Chia sẻ thông tin, nhận định, kinh nghiệm (phần 16)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi duc6869, 08/01/2013.

6201 người đang online, trong đó có 638 thành viên. 22:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 171123 lượt đọc và 914 bài trả lời
  1. kinhdich74

    kinhdich74 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2012
    Đã được thích:
    3
    Bác Đức phân tích rất chuẩn đấy. Đây là vùng đáy của một con sóng rất khủng,nước ngoài tranh thủ những phiên chốt lãi theo kỹ thuật để vơ vét được nhiều cổ. Giai đoạn này có điều chỉnh thì cũng không sâu đâu.
  2. Desertfox2012

    Desertfox2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2012
    Đã được thích:
    608
    quả này banh xác với TT rồi ACE ơi
  3. kinhdich74

    kinhdich74 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2012
    Đã được thích:
    3
    Sau phiên hôm nay đã cơ cấu hàng: 60% hàng chủ yếu là VN30(vì cũng có nhận xét như bác Đức, cứ phiên nào trong nước chốt lãi theo kỹ thuật là nước ngoài múc mạnh), 10% hàng không được MG, 30% tiền để chơi hàng không được MG đợt tới. Đợt điều chỉnh này tôi sẽ dùng MG. Liệu có mạo hiểm quá không bác Đức?
  4. Desertfox2012

    Desertfox2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2012
    Đã được thích:
    608
    Vietnam Today - Mì ăn liền và sữa cứu chỉ số VNI

    Quan điểm kỹ thuật: Hiện nay, lực cầu của khối ngoại tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu Bluechips, nhưng chúng tôi nhận thấy khối lượng có dấu hiệu tạo đỉnh trong phiên hôm nay cho nên khả năng lực cầu ở nhóm cổ phiếu Bluechips có thể giảm dần trong những phiên tới. Ngoài ra, cả hai chỉ số xuất hiện tín hiệu Up-Thrust cho thấy thị trường có thể tạo đỉnh trong ngắn hạn, nhưng chỉ số VN-Index có thể phục hồi nhẹ trong 2 phiên cuối tuần và nhịp giảm điểm có thể duy trì trên chỉ số HNX-Index. Do đó, các nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp phục hồi trong 2 phiên cuối tuần để giảm tỷ trọng cổ phiếu và không nên mở vị thế mua mới vì chúng tôi vẫn lo ngại các nhịp điều chỉnh mạnh có thể sẽ xảy ra và kịch bản tháng 09/2011 có thể lặp lại trong thời gian tới. Vui lòng xem báo cáo chi tiết tại đây.

    Thị trường hưng phấn nhờ UBCKNN. Thị trường phiên hôm Thứ Tư tăng mạnh đầu phiên trước thông tin UBCKNN sẽ đưa ra đề xuất để giúp thị trường tăng thanh khoản. Chỉ số VNI có lúc tăng 11 điểm, nhưng vào phiên chiều lực bán đột ngột tăng khiến cả hai chỉ số chìm trong sắc đỏ. Mãi đến khi khớp lệnh định kỳ đóng cửa, các mã blue chip mới giúp chỉ số VNI lấy lại đà. Chỉ số VNI tăng trở lại 0,4%, đóng cửa tại ngưỡng 448,8 điểm, trong khi chỉ số HNI giảm 0,6% xuống ngưỡng 59,6 điểm, do một mình ACB (+4,6%) không thể đảo ngược được đà giảm.

    MSN và VNM cứu VNI. Phần lớn đà tăng, hay cứu cánh của chỉ số VNI vào phiên hôm Thứ Tư là nhờ MSN và VNM. Sáng nay MSN tuyên bố công ty con của mình là CTCP Hàng tiêu dùng Masan đã nhận được thêm 200 triệu USD đầu tư từ KKR, tức định giá của công ty hàng tiêu dùng này là 2 tỷ USD. Trong khi đó, việc VNM tăng mạnh có lẽ là nhờ UBCKNN đề xuất tăng room cho khối ngoại lên trên 49%, nhất là khi các cổ phiếu mới từ việc tách cổ phiếu tỷ lệ 2:1 chuẩn bị về tài khoản của nhà đầu tư.

    Giao dịch khớp lệnh đạt giá trị cao nhất kể từ ngày 06/03/2012. Nếu ngoại trừ giao dịch thỏa thuận, phiên hôm Thứ Tư đạt giá trị giao dịch cao nhất kể từ ngày 06/03/2012 với 268 triệu cổ phiếu giao dịch. Phiên 06/03/2012 là ngày thứ hai thử nghiệm kéo dài thời gian giao dịch và đã giúp thị trường có chuỗi tăng điểm và giao dịch trở nên sôi động hơn trong nửa đầu năm 2012. Vào ngày 06/03/2012, chỉ số đã biến động mạnh khi tăng 2,4% trong phiên rồi giảm 2,7% lúc chốt phiên. Nếu không nhờ 3,64 điểm MSN và VNM đóng góp, chỉ số VNI có thể đã chịu kịch bản tương tự vào phiên ngày Thứ Tư, 09/01/2013.

    Tổng giá trị giao dịch phiên hôm Thứ Tư tăng 31.3% nếu ngoại trừ 506 tỷ đồng cổ phiếu EIB giao dịch thỏa thuận vào hôm Thứ Ba.

    Khối ngoại vẫn tích cực, với giá trị mua ròng trên sàn HSX tăng 13,2%.
  5. Audi9999

    Audi9999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Đã được thích:
    60
    GAS chưa vô lúc này được, vì đang bị xả nhiều quá, nên hổm giờ NN chưa dám múc nhiều. Đợi tin nhé, khi nào vô được sẽ báo.
  6. BIGBOYSSS

    BIGBOYSSS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2011
    Đã được thích:
    2.215
    em đang nắm SHB bác cho hỏi có nên cut lỗ không bác? [r2)]
  7. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    42.411
    Hôm nay quan sát lực cầu các hàng trụ ở HA thì rõ là cầu vẫn mạnh nhưng cung chốt lời tăng đột biến nên thị trường giảm khá mạnh.

    Do vậy, nếu mai lực ngoại vẫn tốt thì khả năng đợt điều chỉnh sẽ không kéo dài.
  8. kinhdich74

    kinhdich74 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2012
    Đã được thích:
    3
    Tất cả (các yếu tố vĩ mô, các phương pháp TA, dòng tiền vào mạnh ngay từ đầu sóng, giá liên tục vượt qua các ngưỡng kháng cự một cách dễ dàng, vốn ngoại điên cuồng vơ vét vùng đáy) cho thấy một con sóng khủng. Trong con sóng này, các sóng điều chỉnh ngắn hạn sẽ ngắn(các cổ penny tăng mạnh giai đoạn trước vẫn có thể điều chỉnh 30%).
  9. kinhdich74

    kinhdich74 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2012
    Đã được thích:
    3
    Ngày 9/1/2013, Ngân hàng Nhà nước có thông cáo về kết quả hoạt động ngân hàng năm 2012 và định hướng 2013. Điểm bất ngờ là tín dụng đã tăng mạnh vào thời điểm cuối 2012.

    Cụ thể, đến cuối năm 2012, tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 8,91%. Trong đó, tín dụng VND tăng 11,51%, tín dụng bằng ngoại tệ giảm 1,56% so với cuối năm 2011.

    Mới chỉ hơn một tuần trước, Ngân hàng Nhà nước cho biết tính đến 20/12/2012, tăng trưởng tín dụng mới chỉ đạt 6,45% so với cuối năm 2011 và ước cả năm chỉ đạt khoảng 7%.

    Dù có thay đổi lớn, song mức 8,91% vẫn là thấp nhất trong lịch sử. Cơ cấu tăng trưởng tín dụng ở một số lĩnh vực, nhóm đối tượng ưu tiên cũng khá thấp: tín dụng nông nghiệp, nông thôn tăng khoảng 8%; tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng khoảng 6,15%; riêng tín dụng xuất khẩu tăng khá với khoảng 14%. Dư nợ cho vay các lĩnh vực không khuyến khích đến cuối 2012 chiếm tỷ trọng khoảng 4,4% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế.

    Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cũng cho rằng, nếu tính cả hai kênh tín dụng và đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, hệ thống các tổ chức tín dụng đã cung ứng vào nền kinh tế tương đương mức tăng trưởng tín dụng khoảng 13,91% trong năm 2012.
  10. 319319

    319319 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    29
    Nhận định của Bác Đức hay quá. SHB em để về mệnh giá thì cắt lỗ cả thể ợ

Chia sẻ trang này