Chỉ có Bank đủ uy lực kích hoạt tâm lý lạc quan, lôi kéo dòng tiền lớn dẫn dắt VNindex target 1065

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hermes, 23/12/2019.

6125 người đang online, trong đó có 81 thành viên. 01:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 190356 lượt đọc và 1035 bài trả lời
  1. Hermes

    Hermes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    42.140
    Ah, hình chụp này tuần trước mà. Tôi sút lâu rồi. Chụp để chứng mạnh là đánh theo trend và ra đúng đỉnh
  2. badstock

    badstock Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/05/2015
    Đã được thích:
    11.089
    Ok pro
  3. Hermes

    Hermes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    42.140
    Dòng tiền đang âm thầm chảy từ đầu cơ sang blue rất nhẹ nhàng. Vì rút dây sẽ động rừng :drm
  4. badstock

    badstock Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/05/2015
    Đã được thích:
    11.089
    Bao giờ lên hẳn vào đoạn thân cá
    Các anh bull đểu nhiều sợ lắm
  5. Hermes

    Hermes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    42.140
    Ai cũng nói thân cá mà ko vẽ được cái hình thù thân cá như thế nào? Làm kinh tế cứ phải rõ ràng về con số và tỷ lệ. Như bro thấy TNA, VRC không? Cứ vẽ vời FA mà ko chịu phân tích giá TA đang như thế nào? Quá rủi ro :(
  6. Hermes

    Hermes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    42.140
    VinaCapital: VN-Index có thể tăng 10-15% năm 2020

    VN-Index có thể tăng 10-15% năm tới

    Công ty quản lý quỹ VinaCapital vừa có báo cáo về triển vọng nền kinh tế và thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam năm 2020 với những tín hiệu tích cực.

    Nền kinh tế Việt Nam trải qua năm 2019 với sự tăng trưởng vừa phải (giai đoạn kinh tế không tăng quá nóng để gây lạm phát, cũng không quá nguội để gây suy thoái - được VinaCapital gọi là Goldilocks). Tăng trưởng GDP mạnh mẽ và lạm phát được kiểm soát tốt, nhu cầu tiêu dùng tăng cao và làn sóng dịch chuyển sản xuất giúp nền kinh tế hưởng lợi. Ngoài ra, VinaCapital cho rằng TTCK có khả năng kết thúc năm với chiều hướng tăng điểm.

    Quỹ ngoại cho rằng câu chuyện tích cực của Việt Nam sẽ còn tiếp diễn trong năm 2020, dù rằng biến động kinh tế toàn cầu vẫn chưa thể chắc chắn. VinaCapital tin rằng nền kinh tế và cả TTCK sẽ tiếp tục có vị thế tốt để vượt qua các thách thức trong năm tới.

    “GDP Việt Nam khả năng cao tăng trưởng 6,7-6,9% trong năm tới và lạm phát được kiểm soát quanh 3% (dù CPI có thể trên 4% vào đầu năm do ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi ASF). Hai động lực chính là lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng hộ gia đình sẽ dẫn dắt tăng trưởng kinh tế năm tới”, theo báo cáo của VinaCapital.

    Nền kinh tế Goldilocks lý tưởng, cùng với bối cảnh toàn cầu thuận lợi cho giá cổ phiếu các thị trường mới nổi và cận biên (F&EM), kết hợp định giá cổ phiếu Việt Nam hợp lý (P/E dự phóng ở mức 14 lần và tăng trưởng EPS 14%) cho thấy khả năng VN-Index có thể tăng 10-15% trong năm tới. Quan điểm của VinaCapital cũng phù hợp với kỳ vọng tăng 10-15% trong năm tới.

    [​IMG]
    VinaCapital nhận định VN-Index có thể tăng 10-15% năm 2020.

    Thị trường cận biên và mới nổi đầy hứa hẹn

    Triển vọng cho các thị trường chứng khoán cận biên, mới nổi năm 2020 đầy hứa hẹn, được VinaCapital dẫn ra 4 nhân tố tác động chính. Thứ nhất, các ngân hàng trung ương châu Âu và Mỹ bắt đầu sử dụng các gói định lượng (QE) và in tiền, điều này cơ bản giải thích cho sự tăng giá cổ phiếu toàn cầu trong 5-6 năm qua (điển hình là lợi nhuận doanh nghiệp Mỹ không tăng nhưng S&P500 tăng 50% trong 5-6 năm qua).

    Thứ hai là đồng USD sẽ mất giá trong năm tới, đây là một tín hiệu tích cực cho giá cổ phiếu thị trường F&EM.

    Tiếp đến, các thị trường F&EM có độ trễ đáng kể so với giá cổ phiếu thị trường phát triển trong vài năm gần đây, đặc biệt là so với thị trường chứng khoán Mỹ.

    Cuối cùng, ngân hàng trung ương các thị trường F&EM (bao gồm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) có những hành động cùng chiều với Fed và tích cực cắt giảm lãi suất chính sách trong năm 2019.

    Các ngành đáng chú ý

    VinaCapital đã nhận định VN-Index có thể tăng 10-15% trong năm tới. Tuy nhiên, quỹ tỷ đô cho rằng thị trường còn có thể phản ứng tích cực hơn nữa nếu Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết (NVDR) được cho phép giao dịch, điều này giúp khối ngoại dễ dàng tiếp cận các cổ phiếu kín room của Việt Nam.

    Sự phát triển của các sản phẩm như NVDR sẽ giúp thị trường Việt Nam tăng khả năng được nâng phân loại vào thị trường cận biên (EM) bởi MSCI. Dù vậy, VinaCapital không kỳ vọng điều này có thể xảy ra sớm trong năm 2020.

    [​IMG]
    Trụ sở VinaCapital tại tòa nhà Sun Wah.

    Quỹ tỷ đô nhận định lợi nhuận các ngân hàng niêm yết có khả năng tăng 23% vào năm 2020, được dẫn dắt bởi tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 13-14%. VinaCapital cho rằng cho vay thế chấp có thể tăng trưởng khoảng 30% và chiếm khoảng 1/4 tổng các khoản cho vay của các ngân hàng vào năm sau. Các cổ phiếu ngân hàng ưa thích của quỹ là MBB, VCB và VPB.

    Với ngành bán lẻ, tăng trưởng lợi nhuận năm 2020 tiếp tục được dẫn dắt bởi sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và sự dịch chuyển các cửa hàng bán lẻ nhỏ (mom and pop) sang các chuỗi quy mô lớn. Hai cổ phiếu bán lẻ ưa thích của quỹ là MWG và PNJ.

    Mảng công nghệ hiện được dẫn dắt bởi tập đoàn FPT. Hơn một nửa doanh thu của FPT đến từ gia công phần mềm dự kiến sẽ tăng trưởng 25% trong năm tới, trong khi doanh thu dịch vụ viễn thông dự báo tăng trưởng 15% mỗi năm. Ngoài ra, FPT còn hưởng lợi từ nhu cầu gia tăng tại thị trường nước ngoài, cuộc đua công nghệ fintech…

    VinaCapital cũng chú ý đến nhà sản xuất thép hàng đầu Việt Nam là Hòa Phát khi tập đoàn này dự kiến tăng gấp đôi sản lượng trong năm 2020.

    Cuối cùng, quỹ ngoại trung lập về triển vọng năm tới của cổ phiếu bất động sản do sự chậm trễ trong phê duyệt các dự án mới tại TP HCM. Dù vậy, Nam Long và Khang Điền có thể hưởng lợi từ sự gia tăng tầng lớp trung lưu mua nhà để ở. Trong khi Vingroup hưởng lợi từ dòng vốn ETF do có tỷ trọng cao trong tất cả các quỹ ETF lớn và các chỉ số tại Việt Nam. Vinhomes cũng được hưởng lợi với vị thế là công ty tung ra rất nhiều dự án quy mô lớn.
    MOCBLUE68Investor_70 thích bài này.
  7. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.319
    HOLD con này thời gian tới khá hợp lý
    MOCBLUE68Hermes thích bài này.
  8. Hermes

    Hermes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    42.140
    Suốt 2 năm nay, sóng lớn hay sóng nhỏ luôn có sự hỗ trợ của dòng bank. Đoạn rồi TT đi ngang, CP công nghiệp, đầu cơ tăng mạnh nhưng ko đủ lực kéo TT. Đơn giản là dòng bank chưa lên tiếng :D
  9. Hermes

    Hermes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    42.140
    VietinBank có khả năng vượt kế hoạch lợi nhuận 2019
    20/12/2019

    • Định hướng hoạt động cho năm 2020, VietinBank sẽ chuyển dịch cơ cấu khách hàng theo hướng tăng phân khúc SMEs và bán lẻ.
    Chia sẻ tại cuộc họp của ủy ban hợp tác với MUFG Bank giữa tuần qua, Chủ tịch Vietinbank VietinBank (HoSE: CTG) - Lê Đức Thọ cho biết, kết thúc năm tài chính 2019, VietinBank sẽ đạt, thậm chí có khả năng vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm. Tuy nhiên toàn hệ thống vẫn tiếp tục tận dụng thời gian còn lại của năm để nâng cao hơn nữa kết quả thực hiện các mục tiêu kế hoạch.

    Về định hướng hoạt động cho năm 2020, VietinBank sẽ chuyển dịch cơ cấu khách hàng theo hướng tăng phân khúc SMEs và bán lẻ, lựa chọn khách hàng tốt có chất lượng để cải thiện khả năng sinh lời, tăng cường các sản phẩm và giải pháp ngân hàng thanh toán để tăng tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn (CASA). Ngoài ra, Vietinbank cũng sẽ đẩy mạnh bán chéo, tăng thu phí để cải thiện cơ cấu thu nhập, quản trị chi phí hiệu quả, cải thiện chất lượng tài sản, tăng cường công tác xử lý thu hồi nợ xấu, nâng cao năng lực tài chính và cải thiện hơn nữa chất lượng dịch vụ.

    Năm 2019, VietinBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 9.500 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước. Riêng ngân hàng mẹ đạt khoảng 9.000 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng 2-5%, dư nợ tín dụng tăng 6-7%, nguồn vốn huy động tăng 10-12%.

    Lũy kế 9 tháng đầu năm, ngân hàng lãi trước thuế 8.456 tỷ đồng, cao hơn 11% so với cùng kỳ 2018, tương đương 89% kế hoạch năm. Tổng tài sản tăng 3,2%, đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng gần 4%, đạt 899.056 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 4,8%, đạt 865.466 tỷ đồng.
    MOCBLUE68 thích bài này.
  10. Hermes

    Hermes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    42.140
    Sang năm 2021, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của VietinBank sẽ rộng mở hơn do theo "Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ sở hữu Nhà nước tối thiểu tại các ngân hàng thương mại gốc quốc doanh sẽ ở mức 51%, thay vì 65% như hiện nay. Đồng nghĩa, VietinBank sẽ có cơ hội để phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

    14% là lượng cổ phần không hề nhỏ nhưng vẫn có giới hạn, vì vậy, ngân hàng này cũng cần tính toán theo hướng tăng vốn từng phần, song song với việc đẩy mạnh và tối ưu hóa lợi nhuận để giữ CAR ở trên mức quy định trong dài hạn.

    Triển vọng lợi nhuận của VietinBank sẽ phải chờ đến năm 2021 để bứt phá, tuy nhiên, giá cổ phiếu có thể đi trước để đón lõng diễn biến này
    --- Gộp bài viết, 25/12/2019, Bài cũ: 25/12/2019 ---
    Tính đến 31/10, 85% công ty niêm yết trên HOSE và HNX công bố kết quả kinh doanh quý III. Tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết ghi nhận mức tăng trưởng 14,6% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm cổ phiếu VN30 và nhóm ngân hàng có mức tăng trưởng lợi nhuận lần lượt 27% và 43,1%, vượt xa so với mức tăng trưởng chung của thị trường. Chỉ riêng nhóm ngân hàng đã đóng góp 86,4% giá trị lợi nhuận tuyệt đối tăng trưởng trong quý III/2019.
    --- Gộp bài viết, 25/12/2019 ---
    Chính phủ cũng đang nghiên cứu việc ban hành quy định về "cổ phiếu vàng" để nhà nước sở hữu 1 cổ phiếu này tại doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng cổ phần hoá (cổ phiếu có quyền phủ quyết) để tăng cường sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân trong phát triển hệ thống tín dụng, thanh toán tại Việt Nam.
    MOCBLUE68 thích bài này.
    Hermes đã loan bài này

Chia sẻ trang này