Chỉ số giá tiêu dùng cuối năm sẽ ở mức cao không ngờ!!!!.

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by truongsonsin, May 26, 2008.

2728 người đang online, trong đó có 1091 thành viên. 15:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. truongsonsin

    truongsonsin Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 16, 2005
    Likes Received:
    47
    Chỉ số giá tiêu dùng cuối năm sẽ ở mức cao không ngờ!!!!.

    5 tháng đầu năm 2008 CPI cả nước là 15,96%!
    Riêng tháng 5 đạt 3,91%.
    Phen này VN đứng đầu khu vực châu á rồi, anh em mua ngay CP đi cuối năm CPI thế nào đạt ít nhất 30%!!!!
  2. truongsonsin

    truongsonsin Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 16, 2005
    Likes Received:
    47
    Chính phủ sẽ có gắng giữ ở mức 2 con số, ko biết 99% có phải ở mức 2 con số hay ko!
  3. Growth

    Growth Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 28, 2008
    Likes Received:
    0
    Chỉ số CPI cao thế sao lại mua Chẳng hiểu bác này buôn áàn kiểu gì chán !
  4. Kshatryas

    Kshatryas Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2007
    Likes Received:
    405
    Dễ thôi bác, mấy cha ở Tổng cục thống kê thì toàn ngồi trong phòng máy lạnh mà vẽ số, kiểu gì ổng chẳng vẽ được. 19,9 - 15,6 = 4,3 / 7 = 0,6%/tháng, hoặc cứ 2 tháng tăng ổgn cho 1 tháng giảm là ok liền chứ gì.

    Mà thật, VN mình mà công bố 15% thì em cứ tin thực tế là nó chừng 20-25%. Chán. Đi mua vàng thôi.
  5. voi_bi_1984

    voi_bi_1984 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 21, 2006
    Likes Received:
    0
  6. truongsonsin

    truongsonsin Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 16, 2005
    Likes Received:
    47
    Ơ em cứ tưởng chỉ số CPI tăng cao thì mua tài sản vào là tốt! BÀ nội em vẫn bảo thế mà!!
  7. sake2006

    sake2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 3, 2006
    Likes Received:
    521
    Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2008, chỉ số giá tiêu dùng tăng 15,96% cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2007 (cùng kỳ năm 2007 tăng 4,32%).

    Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng đầu năm 2008 so với bình quân 5 tháng 2007 tăng 19,09%, còn nếu so với tháng 5/2007 thì tăng tới 25,2%.

    Theo Tổng cục Thống kê, con số đưa ra tại thời điểm này chỉ là ?osơ bộ? song việc chỉ số giá tiêu dùng bất ngờ tăng vọt trong tháng 5 cho thấy biểu hiện không thuận lợi cho nền kinh tế và những nỗ lực trong công tác chống lạm phát của Chính phủ đứng trước nhiều thách thức và khó khăn hơn bao giờ hết khi con số lạm phát đã cao hơn chỉ tiêu đề ra (năm 2007 lạm phát là 12,63%, cao nhất trong 11 năm qua).

    Nguyên nhân của việc chỉ số này tăng đột biến trong tháng 5 được nhìn nhận một phần là do tình hình giá lương thực tăng cao, nhất là khi trong tháng 5 xảy ra ?ocơn sốt gạo? khi giá gạo thế giới lên đến 1.200 USD/tấn đã khiến cho giá gạo tại thị trường trong nước cũng tăng theo.

    Mặc dù đã có sự chỉ đạo của Chính phủ cắt đứt cơn sốt này, song giá gạo hiện tại đang ổn định trên một mặt bằng giá mới cao hơn giá trước khi sốt. Thêm vào đó giá dầu thô trên thị trường thế giới đã có lúc tăng lên mức kỷ lục 135 USD/thùng?

    Trong một chiều nhìn nhận khác, nhiều chuyên gia cho rằng, giá cả tháng 5 tăng vọt so với tháng 4/2008 là do những biện pháp hành chính được áp dụng trong trước đó đã phần nào ?oyếu? tác dụng do thời hạn của những cam kết giữ giá đang sắp hết hiệu lực và tâm lý của người dân rất ?ohoang mang? trước các diễn biến khó lường của giá cả.

    Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cũng cho biết, trong tháng 5 này chỉ số giá tiêu dùng của thành phố đã tăng cao nhất trong 5 tháng năm 2008, lên mức 4,24% so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng đầu năm 2008 so với tháng 5/2007 thì tăng tới 24,13%, cao nhất trong vòng 13 năm trở lại đây (kể từ năm 1996).
    Tại Hà Nội, một quan chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết, sau hai tháng 3 và tháng 4 đã bước đầu khống chế được mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (tháng 3 là 1,90%; tháng 4 là 1,49%) song đến tháng 5 này đã không thể tiếp tục kiểm soát được giá tiêu dùng, khiến chỉ số giá này lại tiếp tục tăng vọt lên 2,84% so với tháng trước.

    Theo Minh Yến
    VTC
  8. damtri

    damtri Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 15, 2003
    Likes Received:
    0
    Éo hiểu các bố điều hành kiểu gì. Cứ thắt chặt tiền tệ rồi mà CPI vẫn cứ tăng vù vù. Doanh nghiệp thì éo có vốn vay, ngân hàng thì mất thanh khoản, lạm phát thì vẫn tăng mạnh đều. Thế thì thắt làm éo gì nữa. Tăng trưởng éo có là cái chắc chắn rồi. Thà mở mẹ nó tín dụng ra, cho tăng trưởng mạnh lên.
    Điều hành như này khác éo gì nhịn đói, làm ca 3 và hy vọng tiết kiệm được chi phí.
  9. truongsonsin

    truongsonsin Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 16, 2005
    Likes Received:
    47
    Lý do ở việc thắt chặt tiền tệ, NH ko có xèng cho vay, ko đẩy mạnh dc sx, các mặt hàng tiêu dùng đua nhau tăng giá, giá dầu tăng cao làm Lờ Đờ ko kịp trở tay.
    Lạm phát tăng dần đều và có nguy cơ tăng mạnh vào tháng 8, nếu giá dầu trên thế giới ko giảm, khi đó chính phủ sẽ thả nổi dầu>>> các mặt hàng khác tăng theo, khả năng xảy ra điều này rất cao,
  10. motngaymoi_2902

    motngaymoi_2902 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 1, 2006
    Likes Received:
    0
    Lúc đầu là lạm phát cầu kéo còn bây h là lạm phát do chi phí đẩy đúng là kiểu vá chỗ nọ thì lại lòi ra cho khác

Share This Page