Chỉ cần thêm một nhịp điều chỉnh... khi nào thị trường sẽ có khuynh hướng bật lên trở lại ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NguyenVanHoa, 14/06/2011.

8052 người đang online, trong đó có 1022 thành viên. 09:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 16277 lượt đọc và 276 bài trả lời
  1. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    To mọi người

    Sàn HNX đầu phiên giảm, cuối phiên tăng nên giá khớp cao hơn giá bình quân. Do đó nhiều nhà đầu tư bán ra để hy vọng giá tham chiếu ngày mai sẽ thập hơn giá bán hôm nay. Lý do này đã khiến sàn HNX hạ bớt đà tăng vào cuối phiên.

    BVH giảm điểm cũng kéo VN-Index hãm bớt đà tăng vào cuối phiên, diễn cảnh này tốt hơn việc tứ trụ cùng tăng.

    Thanh khoản vẫn tốt và dòng tiền tiếp tục vào thị trường
  2. MaiAnTiem1

    MaiAnTiem1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Đã được thích:
    319
    Vote bác, hình như bác chưa nói sai bao giờ
  3. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Có lúc cũng sai bác à.
  4. 663388

    663388 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Đã được thích:
    3.000

    Không phải lúc này chứ bác ? [:D]
  5. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Hy vọng lúc nhạy cảm này thì không sai
  6. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    VN-Index hôm nay không bị tác động nhiều bởi tứ trụ.
  7. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Lãi suất có dấu hiệu hạ nhiệtThứ năm, 16/6/2011, 10:20 GMT+7Những ngày gần đây, mặt bằng lãi suất đã có dấu hiệu “hạ nhiệt”. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dự báo vẫn còn quá sớm để nói về xu hướng hạ nhiệt lãi suất trong hệ thống các ngân hàng thương mại.

    Lãi suất có dấu hiệu hạ nhiệt!

    Chiều 13.6, đại diện chi nhánh ngân hàng thương mại M gửi thông báo bằng tin nhắn tới các khách hàng “ruột” của ngân hàng về mức lãi suất huy động thỏa thuận ngầm tối đa chỉ còn 18,5% thay vì mức 19,5-20% /năm như trước.

    Khảo sát nhanh của phóng viên cho thấy, một số NHTM lớn khác như Techcombank, VIB, BIDV… mức lãi suất thỏa thuận cũng đã ổn định và hạ nhiệt hơn so với thời điểm cách đây 1 tháng. Tại hầu hết các ngân hàng, mức lãi suất với các khoản tiền gửi trên 100 triệu đồng mức lãi suất mà khách hàng thỏa thuận được với NH chỉ còn khoảng 16%/năm. Với những khoản tiền có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên thì mức lãi suất khách hàng được trả mới có thể cao hơn, phổ biến ở mức 17 - 18,5%/năm.

    Đại diện nhiều NHTM cho biết: Với quy định mới nhất của NHNN về hạ trần lãi suất huy động tiền gửi bằng ngoại tệ, xu hướng chuyển sang gửi tiết kiệm bằng tiền đồng đang ngày càng rõ nét, khiến cho thanh khoản tiền đồng trong hệ thống ngân hàng hạ nhiệt.

    Tuy nhiên, động thái này mới chỉ là một dấu hiệu “rất khẽ” bởi theo dự báo và phân tích của một số chuyên gia ngân hàng, lãi suất chưa thể hạ trong ngắn hạn bởi những động thái của NHNN cho thấy cơ quan này vẫn hút tiền về qua thị trường mở, vẫn siết chặt tín dụng và đặc biệt các mức lãi suất điều hành chủ chốt vẫn ở mức cao… Do vậy, chưa thể nhìn thấy động thái giúp hạ nhiệt lãi suất từ cơ quan quản lý cao nhất.

    Tiến sĩ Võ Trí Thành - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương cho rằng: Phải kiên trì chấp nhận thắt chặt tiền tệ thêm vài tháng nữa. Tuy nhiên, Chính phủ cũng cần có những giải pháp hỗ trợ DN và người nghèo - những đối tượng chịu tác động nhiều nhất của lạm phát, lãi suất cao.

    Chưa bớt lao đao

    Song song với thực tế lãi suất huy động chưa thể hạ nhiệt mạnh, lĩnh vực thu hút sự quan tâm của hầu hết các doanh nghiệp, mặt bằng lãi suất cho vay vẫn đang duy trì ở mức rất cao. Theo thống kê của NHNN, lãi suất cho vay VND bình quân thực tế khoảng 18,3%/năm, tăng 3%/năm so với cuối năm 2010.

    Trong đó, lãi suất cho vay của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước khoảng 17,3%/năm (cho vay nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu khoảng 16,6%/năm, cho vay sản xuất - kinh doanh khác khoảng 18,5%/năm); nhóm ngân hàng thương mại cổ phần 19,7%/năm (cho vay nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu khoảng 18,7%/năm, cho vay sản xuất - kinh doanh khác khoảng 19,2%/năm).

    Thống đốc NHNN khẳng định: “Chắc chắn khi CPI giảm dần NHNN sẽ sử dụng các công cụ điều hành để tác động giảm dần lãi suất theo hướng đạt được sự ổn định tương đối vững chắc, chứ không thể thay đổi ngay về chính sách, về lãi suất”. Cũng theo Thống đốc Nguyễn Văn Giàu, lãi suất sẽ hạ nhiệt theo tốc độ lạm phát được kiểm soát ở các tháng tới.

    Do các doanh nghiệp đều đang khốn đốn với lãi suất cao, đồng thời khó khăn để tiếp cận nguồn vốn, nên khả năng rất khó hoàn thành chỉ tiêu sản xuất trong năm nay. Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Huỳnh Khánh Hiệp cho rằng, sản xuất công nghiệp của thành phố đang có xu hướng tăng chậm lại. Các doanh nghiệp có xu hướng sản xuất cầm chừng, không có tăng trưởng.

    Thậm chí nhiều doanh nghiệp phải lựa chọn hình thức vay với lãi suất “cắt cổ” để có nguồn vốn đáp ứng nhu cầu nhập nguyên liệu, trả lương công nhân, duy trì hoạt động sản xuất tối thiểu.

    Anh Nguyễn Văn Minh - Giám đốc một doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực điện tử viễn thông Hà Nội cho biết: Từ đầu năm 2011 đến nay, công ty anh thường xuyên phải tìm đến nguồn vốn tín dụng “chợ đen” với lãi suất từ 3.000 đồng tiền lãi đến 7.000, 8.000 đồng tiền lãi/1 triệu đồng tiền vay (tương đương 108% - 252%/năm).(Nguồn: Dân Việt, 16/6)

  8. ongiastocks

    ongiastocks Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/06/2010
    Đã được thích:
    627
    Chuẩn. Em đã cố tình ko nói rồi mà bác lại toành toạch ra ;))
  9. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Vậy à, mà sao bác lại cố tình không nói? hi hi
  10. ongiastocks

    ongiastocks Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/06/2010
    Đã được thích:
    627
    LS cũng có yếu tố lạm phát, do đó không thể kỳ vọng ls xuống 1 cách nhanh chóng được mà phải có lộ trình. LS có tín hiệu giảm là 1 điều quá tốt đối với vĩ mô rồi. Và đặc biệt hiện nay ko có sự giành giật khách hàng gửi tiền bằng mọi giá nữa mà chia ra hẳn như sau:
    Khối NH Quốc doanh: lãi suất luôn thấp hơn cổ phần rồi thì ko nói nữa nhé vì có nhiều yếu tố thuận lợi và ko phản ánh đúng thực tiễn.
    Khối NH Cổ phần: Đã có sự phân chia rõ rệt các NH cổ phần top trên và bậc trung hiện tại đã hình thành 1 mức ls thấp hơn hẳn so với mấy chủ nho nhỏ. Điều này là rất quan trọng vì trước kia NH lớn cũng phải tăng ls cho bằng nhỏ để giữ khách với phương châm "ko để KH rút sang gửi ở NH khác :D" thì hiện nay chỉ cho mức tối đa vừa phải thấp hơn hẳn. Nếu KH ko chấp nhận thì cũng ko giữ nữa thì có thể thấy rằng động thái ở mấy nhớn là rất rõ ràng. Mấy bác nhỏ đang thiều xiền chỉ chộp giật được vài tháng rồi thấy đầu vào lớn quá mà đầu ra ko có thì lại lỗ há mồm buộc lòng lại phải giảm ls (có 1 điều là ls TT2 thấp hơn rất nhiều so với ls TT1. Do đó mấy bác nhớn có khả năng vay dễ dàng thì tội j mà phải huy động cao, vay liên NH còn hơn :D).
    Túm cái váy lại là vĩ mô đang tốt lên rất nhiều. Chỉ lăn tăn 1 chút là tình hình TG nhưng cho dù TG có xấu đi thật sự thì ảnh hưởng đến VN cũng phải có độ trể ít cũng phải tính bằng tháng. Do đó dài hạn thì chưa biết chứ trung trung hạn thấy cửa sáng lắm rồi :D.

Chia sẻ trang này