Chia sẻ quan điểm về đợt tăng giá xăng, dầu: Rủi ro và Cơ hội

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sirifin, 21/07/2008.

2401 người đang online, trong đó có 960 thành viên. 13:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1264 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. sharemaster

    sharemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Đã được thích:
    5
    Giá xăng lên ngày hôm nay cũng tại Việt Nam nghèo thôi các bác ạ , các bác có biết rằng 1 giếng khoan dầu khí trong vòng 4 - 5 tháng nếu như khoan có dầu thì ok , sẽ lãi vài chục đến vài trăm triệu USD , còn nếu không có dầu thì sẽ mất khoảng 550 - 600 tỷ VND nên VN không thể tự làm được vì tốn rất nhiều tiền nếu như khoan mà không có dầu , chính vì thế VN không có khả năng tài chính để tự khoan mà toàn đi hợp tác với nước ngoài mang giàn khoan vào VN để khoan , nếu có dầu thì chia đôi , còn nếu không có dầu thì nước ngoài sẽ mất chi phí , VN chả mất gì cả

    Nếu VN mà tự làm được những việc trên thì ngày hôm nay và quá khứ sẽ không tăng giá nhiều đến vậy , cũng tại vì nghèo !



    3 năm đốn củi đốt 1 giờ !
  2. xxxmarsxxx

    xxxmarsxxx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    44
    Nói kiểu phi kinh tế thị trường.
    Mỹ cũng có dầu, lại tự lọc được mà vẫn phải tuân theo quy luật thị trường đấy thôi.
  3. moneystrong

    moneystrong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Đã được thích:
    3
    Đông ý là sẽ tăng nhưng có thể tăng lên 17k or 18k vậy tại sao cứ phải tăng lên tận 19k để đúng với số lỗ của các công ty nhập khẩu dầu?
    Chuyển toàn bộ bấp bênh về giá cho người dân chịu! Vậy xin hỏi xuất khẩu dầu mỏ tài nguyên của quốc gia người dân được lợi gì nào? Hay chỉ làm trong tay một số tập đoàn và cá nhân nào đó?
    Riêng cái việc phát biểu một đằng rồi làm một lẻo là không chấp nhận được rồi! Cam kết ko tăng rồi bí mật bất ngờ => Tăng!
    Con lậy các cụ! Các cụ làm gì thì cứ làm => Nhưng xin đừng phát biểu trước cho con bị lừa!
    Ở đời sống khó thật! Dưới dối trá, Trên lừa đảo! Đề nghị bà con nhìn nhận TTCK cẩn thận. Phiên giao dịch 35 triệu cổ có cuộc tẩu thoát rất có tổ chức và ồ ạt! Có thể các "Sân sau" được phím đồng loạt tháo hàng rồi! Mong bà con tỉnh táo cất trữ tài sản dưới dạng Vàng, EURO nằm im nín thở bế khí!
  4. sirifin

    sirifin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tăng giá xăng dầu hay một vài mặt hàng không phải là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến mức lạm phát về dài hạn ở Việt Nam. Tiền tệ vẫn là yếu tố chính quyết định bài toán lạm phát tại Việt Nam . Có thể thấy từ trước đến nay việc tăng giá xăng dầu vẫn xảy ra đều đặn hàng năm cùng với sự leo thang của giá dầu thế giới, tuy nhiên trong những năm này lạm phát của Việt Nam không tăng cao.

    Đối với CPI tháng 8, dựa trên cơ cấu rổ CPI và mô hình phân tích giá xăng dầu, thì ảnh hưởng lên lạm phát của riêng việc tăng giá xăng dầu (tính cả trực tiếp và ảnh hưởng gián tiếp) sẽ khiến CPI tăng khoảng 5% trong tháng 8. Tuy nhiên, ảnh hưởng của chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ trung hòa ảnh hưởng này và có thể làm giảm mức tăng CPI xuống mức trên 3%. Đây là mức lạm phát lớn trong một tháng, song có thể chấp nhận được do ảnh hưởng này chỉ là ngắn hạn. Chỉ số CPI sẽ dần ổn định từ tháng 9 và các tháng tiếp theo sẽ thấp trở lại ở mức dưới 2%/tháng.

    Tâm lý của nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng, việc tăng giá xăng dầu sẽ là tín hiệu không lành mạnh và tâm lý này đã khiến nhiều nhà đầu tư chuyển vốn sang USD nhằm duy trì giá trị của vốn, khiến giá USD trên thị trường tự do ngay lập tức tăng mạnh. Tuy nhiên, tỷ giá được quyết định bởi yếu tố cung cầu USD trên thị trường. Hiện nay vốn đầu tư trực tiếp FDI đang có chiều hướng tốt về cả lượng vốn cam kết và giải ngân, nhập siêu giảm sẽ khiến USD khó tăng trong dài hạn.

    Các tác động tiêu cực

    ? Việc tăng giá xăng dầu là khó tránh khỏi và gần như đã được dự báo từ trước, cho nên tác động sẽ không quá lớn nếu Chính phủ thực hiện việc tăng giá qua nhiều lần và tiến dần về mức 19.000VND/lít (đối với xăng). Theo chúng tôi, tác động tiêu cực nằm chủ yếu ở chỗ mức tăng giá lần này lớn, gây sốc tâm lý. Thậm chí có thể gây nên những lo ngại về thâm hụt ngân sách lớn dẫn đến việc buộc phải tăng giá mạnh như vậy. Tuy nhiên chúng tôi đánh giá phương thức tăng giá xăng dầu lần này mang tính tích cực nhiều hơn vì việc tăng dần giá xăng dầu có thể dẫn tới tâm lý và động cơ đầu cơ. Việc này đã xảy ra hồi đầu năm đối với các mặt hàng như than, sắt thép.

    ? Mức tăng giá lớn có thể dẫn đến việc các doanh nghiệp và người dân chưa có thời gian chuẩn bị và điều chỉnh lại hành vi sử dụng xăng dầu, do vậy sẽ ảnh hưởng bất lợi đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi đối với việc tăng giá xăng dầu gần đây tại một số nước trong khu vực, việc tăng giá xăng dầu không gây xáo trộn quá lớn đối với hoạt động kinh tế và đời sống tại các nước này.

    ? Yếu tố tâm lý cũng có thể gây ra kỳ vọng về lạm phát trong tương lai tăng cao, dẫn đến hành vi phòng ngừa trước và tăng giá các mặt hàng khác, đặc biệt là giá lương thực, thực phẩm. Thị trường ngoại tệ và vàng cũng sẽ có mức cầu lớn hơn bình thường gây mất ổn định tạm thời.

    Những ý nghĩa tích cực

    ? Mức tăng lớn (30% với xăng) cho thấy Chính phủ gần như đã loại bỏ hoàn toàn được nhiệm vụ phải trợ giá, giảm áp lực rất đáng kể lên ngân sách. Đối với việc chống lạm phát về dài hạn, đây là một tín hiệu rất tích cực vì một trong những nguyên nhân sâu xa nhất của lạm phát tại các nước đang phát triển là thâm hụt ngân sách lớn.

    ? Giá xăng dầu trong nước tăng theo sát giá dầu thế giới sẽ giúp tránh được việc sử dụng nhiên liệu phi hiệu quả khi tín hiệu giá bị bóp méo do trợ cấp. Kết quả lớn nhất thu được là các hành vi kinh tế của doanh nghiệp sẽ được điều chỉnh theo tín hiệu thị trường theo hướng tiết kiệm và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn. Có thể thấy, thời gian qua mức chênh lệch giữa giá xăng dầu tại Việt Nam và thế giới đã ở mức quá lớn, gây sai lệch tín hiệu thị trường rất đáng kể. Theo thống kê lượng tiêu thụ xăng dầu tại Việt Nam đã tăng hơn so với năm trước mặc dù nền kinh tế đang có dấu hiệu đi vào giai đoạn giảm tăng trưởng. Điều này cho thấy việc sử dụng năng lượng xăng dầu tại Việt nam chưa thực sự hiệu quả và còn nhiều lãng phí. Việc tăng giá lần này là cần thiết để hành vi sử dụng xăng dầu được điều chỉnh lại một cách hợp lý.

    ? Tăng giá xăng dầu sẽ loại bỏ được việc xuất lậu xăng qua các nước sát biên giới do giá xăng dầu của Việt Nam thuộc hàng thấp nhất so với các nước xung quanh. Trước đây, ngân sách chính phủ đã trợ cấp cho không chỉ Việt Nam mà còn cả một phần các nước láng giềng bao gồm Campuchia và Trung Quốc do việc xuất lậu xăng dầu, gây thất thoát ngân sách rất lớn. Hiện nay có thể cho rằng mối lo ngại về xuất lậu xăng dầu đã chấm dứt.

    ? Gần đây, một số nước cũng đã điều chỉnh giá xăng dầu theo xu hướng bỏ trợ cấp để phù hợp với giá dầu thế giới. Chúng tôi đã tham khảo ảnh hưởng của việc điều chỉnh giá xăng dầu đến CPI của một số nước và nhận thấy CPI của các nước này không bị ảnh hưởng nhiều bởi việc điều chỉnh giá xăng dầu. Thị trường chứng khoán cũng cho thấy phản ứng không quá tiêu cực đối với việc tăng giá xăng dầu, ví dụ như TTCK Thượng Hải (chỉ số Shanghai SE Com IX) đã giảm điểm từ 2821 xuống 2760 ngay sau khi giá xăng tăng (giảm 2,5%), nhưng ngay sau đó đã hồi phục trở về mức 2861, qua cả mức trước khi tăng giá.



    Được sirifin sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 26/07/2008
  5. meocon144

    meocon144 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Đã được thích:
    0
    so sánh thì cũng khó lắm cứ như người khoẻ và người mới ốm nặng vừa mới bình phục thì sức đề kháng sẽ rất khác nhau.
  6. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Đã được thích:
    248
    Siêu thị sẽ đón ?obão giá? trong tháng 8

    26-07-2008 16:43:30 GMT +7

    Khách hàng "cảnh giác" với giá các loại hàng hóa
    Chưa có nhiều đề nghị tăng giá từ các nhà cung cấp, nhưng các siêu thị tại Hà Nội và TPHCM dự báo: ?oBão giá? sẽ đến vào đầu tháng 8 tới, với mức tăng các mặt hàng từ 5 - 10%


    Hà Nội: Giá sẽ ?ođội? thêm 10%?

    Nhiều siêu thị tại Hà Nội cho biết, thời điểm này họ chưa nhận được một đơn đề nghị tăng giá nào từ các nhà cung ứng hàng hoá, nên các mặt hàng vẫn được bán nguyên mức giá của tháng trước.

    Tuy nhiên, không loại trừ các yêu cầu tăng giá sẽ đến vào những ngày cuối cùng của tháng 7 và đầu tháng 8, với mức tăng dao động từ 5 - 10%.

    Ông Nguyễn Thái Dũng, Phó Tổng Giám đốc Big C Hà Nội dự báo: Có thể sang đầu tuần tới Big C sẽ đón nhận những đề nghị tăng giá hàng hoá từ các nhà cung cấp.

    ?oTuy nhiên, khi nhận được thông báo đề nghị tăng giá, chúng tôi sẽ phải xem xét các mức tăng và tuỳ thuộc vào từng nhóm mặt hàng mới quyết định điều chỉnh giá bán, thời gian tính ra phải từ 10 - 15 ngày?, ông Dũng nói.

    Theo ông Dũng, nếu có yêu cầu tăng, thì mức tăng cũng chỉ dao động từ 5 - 7%, tuỳ thuộc vào từng nhóm hàng. Các mặt hàng sử dụng nhiên liệu nhiều và sản xuất trong nước như: đồ uống, thực phẩm đóng gói có khả năng tăng mạnh nhất. Ngược lại, giá lương thực như gạo ít có khả năng tăng giá.




    Riêng mặt hàng có mức điều chỉnh tăng mạnh trong thời gian qua là dầu ăn, có khả năng không bị tác động nhiều trong tháng 8, bởi theo ông Dũng, tháng 5 mặt hàng này đã tăng 2 - 3% tuỳ loại.

    Đặc biệt, kể từ đầu tháng 6, Big C đưa vào bán loại dầu ăn simply Cái Lân, với mức giá giảm tới 20%; ví dụ simply Cái Lân 5 lít trước có giá 182.000 đồng/chai, nay giảm còn 151.000 đồng/chai hay chai 2 lít từ 74.900 đồng/lít xuống còn 69.500 đồng/lít...

    Ông Dũng cho biết thêm: Các loại hoa quả cũng có xu hướng giảm, vì đang chính vụ; rau xanh dù đã nhận được đề nghị tăng giá của các đơn vị cung ứng hàng nhưng Big C chưa chấp nhận đề nghị đó và mức giá vẫn chưa thay đổi.


    Còn theo đại diện của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro), các thực phẩm thiết yếu như mắm, muối... có nhiều khả năng nhận được đơn đề nghị tăng giá của các nhà cung cấp với mức tăng khoảng 10%.


    Hiện tại, siêu thị Hapro đang nhận được đơn đề nghị tăng giá của các sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu từ Thái Lan, Malaysia, Pháp? với mức tăng từ 10 - 15%.


    ?Khi nhận được đề nghị tăng giá, chúng tôi sẽ phải xem xét và căn cứ vào lượng hàng tồn trong kho để quyết định các mức giá tăng, chứ không chỉ dựa vào yêu cầu của nhà cung cấp?, bà Nguyễn Đào Thúy, Trưởng phòng Kinh doanh Thực phẩm (thuộc Hapro) cho hay.

    Để kích cầu tiêu dùng, trong tháng 8 tới, Hapro sẽ triển khai chương trình Hội chợ Mùa hè, mặt hàng đồ uống được dự báo sẽ có khuyến mãi và giảm khá nhiều. Big C lại giảm giá tới 100 mặt hàng (chủ yếu là các sản phẩm giấy, nước mắm, quần áo, đồ gia dụng...) trong chương trình WOW.

    ?oTừ đầu năm tới nay, sức mua tại Big C đã giảm tới 50% so với dự tính ban đầu. Để khuyến khích người dân đến với siêu thị nhiều hơn, Big C áp dụng chính sách giảm lãi 5%, nhà sản xuất giảm lãi 5% để hỗ trợ người tiêu dùng?, ông Nguyễn Thái Dũng chia sẻ.

    TPHCM: ?oĐầu cơ? tranh thủ mua hàng tích trữ

    Trước sức ép tăng giá từ những nhà cung cấp, nhiều siêu thị tại TPHCM vẫn cố gắng hãm đà tăng nhằm giữ chân khách hàng.

    [​IMG]
    Các mặt hàng khuyến mãi luôn được người dân chú ý (Ảnh: An Hạ).

    Ông Ngô Văn Hải, Phó Giám đốc kinh doanh siêu thị Citimart cho biết: ?oSau khi giá xăng tăng, giá cả tại siêu thị vẫn bình ổn. Nhưng tôi nghĩ, sẽ có biến động giá trong tương lai gần. Các nhà sản xuất, nhà phân phối sẽ cộng chi phí vận chuyển do giá xăng tăng vào giá thành sản phẩm. Có điều, lần này sẽ không tăng giá ào ạt như hồi đầu năm, khoảng 5 - 10%.

    Mấy ngày vừa qua, Citimart đã nhận được một số văn bản đề nghị tăng giá từ các nhà sản xuất tính đến đầu tháng 8 tới. Tăng mạnh nhất là giá sữa tiệt trùng của Dutch Lady tăng thêm 8.000 - 12.000 đồng/thùng 48 hộp 100ml - 180ml?.

    Ông Hải còn thông tin thêm: ?oĐiều đáng mừng là giá các loại thực phẩm thiết yếu như dầu ăn, nước tương, đường, gạo, thịt thì chúng tôi chưa nhận được đơn tăng giá nào. Tạm thời từ nay đến hết tháng 7, giá các sản phẩm này vẫn bình ổn?.



    Tại siêu thị Big C TPHCM, một nhân viên quầy hàng rau củ quả cho biết: ?oCho đến nay, vẫn chưa thấy loại mặt hàng nào tăng giá bán do ảnh hưởng giá xăng tăng. Thực ra không phải dễ dàng tăng giá như thế. Mỗi khi có đợt tăng giá, chúng tôi còn phải tham khảo, nghe ngóng các siêu thị khác.?


    Theo lời nhân viên này, các loại trái cây, rau quả từ Đà Lạt về nhiều, giá cả ổn định. Giá dưa hấu ruột vàng 7.800 đồng/kg; dưa lê trắng 14.700 đồng/kg; táo xanh Thái 19.900 đồng/kg; táo xanh Tây Lan 45.000 đồng/kg; lê tròn trắng 16.400 đồng/kg.


    Hiện, các siêu thị không thể tăng giá vì sức mua yếu, dù trước khách hàng có thói quen bỏ ra số tiền lớn để mua hàng dự trữ nửa tháng hay một tháng. Nhiều siêu thị đang thực hiện chính sách giảm giá để kích cầu tiêu dùng và giảm bớt gánh nặng chi tiêu cho khách hàng.


    Citimart với chương trình bán giá vốn cho 100 sản phẩm mỗi ngày thực hiện từ đầu tháng 8 tới. Siêu thị Metro An Phú đang áp dụng chương trình khuyến mãi Vui cùng Olympic của khoảng 8 nhà cung cấp?

    Các siêu thị dự báo, tháng 8 tới, giá cả sẽ nóng bỏng, người dân và đặc biệt là một bộ phận đầu cơ cũng có tâm lý trữ hàng trước một đợt tăng giá mới.

    Ông Hải, đại diện của Citimart hồ hởi nói: ?oBình thường, sản phẩm sữa Dutch lady chỉ bán được khoảng vài trăm thùng/ngày. Mấy ngày gần đây, lượng khách mua sản phẩm này tăng lên đột biến như để dự trữ trước khi hàng tăng giá. Trong số khách hàng còn có những người đầu cơ mua đi bán lại để ăn chênh lệch?.

    Theo lý giải từ các siêu thị, có hiện tượng trên là do một số mặt hàng ngoài thị trường đã tăng giá nhưng siêu thị vẫn bán theo giá cũ để người tiêu dùng bớt ?osốc?.

    Theo An Hạ - Nguyên Tuấn (Dân trí)

Chia sẻ trang này