CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ của CHIO giai đoạn này.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chiopiepie, 05/07/2009.

663 người đang online, trong đó có 265 thành viên. 18:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 483 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. chiopiepie

    chiopiepie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Đã được thích:
    0
    CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ của CHIO giai đoạn này.

    THÁNG 7 CƠ HỘI HAY THÁCH THỨC

    PhẦn 1: cập nhật và đánh giá các tin tức kinh tế vĩ mô trong nước. Gần như đựơc chuyển tải đầy đủ bởi các báo lớn về kinh tế , tài chính như cafef hay vneco?, tôi chỉ xin đánh giá mặt tiêu cực và tích cực mà thôi( bạn nên tham khảo đầy đủ hơn)

    + tích cực:

    - Hàng loạt tổ chức có uy tín trong thời gian gần đây đều nhận định vn đã bước qua đáy suy thoái và sẽ tăng trưởng trở lại trong dài hạn. Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là những nhận định và cái chúng ta cần ở đây là các con số chứng tỏ điều đó trong trương lai mà điểm nhấn là quí 2 sắp tới đây.

    + tiêu cực:

    - Lãi suất huy động lại có ce mới chứng tỏ ngân hàng đang khát vốn, gây áp lực lớn lên vịêc tăng lãi suất cơ bản. Mà rõ ràng lãi suất trần đang chứng tỏ sự bất hợp lý của nó, có lẻ trong tương lai sẽ bãi bỏ cái này đi là vừa. Tuy nhiên nhìn về dài hạn, việc các ngân hàng thu hút vốn nhiều nhằm cung ứng vốn cho nền kinh tế khi nó phục hồi mạnh lại là một tín hiệu tốt.

    - Gói kích cầu đã triển khai được 75%, đêm tàn thì tiệc cũng tan, chứng khoán lên 5 phần nhờ chú này giờ nó chuẩn bị ?o hậu kiểm? thì hơi mệt.

    - Lạm phát có nguy cơ tái phát ( tuy nhiên bài trước tôi cũng dã đề cập đến vấn để này rồi, các nhà họach định chính sách đang đưa nó vào diện chăm sóc đặc biêt nên năm nay kô lo lắm)

    Trên đây là các đánh giá của tôi về mặt tiêu cực và tích cực có ảnh hưởng lớn tới tấm lý nhà đầu tư chứng khoán.

    PhẦN 2: diễn giải trạng thái của thị trường hiện nay và phóng kịch bản đến tương lai

    Thị trường đang giảm dần thanh khoản và đã xuống dưới 1000 tỉ rồi, có thể coi đây là một lo ngại lớn vì nó cho thấy một điều: các bố đầu to kô tham gia, còn họ đi đâu và làm gì chưa nói được.

    Tuy nhiên nhìn mặt trái của sự sụt giảm thanh khoản này cũng có thể thấy cổ phiếu đã về ngưỡng hẫp dẫn nên bán cắt lỗ không phải là phương án hay nữa rồi. Cá nhân người viết cho rằng thị trường có đáy trong đợt điều chỉnh này là tiệm cận ngưỡng 400. kết luận trên được đưa ra dựa trên các yếu tố sau:

    - sự tích cực trong nửa năm còn lại của nền kinh tế là điều chắc chắn

    - ngưỡng tâm lý bắt đáy hội tu khá lớn tại ngưỡng kĩ thuật 422( tương ứng với điều chỉnh 38.2% của dãy FIBO), nói thêm về ngưỡng này: trong một thị trường giá xuống bình thường cộng với vĩ mô không có nhiều biến động thì thường chỉ số hay hội tụ tại ngữong này và xuyên suốt các lần điều chỉnh trong quá khứ thì ngưỡng 38,2 đã xảy ra 4 lần. còn lại là ngưỡng 50% 61,8% và ?orách ngưỡng ?o như 2008.

    - Tuần vừa rồi có một điều hết sức đặt biệt là phiên thứ 6, khi ông anh cả mĩ giảm kô phanh 220 điểm, nhưng chúng ta lại kết thúc một phiên tăng điểm nhẹ nhàng với thanh khoản giảm. thực sự mà nói phiên thứ 6 có một phần hỗ trợ từ thứ 5 trước đó nên việc thị trường chúng ta kô theo mĩ là điều không bất ngờ.

    - Tây vẫn là tây, mua khi xuống bán khi lên. Miễn bàn luận về chiến lượt cũ rích này của họ nhưng vẫn buồn buồn vì mỗi ngày nó gom cả triệu bvh và stb. Trong sự mua này rõ ràng là bóng dán của đầu tư dài hạn, đi đôi với nó là bóng dáng của sự tăng trưởng phía trước của nền kinh tế.

    - dự đoán báo cáo quí 2 này rất tốt với các blu, lợi nhuận các ngân hàng được dự báo rất khả quan trong thời gian tới và vcb đã khai mào với 2500 tỉ trong nửa đầu năm( thế giới nhìn vào chắc nhỏ dãi). Nên có thể coi đây là một tấm khiên cho các blu trong giai đoạn sắp tới

    - dòng tiền vẫn tiềm ẩn trong thị trường và chờ những mức giá hợp lý để mua vào, kết luận này dựa trên quát sát các ?o bình thông nhau ?o còn lại: vàng và bđs cả 2 thực sự chưa đủ sức hấp hơn chứng khoán lúc này.

    - Khi các chỉ số vĩ mô báo hiệu một sự tăng trưởng tốt trong nửa còn lại của 2009 sẽ khởi động một làn sóng điều chỉnh kế họach lợi nhuận của các công ty cho phù hợp với hoàn cảnh mới . Đây cũng là một nhân tố mang tính tích cực.

    Vậy kịch bản trong tương lai sẽ như thé nào: rõ ràng đây là giai đoạn khó lường của thị trường, động lực đẩy thị trường đi lên dường như yếu dần và mọi sự nóng vội lúc này là kô nên, cần có một miếng mồi hấp dẫn hơn để các thợ săn quay lại. nên CHIO kết luận thị trường sẽ đi ngang trong thời gian tới trước khi bật lên trở lại. còn khi nào bật lên cần phải có thêm dữ kiện và sẽ phân tích trong các bài sau.

    PHẦN 3: chiến lượt cho nhà đầu tư trong giai đoạn hiện nay

    Trước tiên là các nhà đầu tư đang cầm cổ giá cao: tôi hy vọng các bạn còn tiền để hớt đáy và đảo hàng trong t 1 và 2 thậm chí t 3. đó là chiến lượt mua thấp bán cao với cổ phiếu có sẵn của mình và quan trọng vẫn phải giữ thế phòng thủ. Nên cơ cấu dần qua các cổ phiếu mà lợi nhuận qúi 2 khả quan để mua thêm bảo hiểm cho mình

    Kế đến là các nhà đầu tư cầm tiền, dựa vào kĩ thụât và các vùng hội tụ nêu trên các bạn có thể nhập hàng từ từ theo chiến lựợt hình chóp là hợp lý

    Các nhà đầu tư dài hạn các bạn có thấy mấy bác tây lông đang làm gì không?

    Còn lại là các nhà đầu tư vơi tỉ lệ tiền và cổ hợp lý thì các bạn là nhất ròi.
  2. russianboy

    russianboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Đã được thích:
    14
    1 số điều bác sai nhé.
    1. Gói kích cầu mới triển khai được 1/2 thôi
    2. KLGD giảm vì bên mua không mua cao, bên bán không bán thấp. Không gặp được nhau thì KL giảm thôi. Không như trước đây trắng bảng bên mua.
    3. T.5 và 6 vừa qua đã thấy tín hiệu mua vào nhiều, đặc biệt ở những mã BĐS.

    Kết luận: Hiện đã chạm đáy. Hôm nau lên
  3. chiopiepie

    chiopiepie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng nhà nước (NHNN) cho biết, tính đến ngày 2/7/2009, số dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đã đạt 372.272,09 tỷ đồng, tương đương 75% quy mô tổng gói kích cầu.

    Như vậy, so với ngày 25/6/2009, dư nợ cho vay vốn hỗ trợ lãi suất đã tăng thêm 15.206,32 tỷ đồng, tương đương 4,25%.

    Trong đó, dư nợ của nhóm ngân hàng quốc doanh và quỹ tín dụng nhân dân trung ương vẫn chiếm phần lớn, đạt 265.800 tỷ đồng sau 5 tháng triển khai gói kích cầu qua lãi suất của Chính phủ.

    Khối ngân hàng thương mại cổ phần đã giải ngân khoảng 11.230 tỷ đồng; ngân hàng liên doanh, nước ngoài cho vay hơn 17.400 tỷ và công ty tài chính là 3.622 tỷ đồng.

    Đối với số dư nợ phân theo đối tượng khách hàng vay vốn, tính đến ngày 2/7, doanh nghiệp ngoài quốc doanh được tiếp cận vốn ưu đãi nhiều nhất, hơn 246.000 tỷ đồng. Trong khi doanh nghiệp nhà nước được vay 57.600 tỷ đồng. Phần còn lại thuộc về các hộ sản xuất.

    Tốc độ giải ngân vốn ưu đãi của các ngân hàng đang tăng trở lại sau 3 tuần triển khai chậm chạp. Ngân hàng Nhà nước cho biết riêng trong tuần từ 25/6 đến 2/7, lượng vốn ưu đãi cho vay đạt hơn 15.200 tỷ đồng, tăng 4,25%, cao gấp đôi mức tăng của tuần trước. Đáng chú ý, mức tăng dư nợ vốn vay ưu đãi của nhóm công ty tài chính tăng 32%.

    Như vậy, tính đến thời điểm này, gói hỗ trợ lãi suất 4% đã giải ngân được hơn 350.000 tỉ đồng. Dự kiến 70.000 tỉ đồng còn lại sẽ được giải ngân trước thời điểm cuối cùng là ngày 31-12. Hiện việc tính toán thời điểm ngừng gói kích cầu đang là băn khoăn của nhiều chuyên gia.

    Từ dấu hiệu phục hồi tích cực của nền kinh tế và ý kiến của các chuyên gia, Ngân hàng Nhà nước hiện đang xem xét chính sách thu hẹp đối tượng được vay hỗ trợ lãi suất.

    Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu cho biết đi kèm với việc tính toán thời điểm ngừng gói kích cầu, NHNN sẽ có biện pháp chống sốc cho các doanh nghiệp. Ở một số địa phương, tỉ lệ cho vay hỗ trợ lãi suất chiếm đến 30% tổng dư nợ tín dụng nên khi không được hỗ trợ, doanh nghiệp có thể trở tay không kịp.
  4. chiopiepie

    chiopiepie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường hôm nay tăng mạnh trở lại với lượng cầu áp đảo, tuy nhiên nhìn nhận một điều là lượng cung ít hơn so với mọi khi. Hôm nay thị trườngng tăng có sự hỗ trợ lớn từ phía kết quả kinh doanh của các công ty trong quí 2 này, một lọat ngân hàng báo cáo lãi rất tốt và một số tin đồn về lợi nhuận của các blu đã làm tăng lòng tin mua vào của các nhà đầu tư.

    Theo quan sát của tác giả, sáng nay đã có sự mua vào của các bbs khi hàng lọat lệnh lớn được tung vào ở những mã trụ cột của thị trường, báo hiệu một sự khởi sắc trong ngăn hạn. Thị trường cần test lại các mức kháng cự ở trên để khẳng định xu hướng tăng . Nếu vượt qua thì tốt, không vượt qua thì các bạn nên thực hiện chiến lượt bán dần tại các điểm này, đó là 480 và vùng đỉnh củ từ 515 tới 525. Có thể thị trường sẽ lên cao hơn nữa và bạn sẽ phải mua lại giá cao hơn nhưng đó là một sự đảm bảo an toàn về lợi nhuận cũng như rủi ro.

    Về thanh khoản, nhiều nhà đầu tư nhìn nhận sự tăng trở lại của thanh khoản mới đảm bảo động lực đi lên của thị trường. Cái này hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên phải xét trong trường hợp thị trường đang ở trạng thái nào. Một thị trường đầu cơ giá lên mạnh với dòng tiền dồi dào, thì thanh khỏan lớn là điều hiển nhiên, nhưng một thị trường lình xình xu hướng chưa rõ, hay một thị trường vừa trải qua một đợt điều chỉnh khá thì sự gia tăng thanh khoản ngay tức khắc là điều khó xảy ra.

    Các BBS kô phải ai cung là người nhạy với thị trường , đa số là tát nước theo mưa, nhìn nhau ra tay mà thôi, một số lão luyện sẽ vào trước và số còn lại sẽ vào sau và thanh khoản gia tăng theo đó, đến cuối cùng là các nhà đầu tư còn ?otim đập chân run?, họ luôn là người mua cuối cùng vì họ chờ mọi thứ rõ ràng hết.

    Về mặt kĩ thuật với phiên tăng điểm sáng nay, thì các chỉ báo kĩ thuật đã trở nên rõ ràng hơn. Các chỉ số chính đều báo hiệu vào vùng mua. Tuy nhiên như tôi đã nói trong các bài trước. Đây là chỉ báo quá khứ. Thành ra sự khẳng định chỉ mang tính hình thức và những ai mua vào cuối tuần trựớc mới là người có vị thế tốt hơn.



    Chỉ số toàn cầu đều giảm điểm vào sáng nay, mức sut giảm tương đối lớn do các lo ngại về kinh té vẫn còn trong vùng khó khăn, tuy nhiên qua 3 phiên vừa qua có thể thấy VNI đang biến động ngược với phần còn lại. Điều này có lẻ được hỗ trợ từ các nhà tạo lập thị trường. Nên sự ảnh hưởng tới VNI là không quá lo

    Riêng về chỉ số DOW vẫn đang nằm trong xu thế giảm điểm khi các chỉ báo kĩ thụât đều kô tích cực và vùng hỗ trợ mạnh nhất là tiệm cận 8000 điểm. Tức là rơi vào vùng điều chỉnh 38,2% . Hy vọng một kịch bản tốt là DJ về vùng này và tăng trở lại sẽ hỗ trợ tốt cho VNI trong giai đoạn tới.

Chia sẻ trang này