Chia sẻ thông tin, nhận định, kinh nghiệm (phần 7)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi duc6869, 25/05/2012.

5809 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 03:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 44650 lượt đọc và 507 bài trả lời
  1. topstock

    topstock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Đã được thích:
    0
    Kinh tế Việt Nam “cuối cùng đã ổn”?
    Những con số thống kê kinh tế vĩ mô có chuyển biến tốt của Việt Nam gần đây được báo Financial Times đánh giá cao.
    Một bài viết trên tờ báo Anh ngày 25/5 cho rằng, trước đây, các nhà đầu tư có lý khi giảm bớt sự quan tâm vào Việt Nam. Lý do này bao gồm lạm phát cao, tăng trưởng đi xuống, thâm hụt thương mại lớn, và đồng tiền mất giá.

    Nhưng gần đây, các thống kê kinh tế của Việt Nam đã có chuyển biến. Lạm phát tháng 5 chỉ tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, từ chỗ tăng 10,5% trong tháng 4, đánh dấu tháng đầu tiên tăng 1 con số trong gần 2 năm và là tháng thứ 2 liên tiếp giá cả gần như đi ngang.

    Lạm phát giảm mở ra cơ hội cho giảm lãi suất. Ngay sau khi HSBC ra dự báo Việt Nam sẽ hạ lãi suất trong vòng 2 tuần, chiều ngày 25/5, Ngân hàng Nhà nước tuyên bố, trần lãi suất huy động xuống mức 11%, lãi suất chính sách cũng đồng loạt hạ 1% so với mức hiện hành, hiệu lực từ ngày 28/5.

    Một báo cáo của Dragon Capital được bài báo trích dẫn có đoạn viết: “Các số liệu kinh tế (lạm phát thấp, thâm hụt thương mại giảm, thanh khoản tăng và những con số tốt về chính sách tiền tệ) giúp củng cố lập luận rằng, thành công kinh tế gần đây mà Việt Nam gặt hái được không phải là thành tích nhất thời, mà cho thấy nền kinh tế đang chuyển mình thành công từ địa vị thị trường sơ khai lên mới nổi”.

    Các nhà đầu tư giờ lại đang quan tâm trở lại thị trường Việt Nam. Thị trường chứng khoán Việt Nam từ đầu năm tới nay đã tăng gần 25%. Tỷ giá tiền đồng đã tăng gần 1% trong khi hầu hết các đồng tiền châu Á khác xuống giá.

    Nhưng cũng cần phải nói rằng, lạm phát giảm còn vì nhu cầu giảm do kinh tế giảm tốc. Quý 1 vừa qua, GDP của Việt Nam chỉ tăng 4%, từ chỗ tăng 5,9% trong năm 2011 và 6,8% trong năm 2010. Theo Financial Times, Việt Nam vẫn đang khó khăn khi cân bằng giữa hai mục tiêu tăng trưởng và chống lạm phát.

    Bà Min-Hwa Hu Kupfer, Chủ tịch quỹ Vietnam Holding, có quan điểm thận trọng khi phát biểu rằng, với việc Ngân hàng Nhà nước áp dụng một chính sách tiền tệ nhất quán hơn, thì triển vọng của thị trường Việt Nam cũng tốt lên. Theo bà Kupfer, năm nay sẽ là một “cuộc kiểm tra” về khả năng kiểm soát lạm phát của Việt Nam.

    Vietnam Holding dự báo, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay sẽ là 5,6%. Quỹ nàycho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ còn hồi phục.

    Dự báo này có thể là “tham lam” khi mà thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng 25% từ đầu năm giữa lúc thị trường bất ổn và nhà đầu tư ngại rủi ro. Tuy nhiên, chứng khoán Việt Nam hiện vẫn đang thấp hơn 60% so với đỉnh hồi năm 2007 và 30% so với đỉnh của năm 2009.

    Bài báo khuyến nghị, để đạt tới tăng trưởng bền vững, Việt Nam cần thực hiện các cải cách cơ cấu, giải quyết những vấn đề như sự thống trị của các doanh nghiệp quốc doanh, tiến trình cổ phần hóa bị trì hoãn, cũng như tình trạng quan liêu gây cản trở cho sự phát triển của các công ty tư nhân.

    Bài viết cũng cho rằng, thị trường Việt Nam rời rạc so khỏi thị trường thế giới. Chính sự rời rạc này khiến thị trường Việt Nam hấp dẫn, nhưng cũng xuất phát từ việc “chỉ có những ai dũng cảm mới dám đầu tư vào Việt Nam”.


    Theo Phương Anh
    Dân trí/Financial Times
  2. night.storm.01

    night.storm.01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Đã được thích:
    11
    xì pam mà có bác @quangtrung thì thoai roài...hihi... xì pam khủng khiếp luôn... ới anh ở đâu anh ới???
  3. tienanh1911

    tienanh1911 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu 1 con sóng là tài chính ngân hàng sau đó là sự luân chuyển giữa các nhóm ngành,điểm lại các dòng thay nhau chạy rùi nhưng vẫn chạy đường ngắn và lại trở về vạch xuất phát vì thực tế DN vẫn đang rất khó khăn.
  4. tienanh1911

    tienanh1911 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Chưa ổn ngay được đâu,phải chờ các chính sách biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ngấm hẵng,chắc phải cuối quý 3 sang quý 4.
  5. sunghoacai

    sunghoacai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    1.240
    giờ cứ múc khẩn trương sóng lớn chuẩn bị bắt đầu
  6. tienanh1911

    tienanh1911 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Đợt này họp quốc hội các đại biểu là DN hoặc quan tâm tới DN đều biết tình trạng thực tế của DN,đang nhẩy dựng lên vì tình trạng ngàn cân treo sợi tóc của DN nên sẽ đấu tranh mạnh mẽ dù động chạm mạnh tới lợi ích nhóm.Các ngân hàng mấy năm qua đã hút máu DN cho dên hơi tàn lực kiệt nên mới dẫn tới tình trạng hầu hết DN phá sản hoặc làm ăn thua lỗ.Giờ Cp đang phải có những hành động quyết liệt thể hiện rõ nhất là giảm lãi xuất liên tục không cần theo lộ trình 1 quý giảm 1%,đây là điều được mong chờ từ rất lâu mà Cp,Ngân hàng Nhà nước không làm được.
  7. bupmangnon

    bupmangnon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Lời nói trước lúc chia tay của chị Yến cũng hay phết.Các Ngân hàng đã thịt DN làm DN kiệt quệ vì nợ nần và có nguy cơ bị thâu tóm với giá rẻ mạt.Nhìn lãi xuất của các nước nhưu Mỹ,châu Âu mới thấy DN VN khổ nhục quá,đã phải vay lãi cao cộng rất nhiều khoản phí lại chỉ được vay ngắn hạn nên nửa đường đứt ghánh là đương nhiên.
  8. bupmangnon

    bupmangnon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa ổn đâu,mấy năm qua DN nào làm ăn trong phần vốn của mình ít vay nợ thì ok chứ càng cố phát triển mở rộng kinh doanh sản xuất càng chết.
  9. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    Việt Nam có thể kiện tại WTO trước các biện pháp chống bán phá giá tôm


    SGTT.VN - Ngày 24.5, tại Hà Nội, phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với hội đồng Tư vấn phòng vệ thương mại thuộc trung tâm WTO, tổ chức hội thảo: Kiện ra toà án Hoa Kỳ và WTO để bảo vệ lợi ích xuất khẩu trước các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp tại Hoa Kỳ – thực tiễn và bài học kinh nghiệm.
    Tại hội thảo, luật sư William H. Barringer – cố vấn pháp lý của các doanh nghiệp (DN) tôm trong vụ kiện chống bán phá giá tôm Việt Nam tại Hoa Kỳ, và cố vấn pháp lý cho Chính phủ Việt Nam trong vụ kiện ra WTO đầu tiên của Việt Nam – đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong việc kiện ra toà án Hoa Kỳ và WTO để bảo vệ lợi ích xuất khẩu trước các biện pháp chống bán phá giá – chống trợ cấp tại Hoa Kỳ. Theo ông Barringer, ở một số nước có pháp luật về thương mại quốc tế chưa phát triển, toà án cũng có ít kinh nghiệm về vấn đề này, nếu Việt Nam đưa vụ kiện ra tại nước đó thì cũng không có nhiều cơ hội. Hoặc đối với các vụ kiện tại Hoa Kỳ, dù họ có hệ thống toà án tốt, hệ thống pháp luật về chống phá giá và trợ cấp chi tiết, nhưng có vấn đề lại không phù hợp với hiệp định WTO, hoặc nó không giải quyết mà chỉ có hiệp định WTO giải quyết, thì trong trường hợp đó Việt Nam phải đưa ra WTO mới có kết quả tốt.
    Để tiến hành kiện tại WTO, các DN cần điều tra hành chính, chuẩn bị tốt các lập luận, cơ sở pháp lý cho khiếu kiện của họ tại toà án. Bên cạnh đó, khi yêu cầu Chính phủ đưa vụ kiện ra toà án WTO, DN phải giúp Chính phủ chuẩn bị hồ sơ, giải thích, cung cấp thông tin để Chính phủ nắm được thông tin trong quá trình khởi kiện.
    T. Tuyền
  10. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    ,



    Số doanh nghiệp giải thể tiếp tục tăng cao


    SGTT.VN - Trên địa bàn Hà Nội, riêng 4 tháng đầu năm, số doanh nghiệp ngừng hoạt động đã thông báo cho cơ quan thuế bằng 82% của cả năm 2011, ông Nguyễn Văn Tứ, phó giám đốc thường trực sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cho biết tại hội nghị bàn về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 5 của bộ Kế hoạch và đầu tư tổ chức sáng 25.5 tại Hà Nội.
    [​IMG]
    Doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn trong tiếp cận vốn vay cũng như đầu ra cho sản phẩm (ảnh minh họa). Ảnh: Đặng Hoàng
    Theo ông Tứ, trong 4 tháng đầu năm 2012, số doanh nghiệp giải thể ở Hà Nội là 319 doanh nghiệp, có đến 2.348 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế.
    Trong khi đó, cùng thời gian này, số doanh nghiệp đăng ký mới là 5.074, giảm 70% so cùng kỳ 2011, vốn đăng ký hơn 25.000 tỉ đồng, giảm 80% so với cùng kỳ năm ngoái.
    Như vậy, mặc dù thực hiện thành công mục tiêu kiềm chế lạm phát nhưng Hà Nội lại đối diện với sự suy giảm phát triển kinh tế rất rõ, suy giảm trong tốc độ sản xuất công nghiệp, trong kết quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và thương mại, đầu tư xã hội, hoạt động của doanh nghiệp. So với năm 2011 thì khó khăn rõ nét hơn.
    Tại TP HCM, theo phó giám đốc thường trực sở Kế hoạch và đầu tư Lâm Nguyên Khôi, tình hình của các doanh nghiệp cũng chưa có dấu hiệu sáng sủa hơn.
    Đáng chú ý, số liệu của sở Kế hoạch và cục Thuế lại có sự “vênh” nhau khá lớn. Chẳng hạn như, trong 5 tháng đầu năm, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tại sở Kế hoạch là 906 doanh nghiệp (tăng hơn 23% so với cùng kỳ) thì con số ở cục Thuế lên đến 1.396 doanh nghiệp.
    Có 788 doanh nghiệp gửi thông báo tạm ngừng hoạt động, tăng 4,02 lần so với cùng kỳ. Còn số liệu của cục Thuế thì có đến 9.665 doanh nghiệp, trong đó chờ khóa mã số thuế hơn 2.500 doanh nghiệp, bỏ trốn, mất tích hơn 2.000 doanh nghiệp, tạm ngưng hoạt động có thời hạn 2.485 doanh nghiệp…
    Biện pháp của TP.HCM cũng là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, về lãi suất, hỗ trợ xuất khẩu, tập trung vào các doanh nghiệp thâm dụng lao động, doanh nghiệp vừa và nhỏ, ông Khôi cho biết.
    Tính chung cả nước, bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết, tính đến ngày 22.5, số doanh nghiệp thành lập mới đạt 4450, số vốn đăng ký là 55.000 tỷ đồng. Tính chung 5 tháng đầu năm, cả nước có khoảng 30.100 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký khoảng 190.000 tỉ đồng, giảm 12,2% về lượng và giảm 3,6% về vốn so với cùng kỳ năm ngoái.
    Tính đến tháng 5, chỉ số tồn kho của ngành công nghiệp chế biến tăng đến gần 30% so với cùng kỳ 2011. Trong đó tồn kho xi măng, vôi, vữa tăng hơn 52%, phân bón và hợp chất ni tơ tăng gần 40%, bia và mạch nha tăng 29,1%; trang phục tăng 40,7%; xe có động cơ tăng 56,5%, ô tô xe máy tăng 42,3%, thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 9,6%, giấy nhăn và bao bì tăng 43,7%, các sản phẩm từ plastic tăng 89,1%.
    Việt Anh

Chia sẻ trang này