Chết rồi, xem đi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Application, 19/08/2008.

236 người đang online, trong đó có 94 thành viên. 05:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 740 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. Application

    Application Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi, xem đi

    Chiến dịch ?onhả hàng? của Nhà đầu tư "ngoại"



    Khác hẳn với xu thế mua vào của các nhà đầu tư "nội" khiến cho lượng cầu trên thị trường tăng mạnh, góp phần vào lực đẩy VN-Index trên đà phục hồi thì các nhà đầu tư "ngoại" lại đang tạo ra một xu hướng bán ra trong những phiên gần đây.

    Tuần trước, thị trường chứng khoán đã chứng kiến cảnh "bán ồn ạt" của giới đầu tư nước ngoài bất chấp những tín hiệu "tăng" của cả VN-Index và HaSTC-Index.

    Khối "ngoại", xu thế bán áp đảo

    Điển hình như Vietnam Dragon Fund Limited sau khi bán xong 213.260 cổ phiếu GIL của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Bình Thạnh, giảm tỷ lệ sở hữu từ 7,45% xuống còn 5,37% đã thực hiện bán tiếp 257.120 cổ phiếu GIL, đưa tỷ lệ sở hữu xuống chỉ còn 2,85%. Cùng xu thế đó, Amersham Industries cũng thực hiện giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần cáp và vật liệu viễn thông từ 6,42% xuống còn 5,28% bằng việc bán 750.490 cổ phiếu SAM; trước đó, tập đoàn này cũng đã bán 897.000 cổ phiếu SAM. Ngoài ra, Tập đoàn Deutsche Bank AG London cũng đã hoàn tất bán 224.800 cổ phiếu của tổng công ty khoan và dịch vụ khoan Dầu khí (Mã: PVD) để giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 4,95%. Balestrand Limited cũng chỉ còn sở hữu 245.300 cổ phiếu CAN (tương đương 4,91%) của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long sau khi bán xong 110.000 cổ phiếu.

    Những mã được các nhà đầu tư nước ngoài bán ra nhiều nhất phải kể tới các mã như SAM của Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông, VIP của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO, DQC của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang, ITA của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo... PPC (Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại), DPM (tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí), HPG (Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát)... là những mã được nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt quan tâm, thể hiện ở khối lượng mua vào nhiều nhất trong tuần. Mặc dù vẫn có những lệnh bán lớn song nhìn chung, trong tuần vừa qua, lượng cổ phiếu giới ngoại bán ra luôn ở trạng thái cao gấp 2 lần khối lượng mua vào.

    Không nên quá bi quan

    Nhà đầu tư nước ngoài cũng như bao nhà đầu tư khác, họ bỏ vốn ra, chấp nhận rủi ro để đánh đổi lấy lợi nhuận, đôi khi là quyền kiểm soát doanh nghiệp. Vì vậy, mọi động thái của họ đều hướng tới mục tiêu lợi suất cao. Mua vào khi giá rẻ và bán ra khi giá lên là một chiến lược đầu tư bình thường, do vậy, nhà đầu tư trong nước không nên quá lo lắng trước động thái giảm tỷ lệ sở hữu tại các công ty niêm yết của nhà đầu tư nước ngoài và lấy đó làm kim chỉ nam cho quyết định đầu tư của mình.

    Có thể coi hành động bán ra này như một bước đi trên con đường cơ cấu lại danh mục đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài. Trước tình hình kinh tế vĩ mô bắt đầu có dấu hiệu phục hồi: lạm phát đã bước đầu được kìm hãm, chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2008 tăng 2,14% so với tháng trước đó, thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục 3,91% của tháng 5; thị trường ngoại tệ ổn định; lãi suất cho vay đã dần được hạ thấp có thể góp phần khiến tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn khiến lượng tiền cung ứng nhiều; giá xăng dầu hạ góp phần giảm chi phí đầu vào, chi phí lưu chuyển hàng hóa..., trong khi đó tình hình kinh doanh của nhiều doanh nghiệp đã niêm yết không mấy khả quan, thì các nhà đầu tư nước ngoài dường như đang trông chờ cho những "hàng hóa mới", những doanh nghiệp nhà nước sẽ được cổ phần hóa trong thời gian sắp tới hoặc chuyển qua đầu tư các lĩnh vực khác mà theo họ là tiềm năng hơn như USD, hàng hóa v.v...

    Mặt khác, trong đợt "xả hàng" này, nhà đầu tư nước ngoài không "xả" các bluechips như DCM, ACB, SSI, FPT v.v... mà phần lớn tập trung bán những mã của các DNNVV. Do vậy, không nên quá bi quan khi nhà đầu tư nước ngoài bán ra nhiều trong xu thế tăng của thị trường. Nhà đầu tư trong nước cần tỉnh táo xem xét, phân tích ngành nghề, công ty, đồng thời trang bị cho mình thêm kiến thức, tâm lý để vững vàng ra quyết định đầu tư.
  2. quattranck

    quattranck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhà đầu tư nước ngoài cũng như bao nhà đầu tư khác, họ bỏ vốn ra, chấp nhận rủi ro để đánh đổi lấy lợi nhuận, đôi khi là quyền kiểm soát doanh nghiệp. Vì vậy, mọi động thái của họ đều hướng tới mục tiêu lợi suất cao. Mua vào khi giá rẻ và bán ra khi giá lên là một chiến lược đầu tư bình thường, do vậy, nhà đầu tư trong nước không nên quá lo lắng trước động thái giảm tỷ lệ sở hữu tại các công ty niêm yết của nhà đầu tư nước ngoài và lấy đó làm kim chỉ nam cho quyết định đầu tư của mình.

    Có thể coi hành động bán ra này như một bước đi trên con đường cơ cấu lại danh mục đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài. Trước tình hình kinh tế vĩ mô bắt đầu có dấu hiệu phục hồi: lạm phát đã bước đầu được kìm hãm, chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2008 tăng 2,14% so với tháng trước đó, thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục 3,91% của tháng 5; thị trường ngoại tệ ổn định; lãi suất cho vay đã dần được hạ thấp có thể góp phần khiến tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn khiến lượng tiền cung ứng nhiều; giá xăng dầu hạ góp phần giảm chi phí đầu vào, chi phí lưu chuyển hàng hóa..., trong khi đó tình hình kinh doanh của nhiều doanh nghiệp đã niêm yết không mấy khả quan, thì các nhà đầu tư nước ngoài dường như đang trông chờ cho những "hàng hóa mới", những doanh nghiệp nhà nước sẽ được cổ phần hóa trong thời gian sắp tới hoặc chuyển qua đầu tư các lĩnh vực khác mà theo họ là tiềm năng hơn như USD, hàng hóa v.v...

    Mặt khác, trong đợt "xả hàng" này, nhà đầu tư nước ngoài không "xả" các bluechips như DCM, ACB, SSI, FPT v.v... mà phần lớn tập trung bán những mã của các DNNVV. Do vậy, không nên quá bi quan khi nhà đầu tư nước ngoài bán ra nhiều trong xu thế tăng của thị trường. Nhà đầu tư trong nước cần tỉnh táo xem xét, phân tích ngành nghề, công ty, đồng thời trang bị cho mình thêm kiến thức, tâm lý để vững vàng ra quyết định đầu tư.
  3. dongphuonggiaochu

    dongphuonggiaochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu chết rồi cái gì, 2 hôm nay Tây múc dã man luôn, hic, thế mà cũng đòi chim lợn
  4. DragonXIII

    DragonXIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác này post lại cái tin từ hồi VNI 480.
  5. alibaba2007

    alibaba2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Đã được thích:
    0
    bình tĩnh mới có 1 phiên sau mở biên độ, đường còn dài lắm
  6. phidiepdan

    phidiepdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này