chiều nay tăng .................................................................HPG, MWG, DXG.

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ssivietnam, Oct 2, 2017.

747 người đang online, trong đó có 299 thành viên. 13:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Vượt Thái Lan, Singapore, Việt Nam thăng hoa, dẫn đầu khu vực ở chỉ số PMI
    02-10-2017 - 09:48 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư


    [​IMG]
    Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Việt Nam đã tăng từ mức 51,8 điểm trong tháng 8 lên 53,3 điểm trong tháng 9. Nikkei đánh giá các điều kiện kinh doanh trong tháng đã có sự cải thiện mạnh mẽ, tốc độ tốt nhất kể từ hồi tháng 4. Theo đó, sức khoẻ của lĩnh vực này là khả quan trong suốt 22 tháng qua.
    Phân hạng các nước theo chỉ số PMI của tháng, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu danh sách tăng trưởng tổng thể với chỉ số PMI tăng lên mức cao trong tháng 9. Philippines đã tiến lên vị trí thứ hai với 50,8 điểm, mặc dù tốc độ tăng trưởng nhìn chung vẫn còn nhẹ.

    Indonesia với 50,4 điểm cho thấy các điều kiện kinh doanh tiếp tục được cải thiện trong khi Thái Lan đã tăng trưởng trở lại, đạt 50,3 điểm sau khi suy giảm trong 2 tháng trước đó. Sau khi có cải thiện trong tháng trước, Malaysia (49,9 điểm) ghi nhận các điều kiện sản xuất hầu như không thay đổi trong tháng 9. Trong khi đó Singapore (48,6 điểm) đã rơi vào vùng suy giảm. Myanmar (49,4 điểm) tiếp tục có các điều kiện kinh doanh suy yếu, mặc dù tốc độ giảm vẫn còn nhẹ.

    Số liệu Nikkei

    Phân tích nguyên nhân tăng trưởng ở thị trường Việt Nam, Nikkei cho biết nhu cầu của khách hàng đã tăng lên kéo theo lượng đơn đặt hàng mới tăng. Đây là mức tăng đáng kể nhất trong 5 tháng. Tốc độ tăng đơn đặt hàng cũng được cải thiện mạnh trong tháng 9.

    Cũng nhờ vậy, lượng hàng tồn kho cũng đã giảm tháng thứ 3 liên tiếp, và đây là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 7/2016.

    Sản lượng ngành sản xuất của Việt Nam cũng đã tăng tháng 11 liên tiếp. Cả ba lĩnh vực thị trường đều có sản lượng tăng, đứng đầu là các công ty sản xuất hàng hoá tiêu dùng.

    Về chi phí đầu vào, Nikkei ghi nhận do giá cả nguyên vật liệu tăng, kể cả nguyên liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc đã khiến chi phí đầu vào tăng đáng kể, mạnh nhất kể từ tháng 5/2011. Vì vậy, trong tháng 9 này, lần đầu tiên trong 5 tháng các công ty phải tăng giá cả đầu ra.

    Ông Andrew Harker, tại IHS Markit, công ty thu thập kết quả khảo sát nhận định quý 3 đã kết thúc với một ghi nhận tích cực đối với các nhà sản xuất Việt Nam. Nhờ đó, các nhà sản xuất có thể tiếp tục tăng trưởng trong quý cuối năm. Dù vậy, ông lưu ý Việt Nam cần thận trọng vì áp lực lạm phát đã xuất hiện trở lại.
  2. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Vì sao GDP quý III đạt mức tăng trưởng kỷ lục 7,46%?
    29-09-2017 - 11:08 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư


    [​IMG]
    Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm nêu ra 3 lý do cho mức tăng rất mạnh của GDP quý III với 7,46%. Đây là mức cao kỷ lục sau nhiều năm.
    Sáng nay (29/9), Tổng cục Thống kê đã tổ chức công bố số liệu kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2017. Theo đó, GDP trong nước 9 tháng tăng 6,41% so với năm trước, trong đó, quý I tăng 5,15%, quý II tăng 6,28% - có sự điều chỉnh so với số liệu hồi quý II đưa ra là 6,17%.

    Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết điểm đặc biệt trong quý này là GDP đã đạt mức kỷ lục sau nhiều năm, với 7,46%. “Đây là mức tăng ngoạn mục”, ông Lâm nhấn mạnh.

    Lý giải, ông Lâm cho biết đây, trước hết là dựa vào ngành thuỷ sản tăng trưởng trên 5%. Điều này thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu từ cây lúa sang nuôi trồng thuỷ sản. “Đó là điểm sáng trong nông nghiệp”, ông Lâm nói.

    Bởi lẽ với 1 ha đất trồng lúa chuyển sang nuôi trồng thuỷ sản, theo tính toán, cho giá trị hơn gấp 4 lần, nhờ đó đóng góp thêm nhiều vào GDP.

    Điểm sáng thứ 2 là ở ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Trong đó, đây là lần đầu tiên khu vực chế biến chế tạo đạt mức tăng trưởng 12,8% - mức tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

    Ông Lâm nhấn mạnh nó có sự đóng góp không nhỏ của khu vực FDI, cụ thể hơn là Samsung với việc ra đời sản phẩm Samsung Galaxy Note 8.

    Điểm thứ 3 là sự phát triển của nhóm ngành dịch vụ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ đã tăng mạnh, nếu loại trừ yếu tố giá, ngành này tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Với đà tăng trưởng này, ông Lâm không giấu kỳ vọng đến cuối năm, mục tiêu GDP của Việt Nam có thể đạt được, dù kịch bản tăng trưởng của quý IV phải đạt 7,31%, một mức khá ca
  3. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2017: Nhiều tín hiệu khởi sắc!
    29-09-2017 - 07:24 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư


    [​IMG]
    GDP 9 tháng năm 2017 ước tính tăng 6,41% so với cùng kỳ năm trước, khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các giải pháp được Chính phủ ban hành.


    GDP: Tổng sản phẩm trong nước 9 tháng năm 2017 ước tính tăng 6,41% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, quý I tăng 5,15%; quý II tăng 6,28%; quý III (ước tính) tăng 7,46%.

    [​IMG]

    Hồi tháng 5 năm nay, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chia sẻ, để đạt được mục tiêu GDP là 6,7%, kịch bản tăng trưởng quý II phải là 6,26%, quý III là 7,29% và quý IV là 7,49%.

    Như vậy, nếu tình hình tăng trưởng 3 tháng còn lại khả quan, mục tiêu của Chính phủ đề ra năm nay có thể đạt được.

    Sản xuất công nghiệp: Tính chung 9 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 7,1% của cùng kỳ năm 2016. Trong đó: Quý I tăng 3,9%; quý II tăng 8,1%; quý III ước tính tăng 9,7%.

    [​IMG]

    Mức tăng của ngành chế biến chế tạo trong 9 tháng 2017 được xem là mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây

    Tình hình hoạt động doanh nghiệp: Trong 9 tháng, có 93.967 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tổng vốn đăng ký là 902,7 nghìn tỷ đồng, tăng 15,4% về số doanh nghiệp và tăng 43,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới là 9,6 tỷ đồng, tăng 24,4%.

    Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 21.100 doanh nghiệp, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2016.

    Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể và tạm ngừng hoạt động lần lượt là 8.736 doanh nghiệp, (tăng 4,4%) và 49.345 doanh nghiệp (tăng 9,4%).

    [​IMG]

    Xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp: Đa số doanh nghiệp sản xuất chế biến, chế tạo đánh giá tình hình kinh tế triển vọng.

    Cụ thể, trong quý III, phần trăm doanh nghiệp đánh giá về tình hình kinh doanh là:

    [​IMG]

    Dự kiến quý IV so với quý III/2017

    [​IMG]

    Các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh:

    [​IMG]

    Bán lẻ hàng hoá và tiêu dùng: Tính chung 9 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2.917,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,2% (cùng kỳ năm 2016 tăng 9%).

    [​IMG]

    Thu chi ngân sách Nhà nước: Tính đến thời điểm 15/9, ngân sách bị bội chi 65,2 nghìn tỷ đồng.

    Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 786,3 nghìn tỷ đồng, bằng 64,9% dự toán năm.

    [​IMG]

    Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2017 ước tính đạt 851,5 nghìn tỷ đồng, bằng 61,2% dự toán năm.

    [​IMG]

    Tình hình xuất nhập khẩu: tính chung 9 tháng năm 2017, Việt Nam nhập siêu 442 triệu USD.

    Cụ thể, tính chung 9 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 154 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Còn kim ngạch hàng hoá nhập khẩu đạt 154,5 tỷ USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước.

    Chỉ số giá tiêu dùng: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2017 tăng 0,59% so với tháng trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chủ yếu, 9 nhóm có chỉ số giá tháng 9 tăng so với tháng trước, trong đó nhóm giáo dục tăng cao nhất với 5%.

    [​IMG]

    Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng năm 2017 tăng 3,79% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.

    Lạm phát cơ bản tháng 9/2017 tăng 0,08% so với tháng trước và tăng 1,32% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 9 tháng năm 2017 tăng 1,45% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.
    --- Gộp bài viết, Oct 2, 2017, Bài cũ: Oct 2, 2017 ---
    tận dụng cơ hội
  4. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Sản lượng và giá bán cải thiện, HPG có thể lãi 5.796 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng trưởng 25%
    [​IMG]
    Phan Tùng

    (NDH) Riêng trong quý III/2017, HSC ước tính HPG đạt 12,3 ngàn tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 51,5% so với cùng kỳ và lãi ròng 2,32 ngàn tỷ đồng, tăng 45%.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Theo HSC, doanh thu quý III của HPG tăng mạnh nhờ tác động của tồn kho nguyên liệu chi phí thấp mà CTCP Tập Đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) đã mua trong quý II và giá bán bình quân tăng mạnh.

    Trong đó, sản lượng thép xây dựng và ống thép tiêu thụ trong quý III lần lượt đạt 585.090 tấn, tăng 37% so với cùng kỳ và 160.300 tấn, tăng 25,4%. Giá thép xây dựng bình quân ước tính ở mức 11,7 triệu đồng/tấn, tăng 19,9% so với cùng kỳ.

    Lũy kế 9 tháng 2017, doanh thu thuần của HPG dự kiến đạt gần 33 ngàn tỷ đồng, tăng 41,1% so với cùng kỳ và lãi ròng ước đạt 5.796 tỷ đồng, tăng trưởng 24,6%. Theo đó, HPG sẽ đạt 82,3% kế hoạch doanh thu và 96,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2017.

    Trong quý cuối năm, HSC dự báo giá thép xây dựng sẽ điều chỉnh nhẹ trong nhưng vẫn duy trì ở mức khá cao. Do đó, HSC giữ nguyên dự báo năm 2017 của HPG với doanh thu thuần đạt 42,3 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng 27,1% và lãi ròng đạt 7,73 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng 17,1%.

    Cho năm 2018, HSC dự báo doanh thu thuần của HPG đạt 52.833 tỷ đồng (tăng trưởng 24,9%) và LNST đạt 8.965 tỷ đồng (tăng trưởng 16%).
  5. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Hòa Phát ký hợp đồng lắp đặt hạng mục sản xuất thép cuộn cán nóng với Tập đoàn Danieli
    [​IMG]
    Khổng Chiêm

    (NDH) Theo hợp đồng, Danieli sẽ chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ dây chuyền QSP - tổ hợp Đúc - Cán liên tục bao gồm 2 Máy đúc phôi tấm, 2 Lò nung Tuynel, 1 Nhà máy cán tấm mỏng.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Theo tin từ CTCP Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG), ngày 30/9, Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất và Tập đoàn Danieli đã ký kết hợp đồng cung cấp hạng mục đúc phôi Slab mỏng và cán nóng thép dải công suất 3,5 triệu tấn/năm cho Dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi).

    Theo hợp đồng, Danieli sẽ chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ dây chuyền QSP - tổ hợp Đúc - Cán liên tục bao gồm 2 Máy đúc phôi tấm, 2 Lò nung Tuynel, 1 Nhà máy cán tấm mỏng. Sản lượng của Nhà máy đạt 3,5 triệu tấn/ năm, có thể mở rộng thành 4 triệu tấn/ năm cho giai đoạn 2.

    Sản phẩm là thép cuộn cán nóng, mác thép cacbon thấp, cacbon thấp thép hợp kim sắt cường độ cao, cacbon trung bình, cacbon trung bình thép hợp kim sắt cường độ cao. Sản phẩm được dùng để sản xuất các loại ống thép đặc biệt, tôn lợp và các sản phẩm đặc thù khác. Hiện nay sản phẩm này phải nhập khẩu 100%.

    [​IMG]

    Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trần Đình Long – Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát nhấn mạnh hạng mục đúc phôi Slab mỏng và cán nóng thép dải là hạng mục quan trọng nhất của dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất.

    Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát cho biết: “Hiện chưa có doanh nghiệp Việt Nam nào sản xuất được thép cuộn cán nóng, phải nhập khẩu 100%. Do đó, đây sẽ là sản phẩm mới do Hòa Phát – một doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam sản xuất”.

    Đại diện cho Danieli, ông Giacomo Mareschi Danieli cam kết dự án sẽ được triển khai nhanh, góp phần vào sự thành công chung. Ông Giacomo Mareschi Danieli cũng chia sẻ: “Đây là dự án quan trọng nhất của Danieli trên toàn cầu tính tới thời điểm này”.

    Danieli là tập đoàn chuyên sản xuất thiết bị luyện kim và cán thép. Tập đoàn này đã cung cấp rất nhiều dây chuyền thiết bị cho Hòa Phát trong mảng sản xuất kinh doanh thép từ năm 2000. Trước đó, Hòa Phát cũng lần lượt ký kết với nhiều đối tác của Đức, Italia… nhằm cung cấp các thiết bị chính cho các nhà máy thuộc Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát Dung Quất.

    KLH Gang thép Hòa Phát Dung Quất có công suất 4 triệu tấn/năm. Hiện tại, giai đoạn 1 đang được Hòa Phát triển khai trong 21 tháng từ tháng 2/2017, công suất 2 triệu tấn/năm thép dài xây dựng và thép cuộn chất lượng cao. Giai đoạn 2 của dự án sản xuất 2 triệu tấn một năm thép dẹt cán nóng phục vụ cơ khí chế tạo, được triển khai ngay từ tháng 8/2017. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ được hoàn thành đi vào sản xuất cuối năm 2019.
    --- Gộp bài viết, Oct 2, 2017, Bài cũ: Oct 2, 2017 ---
    khuyến nghị mạnh dạn mua giá đỏ những doanh nghiệp nền tảng tốt
    tránh xa hàng đầu cơ
  6. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jun 22, 2015
    Likes Received:
    12,207
    Nhiều tin tích cực quá
    ssivietnam likes this.
  7. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    múc mạnh HPG:x:x:x:x:x
    --- Gộp bài viết, Oct 2, 2017, Bài cũ: Oct 2, 2017 ---
    Cái nó đạp tý cho ai nản bung nốt
    --- Gộp bài viết, Oct 2, 2017 ---
    Cứ yên tâm chiến hàng nền tảng. không cần quan tâm chỉ số@};-
    --- Gộp bài viết, Oct 2, 2017 ---
    DXG đang giá quá tốt để mua
    --- Gộp bài viết, Oct 2, 2017 ---
    đánh quá hay.
    có bác nào bán không ah
  8. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    SCIC đã chốt xong đơn vị tư vấn bán vốn lần 2, khác biệt hoàn toàn với lần đầu
    [​IMG]

    Thay vì liên danh tư vấn 3 bên như đợt 1, lần thoái vốn tại Vinamilk thứ 2 này, SCIC lựa chọn UBS AG - Chi nhánh Singapore (UBS) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI). Cả VinaCapital và Morgan Standley đã không còn nằm trong danh sách.
    Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc bán 3,33% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) do Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) làm đại diện chủ sở hữu, ngày 25/9/2017, SCIC đã hoàn tất việc lựa chọn đơn vị tư vấn để bán cổ phần là Liên danh tư vấn gồm: UBS AG - Chi nhánh Singapore (UBS) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI).

    Liên danh tư vấn sẽ tư vấn phương án bán vốn, định giá khởi điểm, tư vấn tổ chức giới thiệu tìm kiếm nhà đầu tư trong và ngoài nước, thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức bán cổ phần.

    Điều đáng nói là, so với nhóm tư vấn bán vốn đợt 1 thì đợt bán vốn lần 2 này đã thay đổi lớn. Trong lần 1, liên danh tư vấn gồm: Công ty Morgan Stanley Asia (Singapore) Limited (Morgan Stanley), Công ty cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn (SSI), Công ty TNHH VinaCapital Corporate Finance Việt Nam (VinaCapital), trong đó Morgan Stanley là tư vấn đứng đầu Liên danh.

    Tuy nhiên, vụ bán vốn lớn nhất Đông Nam Á trong năm 2016 bên cạnh những thành công thì vẫn còn điều lớn nhất mà nhà đầu tư băn khoăn đó là: Chỉ có 1 nhà đầu tư quan tâm đặt mua cổ phiếu và đó là F&N.

    Lý giải cho kết quả bán vốn lần 1, VinaCapital đã từng khẳng định đợt bán vốn có thể coi là một thành công trong điều kiện kinh tế Việt nam và tình hình chung lúc đó với giá trị deal lớn nhất Đông Nam Á và thực hiện trong thời gian rất ngắn (2,5 tháng).

    Tuy nhiên, là một trong 3 nhà tư vấn đợt bán vốn lần 1, VinaCapital đưa ra 3 điểm có thể làm tốt hơn gồm:

    - Thứ nhất: Cần có nhiều thời gian để tập trung vào các nhà đầu tư quốc tế.

    - Thứ hai: Cần kỹ thuật bán vốn theo thông lệ quốc tế - book building.

    - Thứ ba: Thủ tục ký quý/đặt cọc bằng ngoại tệ, linh hoạt hơn cho các nhà đầu tư.

    Bên tư vấn Morgan Standley cũng từng cho rằng quy trình bán vốn lần 1 đã phải đáp ứng rất nhiều yêu cầu khác nhau của pháp luật và các quy định của Việt Nam. Đây cũng là rào cản lớn khiến đơn vị tư vấn chịu áp lực thời gian ngắn để thiết lập một quá trình xây dựng phù hợp tiêu chuẩn quốc tế. Chính vì thế, lượng thầu tối thiểu và tối đa đã được thiết lập để đáp ứng thông lệ trong nước và quốc tế. Ngoài ra, đơn vị tư vấn cũng đã phải làm việc để các nhà đầu tư được ký quỹ bằng tiền USD chứ không chỉ là VND.

    Trong lần bán vốn thứ 2 này, cả VinaCapital và Morgan Standley đã không còn nằm trong liên danh tư vấn nữa.

    SCIC đã chốt xong đơn vị tư vấn để thoái vốn tại Vinamilk
  9. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Tổ chức tín dụng lạc quan, dự báo nhu cầu vay vốn quý IV tiếp tục tăng
    [​IMG]
    Thanh Thủy

    (NDH) Đa số các TCTD tiếp tục kỳ vọng mạnh mẽ vào sự phục hồi của nhu cầu vay vốn, trong đó 10,9% TCTD kỳ vọng “tăng mạnh”.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài mới nhất do Vụ Dự báo, thống kê – NHNN tiến hành vào tháng 9/2017, đa số các TCTD đánh giá môi trường kinh doanh và kết quả kinh doanh của đơn vị mình tiếp tục cải thiện trong Quý III/2017 và kỳ vọng tăng tốc trong Quý cuối năm.

    Mức độ lành mạnh của các nhóm khách hàng được cải thiện, cầu về sử dụng dịch vụ tài chính – ngân hàng gia tăng, đặc biệt là nhu cầu vay vốn, thanh khoản của hệ thống ngân hàng duy trì ở trạng thái tốt, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng tiếp tục xu hướng giảm, huy động vốn và tín dụng được kỳ vọng tăng nhanh hơn trong quý cuối năm.

    Điều chỉnh tăng nhẹ kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2017

    Dự kiến trong năm 2017, 89% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị tăng trưởng dương so với năm 2016 với mức tăng trưởng toàn hệ thống bình quân kỳ vọng đạt 13,63%, điều chỉnh tăng nhẹ so với kỳ vọng của các TCTD tại cuộc điều tra tháng 6/2017 (13,22%). Trong đó, thu nhập ròng từ phí và dịch vụ kỳ vọng tăng 18,53%, thu nhập ròng từ hoạt động tự doanh dự kiến tăng 9,76%.

    Các nhân tố chủ quan và khách quan trong Quý III/2017 đều có sự cải thiện hơn Quý II/2017, trong đó các nhân tố chủ quan được đánh giá cải thiện mạnh hơn.

    Trong các nhân tố chủ quan, “Chính sách và dịch vụ chăm sóc khách hàng của TCTD” là nhân tố được đánh giá cải thiện tích cực nhất. Đối với nhân tố khách quan, “Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của TCTD” “Cơ chế quản lý và quy định về an toàn hoạt động ngân hàng của NHNN” tiếp tục được đánh giá là cải thiện hơn so với các nhân tố khác.

    Tính chung cả năm 2017, các TCTD kỳ vọng yếu tố chủ quan và khách quan của môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ so với năm 2016.

    Tỷ lệ TCTD lo ngại nguy cơ rủi ro khách hàng “tăng” trong Quý tới hoặc trong cả năm 2017 đã giảm đáng kể so với các kỳ điều tra trước.

    Nhận định của các TCTD về mức độ lành mạnh của các nhóm khách hàng tiếp tục được duy trì ổn định. Cụ thể, 79,1% TCTD nhận định rủi ro tổng thể hiện đang ở mức bình thường, 13,2% TCTD nhận định rủi ro ở mức “thấp” và chỉ có 7,7% TCTD lo ngại rủi ro còn ở mức “cao”. Dự báo cho cả năm 2017, 82,6% TCTD kỳ vọng rủi ro của các nhóm khách hàng tiếp tục “ổn định” hoặc “giảm” so với năm 2016, mặc dù vẫn còn 17,4% TCTD lo ngại rủi ro các nhóm khách hàng có thể “tăng” nhưng tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 24% của kỳ điều tra trước.

    TCTD tiếp tục lạc quan về xu hướng gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ tài chính – ngân hàng của khách hàng trong năm 2017, đặc biệt là nhu cầu vay vốn trong quý IV/2017.

    Đánh giá tổng thể năm 2017, 70,3% TCTD kỳ vọng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng có sự gia tăng so với năm 2016, (trong đó 10,1% nhận định “tăng mạnh” và 52,8% “tăng nhẹ”) – cao hơn so với 62,9% TCTD kỳ vọng tại kỳ báo cáo trước. Đa số các TCTD tiếp tục kỳ vọng mạnh mẽ vào sự phục hồi của nhu cầu vay vốn (70,65% TCTD kỳ vọng tăng trong đó 10,9% TCTD kỳ vọng “tăng mạnh”), nhu cầu tiền gửi tiết kiệm và dịch vụ thanh toán cũng được 52-56% TCTD kỳ vọng tăng.

    Thanh khoản ở trạng tốt và tỷ lệ nợ xấu có xu hướng giảm

    Đánh giá về tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng, các TCTD cho biết thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục duy trì ở trạng thái tốt và được cải thiện, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế.

    Tỷ lệ % TCTD lạc quan về tình hình thanh khoản tại thời điểm hiện tại tăng lên với 85% TCTD nhận định thanh khoản của đơn vị mình ở trạng thái “tốt” đối với cả VND và ngoại tệ, 12% nhận định thanh khoản ở trạng thái “ổn định”.

    Tính đến cuối năm 2017 so với cuối năm 2016, có 56% TCTD kỳ vọng tình hình thanh khoản của họ được cải thiện ở cả VND và ngoại tệ, trong đó 16% TCTD kỳ vọng “cải thiện nhiều” và 39% TCTD nhận định tình hình thanh khoản của đơn vị họ “ổn định”.

    Gần 90% TCTD nhận định tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng của đơn vị mình trong Quý III/2017 không đổi hoặc giảm nhẹ so với Quý II/2017 và trên 90% TCTD kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng giữ nguyên không đổi hoặc tiếp tục giảm trong Quý IV/2017.

    Đặc biệt, tại cuộc điều tra quý này, số TCTD nhận định và kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu “giảm nhẹ” và “giảm mạnh” tăng lên đáng kể so với cuộc điều tra quý trước. Tính đến cuối năm 2017, các TCTD ước tính tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng bình quân của toàn hệ thống TCTD ở mức 2,83%.

    Huy động vốn và tín dụng được kỳ vọng tăng tốc trong quý cuối năm

    Huy động vốn toàn hệ thống TCTD được kỳ vọng tăng trưởng nhanh hơn trong quý cuối năm, bình quân kỳ vọng đạt 5,32% trong Quý IV/2017 (tăng nhẹ so với mức kỳ vọng 5,2% và tăng cao so với mức tăng thực tế 3,74% của cùng kỳ năm trước, cao hơn so với mức kỳ vọng tăng 4,7% của quý trước) và tăng 16,03% trong cả năm 2017 (giữ nguyên so với kỳ vọng tại kỳ điều tra trước nhưng thấp hơn mức tăng thực tế 17,84% của năm 2016).

    Dư nợ tín dụng cho nền kinh tế cũng được kỳ vọng tăng tốc trong quý cuối năm, bình quân kỳ vọng tăng trưởng 6,07% trong Quý IV/2017 (cao hơn mức tăng thực tế 5,91% của Quý IV/2016 và mức tăng kỳ vọng 5,09% của quý trước) và tăng 17,02% trong năm 2017 (cao hơn so với mức kỳ vọng 16,3% ghi nhận tại kỳ điều tra trước, nhưng vẫn thấp hơn mức tăng thực tế 18,25% của năm 2016).

    Lãi suất cho vay được kỳ vọng giảm, lãi suất huy động dự báo tăng

    Về diễn biến lãi suất trong Quý IV/2017, nhóm NH nhà nước có bình quân kỳ vọng giảm đối với cả lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi (0,06%-0,15%). Nhóm NHTMCP lớn có bình quân kỳ vọng lãi suất cho vay giảm mạnh nhất (-0,45%) và lãi suất tiền gửi tăng cao nhất (+0,57 %).

    Nhận định về mặt bằng lãi suất trong năm 2017 so với cuối năm 2016, cả 2 nhóm NHTMCP lớn và NHTMCP nhỏ đều có bình quân kỳ vọng mặt bằng lãi suất cho vay giảm tương ứng là 0,09%và 0,03%. Bình quân toàn hệ thống, mặt bằng lãi suất được kỳ vọng giảm 0,22%đối với lãi suất cho vay và tăng 0,17% đối với lãi suất tiền gửi trong Quý IV/2017.

    Nhìn chung, theo báo cáo của Vụ Dự báo, thống kê – NHNN, các TCTD tiếp tục vững tin về triển vọng của nền kinh tế trong năm 2017, các chính sách điều hành của Chính phủ và NHNN trong năm 2017 tiếp tục tạo hành lang pháp lý thuận lợi, hỗ trợ tích cực việc tiếp cận nguồn vốn vay cho các doanh nghiệp và đồng thời hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng, qua đó thúc đẩy tăng trưởng tín dụng góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đạt được mục tiêu đề ra.
  10. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082

Share This Page