Chiều nay đánh lên!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ssivietnam, 26/05/2016.

73 người đang online, trong đó có 29 thành viên. 05:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5938 lượt đọc và 47 bài trả lời
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Công ty mẹ Hoa Sen báo lãi tăng gần 120%
    [​IMG]
    Sau 9 tháng, công ty mẹ Hoa Sen đạt 20.852 tỷ đồng doanh thu thuần và 821 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
    CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG) vừa công bố kết quả kinh doanh riêng công ty mẹ quý III và lũy kế 9 tháng đầu niên độ 2015-2016.

    Quý III niên độ 2015-2016, công ty mẹ Hoa Sen đạt doanh thu thuần 7.962 tỷ đồng. Mặc dù kết quả này chỉ tăng chưa tới 9% so với cùng kỳ, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại tăng 77%, đạt hơn 395 tỷ đồng.

    Sau 9 tháng, công ty mẹ Hoa Sen đạt 20.852 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 12,4%. Mặc dù doanh thu giảm nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng 119% và đạt 821 tỷ đồng.

    Nguyên nhân chủ yếu là do giá vốn giảm mạnh. 9 tháng đầu niên độ năm nay, tỷ trọng giá vốn/doanh thu thuần đạt 89%, trong khi cùng kỳ giá vốn chiếm tới gần 94% doanh thu thuần.

    Tuy vậy, chi phí bán hàng, chi phí quản lý của doanh nghiệp này lại tăng, lần lượt 129 tỷ và 146 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 63,6 tỷ đồng.

    Về ngành thép, mới đây, Bộ Công Thương đã có quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam. Việc gia tăng nhập khẩu, đặc biệt là sản phẩm thép giá rẻ của Trung Quốc, là nguyên nhân dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất thép trong nước.



    Xem tiếp tại: http://nhipcaudautu.vn/doanh-nghiep...n-bao-lai-tang-gan-120-3314496/#ixzz4F0kEhtlH
    --- Gộp bài viết, 21/07/2016, Bài cũ: 21/07/2016 ---
    căn hàng tốt mua vào
    --- Gộp bài viết, 21/07/2016 ---
    http://www.investing.com/commodities/crude-oil-streaming-chart
  2. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Chính sách tài chính sẽ tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất
    Fanpage Thời Báo Tài Chính
    (TBTCO) - Bộ Tài chính Việt Nam cam kết, các cơ chế, chính sách tài chính sẽ được xây dựng, hoàn thiện theo hướng tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho tất các các loại hình doanh nghiệp, không phân biệt doanh nghiệp trong nước hay nước ngoài...
    [​IMG]
    Toàn cảnh buổi tiếp
    Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu đã khẳng định như vậy, trong buổi tiếp ông Kevan Watts- Phó chủ tịch Tập đoàn HSBC, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Anh – ASEAN, sáng 19/7, tại trụ sở Bộ Tài chính.

    Tại buổi tiếp, hai bên đã tập trung trao đổi về những nét chính trong phát triển kinh tế vĩ mô châu Á, những tác động ảnh hưởng tiêu cực và có thể là cả cơ hội của sự kiện Brexit tới Việt Nam.

    Đánh giá mức độ ảnh hưởng từ sự kiện Brexit, ông Kevan Watts cho rằng, Việt Nam là quốc gia có giao dịch thương mại với thế giới lớn, thu hút nhiều nước vào đầu tư kinh doanh. Sự kiện này ảnh hưởng không tốt tới trao đổi, giao thương giữa Việt Nam và các nước. Brexits diễn ra có thể làm chậm lại quá trình hiện thực hóa FTA (hiệp định thương mại tự do) Việt Nam- EU.

    [​IMG]
    Nói chung, Brexit gây ra những bất ổn, không chắc chắn đối với hoạt động thương mại toàn cầu trong tương lai, trong đó có Việt Nam.

    Việc bình ổn nền kinh tế Anh sau năm 2017 có dấu hiệu chưa chắc chắn, đặc biệt là quá trình đàm phán Anh rời EU một cách an toàn sẽ khó khăn hơn.

    [​IMG]
    [​IMG]

    ông Kevan Watts
    Thứ trưởng Trần Văn Hiếu đã cảm ơn những chia sẻ của ông Watts.

    “Đây là sự kiện lớn, có tác động nhiều mặt lên hệ thống kinh tế - tài chính toàn cầu, cùng với những diễn biến phức tạp của nền kinh tế thế giới, do đó để đánh giá một cách toàn diện tác động của việc Anh rời EU đối với kinh tế Việt Nam, trong thời gian tới cần phải tiếp tục theo dõi và phân tích một cách tổng thể, nhiều chiều.

    “Trong tương lai, Chính phủ Việt Nam, Bộ Tài chính nói riêng sẽ tiếp tục theo dõi sát những diễn biến Brexit để có những đối sách kịp thời và phù hợp.”- Thứ trưởng nói.

    Đề cập tới các hoạt động của Ngân hàng HSBC tại Việt Nam, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu đánh giá, trong những năm qua, HSBC đã có những đóng góp nhất định đến sự phát triển ngành tài chính, ngân hàng của Việt Nam; góp phần từng bước đưa thị trường tài chính, ngân hàng Việt Nam hội nhập với thế giới.

    Bộ Tài chính hy vọng trong thời gian tới, HSBC sẽ tiếp tục phát triển hoạt động của mình tại Việt Nam, góp phần tích cực vào sự phát triển ngành tài chính, ngân hàng nói riêng, nền kinh tế Việt Nam nói chung.

    Thứ trưởng cho biết, Bộ Tài chính Việt Nam cam kết xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách theo hướng tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, không phân biệt doanh nghiệp trong nước hay nước ngoài.

    Bộ Tài chính luôn sẵn sàng làm hết sức trong phạm vi quyền hạn của mình để tháo gỡ cho doanh nghiệp.

    Ngoài ra, do Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, chính sách, Bộ Tài chính rất mong nhận được ý kiến đóng góp và chia sẻ kinh nghiệm của HSBC để những chính sách mới đạt hiệu quả và có tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

    "Hoạt động thương mại, đầu tư Việt – Anh trong giai đoạn vừa qua có sự phát triển nhanh nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và sự mong muốn của hai bên. Với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Anh – ASEAN, Bộ Tài chính rất mong ông Watts có nhiều hoạt động tích cực nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư giữa Anh và Việt Nam"- Thứ trưởng đề nghị.

    Đức Minh
  3. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Biến số lớn nhất trong chính sách tiền tệ

    Chia sẻ:
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Quyết định tăng cung tiền để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đang đặt Ngân hàng Nhà nước vào vị trí chịu rất nhiều áp lực khi vừa phải đảm bảo cho sự ổn định cho tỷ giá, duy trì mặt bằng lãi suất ở mức thấp và kiểm soát lạm phát. Ảnh: TUỆ DOANH
    (TBKTSG) - Chính sách tiền tệ đang được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nới lỏng để kích thích kinh tế tăng trưởng. Đâu sẽ là biến số lớn nhất trong điều hành chính sách tiền tệ của NHNN trong sáu tháng cuối năm 2016?

    Theo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) sáu tháng đầu năm 2016 tăng 5,52% so với cùng kỳ năm trước, trong đó quí 1 tăng 5,48% và quí 2 tăng 5,55%. Như vậy, để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cho cả năm 2016 là 6,7% thì GDP trong sáu tháng cuối năm phải tăng trưởng tới khoảng 7,6%.

    Tại cuộc họp thường kỳ trong tháng 6-2016, Chính phủ vẫn chưa có bất kỳ tín hiệu nào cho thấy sẽ trình Quốc hội điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng.

    Trong khi trước đó, Chính phủ đã yêu cầu NHNN đẩy mạnh cung tiền cho nền kinh tế thông qua việc đẩy mạnh mua vào ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối, đồng thời không trung hòa (hút về) thông qua việc phát hành tín phiếu trên thị trường mở (OMO), với hy vọng nền kinh tế sẽ hấp thụ tốt nguồn vốn này qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP.

    Cụ thể, NHNN đã mua ròng được khoảng 8 tỉ đô la Mỹ trong sáu tháng đầu năm. Do tốc độ quay vòng của tiền đồng nhanh hơn so với đô la Mỹ nên tính đến thời điểm ngày 20-6-2016, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, thì tổng phương tiện thanh toán (M2) tăng 8,07% so với cuối năm 2015, cao hơn nhiều so với mức tăng 5,09% cùng kỳ năm 2015; huy động vốn của các tổ chức tín dụng (TCTD) tăng 8,23%, cao hơn nhiều so với mức tăng 4,58% của cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế chỉ đạt 6,2%, tương đương với mức tăng 6,28% của năm 2015.

    Tỷ giá sẽ dao động trong biên độ hẹp

    Kịch bản về khả năng tỷ giá sẽ tăng 4-5% trong năm 2016 như dự báo của nhiều chuyên gia kinh tế được đưa ra từ hồi đầu năm 2016 sẽ rất khó có khả năng xảy ra. Có bốn nguyên nhân chính để hỗ trợ cho nhận định trên.

    Thứ nhất, với việc nền kinh tế toàn cầu chịu tác động tiêu cực sau sự kiện Brexit tại Anh thì nhiều khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ buộc phải lùi thời hạn tăng lãi suất sang năm 2017, thậm chí có thể chuyển sang đầu năm 2018. Do đó, sức ép giảm giá của tiền đồng (VND) so với đô la Mỹ (USD) sẽ giảm xuống.

    Thứ hai, NHNN đã mua vào được một lượng lớn ngoại tệ từ đầu năm, do đó nếu không có những cú sốc tương tự như việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) phá giá đồng nhân dân tệ (CNY) diễn ra vào tháng 8-2015 thì NHNN sẽ có đủ nguồn lực để can thiệp, bình ổn khi tỷ giá có biến động.

    Thứ ba, tín dụng bằng ngoại tệ tính đến ngày 24-6-2016 giảm tới 4,64% so với cuối năm 2015. Do đó, áp lực về cầu ngoại tệ trong những tháng cuối năm là không lớn ngay cả khi NHNN đã cho phép các doanh nghiệp kinh doanh hàng xuất khẩu được vay vốn bằng ngoại tệ trở lại từ tháng 6-2016.

    Lạm phát tăng sẽ buộc NHNN phải tăng lãi suất để hút tiền đồng thời sẽ phải đẩy mạnh phát hành tín phiếu NHNN nhằm giảm nguy cơ đầu cơ ngoại tệ từ các TCTD.
    Thứ tư, trong số tám đồng tiền được sử dụng làm tham chiếu xác định giá trị VND thì ngoại trừ GBP (đồng bảng của Anh) và CNY giảm giá thì sáu đồng tiền còn lại đều tăng giá mạnh so với USD như JPY (đồng yen của Nhật) tăng 18,4%, MYR (ringgit của Malaysia) tăng 5,1%, IDR (rupiah của Indonesia) tăng 3%, THB (baht của Thái Lan) tăng 2% và EUR (của EU) tăng 1,4% thì VND chỉ tăng 0,7%. Do vậy, hàng hóa của Việt Nam vẫn đang có được lợi thế cạnh tranh tương đối so với các nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia.

    Lãi suất chịu nhiều áp lực tăng trong thời gian tới

    Tăng trưởng huy động vốn cao hơn nhiều so với tăng trưởng cho vay là cơ sở cho thấy thanh khoản của toàn hệ thống đang tạm thời ở trạng thái dư thừa. Kết quả này có được là do NHNN hiện mới chỉ trung hòa (hút tiền) một phần, khoảng hơn 20.000 tỉ đồng trong tổng số hơn 170.000 tỉ đồng được dùng để mua ngoại tệ từ đầu năm. Do vậy, lãi suất huy động trên thị trường 1 được các ngân hàng duy trì ổn định quanh mức 5%/năm đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới sáu tháng. Trong khi đó, trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất kỳ hạn qua đêm (overnight) hiện chỉ duy trì quanh mức 0,7-0,9%/năm. Đây được xem là mức thấp nhất kể từ đầu năm 2016 đến nay.

    Bên cạnh khối lượng tiền được NHNN bơm thông qua việc mua ngoại tệ thì với việc tăng trưởng huy động cao hơn tốc độ tăng trưởng cung tiền M2 cũng cho thấy một lượng lớn tiền trước đây lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng thì hiện nay đã được chuyển vào hệ thống ngân hàng thông qua hình thức tiền gửi. Điều này có thể cho thấy hoạt động kinh doanh của người dân đang đối mặt với nhiều thách thức nên buộc họ phải chuyển sang kênh tiền gửi tiết kiệm. Ngoài ra, nguồn vốn FDI giải ngân tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng như diễn biến của năm 2015 cũng là một kênh góp đẩy cung tiền trong nền kinh tế tăng cao hơn so với cùng kỳ của nhiều năm trước.

    Tuy nhiên, diễn biến của lãi suất lại phụ thuộc rất lớn vào khả năng kiểm soát lạm phát của Chính phủ trong thời gian tới.

    Lạm phát đang là biến số lớn nhất

    Quyết định tăng cung tiền để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đang đặt NHNN vào vị trí chịu rất nhiều áp lực khi vừa phải đảm bảo cho sự ổn định cho tỷ giá, duy trì mặt bằng lãi suất ở mức thấp và kiểm soát lạm phát. Chỉ số CPI tính đến hết tháng 6-2016 đã ở mức 2,35% so với cuối năm 2015 và mức tăng được dự báo sẽ cao hơn trong những tháng tới do tác động của cung tiền ở mức cao với độ trễ khoảng sáu tháng.

    Việc nền kinh tế không hấp thụ hết khối tiền được NHNN bơm ra đã buộc các TCTD phải đẩy mạnh đầu tư vào trái phiếu chính phủ. Nguồn vốn này sẽ chủ yếu được đầu tư vào các dự án công, các công trình phúc lợi xã hội mà không trực tiếp sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cuối cùng. Do vậy, lạm phát có xu hướng tăng lên là tất yếu khách quan. Lạm phát tăng sẽ tác động tiêu cực lên tỷ giá và lãi suất. Theo đó, hai biến số này cũng sẽ có xu hướng tăng lên như một phản ứng dây chuyền. Nếu kịch bản này xảy ra thì khi đó NHNN sẽ buộc phải tăng lãi suất để hút tiền đồng thời sẽ phải đẩy mạnh phát hành tín phiếu NHNN nhằm giảm nguy cơ đầu cơ ngoại tệ từ các TCTD
  4. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Ông trùm chứng khoán" kể chuyện làm nông sản sạch
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dự kiến nhân sự chủ chốt của Quốc hội khóa XIV

    "Năm 2000 nếu chúng ta nói về chứng khoán sẽ thấy tù mù hơn câu chuyện về an toàn thực phẩm hôm nay. Nhưng nếu không nói, 15-16 năm sau chúng ta sẽ không có gì cả, còn nếu lên tiếng có thể sẽ là một câu chuyện khác", ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Sài Gòn chia sẻ.
    Trong toạ đàm “Đường ra cho nông sản sạch” chiều ngày 20/7, ông Nguyễn Duy Hưng là người kể câu chuyện về nông sản sạch nhưng với tư cách là một người làm nông nghiệp (Chủ tịch HĐQT The Pan Group) chứ không phải là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty chứng khoán Sài Gòn.

    Thực tế, thời gian gần đây, vấn đề an toàn thực phẩm rất nóng bởi tâm trạng thắc thỏm của người tiêu dùng “ăn cũng chết mà không ăn cũng chết” hay “đường đến nghĩa địa thông qua cái dạ dày chưa bao giờ gần đến thế". Chính vì nhu cầu chính đáng về một bàn ăn sạch, ngày càng có nhiều doanh nghiệp chú ý hơn đến vấn đề an toàn thực phẩm. Các doanh nghiệp này đang trong quá trình tạo ra những nông sản sạch, có chất lượng, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

    Tuy nhiên, đây là một công việc không hề dễ dàng. Làm thế nào để kiểm soát được thực phẩm qua các quy trình từ lúc mới bắt đầu sản xuất cho đến khi ra thành phẩm, đóng gói, vận chuyển rồi đến tay người tiêu dùng là một bài toán khó đối với các doanh nghiệp. Rồi các yếu tố liên quan đến vốn, công nghệ, con người,…đều là những khó khăn mà doanh nghiệp làm nông sản loay hoay, chưa có nhiều công ty giải được.

    Thế nhưng, thành phẩm cũng chưa chắc được người tiêu dùng tiếp nhận ngay bởi yếu tố về giá – lúc này đã cao hơn rất nhiều so với những thực phẩm thông thường được bán ở chợ truyền thống. Niềm tin cũng là một yếu tố khác vì sau rất nhiều vụ scandal về thực phẩm, người tiêu dùng đã khó tính và nhạy cảm hơn trước rất nhiều.

    “Làm nông sản này khó cực” – "ông trùm chứng khoán" Nguyễn Duy Hưng chia sẻ. Tuy nhiên, Chủ tịch The Pan Group cho rằng đây là việc phải “xới” lên vào thời điểm này, vì nếu không sẽ không bao giờ có nông sản sạch cả.

    Con đường xây dựng chứng khoán 16 năm trước còn khó hơn xây dựng nông sản bây giờ nhiều vì hồi đấy không ai hiểu gì cả. Còn chuyện thực phẩm bây giờ ai cũng biết, nó là bữa ăn hàng ngày, và nếu bây giờ chúng ta đưa ra câu chuyện này sẽ là cách để hướng mọi người đến”, ông Hưng cho biết.

    Hiện tại, chiến lược kinh doanh của The Pan Group là xuất khẩu để “nuôi dài”. Việc xuất khẩu vừa đảm bảo nguồn thu, vừa là một minh chứng cho nông sản có chất lượng cao.

    Làm nông sản, theo ông Hưng, phải từ từ. Nhưng từ từ thì cũng dễ khiến cho doanh nghiệp “chết” nên "người chứng khoán" chọn cách làm song song, một mặt xuất khẩu, một mặt từ từ đưa vào thị trường để người tiêu dùng quen dần.

    Ngoài việc kinh doanh cá nhân, ông Hưng còn có hẳn cả một Quỹ đầu tư cho startup trong lĩnh vực nông nghiệp khoảng 100 tỷ đồng. Trong buổi toạ đàm, ông hào hứng tuyên bố, cuối cùng cũng đã có một số tiền được giải ngân “nhờ” tìm được startup phù hợp.

    Ông Hưng cũng nói thêm, thành công của con đường xây dựng nông sản sạch không phải là sự biến mất hoàn toàn của những scandal thực phẩm bẩn mà là việc giảm thiểu tối đa những rủi ro có thể có cũng như việc người tiêu dùng có thêm nhiều hãng thực phẩm uy tín để lựa chọn.

    Hay như việc một ngày nào đó, Việt Nam sẽ có những thương hiệu quốc gia về nông sản được bày bán ở nước ngoài. Đấy là cách để giúp cho người tiêu dùng “khỏi phải bị ú tim như bây giờ”.
    --- Gộp bài viết, 21/07/2016, Bài cũ: 21/07/2016 ---
    chiều nay ai đưa em lên đồi hoa sim tím@};-@};-@};-@};-@};-
  5. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Bãi tắm đôi duy nhất Việt Nam ở đảo Yến
    [​IMG]


    Đảo Yến thuộc vịnh Nha Trang, Khánh Hòa, cách đất liền khoảng 25 km về phía đông bắc. Cách xa đất liền, nhưng nơi đây rất thu hút với cảnh đẹp tuyệt vời như thiên đường.
    [​IMG]

    Để đi được đảo Yến, các bạn tới cảng Cầu Đá, Nha Trang, mua vé tàu ra Đảo. Vì đây là đảo thuộc quản lý du lịch của công ty Yến sào Khánh Hòa, các bạn không thể đi tự túc mà phải mua vé. Du khách chỉ được tham quan trong ngày, với giá 350.000 đồng một người, bao gồm ăn sáng, nước yến, bánh ngọt, cơm trưa và trái cây nhẹ buổi chiều.

    [​IMG]

    Đảo Yến là nơi đáng để các bạn tham quan, phù hợp để tham quan từ tháng 4 đến cuối tháng 8, vì đây là mùa thời tiết khô ráo và thời gian thu hoạch tổ yến được chia làm 2 lần trong năm (tháng 3 và tháng 8). Đi vào thời gian này, các bạn sẽ được xem cách nhân viên thu hoạch tổ yến, rất thú vị.

    [​IMG]

    Để đi từ những vách đá này qua vách đá kia trên đảo Yến, du khách sẽ được đi qua những cây cầu làm bằng tre, gỗ ngoằn ngèo quanh vách đá. Những cây cầu này được thiết kế chắc chắn, nhằm tạo sự an toàn cho du khách, cũng như cho các bạn đam mê chụp ảnh.

    [​IMG]

    Đảo Yến có bãi tắm đôi - một bên nóng, một bên lạnh - do các dòng chảy tạo nên. Các bạn có thể thoải mái trải nghiệm tại bãi tắm duy nhất ở Việt Nam này.

    [​IMG]

    Để trải nghiệm thêm thú vị và vui hơn, các bạn có thể đi với gia đình hoặc đi theo nhóm đông cùng với nhóm bạn thân siêu quậy.

    [​IMG]

    Ngoài ra, các bạn còn có thể leo núi Du Hạ trên đảo cao khoảng 90 m, nằm sát biển. Leo lên đỉnh núi, các bạn có thể chiêm ngưỡng được hết cảnh quan xung quanh, bãi tắm cong, và có góc sống ảo cực đẹp cho các bạn đam mê chụp ảnh. Các bạn cũng có thể thấy được Hòn Ngoại phía xa, nơi có trữ lượng tổ yến lớn nhất Việt Nam.
    --- Gộp bài viết, 21/07/2016, Bài cũ: 21/07/2016 ---
    xanh rồi
  6. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Nhật đang chuẩn bị gói kích thích 190 tỷ USD
    Chính phủ Nhật Bản đang chuẩn bị một gói các biện pháp kích thích kinh tế có tổng trị giá ít nhất 190 tỷ USD, mặc dù mức chi tiêu công thực tế có thể chưa tới một nửa con số này, các nguồn tin liên quan đến quá trình trên cho biết vào ngày thứ Năm.
    http://image.*********.vn/2016/07/21/nhat-goi-kich-thich-190-ty-usd_1139357.jpg​

    Theo đó, 3 nguồn tin cho Reuters biết gói kích thích trên có quy mô ít nhất 20 ngàn tỷ JPY (tương đương 186 tỷ USD), mức cao nhất trong phạm vi kỳ vọng hiện tại của thị trường.

    Tuy nhiên, họ cho biết rằng chi tiêu trực tiếp từ Chính phủ và các chính quyền địa phương chỉ ở vào khoảng hơn 3 ngàn tỷ JPY, và khoảng 6 ngàn tỷ JPY còn lại đến từ Chương trình Cho vay và Đầu tư Tài khóa, vốn nằm ngoài ngân sách chung.

    Tuần trước, Thủ tướng Shinzo Abe đã yêu cầu Chính phủ của ông hoàn thành việc soạn thảo các biện pháp kích thích vào cuối tháng để khôi phục nền kinh tế vốn đang đối mặt với đầu tư và chi tiêu tư nhân ảm đạm.

    Trên thị trường chứng khoán, cả hai chỉ số Nikkei 225 và Topix đều tăng điểm sau thông tin trên. Còn trên thị trường tiền tệ, đồng JPY giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tuần so với đồng USD./.

    Từ khóa: Nhật Bản, kích thích kinh tế, Shinzo Abe, Nikkei 225, Topix
    --- Gộp bài viết, 21/07/2016, Bài cũ: 21/07/2016 ---
    đánh lên toàn tập. ACE đã mua được chưa?
    tintin86 đã loan bài này
  7. phambv

    phambv Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Đã được thích:
    1.178
    lên rồi, chuẩn quá:drm3
    --- Gộp bài viết, 21/07/2016, Bài cũ: 21/07/2016 ---
    tiền lại đổ vào
  8. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D@};-
    --- Gộp bài viết, 21/07/2016, Bài cũ: 21/07/2016 ---
    ACE chưa có hàng mua PDB đi nhé
    --- Gộp bài viết, 21/07/2016 ---
    tăng 6 điểm luôn cơ ah. máu thế

Chia sẻ trang này