Chia Buồn Với Nhóm Cổ Đông, 2 Khối.

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by cotnhachungkhoan, Feb 27, 2026.

163 người đang online, trong đó có 65 thành viên. 02:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. cotnhachungkhoan

    cotnhachungkhoan Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 8, 2025
    Likes Received:
    205
    1. Khối công nghệ viễn thông, cụ thể: (FPT, ELC, FOX, ...)

    2. Khối Bất động sản, cụ thể: (PDR, DIG, CEO, KDH, HDC, NVL, NLG ...)

    Lý do: "Thời chưa tới, Mưu cầu vô ích"

    Ở diễn biến khác, đang diễn ra: "Thời tới rồi, Bất chiến tự nhiên thành".

    Lại nói: đàn bò kéo lên, con gấu quào xuống, sợi dây "chi phí cơ hội" lại dãn dài ra.

    Tức là: "không chỉ sợ cổ phiếu giảm, mà còn sợ bò của mình chỉ tiến 1, còn đám bò kia đã tiến 10", trong thời cuộc này: thụt lù dĩ nhiên là bại, nhưng đứng im hay tiến lên chậm hơn cũng là bại.

    => Chi phí cơ hội là ở đó, cần toan tính cẩn trọng.

    Vì mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Thời gian càng trôi qua, khoảng chênh lệch sẽ càng xa ra.

    2026 còn lại 10 tháng.

    Thời gian càng trôi: khoảng cách chi phí cơ hội giữa "chọn đúng và đặt lầm" càng xa ra.

    Hiện tại có thể là "tăng 50% so với tăng 5%" nhìn tưởng rằng thời gian sẽ dần cân bằng lại khoảng cách.
    Nhưng xu hướng đã thiết lập bằng "Thánh Chỉ" sẽ kéo khoảng cách đó thành: "tăng 500% so với tăng chỉ 10%" hoặc kịch bản còn tệ hơn bởi khoảng cách xa được tạo lập bằng chính sách là khó có thể tưởng nổi.

    Tiến lên là tốt, nhưng trong kỷ nguyên "Bính Ngọ", tiến lên rồi nhưng chậm hơn đàn thì là bại. => Toan tính sớm chừng nào tốt chừng đó.
    SendMe likes this.

Share This Page