Chiến lược tài chính của Trung Quốc: Trái phiếu chính phủ đặc biệt 39 tỷ đô la được tung ra

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sunshine632, 24/04/2025.

91 người đang online, trong đó có 36 thành viên. 02:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1126 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. sunshine632

    sunshine632 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2021
    Đã được thích:
    502
    Trung Quốc dự kiến phát hành đợt trái phiếu chính phủ đặc biệt đầu tiên vào năm 2025 vào thứ năm, khởi động gói kích thích tài khóa quan trọng nhằm bảo vệ nền kinh tế trước căng thẳng thương mại leo thang với Hoa Kỳ.

    Bộ Tài chính có kế hoạch huy động 286 tỷ nhân dân tệ (39 tỷ đô la) thông qua đợt phát hành gồm ba phần, đánh dấu sự khởi đầu của một chiến lược tài khóa mạnh mẽ. Những trái phiếu đặc biệt này, không giống như nợ có chủ quyền tiêu chuẩn, được dành riêng cho các mục đích cụ thể và hoạt động ngoài mục tiêu thâm hụt tài khóa cao kỷ lục của Trung Quốc là 4% trong năm.

    Việc phát hành trái phiếu nhanh này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang phải vật lộn với tác động kinh tế của mức thuế 145% mà Hoa Kỳ áp dụng đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc, đe dọa làm chệch hướng mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng 5% của Trung Quốc vào năm 2025.

    "Chính phủ đang chiến lược hỗ trợ tài chính trước để cân bằng cú sốc thuế quan", nhà phân tích kinh tế Zhang Wei giải thích. "Chúng tôi dự đoán nguồn cung trái phiếu đạt đỉnh trong những tháng tới, với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) duy trì điều kiện thanh khoản ổn định để hỗ trợ thị trường".

    [​IMG]

    Cấu trúc của bản phát hành thứ năm

    Đợt bán trái phiếu vào thứ năm bao gồm:

    * 165 tỷ nhân dân tệ trái phiếu đặc biệt kỳ hạn 5 năm được chỉ định để bơm vốn ngân hàng, một phần của gói 500 tỷ nhân dân tệ lớn hơn sẽ được hoàn thành vào ngày 4 tháng 6

    * 50 tỷ nhân dân tệ trái phiếu đặc biệt kỳ hạn 20 năm

    * 71 tỷ nhân dân tệ trái phiếu đặc biệt kỳ hạn 30 năm

    Hai đợt sau là một phần của đợt phát hành trái phiếu chính phủ đặc biệt siêu dài hạn trị giá 1,3 nghìn tỷ nhân dân tệ rộng hơn dự kiến đến tháng 10, vượt quá đợt phát hành 1 nghìn tỷ nhân dân tệ của năm ngoái. Tiền thu được sẽ tài trợ cho các sáng kiến chi tiêu của người tiêu dùng, phát triển cơ sở hạ tầng lớn và các chương trình hiện đại hóa thiết bị kinh doanh.

    CHI TIÊT: https://vietnambusinessinsider.vn/c...dac-biet-39-ty-do-la-duoc-tung-ra-a44192.html
  2. Phapsumu

    Phapsumu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2021
    Đã được thích:
    3.562
    "Việc phát hành trái phiếu nhanh này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang phải vật lộn với tác động kinh tế của mức thuế 145% mà Hoa Kỳ áp dụng đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc, đe dọa làm chệch hướng mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng 5% của Trung Quốc vào năm 2025."

    :)) bên ngoài thì tỏ ra "em ổn" nhưng bên trong thì "đóng bỉm" :))
  3. Phapsumu

    Phapsumu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2021
    Đã được thích:
    3.562
    gòi bữa giờ tăng điểm nhiều chưa

    ndt "anh em" cũng giống đông lào lên f hô hào nhưng tay nào dám enter buy :))
  4. sunshine632

    sunshine632 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2021
    Đã được thích:
    502
    [​IMG] Thương mại toàn cầu: Cần một cuộc "đại tu" để sống khỏe hơn
    Cuộc chiến thương mại mà ông Trump phát động từ 2018 không phải chỉ là “cơn nóng đầu” nhất thời. Nó phơi bày một vấn đề lớn hơn: trật tự thương mại toàn cầu đang lệch lạc – và lệch khá sâu.

    Nhiều nước đang phát triển tăng trưởng bằng cách... kìm hãm lương trong nước để đẩy mạnh xuất khẩu. Họ tạo ra thặng dư thương mại khổng lồ, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc tiêu dùng trong nước bị ép chặt, và người dân không thực sự hưởng được thành quả tăng trưởng.
    Trong khi đó, Mỹ và các nước nhập siêu lại phải tiêu xài… thay phần thế giới, tài trợ cho sự mất cân bằng toàn cầu bằng cách vay nợ, bơm thâm hụt ngân sách – một hướng đi rõ ràng là không bền vững.

    Vấn đề không nằm ở chuyện “nước nào bán nhiều hơn nước nào”, mà là: toàn hệ thống bị mất cân bằng. Không ai chịu nhập khẩu nếu không ai chịu tiêu xài. Và nếu ai cũng muốn xuất siêu mãi mãi, thì rốt cuộc thế giới này bán cho ai?
    Các nhà kinh tế như Keynes từng gợi ý một hệ thống thương mại công bằng hơn – nơi các nước đều phải giữ cán cân thương mại gần bằng. Giờ là lúc cần nghiêm túc xem lại mô hình này.
    Một liên minh thương mại mới, gồm các nước lớn nhập siêu như Mỹ, Canada, Ấn Độ, có thể cùng đặt ra chuẩn mực mới: chỉ mua hàng từ những quốc gia sẵn sàng tăng lương, tăng tiêu dùng, phát triển dựa vào nhu cầu nội địa.

    [​IMG] Thương mại không nên là cuộc chiến đổ gánh nặng sang nhau, mà nên là cách để các quốc gia cùng nâng cao chất lượng sống cho người dân của mình. Nếu không thay đổi tư duy, kỷ nguyên toàn cầu hóa có thể sẽ khép lại trong hỗn loạn.

    [​IMG]
  5. sunshine632

    sunshine632 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2021
    Đã được thích:
    502
    Một trong những tín hiệu vĩ mô đáng chú ý nhất hiện nay là cung tiền M2 của Trung Quốc, vừa đạt mức 326,13 nghìn tỷ Nhân dân tệ (~44,89 nghìn tỷ USD).
    Con số này cao hơn gấp đôi M2 của Hoa Kỳ, hiện ở mức 21,67 nghìn tỷ USD. Đây có thể là yếu tố kích hoạt thanh khoản toàn cầu.

    Theo lịch sử, khi Trung Quốc mở rộng cung tiền một cách mạnh mẽ để kích thích nền kinh tế—như đã làm vào năm 2016 và 2020—nó sẽ gây ra một phản ứng dây chuyền. Các ngân hàng trung ương toàn cầu, đặc biệt là ở Hoa Kỳ và EU, thường phản ứng tương tự.

    [​IMG]

Chia sẻ trang này