Chia sẻ thông tin, nhận định, kinh nghiệm (phần 10)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi duc6869, 11/06/2012.

4514 người đang online, trong đó có 337 thành viên. 07:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 449683 lượt đọc và 1772 bài trả lời
  1. Desertfox2012

    Desertfox2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2012
    Đã được thích:
    608
    vấn đề ở đây ko quan trọng cổ phiếu nào và giá nào

    mà qun trọng dòng tiền đang chảy mạnh vào cp nào

    như ai cũng thấy đang chảy cực mạnh vào KSA, KSS

    còn em ko quân tâm cái khác
  2. Desertfox2012

    Desertfox2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2012
    Đã được thích:
    608
    Thứ Năm, 14/06/2012 | 11:12
    Đọc sách | Thảo luận: 0 | A A A

    "Bão tín dụng": Bơm hơn 70.000 tỷ đồng/tháng từ nay đến cuối nămLãi suất huy động chỉ còn 9%/năm. Ngân hàng quyết tâm "tung" tiền vào nền kinh tế. Như vậy, thị trường hoàn toàn có thể tin tưởng sẽ có một đợt "bão" tín dụng trong thời gian tới.Từ ngày 11/6, trần lãi suất huy động chỉ còn 9%/năm. Nhiều người đã tranh thủ đáo hạn sổ tiết kiệm trước khi mức lãi suất này chính thức được áp dụng. Không chỉ người gửi tiết kiệm tranh thủ mà các NHTM càng đặc biệt tranh thủ.
    Khen ai khéo vẽ trò vui thế!
    Bằng chứng cho thấy, ngay sau cuộc họp với nhóm G14 hồi cuối tháng 5, thông tin sẽ có tiếp đợt hạ trần lãi suất nữa trong tháng 6 đã khiến hiện tượng "đi đêm" lãi suất lại tái xuất giang hồ! Vì sao? Vì ngân hàng phải tranh thủ huy động vào lấy vốn cho đợt tăng trưởng tín dụng vượt bậc sắp tới. Trong khi đó, lãi suất huy động giảm, giảm mạnh sẽ khiến người dân không còn coi đây là kênh "đầu tư". Nguồn vốn huy động sẽ giảm.
    Vàng đang lên, USD cũng nhấp nhổm tăng nên sẽ bắt đầu hấp dẫn trở lại. Với những người nhiều tiền hơn thì đây là thời điểm thích hợp để ngó sang bất động sản. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho rằng, đây cũng là thời điểm thích hợp cho những người có nhu cầu mua nhà để ở. Bộ trưởng Dũng cho biết: việc cho phép xây dựng căn hộ 25m2 (theo Luật Nhà ở năm 2005, nhà ở thương mại có diện tích tối thiểu là 45m2, nhà ở xã hội dao động từ 30m2 đến 60m2) sẽ được đưa vào nội dung vào nghị định, kèm theo đó là chương trình nhà ở quốc gia.
    Lại nói về bất động sản, cùng với việc thành lập công ty mua bán nợ xấu ngân hàng (với dự tính xử lý khoảng 100 nghìn tỷ đồng nợ xấu của hệ thống ngân hàng). Vẫn đang còn nhiều tranh luận xung quanh việc lấy đâu tiền cho công ty này hoạt động; phân loại và định giá các món nợ này như thế nào để không thất thoát vốn… thì NHNN lại tung tiếp ra "chiêu dự án" về việc hỗ trợ vốn cho vay mua nhà với người thu nhập trung bình và thấp. Dự án này, nói như Thống đốc Nguyễn Văn Bình, là giúp nhanh chóng giải tỏa hàng tồn kho trong lĩnh vực bất động sản. Kích cầu (nhà ở) thì tất nhiên hàng hóa bán chạy! NHNN với Bộ Xây dựng đúng là người tung kẻ hứng. Nhưng hơi "vô lý" ở chỗ sao bỗng dưng NHNN lại "nhảy" vào bất động sản? Phải chăng vì vốn ngân hàng đang đọng quá nhiều ở đây? Có thể thấy việc thành lập công ty mua bán nợ quốc gia là cứu NHTM khỏi những khoản nợ đã xấu, còn dự án cho vay mua nhà sẽ là biện pháp cứu các NHTM khỏi những khoản… sắp thành nợ xấu. Vì không ít khách hàng vay vốn của ngân hàng hiện chính là các chủ đầu tư dự án xây dựng, bao gồm cả nhà ở thương mại và nhà ở cho người có thu nhập thấp. Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này thừa nhận, do không có vốn đầu tư tiếp (không còn đủ điều kiện vay hoặc không dám vay ngân hàng vì lãi suất quá cao) khiến công trình xây dựng của họ dở dang, vốn chết ở đó. Nay ngân hàng có chính sách hỗ trợ người mua nhà - tức tạo cầu cho thị trường, cộng thêm chính sách nhà ở 25m2 của Bộ Xây dựng nữa, cầu thực về nhà ở càng tăng. Đó chính là lối thoát cho cả chủ đầu tư lẫn ngân hàng.
    Quá mù ra mưa?
    Trên cơ sở giảm mặt bằng lãi suất lần này, các NHTM đã giảm lãi suất cho vay. Ngay trong ngày 7/6/2012, ngày Thống đốc NHNN tuyên bố hạ trần lãi suất về 9%, BIDV đã ra thông báo hạ tiếp lãi suất cho vay. Cụ thể, trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các đối tượng ưu tiên (xuất khẩu, nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp phụ trợ) là 12%/năm. Mức lãi suất này cũng được áp dụng cho chuỗi liên kết "4 nhà", nhà ở thu nhập thấp và cả chương trình tín dụng 4.000 tỷ đồng dành cho khách hàng vay mua nhà. Vậy ra, bất động sản lúc này cũng thành lĩnh vực được ưu tiên (?!).
    Từ vay mua nhà (tín dụng tiêu dùng) với lãi suất thấp như trên, sẽ có người nghĩ đến việc mang vốn đó sang đầu tư chứng khoán. Nhiều người cùng nghĩ như thế, sẽ tạo thành sóng mới cho thị trường này, cho dù đây vẫn là lĩnh vực chưa được NHNN cởi trói. Thực tế việc sử dụng vốn vay không đúng mục đích là chuyện thường, người vay vẫn làm thế, ngân hàng cũng thừa biết như thế. Bằng chứng là sắc xanh đang trở lại TTCK trong tuần đầu tháng 6. Thống đốc NHNN không đưa ra dự báo về mức tăng trưởng tín dụng trong năm nay, nhưng Thống đốc nhấn mạnh, ngân hàng cần hỗ trợ cho mức tăng trưởng kinh tế kỳ vọng là 6-6,5%. Như vậy, thị trường hoàn toàn có thể tin tưởng sẽ có một đợt "bão" tín dụng trong thời gian tới.
    "Tiền không phải là giấy". Câu nói này có vẻ không đúng lắm. Vì thực tế tiền là giấy, nhưng là loại giấy đặc biệt, được in ra với sự ngang giá tương đối của hàng hóa trong nền kinh tế. Nhưng đúng như Thống đốc NHNN thừa nhận, đã cung ra một lượng tiền lớn "khủng khiếp": NHNN đã mua vào 9 tỷ USD để cung ứng ra thị trường 180 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, trong tháng 2/2012, NHNN đã bơm ra 60 nghìn tỷ đồng tín dụng hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn. Trước đó, cuối năm 2011, NHNN cũng tung ra 30 nghìn tỷ đồng khác để hỗ trợ thanh khoản một số ngân hàng... Và từ nay đến cuối năm, lãi suất hạ và để bảo đảm tăng trưởng kinh tế 6 - 6,5%, tín dụng sẽ có mức tăng trưởng tương ứng 12 - 13%. Như vậy, tính từ nay đến cuối năm, mỗi tháng sẽ có 50.000 tỷ đồng vốn tín dụng bơm ra thị trường. Không chỉ có thế với việc "kích hoạt" các chính sách nhằm tăng tổng cầu thì từ nay đến cuối năm mỗi tháng vốn đầu tư từ ngân sách có thể được giải ngân đến 21.000 tỷ đồng (tính theo mức bình quân đã giải ngân của 5 tháng đầu năm và theo kế hoạch sử dụng ngân sách của Chính phủ). Như vậy, từ nay đến cuối năm, cộng cả tín dụng, mỗi tháng hơn 70.000 tỷ đồng được bơm ra thị trường (?!) Vẻ như tiền đúng là đang nhiều như giấy! Lạm phát có nguy cơ bùng phát. Đó không chỉ là cảnh báo từ WB, IMF mà ngay cả các chuyên gia trong nước cũng bắt đầu lo ngại về vấn đề này.
    Duy trì tốc độ tăng trưởng, đồng thời kiềm chế được lạm phát. Chính phủ, các chuyên gia đã có nhiều tranh luận về "nhiệm vụ bất khả thi" này. Nhưng đại đa số người dân, trong bối cảnh tương lai nền kinh tế thế giới còn nhiều bất định như hiện nay, sẽ chọn kiềm chế lạm phát. Kinh tế tăng trưởng có thể mang lại lợi ích lâu dài, nhưng nếu lạm phát tăng vù vù, cuộc sống người dân cứ vật lộn với bữa cơm hàng ngày thì liệu còn công sức đâu mà cống hiến cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?
    Thái Thanh
    Doanh Nhân
    "Bão tín dụng": Bơm hơn 70.000 tỷ đồng/tháng từ nay đến cuối năm
    Lãi suất huy động chỉ còn 9%/năm. Ngân hàng quyết tâm "tung" tiền vào nền kinh tế. Như vậy, thị trường hoàn toàn có thể tin tưởng sẽ có một đợt "bão" tín dụng trong thời gian tới.
    Từ ngày 11/6, trần lãi suất huy động chỉ còn 9%/năm. Nhiều người đã tranh thủ đáo hạn sổ tiết kiệm trước khi mức lãi suất này chính thức được áp dụng. Không chỉ người gửi tiết kiệm tranh thủ mà các NHTM càng đặc biệt tranh thủ.

    Khen ai khéo vẽ trò vui thế!

    Bằng chứng cho thấy, ngay sau cuộc họp với nhóm G14 hồi cuối tháng 5, thông tin sẽ có tiếp đợt hạ trần lãi suất nữa trong tháng 6 đã khiến hiện tượng "đi đêm" lãi suất lại tái xuất giang hồ! Vì sao? Vì ngân hàng phải tranh thủ huy động vào lấy vốn cho đợt tăng trưởng tín dụng vượt bậc sắp tới. Trong khi đó, lãi suất huy động giảm, giảm mạnh sẽ khiến người dân không còn coi đây là kênh "đầu tư". Nguồn vốn huy động sẽ giảm.

    Vàng đang lên, USD cũng nhấp nhổm tăng nên sẽ bắt đầu hấp dẫn trở lại. Với những người nhiều tiền hơn thì đây là thời điểm thích hợp để ngó sang bất động sản. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho rằng, đây cũng là thời điểm thích hợp cho những người có nhu cầu mua nhà để ở. Bộ trưởng Dũng cho biết: việc cho phép xây dựng căn hộ 25m2 (theo Luật Nhà ở năm 2005, nhà ở thương mại có diện tích tối thiểu là 45m2, nhà ở xã hội dao động từ 30m2 đến 60m2) sẽ được đưa vào nội dung vào nghị định, kèm theo đó là chương trình nhà ở quốc gia.

    Lại nói về bất động sản, cùng với việc thành lập công ty mua bán nợ xấu ngân hàng (với dự tính xử lý khoảng 100 nghìn tỷ đồng nợ xấu của hệ thống ngân hàng). Vẫn đang còn nhiều tranh luận xung quanh việc lấy đâu tiền cho công ty này hoạt động; phân loại và định giá các món nợ này như thế nào để không thất thoát vốn… thì NHNN lại tung tiếp ra "chiêu dự án" về việc hỗ trợ vốn cho vay mua nhà với người thu nhập trung bình và thấp. Dự án này, nói như Thống đốc Nguyễn Văn Bình, là giúp nhanh chóng giải tỏa hàng tồn kho trong lĩnh vực bất động sản. Kích cầu (nhà ở) thì tất nhiên hàng hóa bán chạy! NHNN với Bộ Xây dựng đúng là người tung kẻ hứng. Nhưng hơi "vô lý" ở chỗ sao bỗng dưng NHNN lại "nhảy" vào bất động sản? Phải chăng vì vốn ngân hàng đang đọng quá nhiều ở đây? Có thể thấy việc thành lập công ty mua bán nợ quốc gia là cứu NHTM khỏi những khoản nợ đã xấu, còn dự án cho vay mua nhà sẽ là biện pháp cứu các NHTM khỏi những khoản… sắp thành nợ xấu. Vì không ít khách hàng vay vốn của ngân hàng hiện chính là các chủ đầu tư dự án xây dựng, bao gồm cả nhà ở thương mại và nhà ở cho người có thu nhập thấp. Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này thừa nhận, do không có vốn đầu tư tiếp (không còn đủ điều kiện vay hoặc không dám vay ngân hàng vì lãi suất quá cao) khiến công trình xây dựng của họ dở dang, vốn chết ở đó. Nay ngân hàng có chính sách hỗ trợ người mua nhà - tức tạo cầu cho thị trường, cộng thêm chính sách nhà ở 25m2 của Bộ Xây dựng nữa, cầu thực về nhà ở càng tăng. Đó chính là lối thoát cho cả chủ đầu tư lẫn ngân hàng.

    Quá mù ra mưa?

    Trên cơ sở giảm mặt bằng lãi suất lần này, các NHTM đã giảm lãi suất cho vay. Ngay trong ngày 7/6/2012, ngày Thống đốc NHNN tuyên bố hạ trần lãi suất về 9%, BIDV đã ra thông báo hạ tiếp lãi suất cho vay. Cụ thể, trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các đối tượng ưu tiên (xuất khẩu, nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp phụ trợ) là 12%/năm. Mức lãi suất này cũng được áp dụng cho chuỗi liên kết "4 nhà", nhà ở thu nhập thấp và cả chương trình tín dụng 4.000 tỷ đồng dành cho khách hàng vay mua nhà. Vậy ra, bất động sản lúc này cũng thành lĩnh vực được ưu tiên (?!).

    Từ vay mua nhà (tín dụng tiêu dùng) với lãi suất thấp như trên, sẽ có người nghĩ đến việc mang vốn đó sang đầu tư chứng khoán. Nhiều người cùng nghĩ như thế, sẽ tạo thành sóng mới cho thị trường này, cho dù đây vẫn là lĩnh vực chưa được NHNN cởi trói. Thực tế việc sử dụng vốn vay không đúng mục đích là chuyện thường, người vay vẫn làm thế, ngân hàng cũng thừa biết như thế. Bằng chứng là sắc xanh đang trở lại TTCK trong tuần đầu tháng 6. Thống đốc NHNN không đưa ra dự báo về mức tăng trưởng tín dụng trong năm nay, nhưng Thống đốc nhấn mạnh, ngân hàng cần hỗ trợ cho mức tăng trưởng kinh tế kỳ vọng là 6-6,5%. Như vậy, thị trường hoàn toàn có thể tin tưởng sẽ có một đợt "bão" tín dụng trong thời gian tới.

    "Tiền không phải là giấy". Câu nói này có vẻ không đúng lắm. Vì thực tế tiền là giấy, nhưng là loại giấy đặc biệt, được in ra với sự ngang giá tương đối của hàng hóa trong nền kinh tế. Nhưng đúng như Thống đốc NHNN thừa nhận, đã cung ra một lượng tiền lớn "khủng khiếp": NHNN đã mua vào 9 tỷ USD để cung ứng ra thị trường 180 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, trong tháng 2/2012, NHNN đã bơm ra 60 nghìn tỷ đồng tín dụng hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn. Trước đó, cuối năm 2011, NHNN cũng tung ra 30 nghìn tỷ đồng khác để hỗ trợ thanh khoản một số ngân hàng... Và từ nay đến cuối năm, lãi suất hạ và để bảo đảm tăng trưởng kinh tế 6 - 6,5%, tín dụng sẽ có mức tăng trưởng tương ứng 12 - 13%. Như vậy, tính từ nay đến cuối năm, mỗi tháng sẽ có 50.000 tỷ đồng vốn tín dụng bơm ra thị trường. Không chỉ có thế với việc "kích hoạt" các chính sách nhằm tăng tổng cầu thì từ nay đến cuối năm mỗi tháng vốn đầu tư từ ngân sách có thể được giải ngân đến 21.000 tỷ đồng (tính theo mức bình quân đã giải ngân của 5 tháng đầu năm và theo kế hoạch sử dụng ngân sách của Chính phủ). Như vậy, từ nay đến cuối năm, cộng cả tín dụng, mỗi tháng hơn 70.000 tỷ đồng được bơm ra thị trường (?!) Vẻ như tiền đúng là đang nhiều như giấy! Lạm phát có nguy cơ bùng phát. Đó không chỉ là cảnh báo từ WB, IMF mà ngay cả các chuyên gia trong nước cũng bắt đầu lo ngại về vấn đề này.

    Duy trì tốc độ tăng trưởng, đồng thời kiềm chế được lạm phát. Chính phủ, các chuyên gia đã có nhiều tranh luận về "nhiệm vụ bất khả thi" này. Nhưng đại đa số người dân, trong bối cảnh tương lai nền kinh tế thế giới còn nhiều bất định như hiện nay, sẽ chọn kiềm chế lạm phát. Kinh tế tăng trưởng có thể mang lại lợi ích lâu dài, nhưng nếu lạm phát tăng vù vù, cuộc sống người dân cứ vật lộn với bữa cơm hàng ngày thì liệu còn công sức đâu mà cống hiến cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

    Thái
  3. vancuong8709

    vancuong8709 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Đã được thích:
    25
    Các cao thủ cho e chút nhận xét về KSS
    theo e KSS xứng đáng đại diện cho dòng KS đó chứ
    Làm ăn minh bạch
    Tài sản lớn,LN năm nào cũng đều đều
    LN chưa phân phối là 64ty,thặng dự cp còn 24ty
    sắp chia cổ tức 30%
    đang cơ cấu lại tập trung khai thác mỏ và xây dựng dân dụng
    giá đang quá rẻ ,giá trị sổ sách 15k giá htại 10.3
    có đág múc để lâu dài không các pac?
  4. Prince_Dalat

    Prince_Dalat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2012
    Đã được thích:
    27
    [:D][:D][:D], cám ơn cụ. Đúng đáy đúng đỉnh. Hên cụ à
  5. f22tnn

    f22tnn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Đã được thích:
    186
    Hôm nay nên vào hàng 100% vì :
    - Các chỉ số đã sát ngưỡng hỗ trợ, và các ngưỡng này không bị thủng
    - Đón đầu sóng hồi nhắn hạn khi họp xong QH và tin tức bầu cử Hy lạp (khả năng lớn là tích cực) vào tuần sau
    - Nếu các tin trên rõ ràng (tốt hoặc xấu) thì lên tàu không kịp T+
  6. Desertfox2012

    Desertfox2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2012
    Đã được thích:
    608
    bới giá hôm nay thấp hơn giá ngày mai
  7. Desertfox2012

    Desertfox2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2012
    Đã được thích:
    608

    function IncreaseFontSize(){ var cf = _$("#NewsDetail_Box_Info").css("font-size"); cf.replace("px",""); var nf = parseInt(cf); nf++; _$('#NewsDetail_Box_Info').css('font-size',nf + 'px'); _$('#NewsDetail_Box_Info *').css('font-size',nf + 'px') _$('#NewsDetail_Box_Info .pTitle').css('font-size','14pt');}function DecreaseFontSize(){ var cf = _$("#NewsDetail_Box_Info").css("font-size"); cf.replace("px",""); var nf = parseInt(cf); nf--; _$('#NewsDetail_Box_Info').css('font-size',nf + 'px'); _$('#NewsDetail_Box_Info *').css('font-size',nf + 'px') _$('#NewsDetail_Box_Info .pTitle').css('font-size','14pt');}function RestoreFontSize(){ _$('#NewsDetail_Box_Info').css('font-size','13px'); _$('#NewsDetail_Box_Info *').css('font-size','13px') _$('#NewsDetail_Box_Info .pTitle').css('font-size','14pt');}var $J = jQuery.noConflict(); var CompanyCode = ""; var financeURL = ""; $J(document).ready(function() { $J.ajax({ type: "GET", /*url: "http://finance.*********.vn/GetCompanyList.ashx",*/ url: "/GetCompanyList.ashx", dataType: "script", cache: true, success: function(){ $J.each(dtStock, function(i,item){ CompanyCode += item.code + "," ; financeURL += item.url + ","; }); CompanyCode = CompanyCode.substring(0, CompanyCode.length - 1); financeURL = financeURL.substring(0, financeURL.length - 1); $J.getScript("http://*********.vn/Portals/_default/Skins/********* V20/JS/ReplaceCode.js", function(){ var str = 'http://finance.*********.vn/'; main1(str); }); } }); });
    Thứ Năm, 14/06/2012 | 18:59

    Đọc sách | Thảo luận: 0 | A A A
    ********* Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 15/06

    Trong vài phiên tới, hoạt động tái cơ cấu hàng quý của các quỹ ETF sẽ đi vào giai đoạn cuối và thị trường tiến về gần vùng hỗ trợ mạnh. Tâm lý chờ đợi của giới đầu tư sẽ giảm bớt và giao dịch sẽ sôi động hơn.

    [​IMG]

    I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 15/06/2012
    VN-Index đóng cửa giảm 0.54% xuống 425.28 điểm; HNX-Index giảm 0.70% xuống 74.76 điểm. VS 100 và VN 30 đều giảm điểm lần lượt 1.19% và 0.78%, đứng tại 69.63 điểm và 500.24 điểm.
    VS-Mid Cap giảm mạnh nhất 0.66%, tiếp theo là VS-Small Cap giảm 0.58%, VS-Micro Cap giảm 0.47, và VS-Large Cap giảm 0.44%.
    Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE đạt 42.1 triệu đơn vị, giảm 7.97% so với phiên giao dịch hôm qua. Trên HNX, tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt gần 32.9 triệu đơn vị, tiếp tục giảm 5.35%.
    [​IMG]
    Khối ngoại mở rộng bán ròng với 93 tỷ đồng trên HOSE. Họ vẫn bán ròng mạnh nhất STB với 76.9 tỷ đồng, tương đương hơn 3.43 triệu đơn vị; trong khi mua ròng mạnh CTG với 9 tỷ đồng và SJS với 8.6 tỷ đồng.
    Trên HNX, khối ngoại mua ròng mạnh với gần 32.6 tỷ đồng. Họ tiếp tục bỏ tiền ”thu gom” bộ đôi PVX và VCG với giá trị lần lượt 17.5 tỷ đồng và 16.6 tỷ đồng; trong khi vẫn duy trì bán ròng mạnh nhất VND với 3.4 tỷ đồng.
    Động thái cơ cấu lại danh mục của các quỹ ETF tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến hoạt động giao dịch của khối ngoại. Nói một cách khác, có vẻ như khối ngoại ngoài ETF vẫn đang tỏ ra khá thận trọng với thị trường trong suốt tuần vừa qua.
    Số ngành tăng tiếp tục sụt giảm chỉ còn 5/24 nhóm ngành, trong đó nổi bật là Nông – Lâm – Ngư nghiệp tăng nhẹ 1.03%. Các ngành nóng như Ngân hàng, Xây dựng, Chứng khoán, Bất động sản đều mất điểm khá mạnh lần lượt 1.59%, 1.29%, 0.93% và 0.66%; trong khi Khai khoáng đi ngược chiều khi bật tăng 0.72%
    Trên thực tế, nỗ lực đánh lên đã xuất hiện vào cuối buổi sáng, được khởi động từ một số cổ phiếu Khai khoáng với sự dẫn đầu của KSA. Tuy vậy, tín hiệu này dường như là chưa đủ mạnh để lôi kéo dòng tiền tham gia khi các cổ phiếu được quan tâm như STB, REE, VND và SHS bị bán ra mạnh.
    Khối lượng khớp lệnh tiếp tục sụt giảm nhẹ cho thấy hoạt động mua vào vẫn đang trong xu hướng thận trọng cao. Việc thiếu vắng các thông tin hỗ trợ trong thời điểm hiện tại đã khiến sự e ngại dâng cao.
    Khủng hoảng châu Âu tiếp tục có một tháng khó khăn trước các sự kiện chính trị quan trọng trong tháng 6. Trong khi đó, trong nước, báo chí đưa tin một vài ngân hàng tăng mạnh lãi suất dài hạn thỏa thuận khi không bị khống chế mức trần. Chúng tôi nghĩ đây là hiện tượng khá bình thường vì lãi suất kỳ hạn dài vẫn phải cao hơn kỳ hạn ngắn để bù đắp rủi ro.
    VN-Index đã có liên tiếp 5 phiên giảm điểm, HNX-Index cũng gần như tương đương. Trong vài phiên tới, hoạt động tái cơ cấu hàng quý của các quỹ ETF sẽ đi vào giai đoạn cuối và thị trường tiến về gần vùng hỗ trợ mạnh. Tâm lý chờ đợi của giới đầu tư sẽ giảm bớt và giao dịch sẽ sôi động hơn. Tuy vậy, một sự thận trọng là không thừa trong giai đoạn hiện nay, bởi tâm lý giới đầu tư đang trở nên e ngại rủi ro hơn rất nhiều so với trước đây.
    Phân tích kỹ thuật: VN-Index – Breakaway gap bị lấp đầy. Đây là một tín hiệu khá bi quan trong giai đoạn hiện nay. Nó cho thấy khả năng tăng trưởng của thị trường đang bị hạn chế khá nhiều, vì theo lý thuyết khi Breakaway gap bị lấp đầy có thể báo hiệu cho một sự đảo chiều xu hướng.
    Nhóm chỉ báo dao động (momentum) đã chững lại đà hồi phục và có thể duy trì trong vùng thấp một thời gian nữa. Các phân kỳ giá lên có thể sẽ hình thành tiếp đoạn phân kỳ thứ 3 trong những phiên tới.
    [​IMG]
    Điểm đáng lo nhất hiện nay vẫn là thanh khoản. Nếu tình trạng thanh khoản thấp (dưới 50 triệu đơn vị/phiên) vẫn duy trì thì đà sụt giảm có thể sẽ trở nên mạnh hơn trong những phiên tới.
    HNX-Index – Về vùng chống đỡ mạnh. Vẫn tiếp tục quá trình giằng co mạnh, HNX-Index đang trong quá trình dịch chuyển về gần các ngưỡng chống đỡ bên dưới.
    Fibonacci Retracement 38.2%, SMA 100... sẽ giúp cho đà điều chỉnh không quá sâu và bất ngờ như trong giai đoạn trước. Mặt khác, các chỉ báo đang duy trì trong vùng rất thấp nên những phiên sụt giảm sâu bất ngờ (thrust down) sẽ khó xảy ra.
    [​IMG]
    ********* INDEX
    VS 100: Giảm mạnh (-1.19%) trong phiên giao dịch ngày 14/06/2012, VS 100 chững lại đà tăng trưởng của giai đoạn trước đó.
    Khối lượng giao dịch duy trì ở mức trung bình. Nếu tình trạng này không được cải thiện trong thời gian tới thì khả năng có điều chỉnh mạnh là khá cao.
    [​IMG]
    VS-Market Strength: Trong phiên giao dịch ngày 14/06/2012, VS-A/D HOSE đạt mức 0.51, tức số mã tăng giá bằng 0.51 lần số mã giảm giá; trong khi VS-U/D HOSE là 0.22, tức khối lượng của cổ phiếu tăng giá bằng 0.22 lần so với khối lượng giao dịch của phía giảm giá. VS-A/D HNX đạt 0.62 lần và VS-U/D HNX bằng 0.44 lần.
    VS-Arms VN ngày 14/06/2012 đạt giá trị 1.87 chứng tỏ bên bán đang chiếm ưu thế trong phiên này. EMA 5 ngày của VS-Arms VN duy trì ở mức 1.56, là mức cao của chỉ số này và cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế nếu xét trong 5 phiên gần đây.
    [​IMG]
    II. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DOW JONES, GIÁ VÀNG
    Dow Jones: Liên tục dịch chuyển ngang
    Do sức ép của SMA 100 và SMA 50 nên mặc dù đã có những tín hiệu hồi phục trong ngắn hạn nhưng DJIA vẫn liên tục đi ngang.
    Nếu tình trạng trên vẫn tiếp diễn thì khả năng RMO Trade Mode sẽ cho bán trở lại. Khi đó, sự thận trọng trong ngắn hạn đối với thị trường này sẽ tăng cao.
    [​IMG]
    Vàng: MACD có thể sẽ cho bán trở lại
    Giá mặc dù vẫn tiếp tục giằng co mạnh nhưng đã có dấu hiệu khá tích cực nhờ vào sự hỗ trợ tốt của middle của Bollinger Bands.
    Tuy nhiên, nếu tiếp tục giằng co trong những phiên tới thì khả năng MACD cho bán trở lại là rất cao. Nếu tín hiệu này xuất hiện, giá vàng có thể quay đầu giảm trở lại.
    [​IMG]
    III. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 14/06/2012
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Phòng Nghiên cứu *********
    FFN


    _$(document).ready(function(){ _$(".NewsDetail_Box_Title_Right_BookReader").colorbox({width:"60%", inline:true, href:"#inline_bookreader"}); });

    ********* Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 15/06

    Trong vài phiên tới, hoạt động tái cơ cấu hàng quý của các quỹ ETF sẽ đi vào giai đoạn cuối và thị trường tiến về gần vùng hỗ trợ mạnh. Tâm lý chờ đợi của giới đầu tư sẽ giảm bớt và giao dịch sẽ sôi động hơn.

    [​IMG]

    I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 15/06/2012
    VN-Index đóng cửa giảm 0.54% xuống 425.28 điểm; HNX-Index giảm 0.70% xuống 74.76 điểm. VS 100 và VN 30 đều giảm điểm lần lượt 1.19% và 0.78%, đứng tại 69.63 điểm và 500.24 điểm.
    VS-Mid Cap giảm mạnh nhất 0.66%, tiếp theo là VS-Small Cap giảm 0.58%, VS-Micro Cap giảm 0.47, và VS-Large Cap giảm 0.44%.
    Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE đạt 42.1 triệu đơn vị, giảm 7.97% so với phiên giao dịch hôm qua. Trên HNX, tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt gần 32.9 triệu đơn vị, tiếp tục giảm 5.35%.
    [​IMG]
    Khối ngoại mở rộng bán ròng với 93 tỷ đồng trên HOSE. Họ vẫn bán ròng mạnh nhất STB với 76.9 tỷ đồng, tương đương hơn 3.43 triệu đơn vị; trong khi mua ròng mạnh CTG với 9 tỷ đồng và SJS với 8.6 tỷ đồng.
    Trên HNX, khối ngoại mua ròng mạnh với gần 32.6 tỷ đồng. Họ tiếp tục bỏ tiền ”thu gom” bộ đôi PVXVCG với giá trị lần lượt 17.5 tỷ đồng và 16.6 tỷ đồng; trong khi vẫn duy trì bán ròng mạnh nhất VND với 3.4 tỷ đồng.
    Động thái cơ cấu lại danh mục của các quỹ ETF tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến hoạt động giao dịch của khối ngoại. Nói một cách khác, có vẻ như khối ngoại ngoài ETF vẫn đang tỏ ra khá thận trọng với thị trường trong suốt tuần vừa qua.
    Số ngành tăng tiếp tục sụt giảm chỉ còn 5/24 nhóm ngành, trong đó nổi bật là Nông – Lâm – Ngư nghiệp tăng nhẹ 1.03%. Các ngành nóng như Ngân hàng, Xây dựng, Chứng khoán, Bất động sản đều mất điểm khá mạnh lần lượt 1.59%, 1.29%, 0.93% và 0.66%; trong khi Khai khoáng đi ngược chiều khi bật tăng 0.72%
    Trên thực tế, nỗ lực đánh lên đã xuất hiện vào cuối buổi sáng, được khởi động từ một số cổ phiếu Khai khoáng với sự dẫn đầu của KSA. Tuy vậy, tín hiệu này dường như là chưa đủ mạnh để lôi kéo dòng tiền tham gia khi các cổ phiếu được quan tâm như STB, REE, VNDSHS bị bán ra mạnh.
    Khối lượng khớp lệnh tiếp tục sụt giảm nhẹ cho thấy hoạt động mua vào vẫn đang trong xu hướng thận trọng cao. Việc thiếu vắng các thông tin hỗ trợ trong thời điểm hiện tại đã khiến sự e ngại dâng cao.
    Khủng hoảng châu Âu tiếp tục có một tháng khó khăn trước các sự kiện chính trị quan trọng trong tháng 6. Trong khi đó, trong nước, báo chí đưa tin một vài ngân hàng tăng mạnh lãi suất dài hạn thỏa thuận khi không bị khống chế mức trần. Chúng tôi nghĩ đây là hiện tượng khá bình thường vì lãi suất kỳ hạn dài vẫn phải cao hơn kỳ hạn ngắn để bù đắp rủi ro.
    VN-Index đã có liên tiếp 5 phiên giảm điểm, HNX-Index cũng gần như tương đương. Trong vài phiên tới, hoạt động tái cơ cấu hàng quý của các quỹ ETF sẽ đi vào giai đoạn cuối và thị trường tiến về gần vùng hỗ trợ mạnh. Tâm lý chờ đợi của giới đầu tư sẽ giảm bớt và giao dịch sẽ sôi động hơn. Tuy vậy, một sự thận trọng là không thừa trong giai đoạn hiện nay, bởi tâm lý giới đầu tư đang trở nên e ngại rủi ro hơn rất nhiều so với trước đây.
    Phân tích kỹ thuật: VN-Index – Breakaway gap bị lấp đầy. Đây là một tín hiệu khá bi quan trong giai đoạn hiện nay. Nó cho thấy khả năng tăng trưởng của thị trường đang bị hạn chế khá nhiều, vì theo lý thuyết khi Breakaway gap bị lấp đầy có thể báo hiệu cho một sự đảo chiều xu hướng.
    Nhóm chỉ báo dao động (momentum) đã chững lại đà hồi phục và có thể duy trì trong vùng thấp một thời gian nữa. Các phân kỳ giá lên có thể sẽ hình thành tiếp đoạn phân kỳ thứ 3 trong những phiên tới.
    [​IMG]
    Điểm đáng lo nhất hiện nay vẫn là thanh khoản. Nếu tình trạng thanh khoản thấp (dưới 50 triệu đơn vị/phiên) vẫn duy trì thì đà sụt giảm có thể sẽ trở nên mạnh hơn trong những phiên tới.
    HNX-Index – Về vùng chống đỡ mạnh. Vẫn tiếp tục quá trình giằng co mạnh, HNX-Index đang trong quá trình dịch chuyển về gần các ngưỡng chống đỡ bên dưới.
    Fibonacci Retracement 38.2%, SMA 100... sẽ giúp cho đà điều chỉnh không quá sâu và bất ngờ như trong giai đoạn trước. Mặt khác, các chỉ báo đang duy trì trong vùng rất thấp nên những phiên sụt giảm sâu bất ngờ (thrust down) sẽ khó xảy ra.
    [​IMG]
    ********* INDEX
    VS 100: Giảm mạnh (-1.19%) trong phiên giao dịch ngày 14/06/2012, VS 100 chững lại đà tăng trưởng của giai đoạn trước đó.
    Khối lượng giao dịch duy trì ở mức trung bình. Nếu tình trạng này không được cải thiện trong thời gian tới thì khả năng có điều chỉnh mạnh là khá cao.
    [​IMG]
    VS-Market Strength: Trong phiên giao dịch ngày 14/06/2012, VS-A/D HOSE đạt mức 0.51, tức số mã tăng giá bằng 0.51 lần số mã giảm giá; trong khi VS-U/D HOSE là 0.22, tức khối lượng của cổ phiếu tăng giá bằng 0.22 lần so với khối lượng giao dịch của phía giảm giá. VS-A/D HNX đạt 0.62 lần và VS-U/D HNX bằng 0.44 lần.
    VS-Arms VN ngày 14/06/2012 đạt giá trị 1.87 chứng tỏ bên bán đang chiếm ưu thế trong phiên này. EMA 5 ngày của VS-Arms VN duy trì ở mức 1.56, là mức cao của chỉ số này và cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế nếu xét trong 5 phiên gần đây.
    [​IMG]
    II. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DOW JONES, GIÁ VÀNG
    Dow Jones: Liên tục dịch chuyển ngang
    Do sức ép của SMA 100 và SMA 50 nên mặc dù đã có những tín hiệu hồi phục trong ngắn hạn nhưng DJIA vẫn liên tục đi ngang.
    Nếu tình trạng trên vẫn tiếp diễn thì khả năng RMO Trade Mode sẽ cho bán trở lại. Khi đó, sự thận trọng trong ngắn hạn đối với thị trường này sẽ tăng cao.
    [​IMG]
    Vàng: MACD có thể sẽ cho bán trở lại
    Giá mặc dù vẫn tiếp tục giằng co mạnh nhưng đã có dấu hiệu khá tích cực nhờ vào sự hỗ trợ tốt của middle của Bollinger Bands.
    Tuy nhiên, nếu tiếp tục giằng co trong những phiên tới thì khả năng MACD cho bán trở lại là rất cao. Nếu tín hiệu này xuất hiện, giá vàng có thể quay đầu giảm trở lại.
    [​IMG]
    III. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 14/06/2012
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Phòng Nghiên cứu *********
    FFN

    _$(".tooltip1").qtip({ content: "This is an active list element", show: "mouseover", hide: "mouseout", style: { name: 'light', tip: true } , position: { corner: { target: 'topMiddle', tooltip: 'bottomMiddle' } } }) ​

  8. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.382
    Có thông tin tổng quá bạn nói lên rồi, nhận xét làm gì, KSS sẽ lên theo KSA[:D]
    Hạn cuối cùng KSS xin khất tổ chức ĐHCĐ là 30/8, có lẽ sẽ họp vào đầu hoặc trung tuần tháng 8.
    Khi họp sẽ thông qua luôn việc chia cổ tức.
    Kế ra họp giai đoạn này cũng tốt, vì trong tháng 7 sẽ biết được kqkd quý II của KSS là thế nào.
  9. Desertfox2012

    Desertfox2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2012
    Đã được thích:
    608
    chia 30% cổ tức cho KSS giá 10.3-10,6 hấp dẫn hơn tiết kiệm
  10. vancuong8709

    vancuong8709 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Đã được thích:
    25
    Em dang giu 76k KSS,dinh kiem tien vao them nhung chua co
    dinh rut bot tiet kiem de muc KSS de lau dai
    LS dang giam gui tiet kiem chang dc bao nhieu
    theo e nen dau tu vao KSS se co lai gap doi
    KSA gia 17k ma KSS gia 10k that la vo ly qua

Chia sẻ trang này