Chỉ số CPI bất ngờ thấp hơn nhiều so với dự đoán của các chuyên gia!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sharetrader, 19/12/2009.

601 người đang online, trong đó có 240 thành viên. 09:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 463 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. sharetrader

    sharetrader Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Chỉ số CPI bất ngờ thấp hơn nhiều so với dự đoán của các chuyên gia!

    Hà Nội: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 tăng 1,31%Cục Thống kê thành phố Hà Nội cho biết chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 của thành phố này tăng 1,31% so với tháng trước và tăng 5,31% so với cùng kỳ năm 2008.Trong đó, có 8/10 nhóm hàng tiêu dùng tăng giá so với tháng 11, gồm hàng ăn và dịch vụ ăn uống; đồ uống và thuốc lá; may mặc, mũ nón, giày dép; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; thiết bị và đồ dùng gia đình; thuốc và dịch vụ y tế; giao thông, văn hóa, giải trí và du lịch; hàng hóa và dịch vụ khác.Mức tăng dao động từ 0,03 % đến 3,09%.Riêng hai nhóm dịch vụ bưu chính viễn thông và giáo dục vẫn giữ nguyên mức giá so với tháng trước.Theo đánh giá của các chuyên gia Cục Thống kê thành phố Hà Nội, năm 2009, tốc độ tăng giá có dấu hiệu chậm lại so với mấy năm gần đây. Tuy nhiên, giá lương thực, thực phẩm vẫn tăng khá nhanh, chủ yếu do hàng thực phẩm tươi sống bị tác động bởi giá thức ăn chăn nuôi cao, rau xanh bị ảnh hưởng bởi thời tiết; thêm vào đó là cung - cầu chưa cân đối.Một nguyên nhân của xu hướng tăng chậm này là do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, nhiều hàng hóa trong nước sản xuất không xuất khẩu được phải bán rẻ tại thị trường nội địa, hàng có nguồn gốc nhập khẩu cũng giảm giá rõ rệt, khiến giá bán lẻ thiết bị, đồ dùng nói chung giảm đáng kể so trước đây.Cũng trong tháng 12, giá vàng tăng 12,96% so với tháng trước và tăng 71,47% so cùng kỳ. Giá đôla Mỹ tăng 4,82% so tháng trước và tăng 13,95% so cùng kỳ. Chỉ số giá vàng tăng 21,05%, chỉ số giá đôla Mỹ tăng 9,75%.Dự kiến, chỉ số giá tiêu dùng 12 tháng năm nay sẽ tăng 8,22% so với 12 tháng năm ngoái.
  2. cleopart

    cleopart Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Đã được thích:
    2
    Thuỳ Linh đi bác
  3. phuong1971

    phuong1971 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Mối lo ngại về lạm phát năm nay và năm 2010 đang được CP kiểm soát rất tốt, chỉ số CPI bất ngờ giảm mạnh so với dự đoán, đây là thông tin rất tốt cho TTCK trong thời gian tới:CPI năm 2009 có thể dưới 7%Bài viết cập nhật lúc: 09:20 ngày 27/11/2009 Theo Tổng cục Thống kê, với cách tính dựa trên rổ hàng hóa mới và giá kỳ gốc 2009 thay vì giá kỳ gốc năm 2005, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2009 tăng 4,35% so với tháng 11/2008 và tăng 5,07% so với tháng 12/2008.Mức độ tăng CPI này cao hơn mức tăng CPI của tháng 10 (0,37%) nhưng vẫn thấp hơn tháng 9 (0,62%). Như vậy, CPI của 11 tháng qua đã tăng 6,91% so với cùng kỳ 2008. Theo Tổng cục Thống kê, CPI tháng 11 tăng ở 10/11 nhóm hàng trong rổ hàng hóa chung với mức tăng từ 0,03 - 0,87%. Riêng nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,05%. Cùng với lương thực, thực phẩm, việc tăng giá mặt hàng vật liệu xây dựng như sắt thép, xi măng cũng như việc tăng ?onóng? giá nhà ở, đất ở tại các thành phố lớn trong thời gian qua đã tạo một lực đẩy đối với CPI tháng 11. Thêm vào đó, việc tiếp tục điều chỉnh giá xăng dầu trong tháng 11 cũng là nguyên nhân khiến CPI tăng. Theo dự báo của các chuyên gia, CPI tháng 12 có thể tiếp tục tăng cao hơn tháng 11. Vì theo quy luật thị trường, tháng 12 thường là tháng có mức tăng giá tiêu dùng cao do người dân đẩy mạnh chi tiêu mua sắm cuối năm.Tuy nhiên, ngay cả với mức tăng mạnh của CPI tháng 12 thì CPI năm 2009 cũng chỉ ở mức trên dưới 7%.V.BTheo www.ktdt.com.vn---------------Thứ 6, 18/12/2009, 23:41 Hà Nội: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 chỉ tăng có 1,31% Cục Thống kê thành phố Hà Nội cho biết chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 của thành phố này tăng 1,31% so với tháng trước và tăng 5,31% so với cùng kỳ năm 2008.Trong đó, có 8/10 nhóm hàng tiêu dùng tăng giá so với tháng 11, gồm hàng ăn và dịch vụ ăn uống; đồ uống và thuốc lá; may mặc, mũ nón, giày dép; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; thiết bị và đồ dùng gia đình; thuốc và dịch vụ y tế; giao thông, văn hóa, giải trí và du lịch; hàng hóa và dịch vụ khác.Mức tăng dao động từ 0,03 % đến 3,09%.Riêng hai nhóm dịch vụ bưu chính viễn thông và giáo dục vẫn giữ nguyên mức giá so với tháng trước.Theo đánh giá của các chuyên gia Cục Thống kê thành phố Hà Nội, năm 2009, tốc độ tăng giá có dấu hiệu chậm lại so với mấy năm gần đây. Tuy nhiên, giá lương thực, thực phẩm vẫn tăng khá nhanh, chủ yếu do hàng thực phẩm tươi sống bị tác động bởi giá thức ăn chăn nuôi cao, rau xanh bị ảnh hưởng bởi thời tiết; thêm vào đó là cung - cầu chưa cân đối.Một nguyên nhân của xu hướng tăng chậm này là do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, nhiều hàng hóa trong nước sản xuất không xuất khẩu được phải bán rẻ tại thị trường nội địa, hàng có nguồn gốc nhập khẩu cũng giảm giá rõ rệt, khiến giá bán lẻ thiết bị, đồ dùng nói chung giảm đáng kể so trước đây.Cũng trong tháng 12, giá vàng tăng 12,96% so với tháng trước và tăng 71,47% so cùng kỳ. Giá đôla Mỹ tăng 4,82% so tháng trước và tăng 13,95% so cùng kỳ. Chi? số giá vàng tăng 21,05%, chi? số giá đôla Mỹ tăng 9,75%.Dự kiến, chi? số giá tiêu dùng Hà Nội 12 tháng năm nay sẽ tăng 8,22% so với 12 tháng năm ngoái.Theo TTXVN/Vietnam+
  4. meocha168

    meocha168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    0
    11 tháng tăng 5,5%, riêng tháng này tăng hơn 1% thì có nghĩa là tăng hơn 200% so trung bình 11 tháng qua, tôi thấy mệt rồi đấy. Các tháng còn lại chắc tăng ác hơn vì Tết, bóng ma lạm phát 2008 đang quay lại Được meocha168 sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 19/12/2009
  5. daigia2009

    daigia2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Năm nay bị lệch pha vì mấy tháng tết lại rơi vào CPI của năm 2010, như vậy riêng tháng 12/2009 đã tăng > 1% là rất rất đáng lo ngại... tháng 1 + 2 / 2010 phải 2% / tháng mất.
  6. CunYeu82

    CunYeu82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Đã được thích:
    0
    CPI thế này mà bác gào lên sợ hãi thì cũng chịu bác. Em chưa mua 1 cổ nào từ 3 tuần nay nhưng sẽ xem xét thứ 5 tới túc tắc ít...

Chia sẻ trang này