Chiến lược giao dịch ngày 21/10/2011

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hungami, 21/10/2011.

7065 người đang online, trong đó có 92 thành viên. 01:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1301 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. long701

    long701 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2011
    Đã được thích:
    34
    Canh mua NTL khi giá về 18 cắt lỗ 17.5 chốt lời 20
    [​IMG]
  2. long701

    long701 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2011
    Đã được thích:
    34
    Bán khống KTB khi giá lên 31 cắt lỗ 32.5 chốt lời 27
    [​IMG]
  3. long701

    long701 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2011
    Đã được thích:
    34
    Canh mua SSI khi giá về 16 cắt lỗ 15.5 chốt lời 18
    [​IMG]
  4. long701

    long701 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2011
    Đã được thích:
    34
    Tăng giá điện và kiềm chế lạm phát không có gì mâu thuẫn”


    Trong bối cảnh lạm phát vẫn đang ở mức cao, nền KT vẫn còn nhiều khó khăn,đề xuất tăng giá điện từ 10 -13% của EVN đang được nhiều ý kiến cho là đi ngược lại mục tiêu kiềm chế lạm phát của Chính phủ.
    Việc có tăng giá điện vào cuối năm hay không thì Chính phủ “vẫn đang bàn”, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh trả lời báo giới xung quanh đề xuất tăng giá điện từ tháng 11 tới, vừa được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trình lên Bộ Công Thương.

    Trong bối cảnh lạm phát vẫn đang ở mức cao, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn,đề xuất tăng giá điện từ 10 -13% của EVN đang được nhiều ý kiến cho là đi ngược lại mục tiêu kiềm chế lạm phát của Chính phủ.

    Bên lề kỳ họp Quốc hội chiều 20/10, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh nói:

    - Việc tăng giá điện và mục tiêu kiềm chế lạm phát của Chính phủ thực ra không có gì là mâu thuẫn cả. Đấy là chủ trương nhất quán, vấn đề là mình chọn thời điểm nào tăng cho phù hợp, chứ chắc chắn giá điện cũng không thể giữ mãi như hiện nay được.

    Cũng có người cho rằng tăng giá điện vào lúc này là không nên, nhưng cũng có nhiều ý kiến trái chiều, nhiều ý kiến khác nhau. Điều đó buộc Chính phủ sẽ phải lựa chọn giải pháp sao cho hài hòa. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là giá điện phải làm sao thu hút được nguồn vốn để tái đầu tư, vì hiện nay chúng ta vẫn đang thiếu điện, trong khi vốn đầu tư cũng thiếu.

    Rõ ràng đối với các nhà đầu tư, họ sẽ không nhiệt tình quan tâm đến việc rót vốn vào ngành điện, nếu như nó chỉ có lỗ và lỗ. Như thế thì cũng không ai muốn làm.

    Vấn đề gốc là ở đấy. Chúng ta phải giải quyết việc này thì mới huy động được nguồn lực để đầu tư. Cân đối hàng hóa nói chung phải vậy, không chỉ với điện.

    Theo lý giải của Phó thủ tướng thì dường như Chính phủ đang nghiêng về phương án sẽ tăng giá điện theo đề xuất của EVN?

    Tôi đã nói phải chọn thời điểm thích hợp, xử lý hài hòa lợi ích chung của người dân, xã hội với doanh nghiệp để vừa giải quyết được tổng thể vừa đáp ứng yêu cầu hiện nay là chống lạm phát.

    Còn hiện nay chưa ai khẳng định thời điểm nào sẽ cho tăng giá điện, nên tôi cũng chưa thể nói trước được điều gì.

    Thưa Phó thủ tướng, ông nghĩ sao trước những lý giải của EVN về việc tăng giá điện?

    Tới đây Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng bàn giải pháp minh bạch giá điện và sẽ công bố đầy đủ.

    Còn lý do tăng giá điện, tôi khẳng định không có chuyện tăng giá để bù đắp vào những khoản đầu tư ngoài ngành của EVN. Chính phủ không bao giờ đồng ý với lý do như thế.

    Sau khi giá điện tăng hơn 15% hồi tháng 3 đầu năm nay, Phó thủ tướng có nói, “lẽ ra giá điện phải tăng tới 62%”. Liệu đó có phải là cái cớ để EVN tiếp tục đề xuất tăng giá điện?

    Tôi nói tăng như thế là tăng theo một lộ trình lâu dài, chứ đâu phải cứ vài ba tháng lại tăng. Tuy nhiên từ lần tăng đó đến thời điểm này thì cũng không phải vài ba tháng nữa. Chính phủ sẽ phải tùy vào bối cảnh, tình hình của nền kinh tế để điều hành linh hoạt.

    Bên cạnh đó cũng phải nói thêm rằng, thời gian qua gần như là chúng ta không hề điều chỉnh dù giá cả đầu vào của nhiều ngành sản xuất có biến động rất nhiều. Đó chính là quyết định ưu tiên cho kiềm chế lạm phát, giải quyết vấn đề khó khăn của sản xuất và đời sống nên nhà nước không cho điều chỉnh tăng giá thêm.

    Cá nhân ông có ủng hộ đề xuất tăng giá điện của EVN?

    Quan điểm của tôi là phải có lộ trình để làm sao từng bước đưa giá điện theo cơ chế thị trường. Tất nhiên, tình hình chung của Việt Nam và quốc tế buộc chúng ta phải xem xét lộ trình này.

    Nếu thuận thì ta đi bước ngắn, còn nếu không thuận lợi, nhiều khó khăn thì phải đi bước dài hơn.
  5. long701

    long701 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2011
    Đã được thích:
    34
    Việt Nam tụt 8 bậc trong xếp hạng môi trường kinh doanh của WB


    Trong bảng xếp hạng này, Singapore đứng đầu lần thứ 6 liên tiếp.
    Nhóm 3 nền kinh tế tại Đông Dương bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia đã không tiến thêm bậc nào trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh năm 2012 do Ngân hàng Thế giới công bố.

    Trong bảng xếp hạng này, Singapore đứng đầu lần thứ 6 liên tiếp.

    Chuyên gia công bố bảng xếp hạng đã thực hiện khảo sát trên 183 quốc gia trên thế giới, liên tục từ năm 2004. Trong nhóm đứng đầu bảng xếp hạng, danh sách không thay đổi so với năm 2010 bao gồm Hồng Kông, New Zealand, Mỹ, Đan Mạch.

    Việt Nam rơi từ thứ 90 xuống thứ 98/183. Trung Quốc đứng ở vị trí thứ 91. Nga xếp hạng 120, Braxin 126 và Ấn Độ 132.

    Campuchia đứng ở thứ 138 ngay cả khi Ngân hàng Trung ương đã củng cố để phát triển hệ thống thông tin tín dụng. Lào đứng đồng hạng 138.

    Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên nhất phải kể đến Philippin, nước này xếp hạng 136/183 quốc gia, thấp hơn nhiều so với nhiều nước đang phát triển khác như Bangladesh (122), West Bank and Gaza (131), Nigeria (133) và Xu đăng (135).

    Một số nước châu Á khác có môi trường kinh doanh thuận lợi hơn Philippin bao gồm Hàn Quốc (8); Thái Lan (17); Malaysia (18); Nhật (20); Đài Loan (25); Brunei (83); Việt Nam (98); Indonexia (129) và Ấn Độ (132).

    Tại châu Á, Philippin chỉ hơn duy nhất Lào, Campuchia và Timor.
  6. long701

    long701 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2011
    Đã được thích:
    34
    Tỷ trọng đầu tư công năm 2012 giảm khá mạnh
    NGUYÊN HÀ
    20/10/2011 15:22 (GMT+7)
    Tỷ trọng đầu tư công năm 2012 dự kiến chiếm khoảng 39,5 - 40,3% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, trong khi năm 2011 chiếm 41,7% và giai đoạn 2006 - 2010 lên tới 44,3%. E-mailBản để inCỡ chữ Chia sẻ: Ý kiến (0)
    Tỷ trọng đầu tư công năm sau được đánh giá là sẽ sụt giảm khá mạnh, theo báo cáo về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012, vừa được gửi tới đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ hai, khai mạc sáng nay (20/10).

    Ở mức tăng trưởng dự kiến đạt từ 6 - 6,5%, dự kiến năm 2012, tổng vốn đầu tư toàn xã hội huy động vào khoảng 980 - 1.000 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 33,5 - 34% GDP, tăng 12,8 - 15,5% so với ước thực hiện năm 2011.

    Cụ thể, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách khoảng 180 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 2,9%. Vốn trái phiếu Chính phủ 45 nghìn tỷ đồng, bằng năm nay.

    Vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước khoảng 55 - 56 nghìn tỷ đồng, chiếm 5,6% tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội, tăng 10 - 12%.

    Tăng cao nhất, từ khoảng 20 - 26,5% và chiếm đến 41,8 - 43%, là nguồn vốn đầu tư của dân cư và doanh nghiệp tư nhân.

    Dự kiến khoảng 175 nghìn tỷ đồng là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 6,1% và chiếm 17,5 - 18% tổng nguồn vốn.

    Như vậy, với dự kiến huy động trên đây, tỷ trọng đầu tư công năm 2012 sẽ chiếm khoảng 39,5 - 40,3% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, trong khi năm 2011 chiếm 41,7% và giai đoạn 2006 - 2010 lên tới 44,3%.

    Để đạt được tốc độ tăng GGP khoảng 6 - 6,5% với tổng mức đầu tư toàn xã hội như trên, theo Chính phủ sẽ là thách thức rất lớn.

    Bởi, trong cả giai đoạn 2006 - 2010 với tổng vốn đầu tư đạt bình quân 42,7% GDP, tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng chỉ đạt 7%. Và, các con số tương ứng của năm 2010 là 41,9% và 6,78%.

    Về khả năng cân đối vốn, bản báo cáo đã đưa ra thông tin đáng chú ý. Đó là, tổng hợp nhu cầu vốn của các bộ, ngành, địa phương từ ngân sách nhà nước năm 2012 khoảng 400 tỷ đồng, bằng 2,6 lần so với kế hoạch năm nay. Và sau khi rà soát kỹ thì nhu cầu cần thiết là khoảng trên 300 nghìn tỷ đồng.

    Trong đó, nhu cầu đầu tư cho các công trình và dự án chuyển tiếp đều gấp hơn 2 lần so với kế hoạch năm 2011. Đặc biệt các nhiệm vụ về quốc phòng an ninh, phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nhà Quốc hội, nhà làm việc các cơ quan của Đảng có nhu cầu tăng thêm trên 10.000 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2011.

    Phê Chính phủ đã chi đầu tư phát triển vượt dự toán và tăng 15,1% trong năm 2011 là chưa hợp lý, song Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách vẫn đồng ý với Chính phủ việc dự kiến bố trí 180.000 tỷ đồng cho năm tới.

    Theo phân tích của cơ quan thẩm tra, nếu tính yếu tố trượt giá, thì số tăng này không cao.

    Ủy ban Tài chính - Ngân sách cũng lưu ý, so với giai đoạn trước, tỷ trọng chi đầu tư phát triển của ngân sách nhà nước so với GDP và so với tổng đầu tư toàn xã hội có xu hướng giảm dần. Vì vậy, cần tập trung đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách, pháp luật, tạo môi trường thuận lợi, hấp dẫn để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện phương châm xã hội hóa đầu tư, dưới các hình thức: BOT, PPP… nhằm bù đắp phần giảm đầu tư theo tỷ trọng của ngân sách nhà nước.

    Đồng thời, tập trung bố trí vốn cho các dự án về giao thông trọng điểm quốc gia, thủy lợi quan trọng cấp bách, mang tính đột phá như: đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, quốc lộ 1A, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, kênh Chợ Gạo, quốc lộ 51 đoạn Tp.HCM - Bà Rịa - Vũng Tàu…

    Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng đề nghị mạnh mẽ đổi mới đầu tư công, rà soát, đánh giá các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là ở các vùng kinh tế trọng điểm, ưu tiên các dự án hoàn thành, bố trí vốn đầu tư dứt điểm trong 2 năm 2012-2013 để đưa các công trình vào sử dụng có hiệu quả.

    Trong các giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2012, Chính phủ cho biết, sẽ xây dựng cơ chế cân đối vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo kế hoạch đầu tư trung hạn 2013 - 2015 cho toàn bộ thời gian thực hiện dự án thay vì bố trí kế hoạch vốn từng năm như hiện nay.

    Với nguồn vốn tín dụng đầu tư và tín dụng chính sách sẽ rà soát loại bỏ danh mục ưu tiên đầu tư trong một số ngành, lĩnh vực như xi măng, sắt thép, quỹ hỗ trợ xuất khẩu, các chính sách xã hội có khả năng huy động từ các nguồn vốn khác và nguồn vốn xã hội hóa của cộng đồng doanh nghiệp và dân cư.

    Các quy chế phân cấp quản lý đầu tư công cũng sẽ được nghiên cứu sửa đổi ngay trong năm sau, đảm bảo nguyên tắc chỉ quyết định đầu tư khi đã xác định rõ về nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn ở từng cấp ngân sách, báo cáo nêu rõ.
  7. long701

    long701 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2011
    Đã được thích:
    34
    Ngân hàng Nhà nước thông tin về lãi suất liên ngân hàng
    THÙY DUYÊN
    20/10/2011 17:00 (GMT+7)
    Biến động lãi suất liên ngân hàng hiện nay có tác động từ sức ép thanh khoản của một số thành viên trong hệ thống. E-mailBản để inCỡ chữ Chia sẻ: Ý kiến (0)
    Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) vừa đưa ra thông tin chính thức về diễn biến của lãi suất trên thị trường liên ngân hàng trong những ngày cao điểm 10 - 14/10.

    Theo thông tin từ vụ chức năng này, lãi suất thị trường liên ngân hàng trong những ngày trên tăng từ 3% - 3,5%/năm và phổ biến ở mức kỳ hạn qua đêm khoảng 16% - 16,5%/năm, 1 tuần khoảng 17% - 17,5%/năm. Cùng với đó là khẳng định, “vốn khả dụng của tổ chức tín dụng đảm bảo khả năng thanh toán”.

    Thông tin từ Vụ Chính sách tiền tệ chính thức công bố khá hạn chế, chỉ đề cập đến các kỳ hạn qua đêm và 1 tuần. Trong khi đó, sự chú ý của thị trường trong những ngày trên tập trung ở các kỳ hạn ngắn, đặc biệt là 1 tháng, với các mức lãi suất trên 20%/năm, thậm chí 25% hay cao hơn… Tuy nhiên, có thể đó không phải là những mức lãi suất và giao dịch phổ biến.

    Cùng với các kỳ hạn ngắn, trong các ngày 17 và 18/10, dữ liệu cập nhật của Ngân hàng Nhà nước tiếp tục cho thấy lãi suất liên ngân hàng đột biến ở các kỳ hạn 6 và 12 tháng.

    Nếu trong ngày 17/10, mức bình quân hai kỳ hạn này lần lượt là 15,18%/năm và 20,64%/năm, thì ngày 18/10 tiếp tục dâng cao với 17,06%/năm và 20,73%/năm.

    Cũng theo thông tin từ Vụ Chính sách tiền tệ, dù có biến động mạnh trên liên ngân hàng, nhưng lãi suất cho vay VND vẫn tương đối ổn định. Hiện lãi suất cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu ở mức 17% - 19%/năm; lãi suất cho vay sản xuất - kinh doanh khác phổ biến ở mức 18% - 21%/năm, lãi suất cho vay lĩnh vực phi sản xuất 22% - 25%/năm.

    Nhưng, sự căng thẳng đang thể hiện và có xu hướng kéo dài trên liên ngân hàng sẽ là một trở ngại đối với tính thực tế của định hướng giảm lãi suất cho vay về 17% - 19%/năm mà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đưa ra.
  8. long701

    long701 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2011
    Đã được thích:
    34
    Vàng giảm giá, vác bao tải tiền đi mua
    Không phải ngẫu nhiên mà những biến động trên thị trường vàng, ngoại tệ, thị trường liên ngân hàng vào tháng đầu quý tư năm nay dồn dập hơn. Nó phản ánh nền kinh tế đang trải qua giai đoạn hết sức khó khăn...

    Hôm qua, 20.10, hàng chục chiếc máy đếm tiền của SJC chạy hết công suất, để phục vụ cả trăm người chờ đợi, chen chúc nhau chờ mua vàng. Đứng ngay chỗ máy lạnh đang phà hơi lạnh ngắt của phòng kế toán, nơi giao vàng cho khách mua số nhiều, thuộc trụ sở công ty SJC trên đường Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP.HCM, mà lưng áo hai ông Trần Hưng L. và Nguyễn Kh. ướt đẫm mồ hôi. Cái nóng bức giữa trưa cộng với nỗi căng thẳng khi chở bao tiền gần 7 tỉ đồng trên xe máy từ nhà ở quận 5 lên quận 1, khiến cho mồ hôi cứ vậy mà tuôn. Phải vác bao tiền từ đường vào cửa văn phòng, hai ông lại phải vác bao tiền sang ngân hàng bên cạnh để kiểm đếm.

    Vất vả mua vàng

    Ông Trương Công Nhơn, phó tổng giám đốc công ty SJC cho biết: “Khi giá mỗi lượng vàng trong sáng ngày 20.10 giảm xuống dưới 43 triệu đồng, có hiện tượng người dân đổ xô mua vàng”. Do lượng tiền mặt phải kiểm đếm quá nhiều, công ty SJC phải nhờ các ngân hàng lân cận kiểm đếm. Khi có giấy xác nhận số lượng tiền, khách cầm giấy vào SJC nhận vàng.

    Khách chen nhau mua vàng, bãi xe của công ty SJC quá tải, một số điểm giữ xe chung quanh văn phòng SJC lúc đầu lấy giá tiền gửi xe gắn máy chỉ 5.000 đồng/chiếc, sau họ nâng lên xe số là 10.000 đồng, xe tay ga lên đến 20.000 đồng/chiếc. Người giữ xe cười bảo: “Mua vàng tiền tỉ, tiếc gì tiền gửi xe”.

    Nhìn tỷ lệ nam giới chiếm đến hơn 80% và toàn là những người có vóc dáng vạm vỡ, đang đứng chen chân trong số cả trăm người chờ mua vàng ở trụ sở SJC có thể thấy đi mua vàng là công việc nặng nhọc và khá vất vả. Thử nhấc bao tiền có chiều cao khoảng 70cm, bề ngang khoảng 50cm và bề dày chừng 30cm, đựng trong túi vải màu xanh lục đậm của ông Văn H. ở quận 12, nặng đến cả chục ký. Ông Văn H. bảo có thể mua được trên 200 lượng, nhưng từ chối không cho biết số tiền cụ thể.

    Cứ theo số tiền mang đến hay vàng mang về, khách mua thuộc dạng khá. Nhưng gần như tất cả những khách đến mua vàng ở đây đều có cách ăn mặc khá tuềnh toàng. Hiếm người mang giày tây, đa phần mang dép da, dép xỏ ngón, mặc áo thun và đặc biệt là gần như tất cả đều mặc áo khoác và quần lửng hoặc kaki dài có nhiều túi.

    Bằng những thao tác có vẻ thuần thục, khi đưa hoá đơn để nhận 158 lượng vàng, ông Hưng L. xếp toàn bộ vàng trên mặt quầy, đếm, rồi xem kỹ các đường hàn giáp mí của vỏ bọc nhựa trên từng dây. Với những miếng vàng lẻ, ông còn rờ tay vuốt kỹ các cạnh xem có miếng nào bị bung hở mí hay bị trầy nhiều thì đề nghị nhân viên SJC cho đổi lấy miếng mới hơn. Ông Nguyễn Kh. dùng dây thun chập ba sợi, cột vàng thành từng cụm, gói vào bọc nilông, rồi sau đó ông anh chia ra đút đầy vào túi trong áo khoác, túi hộp trên quần kaki. Toàn bộ diễn ra chỉ hơn một phút.

    Mua vàng vẫn chỉ dùng tiền mặt

    Hỏi ông Văn H. có sợ khi mang lượng tiền mặt quá lớn đi ngoài đường phố, ông trả lời: “Đã từng mang như thế, nên quen rồi”. Trong ngày 20.10, gần như không một khách mua vàng nào đựng tiền trong vali hay túi xách du lịch hàng hiệu, túi sang trọng, mà gần như tất cả các khách đến mua vàng ở văn phòng công ty SJC đều đựng tiền trong túi nilông đen (loại đựng rác), thùng giấy đựng mì gói, túi vải dù cũ kỹ.

    Tính đến 16 giờ ngày 20.10, SJC đã bán ra khoảng 12.000 lượng vàng. Tính theo giá vàng trong ngày, thì số tiền mà các nhân viên kiểm đếm lên đến hơn 500 tỉ đồng với đủ các loại mệnh giá khác nhau. Bà Trần Ngọc Minh Thư, trưởng phòng kinh doanh vàng của SJC cho biết, do giá vàng biến động quá nhanh, nên công ty không thể mua bán bằng chuyển khoản với khách. Bà Thư kể, có trường hợp khách vừa chốt giá xong, trong vòng 5 – 10 phút, tiền chưa thấy chuyển đến công ty, mà giá vàng trên thị trường lại giảm xuống, thế là khách bỏ luôn không mua nữa. Có khi ngược lại, khách chốt giá, chờ đến vài giờ đồng hồ, giá vàng tăng thêm từ vài trăm đến cả triệu đồng/lượng, công ty phải chịu lỗ khá nặng. Chính vì vậy dù khách mua lẻ vài lượng hay mua số nhiều vài trăm đến cả ngàn lượng thì SJC đều chọn cách thanh toán ngay.

    Ông Trương Công Nhơn nói thêm: “Việc thanh toán bằng chuyển khoản qua các ngân hàng ở Việt Nam hiện nay còn khá chậm, nhất là từ ngân hàng này qua ngân hàng khác, nên khó thực hiện giao dịch mua bán nhận vàng ngay mà không dùng tiền mặt”.
  9. long701

    long701 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2011
    Đã được thích:
    34
    Ngày 21/10, tỷ giá USD/VND tiếp tục lập kỷ lục mới
    Sáng nay, tỷ giá tiếp tục lập kỷ lục mới khi Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá liên ngân hàng 10 đồng/USD.

    Ngày 21/10, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng tỷ giá liên ngân hàng lên 20.748 đồng/USD, từ mức 20.738 đồng/USD một ngày trước đó.

    Với mức tăng 10 đồng/ USD này, tỷ giá liên ngân hàng đã lên mức cao nhất kể từ ngày điều chỉnh tỷ giá 11/2/2011 và cũng là cao nhất từ trước tới nay.

    Như vậy, trong 11 lần tăng tỷ giá liên ngân hàng kể từ ngày 5/10 đến nay, tỷ giá đã tăng thêm 120 đồng/USD, tương đương mức tăng trên 0,58%.

    Sáng nay (21/10), một số ngân hàng đã báo giá bán USD kịch trần biên độ lên 20.955 đồng/USD, trong khi giá mua vào phổ biến ở mức 20.933 đồng/USD.

    Chiều qua (20/10), tại thị trường tự do ở Hà Nội, giá USD được thông báo mua vào ở mức 21.580 đồng và bán ra 21.650 đồng.
  10. long701

    long701 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2011
    Đã được thích:
    34
    GBS báo lãi 4,4 tỷ đồng trong 9 tháng
    Công ty Cổ phần Chứng khoán Golden Bridge (mã GBS-HNX) công bố báo cáo tài chính quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.

    Theo đó, trong quý 3, doanh thu của GBS đạt 21,7 tỷ đồng, tăng 46% so với quý 3/2010 (gần 15 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu môi giới chứng khoán đạt 2,6 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ (9,6 tỷ đồng); doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 16,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt hơn 336 triệu đồng; doanh thu khác chỉ đạt 2,5 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ (4,9 tỷ đồng)

    Quý 3, chi phí hoạt động là 16,3 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ (11,2 tỷ đồng). Lợi nhuận gộp đạt 5,4 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 2,7 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 2,7 và hơn 2 tỷ đồng, tăng gần 46% so với cùng kỳ năm trước (1,4 tỷ đồng), EPS đạt 152 đồng.

    Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của GBS đạt 60,9 tỷ đồng, trong đó, riêng doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán góp vốn đạt gần 32 tỷ đồng; lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh đạt 60 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 4,4 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ 2010 (4,2 tỷ đồng), EPS đạt 327 đồng.

    Tính đến ngày 30/9, tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 8 tỷ đồng, giảm hơn 13 tỷ đồng so với đầu năm; các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 3,2 tỷ đồng hồi đầu năm lên 4,7 tỷ đồng, dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn là gần 1,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm 4 tỷ đồng, xuống còn 14,3 tỷ đồng.

Chia sẻ trang này