Chết... Vỡ mõm rồi... Ai ôm cổ phiếu vào đây hết, đặc biệt ôm cổ phiếu Ngân Hàng càng phải vào... Tì

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi aliaka, 27/08/2009.

727 người đang online, trong đó có 291 thành viên. 18:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8657 lượt đọc và 101 bài trả lời
  1. aliaka

    aliaka Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Đã được thích:
    9
    Chết... Vỡ mõm rồi... Ai ôm cổ phiếu vào đây hết, đặc biệt ôm cổ phiếu Ngân Hàng càng phải vào... Tình hình mới..

    Tăng trưởng tín dụng phải nâng lên mức 30%
    27/08/2009 9:20:33 AM

    [​IMG]

    ?oTăng trưởng tín dụng 2009 được Chính phủ nâng lên 27%, theo tôi mức này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm. Theo đó, mức tín dụng phải nâng lên trên dưới 30%?.



    Ông Cao Sĩ Kiêm,Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa đã cho biết như vậy bên lề buổi tọa đàm ?oHiệp hội doanh nghiệp - đa dạng hóa hoạt động xúc tiến thương mại đẩy mạnh xuất khẩu và phát triển thị trường? vừa diễn ra tại Hà Nội.

    Theo ông Kiêm, gói kích cầu đã có kết quả, chuyển biến nhưng chưa giải quyết hết được tất cả yêu cầu của các doanh nghiệp. Ví dụ trước đây vốn 1.000 tỷ USD (17.000 tỷ đồng) thì mới giải quyết được 1/3 yêu cầu vốn, mặc dù có thêm một số vốn như tăng cường tạm ứng, những dự án khôi phục để làm nhưng khả năng đáp ứng vốn còn rất hạn chế.

    Chống suy giảm của chúng ta cũng chỉ bước đầu có chuyển biến chứ chưa phải đã thực hiện trọn vẹn và có kết quả vào nền kinh tế. Chính vì thế, giờ phải tiếp tục có chỉnh sửa, bổ sung, việc đầu tiên là mức vốn tín dụng.

    Trước đây, chúng ta đặt ra kế hoạch 21%, rồi 27% cho mức tăng tín dụng năm nay nhưng qua 7 tháng chúng ta đã thực hiện 20%. Do đó, mức tín dụng phải nâng lên trên dưới 30%.

    Thưa ông, đâu là lý do khiến ông cho rằng mức tăng trưởng tín dụng của năm 2009 phải nâng lên khoảng 30%?

    Căn cứ vào yếu tố thứ nhất là do yêu cầu của nền kinh tế và để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm nay là 5%. Thứ hai là các đơn vị đang được hưởng ưu đãi lãi suất, nếu mặt băng chung của lãi suất hiện nay là 6/10% (tức là giảm gần một nửa) và đặc biệt là những doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi lãi suất đang có những điều rất thuận lợi.

    Khi nền kinh tế được khôi phục, chúng ta phải thực hiện việc cho vay bình thường nhưng nếu để hẫng từ 6% lên 10%, rồi 12% thì doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, kể cả ngân hàng sẽ rất khó khăn trong việc chống đỡ những hụt hẫng và khả năng thanh khoản.

    Cho nên, phải có những gói kích cầu tiếp hoặc là cách xử lý tiếp để xuống thang dần, giúp doanh nghiệp thích nghi và ổn định dần, để khi bỏ ưu đãi lãi suất không bị những hụt hẫng rủi ro? Đây là ý nghĩa của việc cung cấp tiếp vốn, vừa để đảm bảo cho năm nay, vừa đảm bảo cho chúng ta thực hiện kế hoạch 5 năm tốt hơn.

    Tuy nhiên, hậu đẩy một lượng vốn quá lớn ra nền kinh tế sẽ là nguy cơ tái lạm phát cao?

    Lo ngại này là có, vì nếu đưa một lượng tín dụng lớn như vậy và không tìm cách rút về hoặc không tạo được nguồn hàng hoá tương ứng hoặc không quản lý lãi suất, tỷ giá phù hợp thì tạo sức ép mới, đặc biệt lạm phát trở lại.

    Khi đề ra giải pháp này, chúng ta đã có những chú ý, đề phòng lạm phát trở lại. Ví dụ như phải kiểm soát chặt chẽ, cho vay đúng đối tượng, hiệu quả, cho vay vào nơi sử dụng nhiều lao động, tạo thu nhập, việc làm. Tất cả những điều này tạo ra nguồn hàng cân đối lại, tạo sức mua để thu tiền về.

    Bên cạnh đó, có những động tác thu tiền về qua những biện pháp phi hàng hoá như: phát hành trái phiếu, các hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp? Cách điều hành như vậy đã thể hiện tốt trong 7 tháng qua.

    Kỳ vọng đặt ra luôn lớn, nhưng chính sách bao giờ cũng có độ trễ, thưa ông?

    Đúng vậy, nếu phán đoán đúng thì đầu 2010 nền kinh tế thế giới và trong nước đã ở tình trạng ổn định và đòi hỏi về lượng vốn ra rất lớn để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng, đó là lo ngại về ảnh hưởng của độ trễ chính sách và yêu cầu mới. Nhưng chúng ta cần có biện pháp xử lý, đề phòng chứ không để thụ động.

    Hiện nay chúng ta đang tập trung cho mục tiêu chống suy giảm, tập trung đáp ứng những yêu cầu của nền kinh tế, giúp doanh nghiệp vựợt qua và nền kinh tế ổn định.

    Còn giải pháp ngăn ngừa lạm phát trở lại thì chúng ta đã và đang thực hiện rồi, khi nó xảy ra thì chúng ta có những biện pháp tương ứng để xử lý dứt điểm. Đến bây giờ có thể nói khả năng kiểm soát lạm phát ở mức trên dưới 7% là có thể được.

    Lãi suất cơ bản được duy trì mức 7%/năm liên tục trong 8 tháng. Theo ý kiến của cá nhân ông, liệu có sự thay đổi nào về chính sách tiền tệ trong những tháng cuối năm hay không?

    Với tình hình này thì lãi suất cơ bản từ nay đến cuối năm cơ bản giữ nguyên và Ngân hàng Nhà nước điều hành lãi suất theo hướng ổn định để tạo điều kiện doanh nghiệp tiếp cận được vốn, ổn định tình hình, vượt qua được khó khăn, thực hiện kế hoạch năm nay tốt nhất.

    Còn sau đó diễn biến như thế nào thì chúng ta sẽ có những biện pháp và hướng đi phù hợp.

    (Theo Dân trí)
  2. aladanh88

    aladanh88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2009
    Đã được thích:
    0
  3. tapphilu

    tapphilu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Đã được thích:
    1.989
  4. minhnhan61

    minhnhan61 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Đã được thích:
    1
    Bớ pà con ơi...cháyyyyyyyyyyyyy
  5. binbin22002

    binbin22002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Đã được thích:
    0
  6. Kunken

    Kunken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Khà khà, em đang định đấm vỡ loa tráng sỹ bò lổ mà hổng có được
  7. aliaka

    aliaka Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Đã được thích:
    9

    Các cụ chú ý lần nào cụ Kiêm này hót cũng chuẩn, y như rằng lần nào cũng có biến

    Không biết nên gọi cụ Kiêm là con Chim gì nhỉ?
  8. langtusg99

    langtusg99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Đã được thích:
    0
    mặt ông già này nông dân muh biết gì...học trường làng...
  9. Aries81

    Aries81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Cổ em bị dài thêm mấy mét vì Tài chính với ngân hàng đây! Để xem nó thi gan với em đuợc đến bao giờ!
  10. m4a1kabin

    m4a1kabin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Ngon, cuối năm 650 mất

Chia sẻ trang này