chi tiết vè mỏ chì - kẽm mà DCS sắp khai thác vào tháng 6,. DCS đang rất rẻ để mua vào

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi f112, 13/05/2010.

121 người đang online, trong đó có 48 thành viên. 04:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1202 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. f112

    f112 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    5
    [r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]

    DCS và những điều tâm đắc nhất, tìm hiều về em

    Em đang góp vốn đầu tư nhà máy luyện chì - kẽm ở Xuân Minh Thanh hóa,

    Trữ lượng mỗi mỏ ở đây là : mỏ xả cẩm quý 9000 tấn Công suất 3000 tấn / năm

    mỏ xã Trí Nang, Giao an: 9000 tấn công suất 3000 tấn/ năm

    giá trị hợp đồng 120 tỷ mỗi bên góp 50%, đã được cấp phép khai thác, tháng 6 tiến hành khai thác.

    Với giá bán chì hiện nay đang là 2300$/tấn, mỗi năm thu về doanh thu cho đôi bên là 6000 * 2300= 13,8 triệu USD/năm. = 300 tỷ./năm.
    i
    Lợi nhuận mỗi năm mang về khoảng 30 tỷ - 50 tỷ từ dự án này

    Công với Sản xuât kinh doanh chính: 36 tỷ

    Bán cao su: 4800 tấn cho TQ: khoảng: 50 tỷ (giá mua 50 - gía bán 60)

    cộng vào khoảng: 130 - 150 tỷ đồng lợi nhuận/ vốn hiện tại: 56 tỷ. eps 30k
    quá khủng khiếp

    dúng là phiên bản DRC thứ 2

    KHủng hơn e thành tập đoàn, và số cổ phiếu quá ít



    Trong 3 năm thủ về 900 tỷ.

    Mỗi bên sẽ thu thêm 450 tỷ

    Ngoài ra công ty còn đầu tư dự án trụ sở văn phòng tại Quảng Ninh,

    Mua đất xây văn phòng tại TP HCM

    Công ty chuyển mình các lĩnh vực từ cao su, đồ gỗ, đên bds, khoai khoáng, quả thật năm nay nhều bất ngờ với DCS

    tăng cũng không ai bằng

    mà giảm thì cũng vô đối

    rùi một ngày nào đó em này sẽ còn viết nên nhều trang sử huy hoàng


    mỗi phân vân nhất của tôi, là công ty quá vô lý khi mà chon phương án phát hành cho cổ đông chiến lược thay cho cổ đông hiện hưu mà đáng ra phải làm giống PVA mới hợp đạo luật ck

    DCS tôi vẫn nghĩ o thể ở giá đầu 3, nếu về đầu 2 thì là cơ hôi chứ không phải kẹp chim

    đến lúc lên đầu 8 lại tiêc cho mọi ng là có ng phím nhưng không vào

    DCS trước mắt phải hết sàn sau đó lên đc đỉnh cũ 44.5 sau đó mới viết tiếp hành trình 8xxxxxxxxxxxxx


    30 xxxxxxxxxxxxxxx

    [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]






    Vài năm gần đây, khai thác và kinh doanh khoáng sản đã và đang trở thành một ngành nghề kinh doanh đem lại nhiều lợi nhuận cho nhà đầu tư, nhiều Doanh nghiệp khai thác khoáng sản được thành lập và không ít trong số đó đã rất thành công.

    Trên cơ sở kỳ vọng đó, Công ty CP Xuân Minh SĐ Thanh Hoa được thành lập ngày 16/4/2007, ngành nghề kinh doanh chính là khai thác, chế biến khoáng sản như: chì, kẽm, đồng, vàng, bạc, Niken... Trong số các cổ đông sáng lập, HANIC là cổ đông lớn nhất với 30% vốn điều lệ, Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP) chiếm 15% vốn điều lệ, Công ty CP Đầu tư Tài chính Findex chiếm 12% và một số cổ đông sáng lập là các pháp nhân, thể nhân khác.

    Đến nay, Công ty CP Xuân Minh SĐ Thanh Hoa đã chính thức được UBND tỉnh Thanh Hoá cấp phép khai thác 02 mỏ quặng Chì - Kẽm, cụ thể

    1. Mỏ Chì - Kẽm tại xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá được UBND tỉnh Thanh Hoá cấp phép khai thác cho đơn vị theo Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 14/4/2009. Diện tích khai thác và thuê đất là trên 16 ha, loại khoáng sản: quạng chì - kẽm, trữ lượng khai thác: 9000 tấn, công suất khai thác dự kiến là 3000 tấn/năm.

    2. Mỏ Chì - Kẽm tại xã Trí Nang và xã Giao An, huyện Lang Chánh, Thanh Hoá được UBND tỉnh Thanh Hoá cấp phép khai thác cho đơn vị theo Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 16/4/2009. Diện tích khai thác và thuê đất là trên 12 ha, loại khoáng sản: quặng chì - kẽm, trữ lượng khai thác: 9000 tấn, công suất khai thác dự kiến là 3000 tấn/năm.

    Theo ban lãnh đạo Công ty CP Xuân Minh SĐ Thanh Hoa, hiện nay công ty đang khẩn trương tiến hành các công việc cần thiết để sớm khới công xây dựng nhà máy luyện Chì - Kẽm theo công nghệ tiên tiến thiêu bằng lò lớp sôi và thuỷ luyện, đưa 02 mỏ quặng vào khai thác thương mại.

    HĐQT công ty HANIC hy vọng với việc được cấp phép khai thác mỏ sẽ mở ra một chương mới cho sự phát triển của Công ty CP Xuân Minhh SĐ Thanh Hoa nói riêng và góp phần chung vào thành công trong hoạt động của Công ty HANIC trong thời gian tới.

    Được biết ngày 2/7/2009, Đại hội cổ đông bất thường Công ty CP Xuân Minh SĐ Thanh Hoa đã bầu lại Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty. Chủ tịch mới là Ông Đinh Hồng Long, đại diện phần vốn của HANIC. Giám đốc là ông Nguyễn Mộng Hải, đại diện phần vốn của Công ty TNHH Tháng Tám.

    Thanh Hoá có diện tích tự nhiên 11.106,09 km2, nằm ở phía Bắc Trung Bộ Việt Nam, cách thủ đô Hà Nội 110 km về phía Nam, là một trong số ít các tỉnh ở Việt Nam có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú và đa dạng với trên 250 điểm khoáng sản, đặc biệt là các loại khoáng sản kim loại màu (vàng, bạc, chì, kẽm…), kim loại đen (sắt, man gan, ti tan...), đá quý và khoáng sản dùng làm nguyên liệu phân bón, hoá chất và vật liệu xây dựng.



    Năm 2010 được dự báo sẽ là một năm khả quan đối với các kim loại cơ bản nhờ nhu cầu hồi phục mạnh khi bong bóng tài chính được đẩy lùi và sự phát triển của các nền kinh tế đang nổi tăng niềm tin cho các ngành công nghiệp. Bên cạnh đó, những biện pháp hỗ trợ kinh tế của các chính phủ và ngân hàng Trung ương cũng sẽ giúp thị trường tiến triển tốt hơn.

    Ngay từ đầu năm, sau khi các nền kinh tế lớn trong đó có Trung Quốc và Nhật Bản, công bố tình hình sản xuất công nghiệp tháng 12/09 tăng vượt dự đoán đã giúp giá các kim loại như đồng, chì, nhôm và thiếc leo lên mức cao của 15 tháng qua. Đây là một tín hiệu khả quan cho thị trường kim loại cơ bản năm 2010. Các chuyên gia phân tích thuộc Morgan Stanley nhận định, giá kim loại sẽ tăng trung bình 32% trong năm nay, sau khi tăng 98% trong năm 2009 và giảm 49% năm trước đó nhờ sản lượng công nghiệp tăng.

    Đồng

    Giá đồng chắc chắn sẽ ở xu hướng đi lên khi các luồng vốn đầu tư vào Trung Quốc gia tăng và kinh tế Mỹ phục hồi. Hiện Mỹ và Trung Quốc là hai quốc gia tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới.

    Theo một cuộc khảo sát của hãng tin Bloombert, trong năm 2009, giá đồng giao ngay đã có màn trình diễn ấn tượng nhất trong số các loại hàng hoá khi tăng tới 140%, dự kiến sẽ đạt trung bình 7.138 USD/tấn trong năm nay. Nếu đạt được mức này thì giá đồng năm 2010 sẽ tăng 38% so với năm 2009.

    Morgan Stanley cũng dự đoán, giá đồng năm 2010 sẽ đạt trung bình 3,18 USD/lb, tăng 7% so với năm trước.

    Chì

    Giá chì cũng sẽ tăng trong năm nay nhờ nhu cầu cao từ phía các nhà sản xuất ôtô và pin, ắc quy toàn cầu, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ.

    Thời gian qua, doanh số bán ôtô, pin và ắc quy tại hai quốc gia tiêu thụ chì hàng đầu thế giới tăng cao đã khuyến khích các nhà nhập khẩu nơi đây tìm đến mặt hàng này nhiều hơn. Ngoài ra, giá chì còn được hỗ trợ bởi thông tin Trung Quốc sẽ áp dụng tiêu chuẩn mới đối với các lò luyện chì kể từ tháng 2/2010 nhằm kiểm soát vấn đề ô nhiễm môi trường, điều này cũng có nghĩa là sẽ có những nhà máy không đáp ứng được yêu cầu sẽ phải đóng cửa. Sau thông tin này, giá chì đã liên tục tăng do lo ngại thiếu cung, từ mức 1.700 USD/tấn hồi tháng 6/09 lên 2.300 USD/tấn vào trung tuần tháng 01/2010. Giá chì năm nay được dự đoán ở mức trung bình 2.303 USD/tấn, tăng 33% so với năm 2009.

    Nhôm, kẽm, thiếc và Niken

    Nhu cầu tiêu thụ nhôm, kẽm, thiếc và thép không gỉ trên thị trường thế giới cũng được dự báo sẽ tăng, đặc biệt ở Trung Quốc và các nền kinh tế đang nổi châu Á.

    Với mặt hàng nhôm, các nhà phân tích dự đoán thế giới sẽ thiếu cung 380.000 tấn nhôm trong năm nay. Morgan Stanley cho rằng, giá nhôm năm 2010 sẽ tăng 16% lên 98 cent/lb còn Barclays Captial thì cho rằng giá nhôm trung bình năm nay khoảng 2.700 USD/tấn, so với 1.652 USD/tấn của năm ngoái. Các nhà phân tích khác cho rằng kim loại này sẽ đạt bình quân 2.125 USD/tấn.

    Với kẽm, nhu cầu mặt hàng này được dự báo sẽ tăng ở mức tương đương với mức tăng của giá đồng. Giá kẽm năm 2010 có thể đạt trung bình 2.270 USD/tấn và cầu sẽ vượt cung khoảng 86.000 tấn.

    Giá niken năm nay có thể tăng 20% so với năm trước, đạt trung bình 17.637 USD/tấn.

    Thiếc là mặt hàng ít được dự báo nhất nhưng hầu hết các tổ chức kinh tế và các chuyên gia đều cho rằng giá kim loại này cũng sẽ tăng trong năm nay nhưng ở mức độ khiêm tốn hơn, khoảng 15% so với năm 2009, đạt trung bình 15.640 USD/tấn.
  2. SuperPVA2010

    SuperPVA2010 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2010
    Đã được thích:
    23

    8x thẳng tiến nào.......[r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này