chỉ nói được 1 điều: Ngoạn mục

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cohoinew, 16/07/2008.

2611 người đang online, trong đó có 1044 thành viên. 15:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1165 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. laocong

    laocong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Đã được thích:
    0
    Bác có bị gì không vậy? TT như hộm nay mà không thấy xu hường thế nào àh?
    TT xuống thì đua nhau bán, khi xu hường lên thì không dám mua. Bó tay.
  2. cotho

    cotho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai và ngày kia xem thị trường thế nào mới quan trọng. Nếu mai vẫn tăng >7đ thì Ok
  3. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Đã được thích:
    1
    CHỉ khó hiểu là lượng cầu này trànn qua hầu như tất cả các mã, từ CP tốt lẫn Cp lởm. Hơi khó hiểu là tiền đâu mà ứng vào tất cả thế ??
  4. cohoinew

    cohoinew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bác úp trượt các mã này chứng tỏ bác vẫn lấn cấn không quyết đoán. Cơ hội đã đi qua rồi còn đâu nữa. Còn phải đợi ít nhất VNI chạm vào 520 may ra mới lên tàu được STB
  5. cohoinew

    cohoinew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán 16/7: Xuất hiện ?osóng? mới
    13:09'' 16/07/2008 (GMT+7)

    - Một đợt sóng mua vào cổ phiếu mới đã xuất hiện ngay sau khi đợt sóng lớn cũ vừa chấm dứt. Lượng cổ phiếu được xả ra lớn nhất kể từ đầu năm tới nay đã không thể nhấn chìm được thị trường cho dù có lúc chỉ số VN-Index đã quay đầu giảm hơn 2 điểm.

    Lượng cổ phiếu được xả ra lớn nhất kể từ đầu năm tới nay đã không thể nhấn chìm được thị trường cho dù có lúc chỉ số VN-Index đã quay đầu giảm hơn 2 điểm. (Ảnh: LAD)

    VN-Index hướng dần tới ngưỡng 500 điểm

    Kết thúc phiên giao dịch sáng 16/7, chỉ số VN-Index tăng 6,73 điểm (tương đương tăng 1,4%) lên 486,53 điểm.

    Đây là phiên tăng điểm thứ 7 liên tiếp.

    Trước đó, chỉ số VN-Index cũng đã có 1 phiên đảo chiều nhẹ (giảm 3,79 điểm trong ngày 7/7) sau khi tăng 10 phiên liên tiếp với tổng số điểm có thêm là 73,66 điểm.

    Với lượng cổ phiếu được bán ra rất lớn để chốt lời do mức kỳ vọng đã đạt (VN-Index tăng khoảng hơn 30% trong gần 1 tháng qua), khối lượng giao dịch thành công trong phiên giao dịch sáng nay đã tăng đột biến, lên một mức cao kỷ lục nhờ vào một lực mua rất lớn chầu trực từ nhiều phiên gần đây.

    Chung cuộc, tổng khối lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được giao dịch thông qua khớp lệnh đạt hơn 37,2 triệu đơn vị, trị giá 1.246,8 tỷ đồng, tăng mạnh so với khối lượng bình quân 16,5 triệu/phiên trong tuần trước và so với mức 11,3 triệu đơn vị trong phiên hôm qua.

    Cổ phiếu blue-chips vẫn làm chủ thị trường

    Trong tổng số 156 mã cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết (cổ phiếu BBT của CTCP Bông Bạch Tuyết đã vi phạm quy chế niêm yết nên đã bị tạm ngừng giao dịch từ 11/7), có 98 mã tăng giá, 16 mã đứng giá và chỉ có 42 mã giảm giá.

    Tốp 10 cổ phiếu có ảnh hưởng lớn tới biến động của chỉ số VN-Index mặc dù đã có lúc có tới 6 mã giảm giá kịch sàn nhưng cuối cùng đã có kết cục tốt ngoại trừ VNM của Vinamilk giảm kịch sàn 3.000 đồng từ đầu phiên xuống 120.000 đồng/cp.

    Cổ phiếu SSI của CTCP chứng khoán Sài Gòn là mã duy nhất duy trì mức tăng kịch trần 1.300 đồng từ đầu đến cuối phiên giao dịch, lên 45.000 đồng/cp.

    Các mã khác kết thúc giao dịch đều tăng trần trở lại.

    Cụ thể, STB của Sacombank tăng 800 đồng lên 28.800 đồng/cp, PPC của Nhiệt điện Phả Lại tăng 900 đồng lên 31.900 đồng/cp, HPG của Hoà Phát tăng 1.000 đồng lên 62.000 đồng/cp.

    DPM của Đạm Phú Mỹ và FPT của CTCP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT cùng tăng 1.500 đồng lên tương ứng 59.000 đồng/cp và 65.000 đồng/cp. ITA của Itaco và PVD của PV Drilling cũng tăng 3.000 đồng lên 103.000 đồng/cp và 104.000 đồng/cp.

    Nhóm giảm giá cũng có sự góp mặt của một số mã đáng chú ý khác như DHG, BMI, DMC, NKD, TTP, AGF, MPC, SAM, ANV...

    Về khối lượng khớp lệnh, phiên này nhưng cổ phiếu blue-chips đã lấy lại những vị trí đầu, cụ thể, STB đạt kỷ lục với hơn 6,6 triệu cổ phiếu, DPM (3.128.060 cp), VF1 (2.271.680 ccq), HPG (2.023.900 cp), VTO (1.783.870 cp), PPC (1.066.380 cp), PVD (825.520 cp), VF4 (750.530 ccq). Một số mã khác sau đó là REE, FPT, BF1, DQC, SAM, GMD, PVT, TTP...

    Bán xong, khó mua vào?

    Đúng như dự đoán của nhiều chuyên gia trong nước, thị trường đã đảo chiều nhẹ cho dù chỉ rơi vào đầu đợt 2 của phiên giao dịch sáng nay do nhiều người xả hàng chốt lãi.

    Cụ thể, ngay từ đầu phiên giao dịch ngày 16/7, dấu hiệu bán ra đã xuất hiện ở nhiều mã cổ phiếu.

    Kết thúc đợt 1, chỉ số VN-Index vẫn tăng 6,94 điểm với lượng giao dịch khổng lồ, tới 12,4 triệu đơn vị. Bước vào đầu đợt 2, áp lực bán ra rất mạnh đã kéo thị trường quay đầu giảm điểm.

    Tuy nhiên, lực bán ra rất mạnh đã ngay lập tức được cân bằng bởi một sức mua lớn bị kìm nén trong nhiều phiên giao dịch gần đây.

    Các cổ phiếu, đặc biệt các cổ phiếu chủ chốt trên Sàn chứng khoán TP.HCM đồng loạt tăng điểm, kéo thị trường thêm một phiên nữa tăng điểm và chỉ số VN-Index đang hướng dần về ngưỡng 500 điểm.

    Có mặt trên sàn chứng khoán SeABank sáng nay, anh Hoàng, một nhà đầu tư, tiếp tục tin tưởng vào nhận định của mình rằng thị trường sẽ dễ dàng vượt mốc 500 điểm trong tuần này.

    ?oXả hàng ồ ạt với khối lượng được coi là cao kỷ lục từ trước tới nay nhưng niềm tin của các nhà đầu tư vào sự hồi phục vững chắc trong trung hạn của thị trường vẫn rất lớn. Sức cầu còn rất mạnh và đó là lý do khiến thị trường không dễ gì đi xuống?, anh Hoàng nói.

    Một số người đã ?oxuống tàu? trong phiên giao dịch sáng nay đã tỏ ra hơi tiếc nuối.

    Thậm chí, có những người ngay sau khi bán tháo cổ phiếu trong đợt 1 đã ngay lập tức mua vào chính cổ phiếu đó ở mức giá trần trong đợt 2.

    Trong một báo cáo vừa được công bố hôm qua (15/7), PXP Vietnam Asset Management Limited nhận định, trong bối cảnh hiện nay, tới cuối năm chỉ số VN-Index sẽ đứng ở mức xung quanh 600 điểm.

    Trái với nhận định trên, hồi đầu tháng 7, Ngân hàng HSBC đã hạ dự báo về chỉ số VN-Index xuống mức thấp đáng kể so với những lần dự báo trước. Cụ thể, trong báo cáo này, HSBC cho rằng chỉ số VN-Index của TTCK Việt Nam vào cuối năm 2008 sẽ ở mức 400 điểm và tới cuối năm 2009 sẽ tăng lên 450 điểm.
  6. ca_voi_xanh

    ca_voi_xanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Đã được thích:
    2
    Chú nói hay thật. Không đua nhau bán thì thị trường xuống sao dc? Không đua nhau mua thì thị trường lên sao dc? Có học bài con gà và quả trứng ko?
  7. cotho

    cotho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Đã được thích:
    0
    Thằng Nhà báo này viết bố láo thật. thứ 1: P1 mới bán được giá trần còn P2 dễ mua được giá sàn. Thứ 2: 1 Nhà đầu tư không được vừa mua vừa bán 1 loại Cp trong 1 ngày giao dịch, nó nói thế hoá ra là công khai việc Nhà đầu tư có 2 TK à! ******* sờ gáy bây giờ

Chia sẻ trang này