Chiều nay vượt 1500 dòng B rít mạnh, phiên cuối năm vượt đỉnh 1523 !!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 29/12/2021.

270 người đang online, trong đó có 108 thành viên. 01:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9826 lượt đọc và 49 bài trả lời
  1. 2cent

    2cent Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2010
    Đã được thích:
    10.896
    Đã về gần bờ 15 hơn một chút :D
    BigDady1516 thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    TT phiên đầu năm mới thể hiện sức mạnh dòng tiền B, Đầu tư công, BĐS , P quá đẹp \:D/\:D/\:D/@};-
    Last edited: 04/01/2022
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Tăng hơn 27 điểm, đỉnh 1.500 là quá khứ


    Các “siêu trụ” VIC, GAS, VHM càng về cuối phiên càng tăng khỏe giúp VN-Index tăng chung cuộc 27,3 điểm, lên 1.525,58 điểm. Đỉnh lịch sử 1.500 điểm giờ đã trở thành ngưỡng hỗ trợ trong tương lai...

    [​IMG]

    VN-Index đã vượt xa đỉnh lịch sử 1500.

    Các “siêu trụ” VIC, GAS, VHM càng về cuối phiên càng tăng khỏe giúp VN-Index tăng chung cuộc 27,3 điểm, lên 1.525,58 điểm. Đỉnh lịch sử 1.500 điểm giờ đã trở thành ngưỡng hỗ trợ trong tương lai.

    Dòng tiền đã mạnh thêm ở nhóm blue-chips giúp thanh khoản ở nhóm VN30 cả phiên hôm nay tăng gần 10% so với phiên trước, dù buổi sáng thanh khoản giảm 11% so với cùng thời điểm.

    So với mức giá cuối phiên sáng, cổ phiếu trong rổ VN30 không quá áp đảo, chỉ có 16 mã tăng cao hơn và 9 mã tụt giá. Tuy vậy các trụ lại cực tốt. Đặc biệt 3 mã quan trọng nhất là VIC, GAS và VHM bật lên cực cao.

    VIC ấn tượng nhất khi tăng thêm 3,8% so với giá cuối phiên sáng, chốt trên tham chiếu chung cuộc tới 6,2%, đoạt ngôi vị số 1 về dẫn dắt VN-Index khỏi tay GAS. Dù thanh khoản không quá ấn tượng, đạt gần 303,1 tỷ đồng, cao nhất 11 phiên, nhưng mức tăng giá một ngày là mạnh nhất 25 phiên. VIC vừa trải qua một nhịp giảm khá mạnh, từ đỉnh cao nhất 109.600 đồng xuống thấp nhất 94.200 đồng, tương đương sụt giảm hơn 14%.

    VHM riêng chiều nay cũng có phiên “bốc đầu” tăng thêm 1,55% so với giá cuối phiên sáng và đóng cửa trên tham chiếu 3,78%. Đây cũng là phiên tăng tốt nhất kể từ đầu tháng 11/2021 của mã này. VHM cũng vượt qua GAS để trở thành cổ phiếu kéo VN-Index mạnh thứ hai sau VIC.

    Đối với GAS, mức tăng thêm trong chiều nay khoảng 1,19% so với cuối phiên sáng, nâng tổng mức tăng cả ngày lên 5,93% so với tham chiếu. Tăng thì nhiều hơn, nhưng GAS vẫn thiệt một chút về vốn hóa so với VIC, VHM.

    Đây là 3 cổ phiếu xuất sắc nhất nhóm blue-chips phiên chiều cũng như cả phiên hôm nay, nhưng sức mạnh cũng đến từ một số mã khác. Tính riêng về biến động buổi chiều thì SAB cũng rất ấn tượng khi tăng thêm 1,88%, đóng cửa tăng tổng cộng 3,97% so với tham chiếu. MWG cũng tăng được 1,77%, chốt trên tham chiếu 1,4%, tức là đảo chiều từ giảm thành tăng. TPB tăng thêm 1,18%, chốt tăng 4,14%.

    Trong Top 10 cổ phiếu đẩy chỉ số, cũng có một vài gương mặt ngân hàng như CTG và TCB. Tuy vậy biến động hầu hết đã xảy ra phiên sáng, buổi chiều nhích lên không nhiều: CTG chỉ tăng thêm 0,57% nữa, đóng cửa trên tham chiếu 2,51%. TCB không tăng thêm được, vẫn chốt +1,8%.

    Nhìn chung chiều nay ngoài các cổ phiếu lớn nhất thì số còn lại biến động không rõ rệt. Điều này đồng nghĩa với lực đẩy lên đã khá cân bằng với bên bán. Tuy nhiên VN30-Index đóng cửa tăng 1,51% so với tham chiếu và thanh khoản cả ngày lên mức 9.488 tỷ đồng, cao nhất 7 phiên cũng cho thấy có dòng tiền tăng. Nhóm cổ phiếu ngân hàng trong rổ cũng tăng thanh khoản khoảng 6%, chiếm 40,4% giá trị khớp lệnh cả rổ.

    [​IMG]

    Midcap và Penny nhiều mã tăng dữ dội hôm nay.

    Các cổ phiếu vừa và nhỏ xét về chỉ số đại diện cũng không tăng thêm bao nhiêu, nhưng cổ phiếu cụ thể thì mạnh. Số mã kịch trần trên HoSE lúc đóng cửa đã tới 29 mã trong khi cuối phiên sáng mới 17 mã. Các giao dịch rất sôi động thuộc về LDG, VGC, HBC, DIG, DRH, LCG, FCN, CII, GEX, GEG...

    Phiên chiều có dòng tiền khá tốt với tổng khớp hai sàn niêm yết hơn 11,9 ngàn tỷ đồng, đưa mức khớp cả phiên lên 29.254 tỷ đồng. Quy mô giao dịch quay lại sát ngưỡng 30 ngàn tỷ đồng khớp lệnh là con số ấn tượng, vì hơn 4 tuần nay, chỉ có 7 phiên giao dịch trên mốc này. Trong khi đó giai đoạn từ đầu tháng 11/2021, thị trường có 5 tuần liên tục duy trì mức khớp lệnh bình quân phiên đạt trên 30 ngàn tỷ. Thị trường cần dòng tiền vận động mạnh trở lại, nhất là khi xu hướng tăng mới được khai mở.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Nhặt dần cất tủ thôi:-bd@};-

    Giá than đá tiếp tục lập đỉnh mới?


    Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia đã có thông báo tạm thời cấm xuất khẩu than từ trong tháng 1/2022. Đây được cho là động thái bất ngờ đối với tất cả các bên nhằm tiếp tục đẩy giá than lập đỉnh mới trong năm nay.

    Lệnh cấm xuất khẩu nêu trên được thực thi đối với tất cả các đối tượng là doanh nghiệp khai thác, kinh doanh than có các giấy phép: IUP (Kinh doanh khai thác mỏ - Mining Business License); IUPK (kinh doanh khai thác, sản xuất, vận hành mỏ - Production Operation Special Mining Business License) và PKP2B (Hợp đồng đặc nhượng - Concession Agreement).

    [​IMG]

    Than đá Indonexia đã liên tục lập đỉnh mới trong năm 2021.

    Theo Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia, việc tạm cấm xuất khẩu để đảm bảo nguồn cung than nguyên liệu cho các nhà máy điện than của Indonesia, ngăn ngừa rủi ro thiếu điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nước này đồng thời buộc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh than phải hoàn thành nghĩa vụ cung ứng 25% tổng lượng than xuất khẩu cho thị trường nội địa.

    Theo số liệu của bộ này đưa ra, tính tới 1/1/2021, trong tổng số 5,1 triệu tấn than các doanh nghiệp than phải có nghĩa vụ cung cấp cho thị trường nội địa theo quy định của Chính phủ thì mới chỉ có 35.000 tấn than được các doanh nghiệp than nước này cung ứng. Điều này, sẽ gây ra rủi ro thiếu hụt điện nghiêm trọng, trên diện rộng với gần 20 nhà máy điện với tổng công suất 10.850 MW sẽ phải ngưng hoạt động do thiếu nguyên liệu.

    Chính phủ Indonesia cho biết, khi nguồn cung than nội địa được đáp ứng đầy đủ, các doanh nghiệp sản xuất than sẽ được nối lại hoạt động kinh doanh xuất khẩu.

    Trước việc Indonesia tạm cấm xuất khẩu than trong tháng 1/2022, doanh nghiệp nhập khẩu than của Việt Nam đang phải khẩn trương liên hệ với các các doanh nghiệp (đối tác) xuất khẩu than Indonesia để tìm giải pháp cho các đơn hàng giao trong tháng 1/2022 (nếu có), đồng thời cần theo dõi chặt chẽ các thông tin cập nhật về chính sách, quản lý điều hành liên quan tới mặt hàng than tại trang tin điện tử Bộ Năng lượng và Khoáng sản Indonesia- www.esdm.go.id (hoặc thông qua Thương vụ Việt Nam tại Indonesia).

    Tuy nhiên, nhiều khả năng, Chính phủ Indonesia sẽ sớm phải xem xét, điều chỉnh quyết định này do sức ép từ phía cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh than Indonesia.

    Thông báo tạm ngừng cấm xuất khẩu than của Chính phủ hoàn toàn bất ngờ đối với cộng đồng các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất khẩu than Indonesia. Hiệp hội các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh than Indonesia cho rằng đây là một quyết định quá vội vã, bất ngờ, không có bất cứ sự tham vấn nào với cộng đồng doanh nghiệp than Indonesia và đã yêu cầu Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia rút lại quyết định cấm xuất khẩu than này.

    Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia cũng bày tỏ quan điểm cho rằng quyết định của Chính phủ Indonesia là quá vội vã, thiên vị và cần phải phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp “Các doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc khôi phục kinh tế của đất nước, bất cứ chính sách nào của Chính phủ đều có tác động tới cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế. Do vậy, chính sách cấm xuất khẩu than cần phải thảo luận với cộng động doanh nghiệp”, Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia nhấn mạnh.

    [​IMG]

    Indonesia cấm xuất than trong tháng 1/2022 sẽ tiếp tục đẩy giá than lên cao.

    Theo số liệu của Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia, tính đến ngày 17/12/2021, tổng sản lượng than của Indonesia đạt 581, 17 triệu tấn, đạt 92,99% mục tiêu kế hoạch khai thác đặt ra cho năm 2021 là 625 triệu tấn.

    Sản lượng than đã sản xuất của Indonesia đến 17/12/2021 đã vượt qua tổng sản lượng cả năm 2020 (565,69 triệu tấn). Sản lượng than đã xuất khẩu của nước này đến 17/12/2021 đạt 282,69 triệu tấn. Sản lượng than đã cung ứng cho thị trường nội địa là 188,38 triệu tấn. Sản lượng than chưa đưa ra thị trường (xuất khẩu và nội địa) là 110,1 triệu tấn.

    Với việc Indonesia - một trong những quốc gia cung ứng lượng than đá lớn nhất thế giới và có nguồn than đáp ứng tiêu chuẩn của nhiều nhà máy nhiệt điện hiện đại cắt đứt nguồn cung, dự kiến giá than đá trong tháng này sẽ có sự tăng giá đột biến, đồng thời cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu sẽ tiếp tục gia tăng lên một nấc thang mới.
    --- Gộp bài viết, 04/01/2022, Bài cũ: 04/01/2022 ---
    :drm:drm:drm@};-
    2cent thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Chứng khoán 4/1: Phá kỷ lục cũ ngay trong phiên đầu năm 2022
    MAI HƯƠNG 16:58 04/01/2022
    cổ phiếu đã châm mồi cho một phiên tăng điểm cũng là những cổ phiếu tạo sức rướn nhiều nhất cho thị trường trong phiên chiều.
    VIC (+6,2%), VHM (+3,8%) tiếp tục tăng tốc và vượt mặt GAS (+5,9%) để trở thành cổ phiếu có ảnh hưởng nhất tới điểm số. Và VRE (+3,5%) cũng tiếp tục ủng hộ cả 2 mã trên.
    Tính trong rổ VN30, có 3 mã tăng được trên 6% là POW đã tăng kịch trần từ sáng nay, KDH (+6,7%) và VIC (+6,2%). Ngoài ra có 5 mã tăng được trên 3% là GAS (+5,9%), TPB (+4,1%), SAB (+4%), VHM (+3,8%), PLX (+3,7%), VRE (+3,5%).
    Tổng cộng có 25 mã tăng so với 5 mã giảm giá. Chỉ số VN30 tăng được 1,51% lên 1.525,58 điểm.
    So với VN30, VN-Index còn có kết quả tốt hơn nữa khi tăng 27,3 điểm lên mức kỷ lục mới 1.525,58 điểm (+1,82%). Điều này đến từ sự hứng khởi ở các cổ phiếu ngoài rổ VN30 như DIG (+6,93%), GEX (+6,9%), CII (+6,9%), HBC (+6,94%), LCG (+6,91%), HT1 (+6,9%), LDG (+6,9%), VGC (+6,9%)…
    Theo thống kê, có tới 29 mã tăng trần trên tổng số 332 mã tăng của HOSE. Sắc đỏ đã có một phiên hoàn toàn lép vế với chỉ 137 mã.
    Đây là trạng thái gần như là hoàn hảo với một phiên giao dịch đầu năm 2022. Ngay cả thị trường đã tăng mạnh nhất sáng nay là Nhật Bản rốt cuộc cũng bị vượt qua. Chỉ số NIKKEI 225 kết phiên tăng 1,73%.
    Với HNX-Index, chỉ số này đã được kéo lại về tham chiếu, tăng 0,02% lên 474,1 điểm. Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý rằng, trong tuần cuối năm 2021, HNX-Index đã tăng tới hơn 6% nên việc biến động có chút lừng khừng đầu năm cũng không làm nhà đầu tư lo lắng.
    Với UPCoM-Index, diễn biến đi theo đúng xu hướng của VN-Index. Các cổ phiếu HHV (+2,97%), BSR (+3,9%), OIL (+5,85%), QTP (+7,9%) cùng hậu thuẫn cho chỉ số tăng 0,91% lên 113,71 điểm. Giao dịch sàn đạt 2.600 tỷ đồng, thấp hơn HNX hơn 200 tỷ đồng.
    *****
    Phá kỷ lục cũ
    Trong phần cập nhật đầu phiên, nhóm Dầu khí đã được ghi nhận là khởi động khá chậm so với thị trường. Nhưng tới cuối phiên, cả nhóm đã chịu tăng tốc đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư đang nắm giữ.
    GAS xuất hiện lực đẩy mạnh nhất vào lúc 10h45 với cầu mua lên chủ động kéo giá vượt 100.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị giao dịch của GAS tới cuối phiên sáng đã lên gần 100 tỷ đồng, vượt cả trên mức của 3 phiên gần nhất và đã cao hơn bình quân 20 phiên.
    Ngoài ra, về yếu tố kỹ thuật, đây hoàn toàn có thể là một phiên breakout của cổ phiếu này khi đã liên tục đi ngang quanh MA20 trong giai đoạn cuối năm 2021.
    Các cổ phiếu như PVD (+5,2%), PLX (+3,5%), PXS (+1,8%), PVS (+3,7%), BSR (+3,5%), OIL (+5,3%) cũng đều thể hiện rất tốt.
    Trong khi đó, các mã đã kéo điểm như nhóm Vingroup và Ngân hàng đều chưa có phản ứng yếu đi nên những đóng góp của Dầu khí đều được bồi thêm vào thành quả tăng điểm của chỉ số.
    VN-Index đang tăng được tới 19,67 điểm (+1,31%) lên 1.517,95 điểm, phá vỡ kỷ lục cũ. Thanh khoản xấp xỉ phiên cuối năm, đạt 16.688 tỷ đồng.
    Hiện chỉ có một số thị trường châu Á chào năm mới 2022 với mức tăng hơn 1% là NIKKEI 225 (+1,77%), TWSE (+1,15%). Còn lại SET (+0,73%), IDX (+0,4%), BSE (+0,61%) tăng dưới 1% trong khi Hàn Quốc, Trung Quốc thậm chí còn đang giảm nhẹ.
    *****
    Nhóm Vingroup phối hợp cùng Ngân hàng
    Xu hướng tích cực được thừa nhận khi VN-Index đóng cửa cao nhất phiên trong ngày cuối cùng của năm 2021. Chỉ duy nhất một sự tiếc nuối là chỉ số chưa đóng cửa trên 1.500 điểm đã nhanh chóng được nhà đầu tư quên đi.
    VN-Index đầu phiên giao dịch đã rướn luôn hơn 10 điểm với sự tham gia của các cổ phiếu lớn lẫn những mã Midcap và Penny.
    Tại nhóm cổ phiếu lớn, nhóm Vingroup VIC (+2,1%), VHM (+1,7%), VRE (+3,2%) cùng xuất hiện trong top kéo điểm cho chỉ số.
    Còn nhóm Ngân hàng vẫn chưa hẳn đã xác nhận sóng ngành nhưng vẫn có những cổ phiếu tạo điểm nhấn. STB (+3,3%) tiếp tục là cổ phiếu tâm điểm với giá trị gần 500 tỷ đồng. Cùng với đó là OCB (+3,5%), HDB (+1,8%) đang tăng khá tích cực.
    Sắc xanh của các cổ phiếu như TCB (+1,6%), LPB (+1,1%), TPB (+1,2%), VPB (+1,1%), MBB (+0,7%), BID (+0,4%) vẫn chưa hoàn toàn làm hài lòng nhà đầu tư cả kề đà tăng lẫn giá trị giao dịch.
    Cả Ngân hàng lẫn nhóm Vingroup dù vậy vẫn chưa phải là cổ phiếu ấn tương nhất trong nhóm VN30 vào thời điểm đầu phiên. Thay vào đó, POW (+6,9%) đang là mã thể hiện bất ngờ với mức tăng trần. Lệnh chất mua tại giá trần vào lúc này đang lên tới hơn 5 triệu cổ phiếu.
    Ở nhóm Midcap và Penny, khá nhiều điểm nóng đang xuất hiện. Nhóm Nông sản ghi nhận BAF (+6,93%) ghi nhận trạng thái tăng trần và trở thành mã đứng đầu về giá trị giao dịch.
    Ngoài ra, các mã GEX (+4,2%), HBC (+6,94%), LDG (+6,98%), FCN (+6,91%), DIG (+5,9%), LCG (+4,84%), VCG (+2,9%), SCR (+4,7%), CII (+6,03%) đang tăng mạnh ở nhóm Bất động sản và Hạ tầng.
    Nhóm Dầu khí khởi động đầu phiên khá chậm nhưng cũng đang bắt nhịp với PVD (+3,9%), GAS (+2,1%), PVD (+0,6%). PVS (+4%) trên HNX cũng đang cố găng tiệm cận về lại vùng giá 29.000 đồng/cổ phiếu. Giá dầu WTI vượt lên trên 77 USD/thùng và Brent tiệm cận về 80 USD/thùng vào cuối 2021.
    Tính đến 10h30, VN-Index đã tăng lên 1.511 điểm với giá trị đạt trên 11.000 tỷ đồng.
    Trong khi đó, HNX-Index đang gặp trở ngại THD (-4,5%) khiến sắc đỏ vẫn chưa được cởi bỏ. Chỉ số đang giảm xuống 472 điểm.
    Khongphaicamap thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Tự doanh đẩy mạnh gom cổ phiếu ngân hàng, xả bán lẻ và nhóm hưởng lợi đầu tư công
    An Nhiên -

    Tự doanh giao dịch tích cực với khi mua ròng thông qua khớp lệnh 154,57 tỷ đồng; mua ròng thông qua thoả thuận 31,78 tỷ đồng. Như vậy, nhóm này đã mua ròng 186,34 tỷ đồng ngay phiên đầu năm mới.
    [​IMG]
    Đồ hoạ: K.Linh.
    Vn-Index có phiên mở đầu năm mới vô cùng rực rỡ. Kết thúc phiên giao dịch 4/1, chỉ số tăng 27,3 điểm (1,82%) so với phiên cuối năm ngoái lên 1.525,58 điểm, vượt xa đỉnh cũ 1.500. HNX-Index tăng 0,11 điểm (0,02%) lên 474,1 điểm. UPCoM-Index tăng 1,04 điểm (0,92%) lên 113,72 điểm.

    Cùng với khối ngoại, tự doanh giao dịch tích cực với khi mua ròng thông qua khớp lệnh 154,57 tỷ đồng; mua ròng thông qua thoả thuận 31,78 tỷ đồng. Như vậy, nhóm này đã mua ròng 186,34 tỷ đồng ngay phiên đầu năm mới.

    Cổ phiếu được tự doanh gom ròng nhiều nhất chủ yếu tập trung ở khối ngân hàng. Cụ thể, TCB được mua ròng nhiều nhất với giá trị 85 tỷ đồng; STB được mua gần 33 tỷ đồng; VPB được mua 32,4 tỷ đồng; ACB được mua 17 tỷ đồng; MBB 7 tỷ. VCB và CTG cũng là hai cổ phiếu ngân hàng được tự doanh tập trung gom phiên giao dịch hôm nay. Tính riêng nhóm ngân hàng, tự doanh đã gom ròng khoảng 182 tỷ đồng riêng cổ phiếu nhóm ngân hàng.

    Một số mã khác được tự doanh gom mạnh gồm HPG 31,24 tỷ đồng; SSI 26,79 tỷ đồng; VHM 18,5 tỷ; E1FVN30 34 tỷ. DXG, DGC, DPM cũng là những mã được tự doanh đẩy mạnh mua.

    [​IMG]
    Mã xanh tự doanh mua ròng, mã đỏ tự doanh bán ròng.
    Ở chiều ngược lại, tự doanh giao dịch tiêu cực chủ yếu ở nhóm bán lẻ với bán ra tập trung ở FPT 76,9 tỷ đồng; VRE 30,39 tỷ đồng; MWG 16,05 tỷ; PNJ 6,88 tỷ; MSN 8,55 tỷ. Bên cạnh đó, tự doanh cũng tập trung xả ròng nhiều cổ phiếu được đánh giá hưởng lợi nhờ đầu tư công như PHC, CII, REE.

    Trước đó, theo dữ liệu của FiinPro, khối tự doanh trong năm 2021 mua vào 2,38 tỷ cổ phiếu trên HoSE, trị giá 105.802 tỷ đồng, trong khi bán ra 2,63 tỷ cổ phiếu, trị giá 108.469 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng ở mức 254,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 2.666 tỷ đồng.

    Dù vậy, nếu xét riêng giao dịch thông qua khớp lệnh, khối tự doanh lại giao dịch có phần tích cực khi mua ròng đột biến 5.330 tỷ đồng nếu chỉ xét về giao dịch khớp lệnh. Do phương thức khớp lệnh ảnh hưởng trực tiếp đến giá cổ phiếu cũng như biến động của thị trường chứng khoán nên giao dịch của khối tự doanh năm 2021 nhìn chung lại có phần tích cực.

    Các chứng chỉ quỹ ETF nội đều bị khối tự doanh bán ròng mạnh và phần lớn thông qua phương thức thỏa thuận. Đứng đầu danh sách bán ròng là chứng chỉ quỹ FUEVFVND với giá trị 2.923 tỷ đồng. Tiếp sau đó, chứng chỉ quỹ FUESSVFL cũng bị bán ròng 1.178 tỷ đồng. Một chứng chỉ quỹ ETF khác là E1VFVN30 đứng thứ 5 trong danh sách bán ròng với 582 tỷ đồng. Trong khi đó, vị trí thứ 3 và 4 về giá trị bán ròng của khối tự doanh thuộc về HPG và VND với giá trị lần lượt 840 tỷ đồng và 612 tỷ đồng.

    Ở chiều ngược lại, KDH được khối tự doanh mua ròng mạnh nhất với 860 tỷ đồng. MWG cũng được mua ròng 695 tỷ đồng. Các cổ phiếu ngân hàng gồm VPB, TCB, CTG hay ACB về góp mặt trong danh sách mua ròng mạnh của khối tự doanh.
    --- Gộp bài viết, 04/01/2022, Bài cũ: 04/01/2022 ---
    Dòng B cbi vào sóng lớn @};-@};-@};-
    --- Gộp bài viết, 04/01/2022 ---
    Ko mua người khác mua mất :D@};-
    Khongphaicamaptornado1 thích bài này.
  7. nhatviet2017nd

    nhatviet2017nd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2017
    Đã được thích:
    2.269
    CÁC BÁC CỨ MÚC BANK ĐI KỆ EM CỨ CỔ ĐẤT MÚC KO NGẠI NGÙNG KO E THẸN: CEO LDG HBC DIG ...
  8. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    95.434
    NH lại làm đầu kéo thôi.@};-
  9. tela

    tela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2021
    Đã được thích:
    161
    VHM định giá quá rẻ. Cổ phiếu đã tích giá được thời gian khá dài, khối ngoại mua ròng liên tục, cung giá hiện tại đang cạn dần. Với mức P/e chỉ 9 so với mặt bằng chung của ngành là trên 30. VHM lại đang có quỷ đất cực khủng, vị rí đắc địa, khả năng phát triển dự án tốt, khả năng quả trị tốt, khả năng bán hàng tốt, khả năng sinh lời tốt nhất ngành. Lợi nhuận doanh nghiệp đã rất khủng và tương lại còn khủng khiếp hơn với các đại dự án chuẩn bị mở bán. Với mức giá hiện tại X3 vẫn còn rẻ so với mặt bằng chung. Sóng đã dần xuất hiện ae vào để lấy lộc.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Vẫn chỉ có B mới kéo vượt dc 1500 :-bd@};-
    Khongphaicamap thích bài này.
    alisson36 đã loan bài này

Chia sẻ trang này