Chiến đấu các mã trong danh sách ETF!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by dongtay79, Sep 16, 2016.

2576 người đang online, trong đó có 1030 thành viên. 11:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Trong tuần vừa rồi thị trường chao đảo và điên hết với ETF khi nó mua cũng giảm, bán cũng giảm và hôm nay là cơ hội rình mồi với các mã có nền tảng tốt thì lại là cơ hội hậu ETF.

    Danh sách tổng hợp cả 2 quỹ ETF!

    [​IMG]
    Thứ 4, 14/09/2016, 07:10

    Thời chứng khoán “điên đảo” vì ETF đang trở lại
    Trái với không khí ảm đạm trong thời gian gần đây, hoạt động review danh mục của 2 quỹ ETF trong quý 3/2016 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới đầu tư.

    Đến hẹn lại lên, giai đoạn đầu tháng 3, 6, 9, 12 hàng năm, TTCK Việt Nam lại “dậy sóng” với hoạt động cơ cấu danh mục của 2 quỹ ETF (FTSE Vietnam ETF và V.N.M ETF). Với tổng tài sản trên 700 triệu USD và phần lớn đầu tư vào các cổ phiếu Bluechips tại Việt Nam, không quá khó hiểu khi thị trường lại dành sự quan tâm lớn cho 2 quỹ đầu tư này đến vậy.

    Qua rồi thời “đu theo” ETF

    Bắt đầu giao dịch tại Việt Nam từ năm 2009, nhưng phải đến giai đoạn 2011- 2012, các quỹ ETF mới tạo được sự chú ý rõ rệt. Khi đó, nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm kiếm lợi nhuận bằng cách mua vào/ bán ra những cổ phiếu được ETF thêm/ loại khỏi danh mục. Nhìn chung, đây là giai đoạn nhà đầu tư nhìn theo ETF để hành động và việc “bắt bài” ETF khá dễ dàng.

    Cũng kể từ thời điểm này, các CTCK bắt đầu đưa ra dự báo danh mục ETF định kỳ hàng quý và được nhà đầu tư hết sức đón nhận.

    Tuy vậy, kể từ năm 2013 đến nay, các dự báo “bắt bài” ETF không ít lần đã có độ chênh so với kết quả thực tế được công bố và nhà đầu tư đã gặp nhiều khó khăn trong việc giao dịch theo ETF.

    Tiêu biểu là trường hợp HHS khi trong năm 2015, cổ phiếu này liên tiếp lỡ hẹn với ETF dù được kỳ vọng rất nhiều. Ngoài ra, còn có trường hợp BID dù lọt vào cả danh mục FTSE Vietnam ETF và V.N.M ETF trong quý 3/2015 nhưng bất ngờ bị loại ra chỉ sau đó vài ngày bởi cả 2 quỹ đều…tính nhầm tỷ lệ Free Float của BID. Rõ ràng, những nhà đầu tư mua theo ETF đã chịu những ảnh hưởng không nhỏ.

    Bên cạnh đó, chiến thuật giao dịch theo những cổ phiếu trong danh mục của ETF cũng không còn hiệu quả như trước. Theo một số thống kê, việc mua vào những cổ phiếu lọt rổ ETF những năm gần đây mang lại tỷ suất lợi nhuận rất thấp, thậm chí còn thua lỗ. Trong khi đó, những cổ phiếu bị loại khỏi rổ đôi khi còn mang lại tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn.

    Thời gian sau đó, việc bắt bài ETF trở nên dễ dàng hơn và một khi đã bắt được bài thì quyết định mua hay bán là ở nhà đầu tư.

    Nhìn chung, quy luật giao dịch của ETF biến động khá khó lường trước đây nhưng sau đó việc bắt bài trở nên dễ dàng và nhà đầu tư dễ nắm bắt, chỉ có điều, bắt được bài cơ cấu ra sao không có nghĩa hành động "ăn theo" là đúng. Do đó, các kỳ review gần đây không còn nhận được sự quan tâm lớn như những năm trước nữa.

    “Nóng” trở lại nhờ VNM

    Kể từ khi Vinamilk (VNM) chính thức nới room cho nhà đầu tư nước ngoài lên mức tối đa 100% vào tháng 7 vừa qua, thị trường đã xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng cổ phiếu này sẽ lọt rổ 2 quỹ ETF ngay trong đợt review quý 3/2016.

    Những kỳ vọng này đã giúp cổ phiếu VNM có giai đoạn tăng phi mã từ vùng 120.000đ lên trên 150.000đ, tương ứng mức tăng trên 25% chỉ trong khoảng 2 tháng.

    [​IMG]
    Cổ phiếu VNM tăng "phi mã" với kỳ vọng lọt rổ ETF

    Kết quả công bố mới đây của 2 quỹ ETF cũng không nằm ngoài kỳ vọng của thị trường khi VNM lọt vào rổ chỉ số của cả 2 quỹ ETF. Theo tính toán, FTSE Vietnam ETF sẽ mua vào khoảng 7,5 triệu cổ phiếu VNM, còn với V.N.M ETF thì số lượng mua vào khoảng 4,5 triệu cổ phiếu. Đây cũng là lần đầu tiên VNM – cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất TTCK Việt Nam lọt rổ ETF.

    Rõ ràng, ảnh hưởng của VNM tới VnIndex là điều không bàn cãi. Do đó, những động thái giao dịch của ETF với VNM sẽ ảnh hưởng nhất định tới thị trường và điều này đã khiến kỳ review quý 3 này được nhà đầu tư đón nhận hơn bao giờ hết.
    Last edited: Sep 16, 2016
    lavis likes this.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Thứ 3, 13/09/2016, 09:36

    Trong tuần “đại náo” của ETF, nhà đầu tư nên hành động như thế nào?
    Mua bán ngược lại hành động của ETFs, tranh thủ giá tốt để đầu tư trung hạn hay giữ trạng thái quan sát chờ cơ hội khác? Nhà đầu tư có rất nhiều chiến lược để hành động.

    Ngày 16/9 cuối tuần này, 2 quỹ ETFs ngoại tại Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ hoàn tất việc tái cơ cấu danh mục quý 3. Như đã công bố trước đó, với việc mua vào cổ phiếu VNM của CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) và bán ra nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác trong danh mục, hoạt động tái cơ cấu kỳ này của các ETFs được đánh giá sẽ gây xáo trộn lớn cho thị trường chung và ảnh hưởng đáng kể đến chỉ số.

    Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư nên hành động như thế nào?

    Hành động ngược lại ETFs, không cần "né tránh" bluechips

    Theo quan điểm cá nhân của ông Nguyễn Thế Minh – Phó giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân CTCK SSI, chiến thuật mua bán ngược lại ETFs có thể là một chiến lược không tồi. Kinh nghiệm của chuyên gia này cho thấy, trong những kỳ review trước đây, những cổ phiếu được ETFs mua vào sẽ không mang về lợi nhuận tốt cho nhà đầu tư mà ngược lại, những cổ phiếu bị các quỹ này bán ra lại trở về mức giá hấp dẫn và dễ trở thành những khoản đầu tư sinh lời lớn trong thời gian sau đó.

    Do đó, ông Nguyễn Thế Minh cho rằng nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược trading này trong ngắn hạn.

    Cũng có đánh giá khá lạc quan về nhóm cổ phiếu bluechips đang bị “dìm hàng”, ông Đặng Trần Hải Đăng – Phó Giám đốc trung tâm Nghiên cứu phân tích CTCK VietinbankSc khuyến nghị, trong những phiên giảm điểm, nếu những cổ phiếu có cơ bản đã trở về mức giá tốt thì nhà đầu tư hãy chọn mua, không cần phải né tránh bluechips vì sợ ETFs.

    Tuy nhiên, quan điểm cá nhân của chuyên gia này vẫn là nên giữ trạng thái quan sát bởi vì thực tế, theo ông Hải Đăng, không chỉ trong tuần này và cũng không chỉ do ảnh hưởng của ETFs, mà 2 tuần gần đây, thị trường chung đã ở trạng thái dập dình không giảm sâu. Đó là xu hướng chung trong giai đoạn trống thông tin và bối cảnh vĩ mô trong nước cũng như thế giới không có nhiều thuận lợi.

    Ông Đăng cho rằng, với trạng thái thị trường hiện tại, những người mua có thể là những nhà đầu cơ "đánh" theo kỹ thuật hoặc những nhà đầu tư có xu hướng nhìn trong trung và dài hạn, sẵn sàng giải ngân 20-30% tài khoản vào thị trường.

    Thận trọng quan sát và tìm cơ hội dần

    Cùng có quan điểm thận trọng, ông Phan Ngọc Đại, chuyên viên môi giới phòng môi giới số 9 của CTCK SSI giữ trạng thái quan sát trong bối cảnh thị trường chịu ảnh hưởng bởi ETF và việc quy chế giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thay đổi khiến nhà đầu tư bỡ ngỡ trong phiên hôm qua.

    Theo ông Đại, vào ngày 16/9, khi ETF bán thì NĐT nên mua vào. Trong đó, dòng cổ phiếu chứng khoán đang có nhiều sự hỗ trợ từ thanh khoản của thị trường. Ngoài ra, đối với nhóm cổ phiếu vật liệu xây dựng, xây dựng, cần chọn lọc vì xu hướng của ngành tốt nhưng cũng còn phụ thuộc vào phong độ của từng doanh nghiệp.

    Trong bản tin hàng ngày của CTCK VCBS, các chuyên gia cũng đánh giá rằng diễn biến trên thị trường thế giới không thực sự thuận lợi. Cụ thể, ngay sau khi những đồn đoán về việc FED có thể tăng lãi suất ngay trong tháng 9 tăng lên, chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm mạnh. S&P 500 giảm 2,45% trong khi Dow Jones cũng suy giảm 2,13%. Chứng khoán châu Á đã trải qua chuỗi 3 phiên giảm điểm mạnh nhất kể từ tháng 6.

    Theo các chuyên gia, phiên giao dịch đầu tuần tại cả hai chỉ số chìm trong sắc đỏ với thanh khoản giảm thấp mà nguyên nhân một phần có thể do nhà đầu tư còn khá bỡ ngỡ với quy chế giao dịch mới trên HOSE và HNX. Thậm chí, trái ngược với kỳ vọng sự đổi mới này sẽ thúc đẩy thanh khoản của thị trường, giao dịch tại nhiều cổ phiếu có thị giá cao khá cầm chừng do tâm lý khá thận trọng trước sự thay đổi. Nhịp suy giảm của chỉ số trong phiên hôm nay phần nào do ảnh hưởng tiêu cực từ đợt tái cơ cấu danh mục của hai quỹ ETF.

    VCBS cho rằng thị trường sẽ chỉ tìm lại điểm cân bằng trong tuần tới, sau khi quá trình tái cơ cấu danh mục của ETF kết thúc. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần lưu tâm đến áp lực bán ròng mạnh của khối ngoại hiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

    Do đó, trong ngắn hạn, áp lực điều chỉnh nhiều khả năng sẽ vẫn tiếp diễn trong các phiên tới đây. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ từ thanh khoản dồi dào trên hệ thống ngân hàng, nhịp điều chỉnh sẽ không kéo dài và không quá sâu.

    “Chúng tôi cho rằng các cổ phiếu đầu ngành với triển vọng kinh doanh sáng vẫn có thể đem lại cơ hội lợi nhuận cho nhà đầu tư trong trung hạn. Vì vậy, tỷ trọng cân bằng giữa tiền mặt và cổ phiếu là lựa chọn của chúng tôi trong giai đoạn này nhằm đảm bảo vị thế chủ động sẵn sàng giải ngân vào các cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt bị chiết khấu mạnh.” - VCBS nhận định.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Chứng khoán 24h: 2 quỹ ETF có thể mua vào hơn 11 triệu cổ phiếu VNM
    MAI HƯƠNG

    21:23 12/09/2016

    BizLIVE -
    Theo tính toán của Bộ phận phân tích khách hàng cá nhân của CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI Retail Research), VNM sẽ được quỹ VNM ETF mua vào khoảng 7,4 triệu cổ phiếu, còn FTSE mua vào 4,2 triệu cổ phiếu, tổng cộng là hơn 11,6 triệu cổ phiếu.

    [​IMG]
    Lên sàn, cơ hội “thức tỉnh” cho doanh nghiệp đường sắt
    Trong nỗ lực thay đổi diện mạo ngành đường sắt, năm 2015, thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt (VNR), nhiều doanh nghiệp đường sắt đã hoàn thành việc cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước. Sau nỗ lực cổ phần hóa, các doanh nghiệp lần lượt lên sàn chứng khoán.
    Nửa cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2016, liên tiếp 4 doanh nghiệp ngành đường sắt đã thực hiện đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM gồm: CTCP Đường sắt Yên Lào (YRC), CTCP Đường sắt Bình Trị Thiên (BTR), CTCP Đường Sắt Nghĩa Bình (NBR), CTCP Vận tải và Thương mại Đường sắt (RAT). Tới đây (dự kiến ngay trong tháng 9), 2 doanh nghiệp quy mô lớn nhất của VNR là CTCP Vận tải đường sắt Hà Nội (vốn điều lệ 800 tỷ đồng) và CTCP Vận tải đường sắt Sài Gòn (vốn điều lệ hơn 500 tỷ đồng) sẽ gia nhập UPCoM, với mã chứng khoán lần lượt là HRT và SRT.
    Phiên 12/9: Khối ngoại bán ròng tiếp hơn 100 tỷ đồng VNM
    Khối ngoại lại có phiên bán ròng mạnh cổ phiếu VNM.Trên sàn HOSE, giảm nhẹ giá trị giao dịch, khối ngoại thực hiện mua vào 283,9 tỷ đồng nhưng cũng bán ra 455 tỷ đồng, chiếm 18,2% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.
    [​IMG]
    Trên sàn HNX, trở lại đỡ giá PVS, khối ngoại mua ròng 14,3 tỷ đồng. Giảm nhẹ giá trị giao dịch, khối này chỉ mua vào 25,8 tỷ đồng nhưng lại bán ra 11,5 tỷ đồng...(Xem tiếp).

    Quy chế giao dịch mới, kỳ vọng thanh khoản tăng
    Từ ngày 12/9/2016, Quy chế giao dịch chứng khoán mới tại 2 Sở giao dịch có hiệu lực, kỳ vọng sẽ giúp thị trường tăng thanh khoản, tăng tính hấp dẫn.
    Cụ thể, trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE), nhà đầu tư được phép đặt lệnh mua, bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ tối đa 500.000 đơn vị/lệnh đối với giao dịch khớp lệnh, thay vì mức tối đa trước đó là 19.990 đơn vị.
    Việc nâng khối lượng đặt lệnh tối đa giúp nhà đầu tư mua, bán với khối lượng lớn không phải thực hiện nhiều lệnh, qua đó rút ngắn thời gian đặt lệnh, thời gian khớp lệnh. Trong trường hợp tranh mua hoặc tranh bán, nhà đầu tư có thể đặt lệnh khối lượng lớn với một mức giá có khả năng khớp toàn bộ lượng dư mua hoặc dư bán có thể nhìn thấy trên bảng điện tử.
    9 tháng lạc quan
    Gần 30 DN đã được UBCK chấp thuận tăng vốn kể từ đầu năm đến nay, trong đó hầu hết các DN đã tăng vốn thành công, ghi nhận những dấu hiệu lạc quan trên TTCK trong mảng việc này năm 2016.
    Mặc dù lượng vốn DN huy động được vẫn chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với lượng vốn Chính phủ huy động từ trái phiếu, nhưng thị trường ổn định và tăng trưởng đã tạo thuận lợi không nhỏ cho ngày càng nhiều hơn các DN tìm vốn qua kênh này.
    Thống kê của Đầu tư Chứng khoán cho biết, 27 DN được chấp thuận chào bán kể từ đầu năm đến nay đăng ký phát hành gần 540 triệu cổ phiếu, trong đó tỷ lệ phát hành thành công đạt 72,7%. Bên cạnh một số DN phát hành cổ phiếu trả cổ tức hoặc thưởng cho cổ đông, nhiều DN đã huy động được vốn mới cho đầu tư sản xuất kinh doanh như CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức, CTCP Phú Tài, CTCP Tập đoàn FLC, CTCP Licogi 13...
    Mạnh tay “sàng lọc” cổ phiếu trên UPCoM
    Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa đưa ra một số biện pháp nhằm tăng cường hoạt động quản lý, giám sát sàn đăng ký giao dịch UPCoM. Đáng chú ý, nội dung về việc phân bảng cổ phiếu tiếp tục được đề cập sau khi Sở này đã cho ra mắt 2 bảng UPCoM Premium và Bảng cảnh báo nhà đầu tư vào cuối tháng 6 năm nay.
    Công tác sàng lọc cổ phiếu tại UPCoM được HNX đẩy mạnh trong năm nay với việc xây dựng bảng UPCoM Premium dành cho các chứng khoán đáp ứng tiêu chí về tình hình tài chính và ý thức tuân thủ công bố thông tin. Đồng thời, thiết lập Bảng cảnh báo nhà đầu tư gồm các cổ phiếu bị hạn chế, tạm ngừng giao dịch. Đến nay, HNX đã công bố danh sách 89 cổ phiếu thuộc UPCoM Premium và 45 cổ phiếu thuộc Bảng cảnh báo nhà đầu tư.
    Chứng khoán chiều 12/9: Thị trường thụt lùi, khối ngoại lại xả một loạt cổ phiếu
    Áp lực bán từ khối ngoại, cộng với tâm lý bi quan từ diễn biến của các thị trường chứng khoán quốc tế cuối tuần trước khiến phiên giao dịch đầu tiên theo quy chế giao dịch mới của HOSE chìm trong sắc đỏ.
    [​IMG]
    Đà giảm chỉ được hãm lại chút ít vào lúc thị trường đóng cửa, chủ yếu do VIC (+2,05%) và BVH (+1,67%). Nếu như tại VIC, thanh khoản vẫn duy trì khá do sắp đến ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng, thì BVH thanh khoản lại không đáng kể. Do đó mức tăng giá này cũng không có mấy ý nghĩa.
    Trong khi đó, nhiều cổ phiếu chủ chốt mất giá mạnh. VNM giảm 1,26%, VCB giảm 3,23% sau ngày giao dịch không hưởng quyền, HPG giảm 2,9%, và hầu hết các mã dầu khí khác đều giảm sâu, trong đó GAS giảm 2,17%, PVD giảm 3,7%...(Xem tiếp).
    Sabeco trích lập dự phòng tới 46% các khoản đầu tư ngoài ngành
    Sabeco dường như không mấy duyên với đầu tư ngoài ngành khi các khoản trích lập dự phòng đã chiếm tới gần 46% tổng giá trị đầu tư, trong đó đáng chú ý là các khoản đầu tư vào ngân hàng OCB và DongABank.
    Sabeco dường như không mấy duyên với đầu tư ngoài ngành khi các khoản trích lập dự phòng đã chiếm tới gần 46% tổng giá trị đầu tư, trong đó đáng chú ý là các khoản đầu tư vào ngân hàng OCB và DongABank...(Xem tiếp).


    Hai quỹ ETF mua bán như thế nào trong kỳ cơ cấu danh mục lần này?
    SSI Retail Research đã đưa ra những tính toán về việc mua/bán của hai quỹ ETF trong kỳ đảo danh mục quỹ III/2016.
    Cuối tuần qua, quỹ ETF MV Index Solutions (MVIS) chính thức công bố kỳ đảo danh mục quý III/2016 của chỉ số MVIS Vietnam Index.
    Theo đó, đúng như dự đoán của nhiều chuyên gia, MVIS Vietnam Index đã thêm cổ phiếu VNM vào danh mục, bên cạnh đó một cổ phiếu nước ngoài là MCNEX CO LTD (cổ phiếu của Hàn Quốc) cũng được thêm vào. Trong khi đó MVIS Vietnam Index đã bất ngờ loại ra hai cổ phiếu là PVT và SHB. Tỷ trọng của VNM trong danh mục của VNM ETF sẽ là 8%.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Phiên 15/9: Trước ngày review ETF, khối ngoại xả ra hàng loạt cổ phiếu

    16:32 15/09/2016

    BizLIVE -
    Bất chấp việc 2 quỹ ETF có thể mua vào gần 11 triệu VNM, khối ngoại vẫn có phiên bán ròng mạnh VNM trong phiên hôm nay. Cùng với đó, hàng loạt các cổ phiếu khác cũng bị bán ra như HPG, SSI, DPM, VCB và STB.

    [​IMG]
    Trên sàn HOSE, tăng nhẹ giá trị giao dịch, khối ngoại thực hiện mua vào 232,5 tỷ đồng, chiếm 12,7% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường nhưng lại bán ra 381,5 tỷ đồng.

    Bên bán chiếm ưu thế gần như hoàn toàn, khối ngoại vẫn có hàng động lướt sóng trong phiên ở VNM. Trong khi, khối này mua vào 655 nghìn đơn vị thì cũng đồng thời bán ra 1,2 triệu đơn vị. Tuy vậy, kết thúc phiên VNM chỉ giảm nhẹ 0,69% về lại giá 143.000 đồng/cổ phiếu.

    Các cổ phiếu khác cũng bị bán ra mạnh là HPG (630 nghìn đơn vị), SSI (630 nghìn đơn vị), DPM (512 nghìn đơn vị), VCB (327 nghìn đơn vị) và STB (1 triệu đơn vị).

    [​IMG]
    Bên mua, đứng đầu giá trị bán ròng là HSG với 17,3 tỷ đồng. Ngược với điều này, HSG vẫn đánh mất hơn 1% về lại giá 42.850 nghìn đơn vị.

    HQC đứng đầu khối lượng mua vào với 2 triệu cổ phiếu, tương ứng 10,3 tỷ đồng. Tuy vậy, kết thúc phiên cổ phiếu này vẫn giảm nhẹ 0,39% về 5.050 đồng/cổ phiếu.

    Các cổ phiếu khác cũng được mua vào như GAS (147 nghìn đơn vị), EVE (314 nghìn đơn vị), NT2 (191 nghìn đơn vị) và FIT (738 nghìn đơn vị).

    Trên sàn HNX, bắt đầu gom vào dần một số cổ phiếu, khối ngoại mua ròng gần 5 tỷ đồng. Tuy vậy, giao dịch cũng chững lại, khối ngoại chỉ mua vào 14,3 tỷ đồng và cũng bán ra 9,4 tỷ đồng.

    PVS bắt đầu được mua vào trở lại với 242 nghìn đơn vị, tương ứng 4,8 tỷ đồng. Điều chỉnh mạnh, PVS đánh mất gần 3% về lại giá 19.900 đồng/cổ phiếu.

    [​IMG]
    Các cổ phiếu còn lại được mua vào không đánh kể như AAA (29 nghìn đơn vị), BVS (48 nghìn đơn vị), TIG (85 nghìn đơn vị) và CHP (25 nghìn đơn vị).

    Bên bán, 2 cổ phiếu bị bán ra nhẹ là VNR (100 nghìn đơn vị) và SHB (430 nghìn đơn vị). Kết thúc phiên cả 2 cổ phiếu này đều giảm mạnh.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Bán cho nhà đầu tư, đầu cơ trên sàn chứ bán cho ai cha.

    Ai muốn an toàn chọn mã nó mua nền tảng tốt: VNM, VCG, HSG.
    Ai muốn mạo hiểm thì vào danh sách còn lại....@};-
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Muốn đầu tư thì vào VCG, năm nay là năm tái cơ cấu, lợi nhuận lớn, SCIC + Viettell thoái vốn, thoái 18 trong 25 Cty liên kết nói chung là an toàn nhất do ETF nhốt thêm 7 triệu trong 20 triệu lưu hành!

    Tổng hợp đến thời điểm này:

    I. Kế hoạch năm 2016:
    1. Doanh thu 3022 tỉ.
    2. Lợi nhuận sau thuế 343 tỉ.

    II. Thực hiện 6 tháng 2016 (mới nhất có kiểm toán ngày 26/8/2016):
    1. Doanh thu 3246 tỉ đạt 109% kế hoạch.
    2. Lợi nhuận sau thuế 274.2 tỉ đạt 79.9% kế hoạch.
    http://www.vinaconex.com.vn/upload/160825_Bao_cao_hop_nhat_6_thang_2016.pdf

    III. Cơ cấu cổ đông:
    1. SCIC nắm 57.79%.
    2. Viettell nắm 21.28%.
    3. Market Vectors ETF Trust – Market Vectors Vietnam ETF nắm 4.45%.
    4. Các CTCK và khác nắm theo dự cảm khoảng 7-10%.
    5. Dân đầu tư nắm khoảng 5-7%.
    6. Cổ phiếu lưu hành khoảng 2-5%

    IV. Kế hoạch thoái vốn:
    1. Chậm nhất đến năm 2017, Vinaconex chỉ lựa chọn tối đa 5 công ty nòng cốt ở 2 lĩnh vực là xây lắp và kinh doanh bất động sản để đầu tư vốn. Trong năm qua, Vinaconex đã thoái vốn toàn bộ vốn đầu tư tại VVHA, R&D, VC15, VC3, VC5, Xi măng Yên Bình, điện miền Bắc 3, ký hợp đồng và nhận tiền đặt cọc giao dịch thoái vốn tại CTCP Tài chính Vinaconex – Viettel.

    Trong mảng bất động sản, động thái mới của Vinaconex năm 2015 là trở thành cổ đông lớn và là công ty mẹ của CTCP BĐS An Thịnh - chủ đầu tư Dự án chung cư 93 Láng Hạ. Hồi tháng 4 năm 2014 Vinaconex cũng hợp tác đầu tư Dự án cải tạo chung cư cũ 97 Láng Hạ ngay cạnh khu tập thể 93 Láng Hạ, với tỷ lệ góp vốn 45%.

    Vinaconex cho biết, ngay trong năm 2016 sẽ tái cơ cấu lần 2 với Xi măng Cẩm Phả.

    2. Thoái vốn tại 2 Tổng Cty nước và Công ty tài chính.

    V. Tương lai:
    1. SCIC + Viettell thoái vốn khoảng 80.3% và nền tảng để SCIC thoái là tổng Cty nước phải hoàn tất sau đó SCIC mới thoái còn Viettell mua 35 triệu 2009 giá 20k nắm lên 21.28% giá cuối năm 2014 giá tầm 25k.
    2. Thoái vốn tại 2 tổng Cty nước, Xi Măng Cẩm Phả chỉ cần thoái 1 trong 3 tổng Cty này cũng đem lại lợi nhuận khá lớn cho VCG.
    3. Lãi suất ngân hàng khá thấp từ nhiều năm nay thì mãng xây dựng VCG trong tương lai rất sáng đến tận năm 2020 do chủ trương NHNN hướng đến lãi suất về 5%.
    4. Nếu VIN hoặc bất kỳ tập đoàn nào mua lại từ SCIC + Viettell thì chắc chắn lợi thế VCG nâng tầm cao mới.
    5. Từ năm 2016 đến 2020 chắc chắn VCG tốt hơn, hay hơn, lợi thế hơn, an toàn hơn và sáng hơn nhờ lợi thế xây dựng cùng lãi suất thấp theo chủ trương NHNN.

    VI. Nhiều chuyển biến tích cực

    1. Ngày 6/5/2016 Công ty Sinh Thái - công ty con của Vingroup đã gửi văn bản tới Tổng công ty Vinaconex đề nghị mua lại 51% cổ phần của Vinaconex tại công ty nước sạch Vinaconex (Viwasupco) với giá đề nghị mua bằng giá mà Quỹ ngoại Acuatico đã bán cho Vingroup. Thương vụ này sẽ thực hiện vào thàng 7-8/2016. Dự tính tổng tiền mặt mà Vinaconex (VCG) thu về khoảng 1.250 tỷ, trong đó lợi nhuận là 1.000 tỷ đồng.
    2. Vừa qua, SCIC đã ra văn bản danh mục các công ty mà SCIC sẽ thoái vốn năm 2016 và Tổng Vinaconex là mục tiêu thoái vốn quan trọng của SCIC năm 2016. Năm 2015, đã hoàn thành các thủ tục định giá doanh nghiêp để thoái tuy nhiên một nguyên nhân quan trọng khiến việc thoái vốn không thành công năm 2015 là do Tổng Vinaconex đang nắm 51% của công ty nước sạch. Đối với dự án nước sạch thì Chính phủ yêu cầu nhà nước phải chiếm cổ phần chi phối. Năm 2016 với việc vinaconex thoái được vốn khỏi công ty nước sạch sẽ là tiền đề quan trọng để SCIC thoái vốn khỏi Vinaconex.
    3. Tổng Vinaconex sẽ tiếp tuc thoái vốn khỏi dự án Xi Măng Cẩm Phả. Số tiền thu hồi khi thoái vốn vào khoảng 90 triệu USD. Số tiền này sẽ được tổng công ty thực hiện đề đầu tư vào mảng kinh doạn cốt lõi của TCT đó là xây dựng.
    4. Năm nay, Vinaconex sẽ triển khai xây dựng dự án cải tạo chung cư 93 Láng Hạ (đã xong phương án đền bù cho cư dân, khoảng tháng 8 sẽ giải phóng mặt bằng); dự án chung cư 97 Láng Hạ (đã xây tường hầm xong, đang đào đất để làm hầm); dự án Chung cư Vinata đang trong giai đoạn xây dựng; tổng công ty Vinaconex là đơn vị được lựa chọn để xây dựng cải tạo một loạt chung cư xuống cấp tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
    5. Ngoài ra, dự án Bắc An Khánh sẽ được Tổng Vinaconex triển khai ngay trong năm nay. Vừa qua, tập đoàn Posco đã sang thăm Tổng Vinaconex, hai bên đang tiến hành thương thảo để triển khai nhanh dự án này. Đây là dự án nổi bật tại khu vực phía Tây.
    Last edited: Sep 16, 2016
  7. ctam187

    ctam187 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 1, 2010
    Likes Received:
    3,052
    PVT 12 trieu bac nao du hom nay de bi leo dot, ai cung muc, hang ve ban cho ai
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Mã nào cũng có ưu điểm của nó ai mai mắn mua giá rẻ của ETF cũng là cái hời, tổ chức nội tung đòn đánh với ETF riêng về PVT này!

    Thứ Sáu, 16/9/2016 07:10
    Hé lộ lợi nhuận quý III của doanh nghiệp niêm yết
    [​IMG]
    Nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tăng trưởng ổn định giúp cải thiện kết quả kinh doanh của PVT trong quý III/2016

    (ĐTCK) Quý III đang dần khép lại, đã có một số doanh nghiệp niêm yết trên sàn sớm hé lộ kết quả kinh doanh.
    Trao đổi với Đầu tư Chứng khoán, CTCP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải - Maserco (MAC) cho biết, trong quý III này, ước tính Công ty đạt doanh thu 49,7 tỷ đồng, tăng 141% so với mức thực hiện năm 2015. Trong đó, doanh thu mảng sửa chữa container ước đạt 10,1 tỷ đồng, doanh thu gia công lắp đặt container treo đạt 31,1 tỷ đồng, doanh thu khai thác bãi container đạt 5,8 tỷ đồng và doanh thu khác đạt 2,7 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế trong quý ước đạt 7,13 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 1,08 tỷ đồng cùng kỳ 2015.

    Với kết quả này, lũy kế 9 tháng đầu năm, ước tính, MAC đạt 160 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế đạt 21 tỷ đồng; tương ứng hoàn thành 81,25% và 99% chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận cả năm.

    Trong khi đó, tại Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET), theo ông Đào Văn Đại, Kế toán trưởng Công ty, lợi nhuận quý III sẽ đạt tương đương quý II (ước đạt 60 - 62 tỷ đồng). Ông Đạt kỳ vọng, doanh thu và lợi nhuận của Công ty sẽ cao hơn trong quý IV, bởi mảng phân phối điện thoại và máy tính của PET bước vào mùa cao điểm kinh doanh.

    Bên cạnh đó, trong mảng dịch vụ cung cấp suất ăn và quản lý tòa nhà, ngoài việc duy trì những khách hàng lớn trong ngành dầu khí, Samsung, Vinamilk, Ngân hàng Nhà nước…, PET đang phát triển khách hàng sang các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động như ngân hàng, doanh nghiệp FDI, công ty sản xuất có quy mô lớn và tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ ở các thị trường lân cận như Malaysia, Phillipines… để tạo nguồn thu bền vững cho tương lai.

    PET vừa hoàn thành bàn giao Khu dịch vụ nhà ở tại Nghi Sơn cho Nhà máy lọc Dầu Nghi Sơn. Được biết, tổng lợi nhuận từ dự án này khoảng 15 tỷ đồng và Công ty sẽ phân bổ lợi nhuận trong 4 quý.

    Mặc dù giá dầu thô chưa phục hồi vững chắc, nhưng lĩnh vực vận tải hàng lỏng đường biển tiếp tục hưởng lợi từ sự mở rộng của các dự án lọc hóa dầu và nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu ở Việt Nam tăng trưởng ổn định. Với diễn biến này, Tổng CTCP Vận tải Dầu khí Việt Nam (PVT) được dự báo sẽ ghi nhận những kết quả khả quan trong 2 quý cuối năm 2016. Ba mảng hoạt động chính của PVT, gồm vận tải dầu khí, dịch vụ kho nổi FSO và vận tải hàng rời tiếp tục khởi sắc. Lãnh đạo PVT cũng khẳng định, lợi nhuận quý III dù chưa tạo được mức đột biến, nhưng sẽ đạt mức tăng trưởng so với cùng kỳ.

    Trong một báo cáo phân tích mới đây, CTCK Rồng Việt (VDSC) đưa ra dự báo, dịch vụ kho nổi (FSO) và bảo dưỡng vận hành (O&M) sẽ là động lực tăng trưởng cho lợi nhuận của PVT khi hoạt động đủ 12 tháng (thay vì chỉ 7 tháng trong năm 2015). Ngoài ra, áp lực giảm giá cước thuê kho nổi FSO Đại Hùng Queen phần nào được xoa dịu khi giá dầu thế giới hồi phục về vùng 40 – 50 USD/thùng sau khi rớt xuống 30 USD/thùng cuối tháng 3/2015. Đặc tính gắn kết với hoạt động của mỏ, dịch vụ này mang tính ổn định rất cao và dòng tiền khá đều cho PVT.

    Với nhiều dự án mở rộng trong các năm tới (đặc biệt là Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn đưa vào vận hành từ cuối năm 2017), PVT sẽ là doanh nghiệp được hưởng lợi nhiều nhất từ các cơ hội trên. Bên cạnh đó, với đặc thù nằm ở phân khúc trung - hạ nguồn trong chuỗi dầu khí; trong đó, nhu cầu tiêu thụ năng lượng đóng vai trò động lực tăng trưởng chính cho dịch vụ của PVT cung cấp.

    Thực tế, triển vọng kinh doanh của PVT sẽ hưởng lợi đáng kể khi nhu cầu tiêu thụ tăng trong mặt bằng giá dầu và nhiên liệu hiện tại. VDSC cũng dự phóng doanh thu FSO và O&M trong năm 2016 của PVT có thể tăng 25% so với cùng kỳ, đạt 615 tỷ đồng; doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty đạt 6.058 tỷ đồng (tăng 5,1% so với năm 2015) và 417 tỷ đồng (tăng 13% so với cùng kỳ 2015).

    Trước đó, một số doanh nghiệp trong ngành cao su cũng đưa ra con số doanh thu, lợi nhuận dự kiến quý III/2016. Cụ thể, CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC) đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.027 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 144 tỷ đồng trong kỳ. Trong khi đó, với doanh nghiệp trồng và khai thác mủ cao su - CTCP Cao su Phước Hòa (PHR), mục tiêu được đặt ra trong quý III là vượt sản lượng 3.200 tấn mủ quy khô (tỷ lệ 32% kế hoạch năm)…

    Năm 2016 đã đi được gần ba phần tư chặng đường, thông tin về kết quả kinh doanh quý III và lũy kế 9 tháng sẽ giúp nhà đầu tư có căn cứ để xem doanh nghiệp có về đích kế hoạch kinh doanh cả năm hay không.
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Còn ai không muốn dính đến ETF thì vào Bank khi tin hỗ trợ về Room được Thủ Tướng tung ra!

    Thứ 5, 15/09/2016, 21:59

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Có thể nới room ngoại cho các ngân hàng lên trên 30%

    Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ không hạ giá tiền đồng nhằm ổn định nền kinh tế và khuyến khích nhà đầu tư tăng cường đầu tư vào Việt Nam.
    Theo hãng tin Reuters trích dẫn nguồn tin từ Đài truyền hình Việt Nam VTV1, tại buổi gặp mặt hôm nay (15/9) với 16 quỹ đầu tư trong khuôn khổ chuyến thăm Hồng Kông Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam có thể nâng giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các ngân hàng nội lên trên mức 30%.

    Cũng theo VTV đưa tin, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ không hạ giá tiền đồng nhằm ổn định nền kinh tế và khuyến khích nhà đầu tư tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

    Trong báo cáo được công bố hồi đầu tháng 9, hãng xếp hạng Moody’s cho biết đang bắt đầu xem xét nâng mức xếp hạng của 7 ngân hàng Việt. Hãng này cho rằng, các mức xếp hạng về hồ sơ tín dụng, chất lượng tài sản, lợi nhuận và sự ổn định của nguồn vốn và tính thanh khoản có thể được nâng lên.

    Những năm gần đây ngành ngân hàng Việt Nam đã trải qua một cuộc cải tổ lớn với những yêu cầu chặt chẽ hơn về cho vay và phân loại nợ. Hàng loạt vụ M&A đã được thực hiện trong khi nhiều lãnh đạo ngân hàng phải vào tù.

    Theo số liệu từ NHNN, công ty quản lý tài sản VAMC đã góp phần giúp giảm tỷ lệ nợ xấu xuống còn 2,58% (tính đến tháng 6/2016), so với mức 3,25% của năm 2014 và 17% của năm 2012.

    Đây không phải là lần đầu tiên chuyện nới room ngoại lên trên 30% trong lĩnh vực ngân hàng được đề cập đến. Trước đó hồi tháng 4/2015, nguyên Thủ tướng *************** cũng đã nhắc đến khả năng nới room cho ngân hàng.

    Theo quy định hiện hành, các nhà đầu tư nước ngoài chỉ được sở hữu tối đa 30% cổ phần của một ngân hàng Việt Nam. Giới hạn đối với nhà đầu tư không phải nhà đầu tư chiến lược chỉ ở mức 15% còn nhà đầu tư chiến lược có thể sở hữu 20%.

    Hiện tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đã chạm mức trần 20% ở 5 ngân hàng, tất cả đều là ngân hàng chưa niêm yết.
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Cùng lúc thì tin hỗ trợ CTG, BID được tung ra cao hơn cả VCB về giá trị thương hiệu!

    Thứ 5, 15/09/2016, 21:21
    4 ngân hàng lọt top 20 thương hiệu hàng đầu Việt Nam
    [​IMG]

    Trong top 20 thương hiệu hàng đầu có 5 cái tên trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, bao gồm BIDV, VietinBank, Vietcombank, Techcombank và Tập đoàn Bảo Việt.
    Trong báo cáo Top 50 Việt Nam của Brand Finance vừa công bố, tổng giá trị thương hiệu của Top 50 thương hiệu hàng đầu Việt Nam được ghi nhận đạt 7,26 tỷ USD, tăng so với con số 5,5 tỷ USD công bố hồi năm ngoái.

    Trong danh sách này, Top 5 gồm Vinamik, Viettel Telecom, Petro Vietnam, Mobifone, Vinhomes chiếm gần một nửa (47%) tổng giá trị thương hiệu của toàn bộ các công ty trong Top 50.

    Đáng chú ý, trong top 20 thương hiệu hàng đầu có 5 cái tên trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, bao gồm BIDV, VietinBank, Vietcombank, Techcombank và Tập đoàn Bảo Việt.

    VietinBank được định giá thương hiệu 249 triệu USD, BIDV là 218 triệu USD, Vietcombank 189 triệu USD, Bảo Việt 89 triệu USD và Techcombank 88 triệu USD.

Share This Page