Chỉ số lạm phát tháng 3 chỉ là 2% !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TrendVsTrap, 20/03/2008.

2536 người đang online, trong đó có 1014 thành viên. 09:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1880 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Rất nhìu dấu hiệu cho thấy thị trưòng sẽ đi lên hihi
  2. yeuduong

    yeuduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Đã được thích:
    0
    trung quốc 7% là so với cùng kì năm 2007, còn VN 8,02% là so với cuối năm 31-12- 2007 , mấy bác hài quá
  3. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Sorry, 7% chỉ là tháng 1 thoai !!!

    --------------------------

    Thứ Bảy, 08/03/2008, 07:38 (GMT+7)

    Trung Quốc chống lạm phát


    Người tiêu dùng Trung Quốc phải trả nhiều tiền hơn cho các loại thực phẩm thiết yếu vì lạm phát


    TT - Lạm phát và tăng trưởng quá "nóng" vẫn là những mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền kinh tế Trung Quốc. Do vậy nước này sẽ thực thi nhiều biện pháp, đặc biệt chú trọng siết chặt kiểm soát vĩ mô để kiềm chế giá cả leo thang.

    [​IMG]

    Đây là nội dung đã được nhấn mạnh trong báo cáo công tác chính phủ, được Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) khóa 11 ở Bắc Kinh.

    Hãng tin AP cho biết tỉ lệ lạm phát trong tháng 1-2008 của Trung Quốc là 7,1%, cao nhất trong vòng 11 năm qua, do giá cả thực phẩm tăng 18,2%. Chính phủ Trung Quốc đã khẳng định ưu tiên thực thi các chính sách tài chính ổn định, minh bạch và siết chặt chính sách tiền tệ trong năm 2008. Đây là lần đầu tiên trong mười năm qua, chính sách tiền tệ được siết chặt và đưa vào báo cáo công tác chính phủ.

    Nguồn tin Reuters cho biết chính phủ đặt mục tiêu kiềm chế mức tăng giá hàng tiêu dùng dưới 4,8% trong năm nay. Để thực hiện mục tiêu này, chính phủ sẽ ưu tiên các lĩnh vực liên quan tới đời sống nhân dân. Theo TTXVN, trong nỗ lực nhằm thu hẹp chênh lệch thương mại và hạn chế việc cung ứng tiền tệ, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng cam kết sẽ cho phép tỉ giá đồng NDT được biến động linh hoạt hơn, đồng thời giảm chi phí nhập khẩu và nâng giá xuất khẩu. Một số nhà phân tích dự đoán cuối năm nay, tỉ giá đồng NDT so với đồng USD có thể tăng từ mức 7,12 NDT/USD hiện nay lên mức 6,6 NDT/USD.

    THANH TRÚC
  4. yeuduong

    yeuduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Đã được thích:
    0
    http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=82&ItemID=51457

    Trung Quốc: Lạm phát tháng 2 tới 8,7%, cao nhất trong gần 12 năm qua
    (12/03/2008 08:10)

    http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=82&ItemID=51457

    Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc hôm nay thông báo lạm phát trong tháng 2 vừa qua đã lên mức 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất trong gần 12 năm qua.



    Theo Cục Thống kê, lạm phát tăng mạnh chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm tăng vọt (tăng 23,3%) do tuyết rơi dày, kéo dài trên diện rộng gây thiệt hại mùa màng và cản trở việc vận chuyển hàng hóa.



    Các nhà phân tích cho biết, mức lạm phát 8,7% trong tháng 2 cao hơn mức 7,1% trong tháng giêng và cũng cao hơn mức dự đoán gần 8%, làm tăng khả năng Ngân hàng trung ương Trung Quốc sẽ tăng lãi suất hoặc tiến hành các biện pháp khác để kiềm chế lạm phát do lo ngại giá cả tăng vọt sẽ làm giảm mức sống của người dân.



    Nhà kinh tế Jing Ulrich đang làm việc cho hãng JP Morgan nói: "Trung Quốc sẽ khó đạt được mục tiêu giữ lạm phát không quá 4,8% trong cả năm nay".



    Các nhà kinh tế cho rằng, lạm phát tại Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trong tháng 3 này, sau đó sẽ bắt đầu giảm.



    Năm ngoái, Trung Quốc đã nhiều lần tăng lãi suất và nỗ lực thúc đẩy sản xuất lương thực, thực phẩm để giảm sức ép lạm phát trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng tới 11,4%.



    Tuy nhiên, trong tháng giêng và đầu tháng hai vừa qua, sản xuất nông nghiệp tại nước này đã bị thiệt hại nặng do tuyết rơi dày và kéo dài nhất trong 50 năm qua. Tuyết rơi dày cũng cản trở việc vận chuyển hàng hóa, dẫn đến tình trạng khan hiếm lương thực, thực thẩm và giá mặt hàng này đã tăng mạnh tại những nơi có tuyết rơi.



    Giá cả bắt đầu leo thang tại Trung Quốc vào giữa năm ngoái chủ yếu do cung không đủ cầu về thịt lợn và ngũ cốc. Số liệu của Chính phủ Trung Quốc cũng cho thấy sức ép lạm phát đang gia tăng do các nhà máy cạnh tranh mua nguyên vật liệu.



    Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, tháng 2 vừa qua, giá thịt lợn tăng 63,4%, giá rau sạch tăng 46% và giá dầu ăn tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái.



    Tháng giêng vừa qua, cơ quan chức năng Trung Quốc đã yêu cầu các cơ sở chế biến lương thực thực phẩm muốn tăng giá phải xin phép. Trung Quốc cũng không tăng giá phân bón, xăng dầu, điện và các mặt hàng thiết yếu khác từ tháng 9 năm ngoái đến nay.



    Chính phủ Trung Quốc cũng tăng trợ cấp cho nông dân để khuyến khích họ nuôi thêm lợn. Nước này cũng đã áp đặt hạn chế về xuất khẩu gạo nhằm tăng nguồn cung tại thị trường trong nước.



    Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, trong tháng 2 vừa qua, giá các mặt hàng tiêu dùng phi lương thực thực phẩm vẫn thấp, chỉ tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái.



    Nhưng số liệu về giá hàng hóa bán buôn công bố gần đây cho thấy sức ép tăng giá đối với các mặt hàng khác ngày càng lớn.



    Tháng 2 vừa qua, giá dầu tăng 37,5%, giá thép tăng 29,6%, giá nguyên vật liệu có liên quan tới sản xuất lương thực, thực phẩm tăng 11%.



    Bà Jing Ulrich nói: "Giá sắt, ngũ cốc và các nguyên vật liệu khác tăng sẽ làm giảm lợi nhuận của các công ty Trung Quốc. Những người hưởng lợi do lạm phát tăng tại Trung Quốc vẫn là các nhà cung cấp nguyên vật liệu, trong đó có nhiều tổ chức ngoài lãnh thổ Trung Quốc".



    Chỉ số giá tiêu dùng tại Trung Quốc từng tăng 14,11%/năm trong giai đoạn từ năm 1992 đến 1996.


    Mình so với cùng kỳ năm ngoái thì lạm phát lên 18% rồi bác à
  5. imapom

    imapom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thế thì giá CK nó mới thảm thương như hiện nay. Nếu tính cả tháng 3 (2%) thì lạm phát so với cùng kỳ là 17.2%. Nếu lạm phát chỉ 12-13% thôi chẳng hạn thì VNI giờ đã 7xx rồi, lấy đâu ra 5xx nữa.
  6. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Thứ Tư, 19/03/2008, 08:08 (GMT+7)

    Kiểm soát lạm phát: Không còn lo thu thêm tiền về

    TT - TS Lê Xuân Nghĩa, vụ trưởng Vụ Chiến lược Ngân hàng (NH) Nhà nước, cho biết sau đợt phát hành tín phiếu bắt buộc, NH Nhà nước sẽ chưa có thêm bất kỳ biện pháp nào nhằm thắt chặt nguồn cung tiền đồng trên thị trường, ít nhất là đến cuối tháng 6-2008.

    [​IMG]

    Theo ông Nghĩa, cần có thời gian để các biện pháp thắt chặt tiền tệ đã thực hiện trong thời gian qua như tăng dự trữ bắt buộc lên 11% và phát hành tín phiếu bắt buộc phát huy tác dụng.

    Cũng theo ông Nghĩa, Vụ Chiến lược NH đang kiến nghị NH Nhà nước cho phép tất cả NH thương mại được mua bán USD theo giá thỏa thuận ngoài biên độ qui định của NH Nhà nước nhằm khai thông thị trường ngoại hối. Tuy nhiên đề xuất này còn tùy thuộc quyết định của NH Nhà nước.

    Hiện nay, việc mua bán USD phải theo biên độ đã dẫn đến tình trạng lách qui định, thu thêm phí? thực chất là mua USD dưới biên độ do NH Nhà nước qui định.

    Được biết, hiện NH Nhà nước mới thí điểm cho phép NH Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) được mua USD của khách hàng cá nhân theo giá thỏa thuận.

    HƯƠNG ĐÀO

    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=248200&ChannelID=11
  7. culy2006

    culy2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Lạm phát tháng 3 là 2% nếu tăng trưởng GDP cũng cỡ đó thì cũng ổn còn không thì gay go đó, mọi năm lạm phát chỉ tăng mạnh vào tháng 1 và 2 thôi còn sang tháng 3 có năm còn giảm cơ.
  8. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    8.503
    Tại sao TT không đủ khả năng nhận định nền kinh tế mà mình đang lèo lái, mà lại dẫn lời nhận định người khác nhỉ. Không biết sự thật báo bịa hay TT nói nhỉ?
  9. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Lạy bố, đó là dẫn chứng nhìn nhận của ADB đối với tình hình kinh tế của VN, để cho thấy người ta quan tâm tới mình như thế nào.

    Cái tốt cũng nhìn thành cái xấu, hô hô



    Được Trendvstrap sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 20/03/2008
  10. TuotTuonTuot

    TuotTuonTuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2008
    Đã được thích:
    0

    Các ngành hàng ồ ạt lên mặt bằng giá mới
    Hiệu ứng tăng giá trên các ngành hàng sau khi giá xăng dầu tăng ở mức độ khá lớn cuối tháng 2 vừa qua đang trở nên rất rõ nét khi hàng trăm mặt hàng đã và sẽ dự báo còn tăng giá ở mức 5 - 15%.


    Thông tin từ hệ thống siêu thị Intimex tại Hà Nội cho biết, ngay từ đầu tháng 3, họ đã bắt đầu nhận được các thông báo điều chỉnh giá từ nhà cung cấp thuộc mọi ngành hàng, từ lương thực, thực phẩm đến các sản phẩm điện, gia dụng...

    Với mức tăng trung bình từ 5 - 15%, hiện đã có khoảng 100 mặt hàng tại các siêu thị của Intimex được bán ra ở mức giá mới. Trong đó, tăng giá mạnh nhất là các nhóm hàng như sữa, bánh kẹo, thịt lợn, thủy, hải sản tươi sống, thực phẩm chế biến...

    Còn tại hệ thống siêu thị Fivimart, một lãnh đạo cho hay, với mức tăng phổ biến từ 5 - 7% ở các mặt hàng thực phẩm, đồ gia dụng, đến nay 40% các mặt hàng trong hệ thống đã được áp dụng giá mới.

    Trong khi đó, nhiều tiểu thương hàng thực phẩm, gia vị tại các chợ nội thành Hà Nội phản ánh, do tăng giá từ nhà sản xuất, cung cấp và chi phí vận chuyển tăng nên giá hầu hết mặt hàng họ bán ra, trong đó có nước mắm, tương ớt, mì chính... đều tăng thêm khoảng 1.000 đồng/sản phẩm.

    Mức tăng thực tế từ 10-15% của nhiều nhóm hàng hiện nay được đánh giá là rất cao, hoàn toàn vượt xa so với dự đoán ban đầu của các nhà phân phối khi cho rằng, cơ cấu giá xăng dầu thường chỉ chiếm khoảng 3 - 5% trên tổng giá thành sản phẩm, do đó ?ogiỏi lắm? chỉ khiến mặt bằng giá nhích lên thêm 5%.

    Về việc tăng giá thêm 15% trên 4 nhóm hàng chủ lực là thực phẩm chế biến, sơ chế, đồ hộp, nước mắm bắt đầu từ ngày 15/3 vừa qua, bà Ánh Liên - Trưởng phòng Nghiệp vụ - Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ Công ty CP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT), cho hay: ?oĐánh bắt thủy, hải sản thường là xa bờ nên chi phí xăng dầu rất lớn. Do đó, giá nguyên liệu đầu vào đã tăng 20-30%. Cụ thể, cá nục trước mua vào ở mức 7.000 - 8.000 đồng/kg, nay đã lên 11.000 - 12.000 đồng?.

    Một yếu tố khác nữa, theo bà Liên là trong năm 2007, dù các đơn vị khác đã tăng giá sản phẩm một vài lần nhưng APT vẫn cầm cự giữ giá. Nhưng lần này ?okhông chịu nổi nữa?, công ty phải tăng để theo kịp các hãng khác.

    Mức độ tăng giá rất cao lần này, theo bà Liên mới đầu sẽ tác động mạnh đến tâm lý của người tiêu dùng, nhưng trong bối cảnh mặt bằng giá chung thì về lâu dài sẽ không mấy ảnh hưởng đến thị phần của APT.

    Cũng là mặt hàng có sự tăng giá không ngừng nghỉ trong năm 2007, các hãng sản xuất mì ăn liền ngay từ đầu tháng 3 vẫn tiếp tục tăng giá sản phẩm.

    Đại diện hãng Vina Acecook lại cho rằng, dù chiếm 2% chi phí đầu vào để vận hành một số máy móc nhưng giá xăng dầu tăng cuối tháng 2 không phải là nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc công ty nâng giá thêm 132 đồng/gói mì mới đây.

    ?oGiá xăng dầu tăng không đáng kể so với các mối lo về nguyên liệu đầu vào như dầu ăn, bột mì lúc này. Với mức tăng giá từ 30 - 40%, công ty thậm chí chỉ có bột mì đến tháng 4, còn các tháng tiếp theo, nhà cung cấp không dám chào giá với mình?, vị này chia sẻ.

    Các nhà sản xuất kể trên dự báo, nếu nguồn cung và giá nguyên phụ liệu đầu vào từ giờ đến cuối năm chưa hạ nhiệt thì chắc chắn họ sẽ phải tăng giá sản phẩm thêm vài lần nữa.

    Còn giới kinh doanh, phân phối tại các siêu thị Hà Nội khẳng định, họ vẫn đang và chắc chắn sẽ còn nhận được nhiều thông báo điều chỉnh giá từ nhà cung cấp sắp tới, bởi sau một thời gian im ắng nghe ngóng, việc tăng giá ồ ạt của nhiều mặt hàng hiện nay sẽ là cơ hội để các hãng khác tăng theo.

    Thêm vào đó, thông tin giá điện đang rục rịch tăng phần nào khiến các hãng nhân cơ hội này tăng giá liền mạch.

    Tin liên quan:

    * Hơn 300 mặt hàng siêu thị tăng giá

    * Giá tiêu dùng tăng cao đâu là nguyên nhân?



    24H.COM.VN (Theo Vietnamnet)




    các bác nào là chủ doanh nghiệp chắc chắn đang rất đau đầu với điều này

Chia sẻ trang này