Chiến lược giao dịch ngày 19/7/2011:

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quyphupham, 19/07/2011.

4292 người đang online, trong đó có 353 thành viên. 14:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 2391 lượt đọc và 50 bài trả lời
  1. long.bvan

    long.bvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2011
    Đã được thích:
    0
    FPT IS: Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2011 đạt 204 tỷ đồng


    FPT IS cho biết, cuối tháng 6, công ty đã nhận được thông báo trúng nhiều gói thầu từ các ngân hàng với tổng trị giá 215 tỷ đồng.
    Công ty CP Hệ thống Thông tin FPT (FIS) - đơn vị thành viên mà CTCP FPT (mã CK: FPT) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011.

    Theo đó, tính đến hết ngày 30/6/2011, FPT IS đã hoàn thành 100% kế hoạch doanh số 6 tháng đầu năm 2011 với doanh thu gần 1.610 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Doanh số lũy kế của FPT IS hiện đạt 38% kế hoạch năm. Lợi nhuận lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 204 tỷ đồng.

    Trong đó, phần mềm dịch vụ chiếm tỉ trọng 25% tổng doanh thu FPT IS và 51% tổng lãi gộp FPT IS. Tăng trưởng mạnh nhất là mảng dịch vụ, với doanh thu tăng 67% so với cùng kỳ và lãi gộp tăng 86% so với cùng kỳ.

    FIS cho biết, cuối tháng 6, công ty đã nhận được thông báo trúng nhiều gói thầu từ các ngân hàng với tổng trị giá 215 tỷ đồng.

    Lớn nhất trong số đó là gói Giải pháp hệ thống và thiết bị đi kèm, bao gồm nhiều hạng mục công nghệ khác nhau. FPT IS sẽ triển khai cho một ngân hàng thương mại cổ phần với trị giá 170 tỷ đồng.

    Hợp đồng thứ hai từ khách hàng VIB trị giá 27 tỷ đồng. Theo đó, FPT IS sẽ triển khai dự phòng thiết bị mạng và bảo mật cho trung tâm dữ liệu và các chi nhánh phòng giao dịch trong toàn hệ thống VIB. Dự án này dự kiến triển khai trong vòng 5 tháng từ ngày ký kết hợp đồng 20/6/2011.

    Tại Tp. HCM, FPT IS ký hai hợp đồng trị giá hơn 18 tỷ đồng với Eximbank. Đó là hợp đồng cung cấp thiết bị mạng và thiết bị mã hóa phục vụ di chuyển, có giá trị hơn 11 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Hợp đồng thứ hai là hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo trì phần mềm Oracle, giá trị hơn 7 tỷ đồng được ký vào ngày 27/6/2011.
  2. Tranlong1109

    Tranlong1109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Phiên giao dịch ngày mai, Vnindex sẽ tiếp cận khu vực 406, chúng tôi kỳ vọng sẽ có lực cầu xuất hiện vào phiên giao dịch ngày mai.

    Mong nhà mình thắng lợi!
  3. long.bvan

    long.bvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2011
    Đã được thích:
    0
    TAS: 6 tháng đầu năm lỗ ròng 15,5 tỷ đồng


    Riêng Q2, Chứng khoán Tràng An lỗ 6 tỷ đồng.
    CTCP Chứng khoán Tràng An (TAS) công bố kết quả kinh doanh Q2 và 6 tháng đầu năm.

    Trong quý vừa qua, công ty đạt 1,4 tỷ đồng doanh thu, chủ yếu là từ doanh thu môi giới.

    Trừ đi các chi phí, công ty lỗ ròng 6 tỷ đồng.

    Tính chung 6 tháng, TAS đạt 3,8 tỷ đồng doanh thu và lỗ 15,5 tỷ đồng.

    Cùng kỳ năm trước, công ty đạt 28,9 tỷ đồng doanh thu và lãi 7,64 tỷ đồng.

    Đến cuối tháng 6, công ty có 26,95 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn(chứng khoán niêm yết), dự phòng 7,9 tỷ đồng. Các khoản đầu tư dài hạn là hơn 20 tỷ đồng.
  4. long.bvan

    long.bvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Nguy cơ sáp nhập, thâu tóm đối với công ty chứng khoán
    19/07/2011 10:01:24 AM

    Ông Đỗ Huy Hoài - Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) cho rằng tời gian tới, việc sáp nhập hoặc bị thâu tóm sẽ trở thành một xu hướng rõ nét ở các công ty chứng khoán.

    Hôm nay, BSC sẽ chính thức niêm yết 86,5 triệu cổ phiếu tại HSX với mã BSI với giá tham chiếu 10.300 đồng/cổ phiếu. Đây là mức giá cao hơn khoảng 33% so với thị giá bình quân của 25 cổ phiếu công ty chứng khoán đang niêm yết trên cả hai sàn (7.700 đồng/cổ phiếu).

    Số liệu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho thấy 6 tháng đầu năm đã có hơn 60 công ty chứng khoán thua lỗ. Thị trường xấu, bối cảnh vĩ mô khó khăn được dự đoán sẽ là nguyên nhân khiến các công ty phải cắt giảm và thu hẹp quy mô hoạt động, tiến tới sáp nhập để hiệu quả tốt hơn, hoặc bị thâu tóm. VnEconomy đã có cuộc phỏng vấn ông Đỗ Huy Hoài - Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội Đồng quản trị BSC.

    Lợi nhuận nửa đầu năm 2011 của BSC khá khiêm tốn và mục tiêu lợi nhuận cả năm cũng không cao, cổ tức đến 2012 cũng khá thấp. Vậy ông kỳ vọng thị trường định giá cổ phiếu BSC như thế nào khi niêm yết?

    Theo tôi, trong điều kiện thị trường giao dịch bình thường, giá trị của một cổ phiếu thường được thị trường đánh giá sát hơn. Với bối cảnh hiện nay, giá cổ phiếu của BSC có thể sẽ chưa được thực sự đánh giá đúng với giá trị thực trong giai đoạn mới niêm yết.

    Trên thực tế, việc đưa ra được một kế hoạch kinh doanh hấp dẫn với các nhà đầu tư không khó nhưng khả năng thực hiện và hoàn thành kế hoạch không chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định chủ quan của BSC mà còn chịu sự chi phối rất lớn của yếu tố khách quan. Chúng ta đều thừa nhận rằng, với bối cảnh kinh tế vĩ mô đang diễn biến rất phức tạp, lãi suất leo thang, lạm phát chưa hình thành xu hướng giảm mạnh, thị trường chứng chứng khoán sẽ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Việc hoạch định một kế hoạch kinh doanh khả thi và thận trọng là cần thiết hơn với BSC. Tuy nhiên, chúng tôi luôn cam kết nỗ lực tối đa và quan tâm thường xuyên tới lợi ích của các cổ đông, đảm bảo chi phí cơ hội cho việc đầu tư vào cổ phiếu của BSC là thấp nhất.

    Ông có thể cho biết cơ cấu lợi nhuận chính của BSC trong năm 2011 và dự kiến trong năm 2012?

    Cơ cấu lợi nhuận chính của BSC trong năm 2011 và dự kiến trong năm 2012 sẽ tập trung vào mảng đầu tư tài chính (bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu), dịch vụ chứng khoán và tư vấn tài chính. Đây là ba mảng mà BSC có thế mạnh và có kinh nghiệm lâu năm. Tuy nhiên, tỷ trọng trong cơ cấu lợi nhuận năm nay và năm tới có thể thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng của hai lĩnh vực dịch vụ chứng khoán và tư vấn tài chính, và hai mảng này trở thành mũi nhọn chính đóng góp vào cơ cấu lợi nhuận trong kế hoạch kinh doanh 5 năm 2011-2015.

    Lĩnh vực dịch vụ chứng khoán đang có sự cạnh tranh gay gắt. Trong bối cảnh thị trường chung rất ảm đạm, BSC lại đặt mục tiêu tăng tỉ trọng nguồn thu từ dịch vụ chứ không phải từ hoạt động đầu tư. Vậy đâu là những bước đi cụ thể để BSC giành được thị phần? BSC có dấn thân vào cuộc cạnh tranh bằng những dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư có mức độ rủi ro cao như cung cấp đòn bẩy?

    Mục tiêu tăng tỉ trọng nguồn thu từ dịch vụ chứng khoán là một trong những mục tiêu chiến lược về nâng cao uy tín, chất lượng dịch vụ của BSC trên thị trường tài chính Việt Nam.

    Chúng tôi không lựa chọn cách tiếp cận trực tiếp thông thường hiện nay là bằng những dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư có mức độ rủi ro cao như cung cấp đòn bẩy tài chính. Bước đi mà chúng tôi đặt trọng tâm là thường xuyên thiết kế những gói sản phẩm – dịch vụ hoàn chỉnh, phù hợp nhất với đặc điểm từng lớp nhu cầu của các nhà đầu tư, trong đó lấy chất lượng phân tích, tư vấn đầu tư làm giá trị nền tảng đi cùng với các dịch vụ gia tăng khác cho nhà đầu tư.

    Ông đánh giá thế nào về mức độ cạnh tranh trong nhóm 100 công ty chứng khoán hiện nay. Liệu hoạt động sáp nhập, thậm chí là phá sản có khả năng diễn ra trên diện rộng hay không? Cơ hội cũng như rủi ro nào BSC sẽ gặp phải trong bối cảnh như vậy?

    Với quy mô giá trị giao dịch trên thị trường đang thu hẹp, mức độ cạnh tranh tất yếu giữa nhóm 100 công ty chứng khoán sẽ ngày một gay gắt. Tuy nhiên, có sự phân lớp cạnh tranh giữa các nhóm công ty chứng khoán ở các lĩnh vực kinh doanh khác nhau như dịch vụ chứng khoán, môi giới chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp, bảo lãnh phát hành…để giành dật thị trường theo những thế mạnh đặc thù của từng nhóm.

    Theo ý kiến cá nhân tôi, chưa thể xẩy ra khả năng phát sản hàng loạt ở các công ty chứng khoán trong nửa cuối năm nay. Tuy nhiên, với bối cảnh thị trường và kinh tế vĩ mô hiện tại, cắt giảm và thu hẹp quy mô hoạt động và tiến tới sáp nhập để hiệu quả tốt hơn, hoặc bị thâu tóm sẽ trở thành một xu hướng rõ nét ở các công ty chứng khoán trong thời gian tới.

    Chúng tôi cũng đối mặt với những khó khăn và thử thách chung như các công ty chứng khoán khác trên thị trường. Điểm khác khiến chúng tôi đứng vững là BSC đã có một quá trình chuẩn bị khá dài và thận trọng cho việc xây dựng các nền tảng quan trọng cho từng lĩnh vực hoạt động của mình, đặc biệt là lĩnh vực thường gây tổn thương nhất cho bất kỳ công ty nào là hoạt động đầu tư tài chính. Chúng tôi có chiến lược về cơ cấu tỷ trọng giữa chứng khoán và tiền mặt hợp lý trong từng giai đoạn và thường xuyên cơ cấu danh mục đầu tư trên nền tảng đánh giá kịp thời và chuẩn sát về các quan điểm đầu tư ngắn, trung và dài hạn. Vì vậy, đây lại chính là cơ hội cho BSC mở rộng tầm ảnh hưởng của mình.

    Xin cảm ơn ông.
  5. long.bvan

    long.bvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Phố Wall bấn loạn trước vấn đề nợ công
    19/07/2011 9:55:07 AM

    Các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần (18/7), do nhà đầu tư càng lúc càng thất vọng về các chính phủ Mỹ, châu Âu không giải quyết dứt điểm được vấn đề nợ nần

    Tại Mỹ, các nghị sỹ Dân chủ và Cộng hòa vẫn chưa đạt được thỏa thuận về nâng trần nợ. Cuộc tranh luận về trần nợ càng kéo dài thì nguy cơ với chứng khoán càng lớn. Chỉ số VIX đo lường trạng thái bất ổn Phố Wall phiên 18/7 đã tăng 7,8%, sau khi đã tăng 20% trong tuần trước.

    Mặc dù theo kết quả kiểm tra khả năng kháng cự của các ngân hàng khu vực đồng Euro được công bố hồi cuối tuần trước chỉ có 8/90 ngân hàng không đáp ứng được yêu cầu, nhưng điều này vẫn ít nhều gây áp lực lên thị trường tài chính.

    "Môi trường này không thuận lợi cho các thị trường tài chính", Terry Morris, nhà quản lý chứng khoán cao cấp thuộc công ty National Penn Investors Trust ở Pennsylvania nhận định. "Thị trường thật sự đang lo lắng".

    Cổ phiếu của ngân hàng Bank of America chạm mức thấp trong 52 tuần khi giảm 2,8% xuống 9,72 USD trong phiên 18/7, trong khi cổ phiếu của Citigroup Inc mất 1,7% xuống 37,74 USD. Cổ phiếu tài chính là nhóm yếu nhất thuộc chỉ số S&P, khi mất 1,4% trong phiên 18/7.

    Chốt phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 94,57 điểm, tương ứng 0,76%, xuống 12.385,16 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 10,70 điểm, tương ứng 0,81%, xuống 1.305,44 điểm. Chỉ số Nasdaq mất 24,69 điểm, tương ứng 0,89%, xuống 2.765,11 điểm.

    Giới phân tích hy vọng kết quả lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ giúp nhà đầu tư lấy lại sự lạc quan, nhưng điều đó có lẽ chưa đủ vực dậy thị trường sau đợt suy giảm tồi tệ gần đây. Các tín hiệu khích lệ hồi tuần trước của Google, JPMorgan Chase & Co nhanh chóng bị phủ mờ bởi những lo lắng kinh tế toàn cầu.

    Khối lượng chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq đạt 6,89 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình hàng ngày 7,49 tỷ cổ phiếu từ đầu năm tới nay. Tỷ lệ cổ phiếu giảm/tăng ở sàn New York là 2.569/446, còn ở sàn Nasdaq là 2.027/543.

    Diễn biến cùng chiều với thị trường Mỹ, các sàn châu Âu trượt điểm mạnh trong phiên giao dịch 18/7. Chỉ số DAX của Đức và FTSE 100 của Anh đồng thời giảm 1,55% xuống còn các mức điểm 7.107,92 và 5.752,81 điểm. Riêng chỉ số CAC 40 của Pháp tuột mạnh 2,04% xuống 3.650,71 điểm.

    Tương tự, các sàn chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng đỏ rực trong phiên đầu tuần, nhưng biên độ giảm có phần nhẹ hơn. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông hạ 0,32%, Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 0,12%, Kospi của Hàn Quốc hạ 0,69% và Straits Times của Singapore mất 0,17%.
  6. Tranlong1109

    Tranlong1109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2011
    Đã được thích:
    0
    KBC : hỗ trợ gần nhất 12.6-13. Nhà đầu tư có thể thực hiện việc giải ngân quanh khu vực này.

    Mong nhà mình thắng lợi!
  7. long.bvan

    long.bvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2011
    Đã được thích:
    0
    WB đánh giá cao kết quả kiểm soát lạm phát của Việt Nam
    19/07/2011 9:24:56 AM

    Chiều 18/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng *************** đã tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa.

    Thủ tướng *************** cho rằng, trong những thời điểm hết sức khó khăn, WB đã luôn sát cánh, hỗ trợ Việt Nam vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là trong 6 tháng đầu năm 2011. Thủ tướng cũng bày tỏ sự cảm ơn WB đã hỗ trợ Việt Nam thực hiện được nhiều chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo có ý nghĩa thiết thực và hiệu quả.
    Tại buổi làm việc, bà Victoria Kwakwa cũng cho biết, WB đánh giá cao những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, dự trữ ngoại hối, bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm an sinh xã hội… Những kết quả mà Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua sẽ là cơ sở, nền tảng vững chắc để Việt Nam tiếp tục vươn lên và phát triển nhanh, bền vững.
    Khẳng định việc xây dựng và củng cố niềm tin trong giai đoạn khó khăn này có ý nghĩa hết sức quan trọng với Việt Nam, bà Victoria Kwakwa cho rằng những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ Việt Nam đã củng cố niềm tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các đối tác phát triển đang hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam.
    Bà Victoria Kwakwa đề xuất, trong quá trình triển khai thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, Việt Nam cần hết sức lưu ý tới việc tiếp tục củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời, Việt Nam cần làm cho các nhà đầu tư hiểu rõ, hiểu đúng về các cơ chế, chính sách mà Chính phủ đưa ra, tránh tình trạng làm nhà đầu tư bối rối, hiểu lầm đó là sự thay đổi về chính sách… WB luôn ủng hộ và sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, bà Victoria Kwakwa khẳng định.
    Ghi nhận các ý kiến đề xuất của bà Victoria Kwakwa, Thủ tướng *************** cũng làm rõ một số vấn đề mà bà Victoria Kwakwa quan tâm về chính sách tài chính, tiền tệ, thúc đẩy đầu tư… trong chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô của Việt Nam thời gian tới.
    "Việt Nam luôn mong muốn WB hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác sâu rộng hơn nữa trong quá trình triển khai thực các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, đặc biệt là tiếp tục hỗ trợ các dự án xóa đói giảm nghèo, tư vấn chính sách…", Thủ tướng *************** bày tỏ.
  8. long.bvan

    long.bvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Trình Quốc hội phương án miễn giảm thuế thu nhập cá nhân
    19/07/2011 9:23:43 AM

    Phương án miễn giảm thuế thu nhập cá nhân dù bị chê là quá ít chỉ mang tính động viên người lao động, chiều 18/7, người đứng đầu Bộ Tài chính vẫn ký quyết định thông qua để trình Quốc hội xem xét, biểu quyết.

    Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 13 khai mạc vào ngày 21/7 và kết thúc vào ngày 6/8. Theo kế hoạch ban đầu, các phương án miễn giảm thuế không nằm trong danh sách những nội dung được Quốc hội bàn thảo.
    Tuy nhiên, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Trần Đình Đàn cho VnExpress.net biết việc lấy ý kiến Quốc hội về thuế vẫn được bàn đến. Theo đó, các phương án miễn giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được bổ sung vào chương trình kỳ họp. Thường vụ Quốc hội cũng đã giao Chính phủ nghiên cứu chỉnh sửa các phương án miễn, giảm thuế cho phù hợp với điều kiện thực tế trước khi đưa ra biểu quyết.
    Tại tờ trình do Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh ký chiều 18/7, Chính phủ đề xuất giảm 50% mức thuế khoán (bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp) từ Quý III năm 2011 đến hết năm 2011 đối với cá nhân, hộ kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân và cam kết không tăng giá bán.
    Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1/8/2011 đến hết ngày 31/12/2012 đối với cổ tức từ hoạt động đầu tư vào thị trường chứng khoán, góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp... Miễn thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân (20% trên thu nhập hoặc 0,1% trên giá trị chuyển nhượng).
    Điểm quan trọng trong tờ trình là lần thứ 2, kể từ năm 2009, Chính phủ đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản tiền lương tiền công. Theo đó, thời gian dự kiến bắt đầu từ ngày 1/8/2011 đến hết ngày 31/12/2011 đối với các khoản thu nhập trong bậc 1 (dưới 10 triệu đồng) đang áp dụng thuế suất 5%.
    Ngoài ra, các trường hợp khác được nằm trong danh sách đề xuất miễn thuế gồm cá nhân không có người phụ thuộc, thu nhập từ trên 4 triệu đồng đến 9 triệu đồng mỗi tháng; cá nhân có một người phụ thuộc, thu nhập từ trên 5,6 triệu đồng đến 10,6 triệu đồng mỗi tháng và cá nhân có 2 người phụ thuộc, thu nhập từ trên 7,2 triệu đồng đến 12,2 triệu đồng một tháng...

    Theo tính toán của Bộ Tài chính, tổng số thuế miễn giảm là khoảng 13.300 tỷ đồng.
    Năm 2009, Bộ Tài chính cũng thực hiện đợt miễn thuế thu nhập cá nhân trong 6 tháng đầu năm nhằm hỗ trợ cho những người làm công ăn lương đối phó với lạm phát, giá cả tăng cao. Tổng số thuế được miễn tại thời điểm đó vào khoảng 5.500 tỷ đồng.
  9. long.bvan

    long.bvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Giá vàng bật lên kỷ lục mới 39,54 triệu đồng
    19/07/2011 9:26:38 AM

    Chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của thị trường thế giới khi giá leo lên đỉnh cao 1.607,50 USD trong phiên New York tối 18/7, các thương hiệu vàng miếng trong nước sáng nay đã đồng loạt vượt 39,5 triệu đồng.

    So với giá cuối ngày hôm qua, mỗi lượng vàng bán ra tại TP HCM lúc 9h tăng 120.000 đồng và thu vào đắt thêm 110.000 đồng, đưa niêm yết lên mức kỷ lục mới 39,47-39,54 triệu đồng.
    Tại Hà Nội, Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI công bố giá bán lẻ vàng miếng SJC lúc 9h ở mức 39,45-39,53 triệu đồng, tăng trên 120.000 đồng so với hôm 18/7. Biên độ mua bán hiện chênh lệch 80.000 đồng. Giá bán sỉ cũng được đơn vị này nâng lên 39,47-39,52 triệu đồng. Theo thống kê của DOJI, trong ngày hôm qua, tổng lượng giao dịch của tập đoàn đạt khoảng 6.000 lượng. Trong đó, khách hàng chủ yếu vẫn là bán ra.
    Trên thị trường thế giới, trước nguy cơ khủng hoảng nợ công châu Âu lây lan và sự bế tắc của Mỹ trong vấn đề nâng trần nợ khiến giới đầu tư tập trung vào vàng như là kênh lựa chọn số một. Nhờ đó, thị trường kim loại quý hôm 18/7 có phiên tăng thứ 11 liên tiếp, đưa giá vọt lên kỷ lục mới trong lịch sử 1.607,50 USD một ounce vào giữa giờ New York.
    Sau đó, giá giao ngay điều chỉnh nhẹ khi về cuối phiên nhưng cũng đóng cửa ngày tăng 11 USD, tại 1.605,75 USD một ounce. Cùng thời điểm, giá vàng giao kỳ hạn tháng Tám trên sàn Comex của New York chốt ngày tăng 12,30 USD lên 1.602,40 USD một ounce.
    Các hãng xếp hạng tín dụng uy tín trên thế giới đang cảnh báo Mỹ, nếu nền kinh tế số một thế giới này không có biện pháp nào đưa ra cho vấn đề nâng trần nợ thì họ sẽ hạ xếp hạng tín dụng. Các chuyên gia cho rằng, đây sẽ là nhân tố tiếp tục hỗ trợ cho vàng tăng giá trong những phiên tới, bất chấp chỉ số đồng đôla Mỹ đang có xu hướng tăng cao.
    Đến sáng nay, tại thị trường châu Á, giá vàng lúc 8h30 (giờ Hà Nội), đang giao dịch quanh mốc 1.602,70 USD một ounce. Nếu căn cứ theo tỷ giá USD/VND bình quân liên ngân hàng, mỗi lượng vàng quốc tế quy đổi hiện tương đương với 39,81 triệu đồng.
    Tỷ giá liên ngân hàng sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở 20.608 đồng, mức giá của nhiều ngày nay. Tương ứng, tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD/VND vẫn giữ nguyên. Vietcombank niêm yết thu mua 20.550 đồng, bán ra 20.600 đồng. ACB cũng ổn định mua bán ở 20.530-20.600 đồng. Trên thị trường tự do, đôla cũng được giao dịch phổ biến ở mức giá 20.550-20.570 đồng.
  10. long.bvan

    long.bvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Long An: CPI tháng 7/2011 tăng 0,93%

    Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,48%, trong đó lương thực giảm 0,94%, thực phẩm tăng 2,42% và ăn uống ngoài gia đình tăng 2%.
    So với tháng 6/2011, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Long An trong tháng 7/2011 đã tăng 0,93%; trong đó nhóm hàng hóa tăng 0,96% và nhóm dịch vụ tăng 0,79%; ngành lương thực – thực phẩm tăng 1,27% và ngành phi lương thực – thực phẩm tăng 0,61%.
    Tháng 7/2011 giá cả hàng hóa trên địa bàn tỉnh Long An chủ yếu tăng ở nhóm hàng thực phẩm, do một số nguyên nhân như tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm; tình hình thời tiết mùa mưa bão, lượng mưa lớn kéo dài; chi phí xăng dầu tăng cao….; đã tác động làm cho sản lượng sản xuất, đánh bắt hàng hóa nông, lâm, thủy sản khan hiếm nên giá cả tăng cao. Mặc dù cơn sốt đã hạ nhiệt nhưng tình hình lạm phát trên thế giới và trong nước vẫn còn nhiều diễn biến khá phức tạp. Giá vàng trên thị trường thế giới và cả trong nước đều tăng mạnh trong những ngày cuối tháng.

    Nhóm hàng thực phẩm có chỉ số giá tăng 2,42% so với tháng trước; trong đó nhóm thịt gia súc tăng 4,20%; nhóm thịt gia cầm tươi sống tăng 2,36%; nhóm thủy hải sản tăng 2,68%; nhóm trứng các loại tăng 7,02%;…. Riêng nhóm rau tươi các loại, gia vị, quả tươi có giá giảm nhẹ so với tháng trước, ngoại trừ mặt hàng tỏi có giá giảm mạnh do lượng hàng về chợ dồi dào.

    Nguyên nhân giá các nhóm hàng thực phẩm tươi sống tăng giá là do tình hình mưa nắng thất thường, dịch bệnh hoành hành, ngoài ra còn do một số thương nhân đẩy mạnh thu mua sang thị trường Trung Quốc (đối với nhóm thịt heo và trứng gia cầm,….) làm cho tình hình hàng hóa càng thêm khan hiếm hơn. Do tăng giá nên người tiêu dùng có sự chuyển hướng sang các loại thực phẩm thay thế khác như thịt bò, thịt gà, thịt vịt, cá,… làm cho giá cả nhóm hàng này cũng lại tăng theo.

    Nhóm ăn uống ngoài gia đình có chỉ số giá tăng 2% so với tháng trước, chủ yếu là giá hàng ăn ở quán tăng cao, các mặt hàng khác và đồ uống, hút có giá tăng không đáng kể.

    Nhóm ngành hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,48% so với tháng trước, trong đó chủ yếu tăng ở nhóm hàng thực phẩm và nhóm ăn uống ngoài gia đình. So với tháng trước, nhóm lương thực giảm 0,94% và chủ yếu là giảm các mặt hàng gạo nói chung do hiện nay bà con nông dân đang thu hoạch vụ Hè Thu sớm, làm cho giá lúa trong nông dân có xu hướng giảm, mặt khác, do các doanh nghiệp kinh doanh lương thực đang tạm ngưng mua tạm trữ. Các mặt hàng như khoai sắn cũng có giá giảm nhẹ; riêng nhóm hàng lương thực chế biến như bánh mì, mì sợi, mì ăn liền,…. giá cả tiếp tục ổn định.

    Nhóm ngành hàng may mặc, mũ nón, giày dép có chỉ số giá tăng 0,81%, nhóm may mặc tăng 0,87%, chủ yếu tăng là do chi phí sản xuất và vận chuyển tăng.

    Nhóm ngành hàng nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng có chỉ số giá tăng 1,34% so với tháng trước, tập trung tăng chủ yếu ở nhóm các mặt hàng vật liệu bảo dưỡng nhà và nhóm điện sinh hoạt do lượng điện tiêu thụ tăng.

    Nhóm ngành phi lương thực – thực phẩm như đồ dùng gia đình; thuốc và dịch vụ y tế; giao thông; giáo dục; văn hóa – giải trí;…. có chỉ số giá tăng không đáng kể. Riêng nhóm bưu chính giảm nhẹ 0,08%.

    Giá vàng tăng 1,09% so với tháng trước, chủ yếu tăng mạnh vào những ngày cuối kỳ, nguyên nhân là do giá vàng trên thị trường thế giới tăng mạnh làm cho hoạt động mua bán vàng trở nên sôi động hơn, do chủ trương quản lý vàng miếng của Chính phủ đã được nới lỏng. Tuy nhiên, nhìn chung trong tháng 7/2011 giá vàng vẫn có xu hướng biến động tăng giảm khá phức tạp do ảnh hưởng của biến động giá vàng thị trường thế giới. Giá đô la Mỹ giảm nhẹ 0,12% so với tháng trước.

    Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2011 của tỉnh Long An như sau:

    Nhóm có chỉ số giá tăng gồm:

    1. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,48%, trong đó lương thực giảm 0,94%, thực phẩm tăng 2,42% và ăn uống ngoài gia đình tăng 2%.

    2. Nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,34%.

    3. May mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,81%.

    4. Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,76%.

    5. Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,48%.

    6. Đồ uống và thuốc lá tăng 0,39%.

    7. Giáo dục tăng 0,22%.

    8. Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,09%.

    9. Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,46%.

    Nhóm có chỉ số giảm gồm:

    10. Bưu chính viễn thông giảm 0,08%.

    11. Giao thông giảm 0,04%.

    So với tháng 12/2010, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2011 tăng 15,24% và bình quân cùng kỳ tăng 17,45%./.

Chia sẻ trang này