kích thích tiêu dùng, tăng trưởng sản xuất. Chưa kể đang có một nguồn vốn vay nước ngoài khá lớn từ WB, ADB, JBIC... mà vừa rồi WB đã giải ngân cho chính phủ VN gần 500triệu đô, sau một thời gian nữa tiếp tục 500triệu nữa. Chưa kể nguồn vốn FDI tiếp tục tăng cao trong những tháng cuối năm. Và trên hết dòng tiền tư bản thông minh luôn tìm kiếm nơi sinh lời cao nhất, và Việt Nam đạt đủ tất cả các chỉ tiếu đó, đó là lý do sắp tới sẽ có nhiều hơn các tổ chức nước ngoài, các quỹ lớn sẽ tiếp tục tham gia vào thị trường Việt Nam, thị trường có p/e thấp nhất trong các nước mới nổi.
    Riêng bản thân tôi là người theo trường phái đầu tư trung và dài hạn, nên trong tài khoản lúc nào cũng có ít nhất 50% cổ phiếu, tôi chỉ chơi theo phân tích kỹ thuật là chính. Theo cách tính của riêng tôi, khi giá cổ phiếu thấp hơn giá trị thật của chúng khoảng 1.5 lần, tôi sẽ mạnh dạn giải ngân dần, và khi cao hơn giá trị thật 1.5 lần sẽ bán dần. Đơn giản là như mấy thằng tây lông vậy, cứ p/e thấp hơn p/e bình quân của các nước mới nổi là chúng nó táng thôi, nó có quan tâm gì nhiều đến xu hướng lắm đâu, thế mà nó toàn là người dẫn dắt xu hướng đó chứ.
    Còn bạn sẽ hỏi một giá trị thực của một cổ phiếu được tính như thế nào, sẽ có rất nhiều cách tính. Nhưng cách tính của tôi rất đơn giản, đó là quy về so sánh với mức lãi suất mà tôi nhận được khi chỉ mang tiền đi gửi ngân hàng so với đem tiền mua chứng khoán. Khi đặt mức sinh lời gấp đôi giá trị so với gửi ngân hàng thì tính ra ngay giá trị thực thôi. Và nếu nó sinh lời gấp 3 so với gửi ngân hàng thì không có lý do gì lại không mua ck cơ chứ. Đại loại EPS hai năm gần nhất trên 3 trong khi p/e dưới 8, và có tính thanh khoản tốt là phang thôi, nghỉ nhiều làm gì cho mệt đầu cơ chứ.
  7. lamxunghn

    lamxunghn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    0
    S400 có cách thinking giống m thế, tất tay rồi chờ sang tháng 1 thu hoạch thôi
  8. Maximius

    Maximius Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    0
    http://dantri.com.vn/c36/s36-364823/chinh-phu-dubai-khong-chiu-trach-nhiem-ve-khoan-no-60-ty-usd.htm
  9. Maximius

    Maximius Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Đang có dấu hiệu giảm, cẩn thận bà con ơiiiiiiiiiiiiiii
  10. TYCT2

    TYCT2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Đã được thích:
    0
    CẤM '' BÁN KHỐNG "

Chia sẻ trang này