CHIA THƯỞNG HƠN BMC, GIÁ CHỈ BẰNG 51%BMC CÓ NÊN ĐẦU TƯ???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dylanman, 19/04/2007.

4661 người đang online, trong đó có 350 thành viên. 17:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4971 lượt đọc và 61 bài trả lời
  1. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    201
    Các bác nên nhớ giá đáy của SDA là 220, cứ cho cách tính của
    dylanman là đúng =<>5,thì sau khi chia tách giá 91 quá ư là hấp dẫn,bởi vậy với giá mà em đã nêu lên là có cơ sở(Dự báo tháng 5 là tháng SDA làm mưa làm gió trên sàn hastc,các ngưỡng 300,322,350,380,400 sẽ bị liên tục phá vỡ)
  2. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Giá hiện tại là 268.500đ/cp
    Quyền nhận cp thưởng 2:1
    Quyền mua 1:2 mệnh giá 10.000đ/cp
    quyền nhận cổ tức 25% tức 2.500đ/cp
    => giá sau khi chia tách tính ra là 81.500/cp bác àh. chứ không phải là 91 đâu
  3. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    201
    Trích từ bài của yellowbirdn viết lúc 23:47 ngày 28/04/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------


    Các bác nên nhớ giá đáy của SDA là 220, cứ cho cách tính của
    dylanman là đúng =<>5,thì sau khi chia tách giá 91 quá ư là hấp dẫn,bởi vậy với giá mà em đã nêu lên là có cơ sở(Dự báo tháng 5 là tháng SDA làm mưa làm gió trên sàn hastc,các ngưỡng 300,322,350,380,400 sẽ bị liên tục phá vỡ)





    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của Dylanman

    Giá hiện tại là 268.500đ/cp
    Quyền nhận cp thưởng 2:1
    Quyền mua 1:2 mệnh giá 10.000đ/cp
    quyền nhận cổ tức 25% tức 2.500đ/cp
    => giá sau khi chia tách tính ra là 81.500/cp bác àh. chứ không phải là 91 đâu


    Không thể nào mua được giá268.500đ/cp nữa đâu,đấy là giá trung bình của phiên giao dịch hôm trước.
    Giá đóng cửa của sesion đó là 273.5 và là sesion5 có lượng giao dịch tăng sau 10 sesion trước SDA dư mua trần 12-17 K

    58 SDA 260.3 286.3 234.3 264.0 273.5 8.2 3.15 273.5 264.0 268.5 4,900 1,315,700,000 http://www.hastc.org.vn/Ketqua_Giaodich.asp?actType=1&menuup=113000&TypeGrp=1&menuid=113120&menulink=100000&menupage=

    P/S 1.Nếu bác nào còn mua được với giá giá268.500đ/cp thì xin chúc mừng

    P/S 2 Riêng em với giá 300.000 em cũng không bán.
  4. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Trước ngày chốt quyền 13 ngày, bác PM cho tôi nhé ^_^
  5. quynhlan68

    quynhlan68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tổng hợp các thông tin liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu thưởng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 của SDA cho các bác tiện theo dõi.

    1. Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ 2006 và phương hướng nhiệnm vụ năm 2007.
    http://www.simco.vn/simcosd/modules.php?name=News&file=article&sid=238
    2. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2007 (đã thông qua ĐHCĐ)
    http://www.simco.vn/simcosd/modules.php?name=News&file=article&sid=239
    3. Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2006
    http://www.simco.vn/simcosd/modules.php?name=News&file=article&sid=266
    hoặc:
    http://www.hastc.org.vn/default.asp?actType=1&menuup=103000&TypeGrp=1&menuid=103140&menulink=100000&menupage=


    Được quynhlan68 sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 29/04/2007
  6. lehoala

    lehoala Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Đã được thích:
    3.459
    Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh 2006
    * Hoạt động sản xuất kinh doanh
    - Tổng giá trị SXKD thực hiện 206,85 tỷ đồng so với kế hoạch 288,97 tỷ đồng đạt 71,6 %.
    Trong đó:
    + Xuất khẩu lao động: Thực hiện 186,86 tỷ đồng / KH 185,97 tỷ đồng đạt 100,5%, (tiền phí xuất khẩu lao động Công ty được thu là 16 tỷ đồng).
    + Hoạt động đào tạo: Thực hiện 2,99 tỷ đồng/ KH 2,44 tỷ đồng đạt 122,4%;
    + Kinh doanh TM và dịch vụ: Thực hiện 8,31 tỷ đồng / KH 12 tỷ đồng đạt 69,3%;
    + Hoạt động sản xuất công nghiệp (liên doanh sản xuất giấy tiền vàng): Thực hiện 8,67 tỷ đồng / KH 8,56 tỷ đồng đạt 101,3% ;
    + Kinh doanh nhà và hạ tầng: Thực hiện 0 tỷ /KH 80 tỷ đồng.- Tổng doanh thu năm 2006 thực hiện: 50,65 tỷ đồng / KH 66,5 tỷ đồng đạt 76%.
    - Tiền về tài khoản: 50,58 tỷ đồng / KH 60,1 tỷ đồng đạt 84%.
    - Tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện 18,54 tỷ đồng / KH 11,4 tỷ đồng đạt 162%.
    - Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 79,9 %
    - Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu : 31,5 %
    - Các khoản trích nộp Nhà nước 2,09 tỷ đồng / KH 2,22 tỷ đồng đạt 94%.
    - Thu nhập bình quân của CNVNV:2,73 triệu đồng/người/tháng so với kế hoạch đạt 108%.
    - Cổ tức dự kiến trả 25%.

    Kế hoạch sản xuất năm 2007 và lợi nhuận dự kiến 2007
    mời các bác vào đây tham khảo

    http://www.simco.vn/simcosd/modules.php?name=News&file=article&sid=238

    Nghị quyết HĐQT

    http://www.simco.vn/simcosd/modules.php?name=News&file=article&sid=266


    Được dylanman sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 28/04/2007

    Kinh doanh nhà và hạ tầng: Thực hiện 0 tỷ /KH 80 tỷ đồng.[/
    Đây mới là phần đáng chú í nhất,là quả ngot nhất của SDA năm 2007 này, các bác nên nhớ là tiểu khu đô thi. Văn quán của SDA nằm cạnh HUD năm ngoái chưa bán một nền đất và một ngôi nhà nào.Lý do là ban lãnh đao biêt trươc Hà đông sẽ nâng cấp đô thị nên ỉm không bán.Chỉ riêng giá đất Hà đông tăng 20%năm nay thì khoãn lơi nhuận dự tính 80 tỷ đồngcủa năm trươc đap vào năm nay sẽ đột bién biết chừng nào,Giá SDA 400 trong tháng 5 này vẫn còn chấp nhận đươc
  7. quynhlan68

    quynhlan68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Em thì không quan tâm tới nhiều mảng Hạ tầng. nhưng theo thông tin của anh bạn em là chơi thân với Chị Sự bên SDA (Là thành viên hội đồng quản trị của SDA, hình như cũng là vợ của sếp nào trên tổng Sông đà) nói là đầu năm nay đã bán được hết căn hộ chung cư rồi. nên quý 1 này có thể sẽ được quyết toán vào báo cáo tài chính. lợi nhuận nghe nói cũng rất ấn tượng. có thể đây cũng là lý do mà ban lãnh đạo đã thông qua phương án lợi nhuận năm 2007 là ~30ỷ (gấp đôi năm nay xem ra vẫn rất khiêm tốn so với các căn hộ bán được)

    Sở dĩ cổ phiếu của SDA giao dịch ít là do hầu hết CP là án bộ công nhân viên trong công ty nắm giữ. một số đến thời điểm này công ty đã niêm yết được hơn 6 tháng rồi mà vẫn chưa đi lưu ký, nghe bảo là chưa muốn bán vì năm nào cũng chia thưởng tối thiểu tỷ lệ là 1:1
    Các bác nhìn cơ cấu cổ đông thì sẽ rõ tại sao SDA chia thưởng lớn như vậy.

    [​IMG]

    Được quynhlan68 sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 29/04/2007
  8. hoangyen24

    hoangyen24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Những đột phá mới của Công ty Simco

    [​IMG]
    Công ty cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại Sông Đà (Simco) được Bộ LĐ-TB&XH đánh giá là một trong số 10 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực XKLĐ. Năm 2006, sau khi cổ phần hoá, Simco đã bứt phá thành công nhiều lĩnh vực hoạt động SXKD mới như đầu tư các khu đô thị, đầu tư công nghệ và phát triển kỹ thuật cao. Đặc biệt Simco đã lên sàn chứng khoán (GDCK) với số vốn điều lệ là 20 tỷ đồng. Tước thềm năm mới 2007, kỹ sư Nguyễn Thiện Mỹ - Tổng Giám Đốc Simco đã có cuộc trao đổi với PV báo LĐ&XH về nhiệm vụ năm tới.


    PV: Xin ông cho biết kết quả việc thực hiện nhiệm vụ năm 2006?

    - Năm vừa qua Simco đã đưa 2163 lao động đi XKLĐ gồm nhiều ngành nghề ở các ngành nghề ở các thị truờng truyền thống như: Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản vv..vv vượt kế hoặch gần 200 người, đạt 114%. Năm nay, Simco đã mở rộng thị trường tại một số nước Trung Đông, đưa số lao động đơn vị đang quản lý tại các nước Trung Đông, đưa số lao động đơn vị đang quản lý tại các nước lên hơn 6000 người. Hầu hết số lao động do Simco đưa đi đã bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, tay nghề, ý thức chấp hành pháp luật nên độ an toàn cao. Hợp đồng ký kết với đối tác nước ngoài có các cam kết về điều kiện làm việc, thu nhập, sinh hoạt tốt, chi phí môi giới phù hợp với quy định, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với các đối tác nhằm xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh giữ người lao động và người sử dụnglao động. Quý 3/2006 vừa qua, nhân chuyến đi tháp tùng cùng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân, chủ tịch HĐQT của Simco đã có dịp tìm hiểu quan hệ với nhiều đối tác là những công ty, Tập đoàn công nghiệp lớn ở các nước Nhật bản, Hàn Quốc và một số nước trong khu vực nhằm liên kết đẩy mạnh hơn nữa công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài một cách an toàn, hiệu quả. Tổng giá trị SXKD trong năm 2006 là 239,5 tỷ đồng đã đem lại lợi nhuận cho Simco gần 17 tỷ, tăng 16,4% so với năm 2005. Song điều đáng nói là những kết quả mà Simco thu được sẽ còn cao hơn, đó là các dự án đầu tư xây dựng đô thị, khu công nghiệp đã thu được những kết quả khả quan. Tại dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật thị xã Hà Tĩnh, Simco đã tiến hành tổ chức cho các B thi công các gói thầu của giai đoạn I từ đầu tháng 10/2006. Dự án đầu tư Tiểu khu đô thị mới phường Vạn Phúc(Hà Đông) đã hoàn thành giai đoạn đầu tư đồng thời tiến hành động thổ vào cuối tháng 12/2006. Bên cạnh đó, chúng tôi đang tiến hành quy hoặch chi tiết dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu CN quốc tế Phụng Hiện-Thường Tín, Hà Tây với diện tích 172 ha giai đoạn I và tiến hành các thủ tục thành lập Cty liên doanh với hai đối tác Nhật Bản để thực hiện dự án này. Một niềm vui mới không thể không nhắc tới đó là việc Simco được Bộ xây dựng quyết định cho phép nâng cấp từ Trung tâm đào tạo của Cty lên thành Trường Trung cấp nghề từ tháng 11/2006. và ngày 21/12/2006 vừa qua Simco đã chính thức giao dịch cổ phiếu phiên đầu tiên tại Trung tâm GDCK Hà Nội với số vốn điều lệ 20 tỷ đồng, đăng ký giao dịch 2 triệu cổ phiếu. Đây chính là sự kiện đánh dấu bước phát triển lớn mạnh có uy tín, hiệu quả của Simco sau hơn 5 năm thành lập.


    PV: Thưa ông, Simco được nâng thành trường Trung cấp nghề, xin ông cho biết quy mô, mức độ hoạt động và đầu ra của học viên

    - Trước hết Simco là doanh nghiệp hành nghề XKLĐ và vì là sử dụng và xuất khẩu con người nên điều mà tập thể lãnh đạo Simco phải chú trọng kỹ lưỡng nhất là: ý thức-chất lượng tay nghề của người lao động cho dù ở ngoài hay ở trong nước. Mấy năm qua, Simco đã thành lập Trung tâm đào tạo để trau dồi, nâng cao ngoại ngữ, giáo dục phong tục, pháp luật vv.. và bổ túc tay nghề ngắn hạn cho lao động trước khi được tuyển đi làm việc ở nước ngoài. Cũng chính vì vậy mà số lao động của Simco tránh được nhiều rủi ro, phiền toái trong thời gian làm việc với các với các đối tác. Đến thời điểm này, khi Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO, việc đào tạo, rèn luyện lao động Việt Nam đáp ứng được công nghệ cao trong xây dựng các dự án lớn là một nhu cầu cấp thiết cần làm. Đông thời phụ vụ cho nhu cầu nhân lực các ngành kinh tế trong nước, đặc biệt là trong các khu CN. Ý thức điều đó nên trường Trung cấp nghề Simco đã có ngay kế hoặch tuyển sinh đào tạo công nhân kỹ thuật các nghề từ bậc 3 trở lên với số lượng từ 800/hs mỗi khoá nhằm phụ vụ cho nhu cầu xây dựng các công trình trong và ngoài nước. Ưu điểm của truờng là đóng trên địa bàn cách thị xã Hà đông vài ba km; có đầy đủ phòng học, xưởng thí nghiệm, thực hành và ký túc xá cho 800 ?" 1000 hoạc sinh ăn, ở sinh hoạt đầy đủ tiện nghị.

    Pv: Simco sẽ làm gì trong năm Đinh hợi và những năm tiếp theo?


    Ngoài việc XKLĐ đi các nước có truyền thống quan hệ lâu nay, Simco sẽ mở rộng thị trường, trước mắt là thị trường Trung đông và một số thị trường khác. Với khả năng và uy tín của mình, năm 2007, Simco sẽ đưa 2500 ?" 3000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Sẽ góp vốn thành lập Cty liên doanh với đối tác Nhật Bản để tiến hành đầu tư xây dựng khu công nghiệp Quốc tế Phụng hiệp - Thường tín, Hà Tây. Tăng cường công tác quản lý điều hành để thực hiện đúng tiến độ đầu tư của dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị, đưa Cty TNHH giấy Sông Đà vào sản xuất ổn định. Đầu tư thêm thiết bị, phương tiện, tuyển dụng, chiêu nạp giáoviên có trình độ Đại Học chuyên ngành trở lên để ổn định, nâng cao việc dạy và học tại Trường trung cấp nghề Simco.

    Với việc lên sàn GDCK thành công sau cổ phần hoá, Simco sẽ phấn đấu đạt 326 tỷ đồng trong năm 2007, tăng trưởng 35% so với năm 2006, lãi xuất cổ tức chi trả là 25%, nâng mức lương bình quân của CBCNV lên mức 4.1 triệu đồng /tháng.


    PV: Ấn tượng sâu đậm nhất của ông trong năm 2006?

    - Có nhiều sự kiện để ghi nhớ trong năm như tôi nói ở trên. Tuy nhiên, ấn tượng sâu đậm của tôi về hoạt động của đơn vị trong năm 2006 thì có hia điều. Một là dự án Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư, hiệu quả của dự án này tương đối hấp dẫn. Đặc biệt là chúng tôi sẽ có một toà nhà văn phòng làm trụ sở tương lai của Simco tại đây. Thứ hai là Dự án Khu CN Quốc tế đã thu được những kết quả đáng phấn khởi cho đơn vị. Dự kiến hạ tuần tháng 1/2007 chúng tôi sẽ cùng với đối tác Nhật Bản ký kết hợp đồngliên doanh. Mời nhà báo tới dự để tìm hiểu tương lai của nó.


    PV: Trân trọng cảm ơn Tổng giám đốc và chúc thành công đến với Simco
  9. nvduc81

    nvduc81 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Đã được thích:
    1
    http://www5.dantri.com.vn/kinhdoanh/2007/4/176975.vip
    Giá cổ phiếu mất gần 14% trong tháng 4


    Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/4, VN-Index giảm tổng cộng 147,44 điểm so với hồi cuối tháng 3.
    Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/4, phiên cuối cùng của tháng 4, chỉ số VN-Index dừng ở mức 923,89 điểm, giảm tổng cộng 147,44 điểm so với hồi cuối tháng 3. Điều này có nghĩa là giá cổ phiếu trên thị trường đã giảm bình quân 13,8% trong tháng 4.


    Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, TTCK Việt Nam vẫn đang diễn biến theo chiều hướng tích cực. Việc suy giảm trong 5 tuần vừa qua không nằm ngoài quy luật giảm sốt sau một thời gian dài tăng nóng, điều này không có nghĩa là do các doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả.

    Bởi trên thực tế, các thông tin được phát đi từ các doanh nghiệp niêm yết đều rất tốt và có lợi cho giới đầu tư chứng khoán. Và đợt suy giảm này, không nằm ngoài dự báo và dự đoán của nhiều người.

    Việc lượng cung hàng hoá (bao gồm cổ phiếu của nhiều đại gia) sẽ tăng đột biến trong vài tháng tới, theo các chuyên gia, có thể sẽ làm giá một số cổ phiếu của doanh nghiệp nhỏ, ít thương hiệu giảm nhưng xét về tổng thể thì lượng hàng hoá tốt này lên sàn sẽ giúp thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển mạnh hơn, bền vững hơn.

    Tính thanh khoản sẽ gia tăng chứ không giảm đi do các nhà đầu tư tổ chức (các nhà đầu tư lớn) khi đó sẽ tham gia vào thị trường. Điều này cũng được một số công ty chứng khoán công nhận với thông tin lượng tài khoản của nhà đầu tư có tổ chức trong nước đang tăng nhanh hơn so với các nhà đầu tư cá nhân đến mở mới.

    Bên cạnh đó, tình hình kinh tế của Việt Nam được dự báo rất khả quan. Theo báo cáo công bố ngày 23/4 của Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương (CIEM), tăng trưởng GDP của VN trong năm nay vào khoảng 8,5%, còn lạm phát trung bình ở mức 7,7%. Một khối lượng tiền khổng lồ lên đến 35 tỷ USD đang chuẩn bị được đổ vào Việt Nam thông qua các dự án đầu tư nước ngoài...

    Với các phân tích trên đây, nhiều chuyên gia đã đưa ra dự báo, TTCK tập trung của Việt Nam sẽ khởi sắc từ quý 3/2007.

    Trong tháng qua, tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu đạt 77,55 triệu cổ phiếu, tức bình quân 4,3 triệu cổ phiếu/ngày. Tổng giá trị giao dịch cổ phiếu đạt 9.738 tỷ đồng, tức bình quân 514 tỷ đồng/ngày. Mức giao dịch này tương đối thấp so với quý 1 khi khối lượng giao dịch bình quân là 7,7 triệu cổ phiếu/ngày và giá trị giao dịch là gần 915 tỷ đồng/ngày.

    Bên cạnh đó, thị trường còn được bổ sung bởi hơn 5,8 triệu chứng chỉ quỹ VFMVF1 được giao dịch và 1 con số gần tương đương chứng chỉ quỹ PRUBF1.

    Cũng trong tháng, chỉ có đúng 4 mã cổ phiếu có mức giá đóng cửa lớn hơn giá hồi cuối tháng trước, trong khi 103 còn lại có mức đóng cửa thấp hơn. 4 mã tăng giá đó là LGC, RAL, ATL, TCT, tuy nhiên chỉ có TCT là tăng đáng kể với mức trên 14%, các mã còn lại tăng thấp.

    Các cổ phiếu giảm mạnh nhất là HAP, DPC và VTC giảm trên 30%. Số cổ phiếu giảm trên 20% có đến 40 mã, tuy nhiên chủ yếu là các cổ phiếu vừa và nhỏ. Các cổ phiếu lớn nhất thị trường giảm nhẹ hơn. 2 chứng chỉ quỹ cũng giảm giá mạnh, trong đó VFMVF1 giảm 17%, còn PRUBF1 giảm 13%.

    Như vậy tính chung từ đầu năm, VN-Index vẫn tăng được 172,12 điểm, tức 23%
  10. quynhlan68

    quynhlan68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất của SDA giai đoạn 2006-2008 (nguồn BCB Simco)

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này