Chiến lược giao dịch ngày 20/10/2011

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hungami, 20/10/2011.

9700 người đang online, trong đó có 239 thành viên. 23:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1549 lượt đọc và 31 bài trả lời
  1. long701

    long701 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2011
    Đã được thích:
    34
    Canh mua MSN khi giá về 105 cắt lỗ 102 chốt lời 120
    [​IMG]
  2. long701

    long701 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2011
    Đã được thích:
    34
    Duy trì chiến lược bán khống VIC,chốt lời tại 70
    [​IMG]
  3. Tranlong1109

    Tranlong1109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Rất hiếm khi lãi suất trên liên ngân hàng các kỳ hạn dài lại lên mức cao như vậy. Thực tế này đang có, như một sự đánh đổi tình thế với chi phí.

    Đợt leo thang của lãi suất trên thị trường liên ngân hàng lại có thêm yếu tố mới: sự căng thẳng thể hiện ngay cả với các kỳ hạn dài (khác với dài hạn), thay vì chủ yếu tập trung ở các kỳ hạn ngắn như thường thấy.

    Dữ liệu chính thức của Ngân hàng Nhà nước cập nhật cho thấy, trong ngày 17/10, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng cao nhất có ở hai kỳ hạn 6 và 12 tháng - hai loại kỳ hạn dài trong cơ cấu giao dịch, lần lượt là 15,18%/năm và 20,64%/năm.

    Đó là những mức cao, đặc biệt là 20,64%/năm của kỳ hạn 12 tháng. Nhưng chưa phải là cao nhất. Dữ liệu công bố của Ngân hàng Nhà nước là mức bình quân, đồng nghĩa với việc có những giao dịch phải chấp nhận mức lãi suất cao hơn vậy, hoặc giả ở kỳ hạn này chỉ có duy nhất một giao dịch thành công và tính đại diện yếu.

    Dù tính đại diện thế nào, những mức lãi suất cao có ở các kỳ hạn dài như vậy phản ánh một thực tế có thể suy tính.

    Thứ nhất, lãi suất thường có một cơ sở quan trọng là lạm phát, và mức 20,64%/năm đó phản ánh kỳ vọng lạm phát sẽ tiếp tục tăng cao. Điều này không hợp lý khi các kỳ hạn còn lại mức bình quân vẫn tương đối dễ chịu; trong ngày 17/10 vẫn ở dưới 15%/năm.

    Thứ hai, một câu hỏi đáng xem xét hơn là vì sao có ngân hàng (hoặc những ngân hàng) lại chấp nhận một mức lãi suất cao như vậy, ở kỳ hạn dài như vậy? Huy động lãi suất cao cho kỳ hạn dài là một bài toán chi phí đặt ra ở thời điểm này, trong khi một tham khảo là huy động kỳ hạn tương tự trên thị trường 1 tối đa chỉ 14%/năm.

    Giả thiết đặt ra, có thể có ngân hàng (hoặc những ngân hàng) buộc phải đánh đổi chi phí vay rất cao và kéo dài như vậy để ứng xử với tình thế khó khăn hiện nay. Vì với những khoản vay ngắn, kỳ đáo hạn nhanh, lại thêm áp lực cho vấn đề thanh khoản mà họ đang phải chống đỡ.

    Hoặc sự bất thường trên có những nguyên do mà người trong chăn mới nắm rõ. Cũng có thể “đơn giản” là một bài toán đã được tính trong cân đối các kỳ hạn sử dụng vốn.

    Còn theo các thông tin tiếp tục cập nhật, trong ngày 19/10, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn ngắn đã có dấu hiệu dịu bớt. Điều này gắn với thông điệp mà Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi, “không để ngân hàng nào mất thanh khoản”, cũng như định hướng sẽ hỗ trợ chung cho hệ thống.

    Đi cùng với lời nói, ngày 19/10 các tổ chức đầu tư ghi nhận Ngân hàng Nhà nước tiếp tục mở hoạt động hỗ trợ. Sau khi liên tiếp bơm ròng khá mạnh từ cuối tuần qua và đầu tuần này trên thị trường mở (OMO), nhà điều hành đã tăng thêm phiên đấu thầu cũng như áp hai kỳ hạn hỗ trợ là 7 ngày và 14 ngày, cũng như tiếp tục bơm ròng.

    Thị trường vẫn đang hướng theo sự hỗ trợ này cũng như diễn biến của lãi suất trên thị trường liên ngân hàng. Và điểm chờ đợi xa hơn một chút là dữ liệu về tình hình huy động vốn và tăng trưởng cung tiền trong tháng 10 này mà Ngân hàng Nhà nước dự kiến sẽ công bố.
  4. long701

    long701 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2011
    Đã được thích:
    34
    Bộ Công thương đang cân nhắc phương án tăng giá điện 11%


    Theo tính toán về giá thành ngành điện năm 2010, giá điện năm 2011 phải ở mức 1.350 đồng/kWh thì ngành điện mới hòa vốn.
    Một số nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Bộ Công thương đang cân nhắc phương án tăng giá điện 11%. Trước đó, tháng 9.2011, Tập đoàn điện lực VN (EVN) đã đề xuất lên bộ này 3 phương án tăng giá điện, với mức tăng từ trên 10 - 13%.
    Trao đổi với báo chí, một thành viên của Hội đồng thành viên EVN cho biết, nếu đề xuất này được thông qua, sẽ tiến hành tăng giá điện trong tháng 11 tới đây. Tuy nhiên, một lãnh đạo của EVN lại khẳng định do “đang tập trung kiềm chế lạm phát, trong tháng này và tháng 11 chưa có chuyện tăng giá điện”.

    Lý giải cho đề xuất tăng giá, EVN cho biết cơ chế giá điện thấp khiến tập đoàn này đang lỗ nặng. Theo tính toán về giá thành ngành điện năm 2010, giá điện năm 2011 phải ở mức 1.350 đồng/kWh thì ngành điện mới hòa vốn. Trong khi đó, giá điện sau lần điều chỉnh tháng 3.2011 đang ở mức trung bình 1.242 đồng/kWh.

    Trước đó, Bộ Tài chính đã đồng ý để EVN hạch toán chi phí và lỗ sản xuất kinh doanh điện (sau khi có kết quả kiểm toán) vào giá điện phân bổ dần cho các năm sau. Còn theo công bố của EVN, tập đoàn này đang lỗ 11.000 tỉ đồng do mua điện giá cao từ các nhà máy điện độc lập, khoảng 17.000 tỉ đồng chênh lệch tỷ giá do mua nhiên liệu bằng ngoại tệ…

    Tuy nhiên, theo chuyên gia kinh tế - TS Lê Đăng Doanh, việc đầu tư ra ngoài ngành của EVN lời lỗ ra sao, ai chịu trách nhiệm cũng chưa được làm sáng tỏ, phải có sự phân tích và công khai minh bạch cơ cấu giá điện, cũng như kết quả thanh tra tài chính của EVN, công khai chi phí quản lý, tổn thất, đầu tư ngoài ngành lỗ ra sao. TS Lê Đăng Doanh cho rằng, hoạt động doanh nghiệp và đời sống người dân đang rất khó khăn. Trong tình hình lạm phát đầu vào tăng cao, ngành điện có yêu cầu chính đáng điều chỉnh giá điện, nhưng phải ở mức độ và không nên điều chỉnh tăng giá trong năm nay.
  5. long701

    long701 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2011
    Đã được thích:
    34
    HSBC: Năm 2012 -2013 tăng trưởng thương mại Việt Nam khoảng 10,12% ~11,25%/năm


    Chỉ số tin cậy thương mại HSBC cho thấy mức độ tin cậy của các doanh nghiệp XNK Việt Nam vẫn ở ngưỡng lạc quan, nhưng thương nhân rất quan ngại biến động tỷ giá trong vòng 6 tháng tới.
    Sáng ngày 19/10/2011, tại Tp. Hồ Chí Minh, HSBC Kết nối Giao thương Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo giới thiệu sơ lược về “Dự báo tăng trưởng thương mại” Thế giới và Việt Nam đến năm 2025. Theo đó,

    Việt Nam sẽ là 1 trong 5 quốc gia thúc đẩy tăng trưởng thương mại thế giới

    Thương mại Việt Nam chiếm 0,4% thương mại toàn cầu tính đến cuối năm 2010. Thương mại Việt Nam ước tính tăng 7,26% trong năm 2011.

    Dự báo hàng quý về thương mại toàn cầu gần đây nhất của HSBC cho biết, mức tăng trưởng hàng năm đạt 8,3% trong 5 năm tới, đến cuối năm 2025, tổng giá trị thương mại của Việt Nam sẽ tăng từ 108,1 tỷ USD lên 282,5 tỷ USD. Điều này cho thấy tăng trưởng của tổng giá trị giao dịch thương mại và tốc độ tăng trưởng khoảng 10,12% ~11,25%/năm trong 2 năm tới.


    Nguồn: HSBC Kết nối Giao thương

    Xuất nhập khẩu của Việt Nam cũng bị tác động trong giai đoạn khủng hoảng tài chính, thể hiện ở các số liệu của năm 2010. Nhập khẩu phục hồi với tốc độ nhanh hơn xuất khẩu. Sự phụ thuộc vào hàng hóa nguyên liệu thô khiến tình hình thương mại dễ bị ảnh hưởng bởi sự dao động của giá cả, nhưng vì giá lương thực và xăng dầu tăng cao đã làm tăng giá trị thương mại, đặc biệt trong giai đoạn gần đây khi lượng xuất khẩu tăng mạnh với giá cao.

    Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia và Trung Hoa đại lục là 5 nước sản xuất hàng đầu đóng vai trò thúc đẩy sự tăng trưởng của thương mại thế giới đến năm 2025.

    Tổng giá trị thương mại của châu Á dự tính sẽ tăng 96%, đạt gần 14.000 tỷ USD vào năm 2025, và sẽ là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng thương mại thế giới được dự đoán sẽ đạt được mức tăng 73% cho tới năm 2025.

    Nguồn: HSBC Kết nối Giao thương

    Tin cậy thương mại tăng trưởng nhưng thương nhân vẫn quan ngại biến động tỷ giá

    Chỉ số tin cậy thương mại HSBC (HSBC Trade Confidence Index – HSBC TCI) thuộc báo cáo HSBC Kết nối Giao thương cũng cho thấy mức độ tin cậy của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Việt Nam vẫn ở ngưỡng lạc quan: 115 điểm so với 116 điểm của nửa đầu năm 2010, xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng chỉ số tin cậy thương mại toàn cầu và thứ 3 trong khu vực châu Á.

    Từ nửa đầu năm 2011, chỉ số tin cậy của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu châu Á giảm nhẹ 3 điểm đồng bộ với mức giảm 2 điểm của các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu trên toàn thế giới. Điều này cho thấy mặc dù có những dấu hiệu tăng trưởng trong dài hạn, các doanh nghiệp xụất nhập khẩu đều tin rằng những cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới sẽ ảnh hưởng tới thương mại toàn cầu trong 6 tháng tới.

    Các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng như Úc, Singapore và Trung Hoa đại lục đã có những lo ngại về rủi ro thanh toán từ phía người mua. Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam đã có những động thái thay đổi trong giao thương như yêu cầu thanh toán trước hoặc thắt chặt các điều khoản thanh toán đối với nhà cung cấp.

    Tại châu Á, 50% các doanh nghiệp XNK được khảo sát kỳ vọng mức tài trợ thương mại sẽ duy trì không đổi trong khi 40% doanh nghiệp dự đoán về tài trợ thương mại của họ sẽ tăng.

    Trung Quốc mở rộng (Macau, Hồng Kông, Trung Hoa đại lục) tiếp tục là khu vực tăng trưởng tiềm năng nhất cho các doanh nghiệp XNK châu Á trong đó có Việt Nam.

    Các doanh nghiệp XNK Việt Nam tiếp tục duy trì thương mại nội bộ khu vực như một động lực chính thúc đẩy thương mại của quốc gia. Tuy nhiên, các doanh nghiệp và thương nhân Việt Nam quan ngại lớn về biến động tỷ giá trong vòng 6 tháng tới đây.

    Trả lời câu hỏi về hạn chế những rủi ro biến động tỷ giá, rủi ro thanh toán, Ông Huỳnh Bửu Quang, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp của Ngân hàng HSBC Việt Nam cho biết: “Doanh nghiệp có thể mua các sản phẩm kỳ hạn nhằm đảm bảo có đủ ngoại tệ vào thời điểm thanh toán, cũng như biết chắc chắn giá ngoại tệ. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ hoán đổi ngoại tệ, hoán đổi lãi suất. Đối với rủi ro trong thanh toán doanh nghiệp có thể mua bảo hiểm thanh toán, ngân hàng mua trách nhiệm thanh toán của người mua hàng để ứng tiền cho doanh nghiệp.”

    Xu hướng Việt Nam sẽ hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu

    Báo cáo "HSBC Kết nối Giao thương" cho biết Trung Quốc, Mỹ, Nhật, Singapore và Hàn Quốc là 5 đối tác giao dịch thương mại hàng đầu của Việt Nam với tổng giá trị thương mại kỳ vọng sẽ tăng từ 17,9 tỷ USD hiện nay lên 53,3 tỷ USD cho đến năm 2025. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam xét về mặt giá trị.

    Các tuyến giao thương mới hình thành với Thuỵ Sĩ, Ai Cập, Nam Phi và Ả Rập Xê Út phản ánh lợi thế ngày càng tăng của hàng hoá nguyên liệu thô đối với nền tảng thương mại của Việt Nam - cụ thể là mặt hàng sắt thép với Thuỵ Sĩ và xăng dầu với Ả Rập Xê Út.

    Việt Nam xây dựng ba hành lang thương mại quan trọng và phát triển nhanh với Thụy Sĩ, Ấn Độ và Phillipines. Điều này thể hiện thế mạnh về hàng hoá nguyên liệu thô cũng như tiến trình hội nhập của Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực hàng điện tử tiêu dùng.

    Ngoài ra, HSBC Kết nối Giao thương cũng dự báo rằng, Việt Nam giao thương với Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng từ 0,3 tỷ USD lên 1,2 tỷ USD, được thúc đẩy bởi mức tăng trưởng 9,88% hàng năm của xuất khẩu dệt may, và 9,4% của xuất khẩu sắt thép.
  6. kiemtienvungday

    kiemtienvungday Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.841
    đúng rồi, tiền đâu mà ủn, cổ thì chất đầy, tiền thì rút chạy hết về NH lo mất thanh khoản, giả chấp tài sản cầm cố NH chuẩn bị bùng nổ, chỉ khổ NH nào chơi tín chấp thì đánh bùn sang ao
  7. long701

    long701 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2011
    Đã được thích:
    34
    Tháng 10: Chỉ số phát triển SXCN của Hà Nội tăng 1,33%


    Dự kiến 10 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng 12,5% so cùng kỳ năm trước.
    Theo số liệu được Cục Thống kê thành phố Hà Nội công bố thì Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 10/2011 tăng 1,33% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng tăng 7,89% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp khai thác mỏ tăng 22,6%; công nghiệp chế biến tăng 7,83%; sản xuất, phân phối điện, ga, nước tăng 8,24%.
    Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 10 (giá năm 1994) tăng 4,4% so tháng trước và tăng 12,6% so cùng kỳ năm trước. Dự kiến 10 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng 12,5% so cùng kỳ năm trước.
    Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước Trung ương tháng 10 tăng 4,8% so tháng trước và tăng 6,3% so cùng kỳ. Dự kiến 10 tháng tăng 7,4% so cùng kỳ.
    Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước địa phương tháng 10 ước tăng 3,1% so tháng trước và tăng 3,6% so cùng kỳ. Dự kiến 10 tháng tăng 4,1% so cùng kỳ.
    Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài Nhà nước tăng 6,3% so tháng trước và tăng 11,2% so cùng kỳ. Dự kiến 10 tháng tăng 11% so cùng kỳ.
    Giá trị sản xuất công nghiệp khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tháng 10 ước tăng 2,9% so tháng trước và tăng 17,1% so cùng kỳ. Dự kiến 10 tháng tăng 16,4% so cùng kỳ.
    Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 10 đạt 1.869,6 tỷ đồng, tăng 46,1% cùng kỳ năm trước.
    Dự tính 10 tháng đạt 14.399,5 tỷ đồng, bằng 68,9% kế hoạch năm và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2010
  8. thanh_moon

    thanh_moon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    2

    Lạm phát thì trên 20% :D
  9. long701

    long701 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2011
    Đã được thích:
    34
    HSBC: Việt Nam sẽ nằm trong Top 5 nước sản xuất hàng đầu thế giới


    Theo HSBC, năm 2025 sẽ có 5 nước sản xuất hàng đầu, bao gồm: Ai Cập, Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia và Trung Hoa đại lục.
    Hôm nay (ngày 19/10/2010), Ngân hàng một thành viên HSBC đã họp báo công bố tông tin về Dự báo tăng trưởng thương mại Việt Nam và chỉ số tin cậy thương mại Việt Nam.
    Theo dự báo này thì đến cuối năm 2025, tổng giá trị thương mại của Việt Nam sẽ tăng từ 108,1 tỷ đô la Mỹ lên 282,5 tỷ đô la Mỹ, đạt mức tăng trưởng 144%, tức tăng gần gấp đôi với con số tăng trưởng chung của toàn cầu và sẽ là một trong 5 nước sản xuất hàng đầu, bao gồm: Ai Cập, Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia và Trung Hoa đại lục.
    Tổng giá trị thương mại của châu Á dự tính sẽ tăng 96%, đạt gần 14 ngàn tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, và sẽ là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng thương mại thế giới mà được dự đoán sẽ đạt được mức tăng 73% cho tới năm 2025.
    Chỉ số tin cậy thương mại HSBC (HSBC Trade Confidence Index – HSBC TCI) thuộc báo cáo HSBC Kết nối Giao thương cũng cho thấy mức độ tin cậy của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Việt Nam vẫn ở ngưỡng lạc quan: 115 điểm so với 116 điểm của nửa đầu năm 2011, xếp thứ bảy trên bảng xếp hạng chỉ số tin cậy thương mại toàn cầu và thứ ba trong khu vực châu Á.
    Từ nửa đầu năm 2011, chỉ số tin cậy của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu châu Á giảm nhẹ ba điểm đồng bộ với mức giảm hai điểm của các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu trên toàn thế giới. Điều này cho thấy mặc dù có những dấu hiệu tăng trưởng trong dài hạn, các doanh nghiệp xụất nhập khẩu đều tin rằng những cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới sẽ ảnh hưởng tới thương mại toàn cầu trong sáu tháng tới.
  10. long701

    long701 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2011
    Đã được thích:
    34
    Choáng” với lãi suất kỳ hạn dài
    MINH ĐỨC
    20/10/2011 00:43 (GMT+7)
    Huy động lãi suất cao cho kỳ hạn dài là một bài toán chi phí đặt ra ở thời điểm này. E-mailBản để inCỡ chữ Chia sẻ: Ý kiến (0)
    Rất hiếm khi lãi suất trên liên ngân hàng các kỳ hạn dài lại lên mức cao như vậy. Thực tế này đang có, như một sự đánh đổi tình thế với chi phí.

    Đợt leo thang của lãi suất trên thị trường liên ngân hàng lại có thêm yếu tố mới: sự căng thẳng thể hiện ngay cả với các kỳ hạn dài (khác với dài hạn), thay vì chủ yếu tập trung ở các kỳ hạn ngắn như thường thấy.

    Dữ liệu chính thức của Ngân hàng Nhà nước cập nhật cho thấy, trong ngày 17/10, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng cao nhất có ở hai kỳ hạn 6 và 12 tháng - hai loại kỳ hạn dài trong cơ cấu giao dịch, lần lượt là 15,18%/năm và 20,64%/năm.

    Đó là những mức cao, đặc biệt là 20,64%/năm của kỳ hạn 12 tháng. Nhưng chưa phải là cao nhất. Dữ liệu công bố của Ngân hàng Nhà nước là mức bình quân, đồng nghĩa với việc có những giao dịch phải chấp nhận mức lãi suất cao hơn vậy, hoặc giả ở kỳ hạn này chỉ có duy nhất một giao dịch thành công và tính đại diện yếu.

    Dù tính đại diện thế nào, những mức lãi suất cao có ở các kỳ hạn dài như vậy phản ánh một thực tế có thể suy tính.

    Thứ nhất, lãi suất thường có một cơ sở quan trọng là lạm phát, và mức 20,64%/năm đó phản ánh kỳ vọng lạm phát sẽ tiếp tục tăng cao. Điều này không hợp lý khi các kỳ hạn còn lại mức bình quân vẫn tương đối dễ chịu; trong ngày 17/10 vẫn ở dưới 15%/năm.

    Thứ hai, một câu hỏi đáng xem xét hơn là vì sao có ngân hàng (hoặc những ngân hàng) lại chấp nhận một mức lãi suất cao như vậy, ở kỳ hạn dài như vậy? Huy động lãi suất cao cho kỳ hạn dài là một bài toán chi phí đặt ra ở thời điểm này, trong khi một tham khảo là huy động kỳ hạn tương tự trên thị trường 1 tối đa chỉ 14%/năm.

    Giả thiết đặt ra, có thể có ngân hàng (hoặc những ngân hàng) buộc phải đánh đổi chi phí vay rất cao và kéo dài như vậy để ứng xử với tình thế khó khăn hiện nay. Vì với những khoản vay ngắn, kỳ đáo hạn nhanh, lại thêm áp lực cho vấn đề thanh khoản mà họ đang phải chống đỡ.

    Hoặc sự bất thường trên có những nguyên do mà người trong chăn mới nắm rõ. Cũng có thể “đơn giản” là một bài toán đã được tính trong cân đối các kỳ hạn sử dụng vốn.

    Còn theo các thông tin tiếp tục cập nhật, trong ngày 19/10, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn ngắn đã có dấu hiệu dịu bớt. Điều này gắn với thông điệp mà Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi, “không để ngân hàng nào mất thanh khoản”, cũng như định hướng sẽ hỗ trợ chung cho hệ thống.

    Đi cùng với lời nói, ngày 19/10 các tổ chức đầu tư ghi nhận Ngân hàng Nhà nước tiếp tục mở hoạt động hỗ trợ. Sau khi liên tiếp bơm ròng khá mạnh từ cuối tuần qua và đầu tuần này trên thị trường mở (OMO), nhà điều hành đã tăng thêm phiên đấu thầu cũng như áp hai kỳ hạn hỗ trợ là 7 ngày và 14 ngày, cũng như tiếp tục bơm ròng.

    Thị trường vẫn đang hướng theo sự hỗ trợ này cũng như diễn biến của lãi suất trên thị trường liên ngân hàng. Và điểm chờ đợi xa hơn một chút là dữ liệu về tình hình huy động vốn và tăng trưởng cung tiền trong tháng 10 này mà Ngân hàng Nhà nước dự kiến sẽ công bố.

Chia sẻ trang này