chim lợn chúa cafef lên tiếng hù doạ ! làm ngược nhé anh em

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi voiconchoichung, 26/10/2016.

733 người đang online, trong đó có 293 thành viên. 20:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3075 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    15 CTCK cung cấp 22.700 tỷ đồng cho vay margin tính đến cuối quý 3
    [​IMG]
    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
    [​IMG]
    TIN MỚI

    7 CTCK lớn là SSI, HCM, VCSC, ACBS, BVS, MSI và VPBS đã giảm dư nợ cho vay so với cuối quý 2, trong khi VND, SHS và MBS lại tăng mạnh các khoản này.
    Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các công ty chứng khoán trên thị trường đã công bố BCTC quý 3/2016. Thống kê từ báo cáo của 15 CTCK thường có dư nợ cho vay ký quỹ (cho vay margin) lớn nhất thị trường, có thể thấy, tổng dư nợ tại thời điểm cuối quý 3 là 22.655 tỷ đồng. Nếu tính thêm trường hợp đột biến là chứng khoán Phú Hưng với dư nợ hơn 700 tỷ đồng thì nhóm các “Top” có gần 23.400 tỷ đồng cho vay.

    Con số này không tăng đáng kể so với thời điểm cuối quý 2 (22.360 tỷ đồng) nhưng tăng khoảng 16% so với đầu năm. Dù dư nợ cho vay margin không mấy thay đổi, khối lượng giao dịch bình quân toàn thị trường trong quý 3/2016 không tăng so với quý 2 nhưng giá trị giao dịch bình quân đã tăng 20%.

    Tuy nhiên, trong số đó có những CTCK đã giảm mạnh cho vay, và những công ty khác lại trỗi dậy.

    7 CTCK đã giảm dư nợ so với thời điểm cuối quý 2. Đó là SSI, HCM, VCSC, ACBS, BVS, MSIVPBS. Đứng đầu về giảm cho vay tính theo số tuyệt đối là SSI, giảm hơn 400 tỷ đồng. Thứ 2 là CTCK Bản Việt (VCSC), giảm gần 300 tỷ đồng, tiếp sau đó là ACBS, giảm 213 tỷ đồng.

    Trong khi đó, VND lại vượt lên, tăng số dư cho vay thêm hơn 600 tỷ đồng (tương đương 41%), vươn lên vị trí thứ 3 về số dư cho vay với 2.096 tỷ đồng. SHS cũng tăng các khoản cho vay thêm gần 360 tỷ đồng (tương đương 25,5%), số dư cuối quý 3 là 1.755 tỷ đồng. Tương tự như vậy, MBS cũng tăng thêm 317 tỷ đồng (20,5%), số dư cuối kỳ là 1.862 tỷ đồng.

    Những CTCK có dư nợ cho vay margin đứng đầu thị trường

    Lợi thế quy mô thể hiện rõ rệt trong ngành chứng khoán khi những công ty có vốn lớn sẽ cho vay margin nhiều, và doanh thu từ hoạt động môi giới cũng như lãi từ các khoản cho vay cũng ở hàng "top".

    Cụ thể, SSI đạt gần 300 tỷ đồng doanh thu môi giới trong 9 tháng đầu năm và thu lãi 320 tỷ đồng từ hoạt động cho vay. HSC đứng thứ 2 với 266 tỷ đồng doanh thu môi giới và 250 tỷ đồng lãi từ hoạt động cho vay. Đứng thứ 3 là CTCK Bản Việt với các khoản này lần lượt đạt 191 tỷ đồng và 129 tỷ đồng.

    Với vị trí thứ 4, VNDS đạt 139 tỷ đồng doanh thu môi giới và 150 tỷ đồng lãi từ cho vay và phải thu. MBS dù doanh thu môi giới chỉ 108 tỷ đồng nhưng lãi từ cho vay và phải thu cũng không hề kém Bản Việt, đạt 127 tỷ đồng.
    Last edited: 26/10/2016
    gallant10, Xuandoathatha_chamchi thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  2. stockvn6688

    stockvn6688 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2016
    Đã được thích:
    229
    Trong số này con nào rẻ nhất còn mua được bác?
    voiconchoichung thích bài này.
  3. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    Nếu có tiền, người Việt Nam cũng lựa chọn đầu tư bất động sản trước khi nghĩ đến chứng khoán
    [​IMG]
    [​IMG]
    "Thanh minh" TTCK kém thuận lợi, SHS báo lãi quý 3 giảm gần một nửa

    Theo số liệu công bố gần nhất của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, chỉ có chưa đến 2% dân số Việt Nam có tài khoản chứng khoán, chưa kể trong đó có những tài khoản “chết”, không giao dịch bao giờ.
    Theo khảo sát về xu hướng lựa chọn tài sản đầu tư được thực hiện trong năm 2016 của CTCK Kỹ thương (TCBS), Chứng khoán chỉ xếp vị trí thứ 3 trong mắt những người được khảo sát, đứng sau Bất động sản cho thuê và bất động sản mua.

    Dù vậy, chứng khoán vẫn là lĩnh vực hấp dẫn hơn so với gửi tiền tại ngân hàng, trái phiếu, ít nhất là về khả năng sinh lời. Khởi nghiệp và đầu tư Forex (FX) là những mảng ít được lựa chọn nhất.

    [​IMG]

    Cũng theo khảo sát, 3 yếu tố quan trọng nhất để nhà đầu tư lựa chọn kênh đầu tư, theo thứ tự là thu nhập định kỳ, dòng tiền trong tương lai, khả năng sinh lời nhanh. Các yếu tố được xem xét sau đó sẽ là sự ổn định cho gia đình trong tương lai, khả năng bảo toàn vốn, tài sản cố định, thanh khoản tốt, tính chất đơn giản, tính chất an toàn.

    [​IMG]

    Thanh khoản thấp là yếu tố khiến nhà đầu tư e ngại nhất. Bên cạnh đó, nếu khoản đầu tư yêu cầu vốn đầu tư cao và mức sinh lời không hấp dẫn thì cũng sẽ không có mấy người lựa chọn. Ngoài ra, tài sản không đem lại nguồn thu nhập trong tương lai, bị ảnh hưởng bởi lạm phát hoặc thuộc dạng tài sản mà nhà đầu tư không có thời gian theo dõi, cũng là một số yếu tố khiến kênh đầu tư trở nên kém hấp dẫn.

    [​IMG]

    Nếu dựa trên các yếu tố đó, không khó hiểu khi những người được khảo sát lại yêu thích bất động sản hơn. Đối với người Việt Nam nói chung, câu “nhất thổ nhì kim” đã ăn sâu vào tiềm thức. Một số chuyên gia đánh giá, người Việt Nam cho rằng căn nhà – nhất là nhà gắn liền với đất mới là loại tài sản có giá trị. Trải qua nhiều giai đoạn thị trường địa ốc nóng sốt, quan niệm trên ngày càng được củng cố. Tin tưởng rằng nhà và đất giữ giá tốt hơn tài sản khác hoặc tăng dần theo thời gian khiến người Việt luôn ưu tiên loại hàng hóa này, thậm chí là họ còn mua nhà làm của để dành, của hồi môn hoặc đợi cơ hội tăng giá.

    Không chỉ thế, nếu không sử dụng, người sở hữu cũng không khó để cho thuê và có một nguồn thu nhập định kỳ.

    Tuy nhiên, đây là loại tài sản yêu cầu vốn đầu tư ban đầu cao hơn hẳn các loại tài sản khác và đó là một yếu tố khiến nhiều nhà đầu tư, dù muốn nhưng sẽ phải lựa chọn một kênh đầu tư khác.

    Đối với chứng khoán, không ai có thể phủ nhận tính “thanh khoản” của tài sản này, nhất là với những cổ phiếu đã được niêm yết trên sàn giao dịch. Vốn đầu tư ban đầu không cần nhiều, khả năng kiếm tiền cực nhanh là những điều tạo nên sự hấp dẫn và sôi động cho sàn chứng khoán. Dù vậy, không phải người nào cũng có thể tham gia vào chứng khoán khi rủi ro của loại tài sản này đã được chứng minh qua rất nhiều bài học thực tế. Theo số liệu công bố gần nhất của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, chỉ có chưa đến 2% dân số Việt Nam có tài khoản chứng khoán, chưa kể trong đó có những tài khoản “chết”, không giao dịch bao giờ.
  4. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    Khối ngoại trở lại mua ròng, VnIndex giữ vững cột mốc 670 điểm trong phiên 26/10


    VNM là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất phiên với 18,99 tỷ đồng. Các cổ phiếu khác trong top mua ròng còn có GAS (4,09 tỷ đồng), CII (3,8 tỷ đồng), VFG (3,74 tỷ đồng), VNS (3,2 tỷ đồng).
    Phiên giao dịch 26/10 tiếp tục diễn ra với kịch bản quen thuộc khi sắc đỏ bao trùm 2 chỉ số. Đóng cửa phiên giao dịch, VnIndex giảm 2,57 điểm (0,38%) xuống 673,61 điểm; Hnx-Index giảm 0,68 điểm (0,82%) xuống 82,14 điểm.

    Mặc dù quá trình điều chỉnh vẫn chưa chấm dứt, tuy nhiên vẫn xuất hiện một vài tín hiệu tích cực trong phiên hôm nay như VnIndex tiếp tục giữ vững ngưỡng hỗ trợ 670 điểm hay việc khối ngoại đã trở lại mua ròng trên cả 2 sàn.

    Trên HSX, khối ngoại đã bán ròng 351 nghìn cổ phiếu trong phiên hôm nay. Tuy nhiên, xét về giá trị thì đây vẫn là phiên mua ròng 10,42 tỷ đồng.

    [​IMG]

    VNM là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất phiên với 18,99 tỷ đồng. Các cổ phiếu khác trong top mua ròng còn có GAS (4,09 tỷ đồng), CII (3,8 tỷ đồng), VFG (3,74 tỷ đồng), VNS (3,2 tỷ đồng). Đóng cửa phiên giao dịch, VNM tăng 100đ lên 141.100đ và cũng là cổ phiếu duy nhất trong top mua ròng tăng điểm.

    Phía bán ròng, BID đứng đầu danh sách với 8,96 tỷ đồng. Top 5 cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất còn có MSN (5,79 tỷ đồng), DXG (5,05 tỷ đồng), VIC (4,89 tỷ đồng), KBC (3,67 tỷ đồng).

    Trên HNX, khối ngoại có phiên mua ròng thứ 4 liên tiếp với 470 nghìn cổ phiếu, tương ứng giá trị 9,42 tỷ đồng.

    [​IMG]

    PVS là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất HNX với 7,08 tỷ đồng. Xếp tiếp theo trong top mua ròng lần lượt là bộ 3 cổ phiếu chứng khoán VND (1,34 tỷ đồng), VIX (0,8 tỷ đồng), BVS (0,69 tỷ đồng). Đóng cửa phiên giao dịch, không cổ phiếu nào trong top mua ròng giữ được sắc xanh tăng điểm.

    Ở chiều ngược lại, SHB đứng đầu danh sách bán ròng với 1,26 tỷ đồng, tiếp theo là PGS với 1,21 tỷ đồng. Ngoài SHB và PGS, không cổ phiếu nào trong top bán ròng bị khối ngoại bán quá 1 tỷ đồng.
  5. thequy1978

    thequy1978 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Đã được thích:
    16.620
    Vậy chết rồi MG cao vậy nó call Mg các bác chết còn gì nữa. hơn tỷ đô đấy 11 phiên giao dịch khủng khiếp quá.
    voiconchoichung thích bài này.
  6. Peter Ten

    Peter Ten Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    2.769
    Nhà cái đang tung tin để đánh xuống đó. Nhanh chóng cutlosss
    voiconchoichung thích bài này.
    voiconchoichung đã loan bài này
  7. bullist

    bullist Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    40.636
    Dọa gì mà dọa. Số liệu sờ sờ ra mà.
  8. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    chúng tung tin vào thời điểm anh em đang hoang mang , VNI giảm mạnh
    Last edited: 26/10/2016
  9. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    Nhận định thị trường ngày 27/10: "Đã đạt đỉnh trung hạn"
    • [​IMG]

      CTCKTích cựcTrung lậpTiêu cực
      BVSCX
      IVSX
      SHSX
      BSCX
      FPTSX
      VPBSX
      Theo dõi sát các tín hiệu thị trường

      (Công ty Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

      Về xu hướng thị trường, chỉ số VN-Index đang tiệm cần dần vùng điểm hỗ trợ quanh 670 điểm. Nếu đánh mất ngưỡng hỗ trợ này, xu thế tăng ngắn hạn sẽ bị phá vỡ và thị trường có thể sẽ có sự điều chỉnh sâu. Nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi sát các tín hiệu thị trường để ra quyết định giảm tỷ trọng kịp thời khi rủi ro xuất hiện. Ở chiều ngược lại, nếu lực cầu bắt đáy đủ mạnh ở vùng hỗ trợ 670, nhà đầu tư có thể xem xét mua thăm dò với tỷ trọng vừa phải.

      Còn chút áp lực

      (Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam - IVS)

      Thị trường tiếp tục giảm điểm với phiên điều chỉnh thứ 5 liên tiếp, thanh khoản giảm sút trên cả 2 sàn và đặc biệt ở nhóm bluechips cho thấy khả năng đà rơi của thị trường đã tạm thời dừng lại do lực bán tại các mã trụ đã giảm xuống. Tín hiệu kỹ thuật cũng cho thấy tín hiệu đảo chiều với nến dragonfly vào phiên hôm qua và nến hammer với bóng nến dài. Đồng thời, VN-Index đóng cửa sát mốc 670 có thể coi là ngưỡng hỗ trợ mạnh của thị trường khi đây là giao điểm của ngưỡng hỗ trợ 670-675 hình thành bởi vùng đỉnh quý 3 và đường trendline tăng giá trong dài hạn của VN-Index.

      Độ rộng của thị trường ở mức khá tiêu cực với 174 mã tăng/ 235 mã giảm . Khối ngoại mua ròng nhẹ trong phiên hôm nay trên cả 2 sàn. Nhóm ngành dược phẩm tiếp tục thu hút sự chú ý khi DCL, DHG tiếp tục đi ngược thị trường.

      Với những tín hiệu như trên, IVS cho rằng thị trường còn chút áp lực ở phiên ngày mai (26/10) và sẽ hồi phục trở lại. NĐT quan sát thị trường bởi nếu như hồi phục thì biên độ dao động của giá tương đối phù hợp cho NĐT ưa Trading. IVS cũng khuyến khích nhà đầu tư trung và dài hạn có thể quan tâm xem xét giải ngân vào các mã bluechip đã điều chỉnh trong đợt vừa qua.

      Kém tích cực

      (Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội - SHS)

      Thị trường đã có 5 phiên giảm điểm liên tục với thanh khoản thấp ngay cả khi VN-Index giảm về sát mốc hỗ trợ cho thấy dòng tiền hiện tại là thận trọng. Xu hướng của VN-Index trong ngắn hạn được đánh giá ở mức kém tích cực và trong trung hạn đang duy trì ở mức trung tính với vùng hỗ trợ 668 - 672 điểm. Nhà đầu tư ngắn hạn nên giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục về mức an toàn. Nhà đầu tư trung hạn nên tiếp tục quan sát phản ứng thị trường trong các phiên sắp tới.

      VN-Index chưa có nhiều cơ hội để phục hồi

      (Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV - BSC)

      Thị trường giữ được mốc điểm 673 nhờ lực cầu bắt đáy ở cuối phiên giao dịch khi thanh khoản có dấu hiệu suy kiệt. Kịch bản nhóm cổ phiếu ngân hàng và các cổ phiếu lớn điều chỉnh mạnh trong khi ROS hãm đà giảm điểm của VN-Index vẫn là yếu tố không chắc chắn cho sự hồi phục. Các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục đứng ở mức yếu. Do đó, Nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi thị trường khi VN-Index chưa có nhiều cơ hội để phục hồi, không nên tham gia nếu VN-Index giảm sâu dưới mốc 673.

      Đứng ngoài thị trường

      (Công ty chứng khoán FPT - FPTS)

      Nhóm nhà đầu tư có mức độ chịu rủi ro thấp tiếp tục được khuyến nghị đứng ngoài thị trường trong giai đoạn này. Đối với các tài khoản có lượng cổ phiếu lớn trên tổng tài sản cũng nên theo sát diễn biến thị trường để có thể ra quyết định giảm tỷ trọng nếu tín hiệu xác nhận xu hướng tiêu cực xuất hiện. Các nhịp hồi phục không đi kèm thanh khoản tích cực của chỉ số sẽ là thời điểm phù hợp cho các giao dịch với mục tiêu cơ cấu lại danh mục.

      Đã đạt đỉnh trung hạn

      (Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBS)

      Trong vài ngày trở lại đây, những cổ phiếu đã giao dịch sôi động và tăng giá mạnh 40-60% trong thời gian một tháng qua cũng bắt đầu có dấu hiệu suy yếu, đây là những dấu hiệu đầu tiên cảnh báo về khả năng dòng tiền đầu cũng đã bắt đầu cạn kiệt. Khi cả cổ phiếu lớn lẫn cổ phiếu vừa và nhỏ đều đã không còn động lực tăng giá, câu hỏi đặt ra là: có động lực nào đủ mạnh để đẩy thị trường đi lên nữa hay không?

      Trong bối cảnh những thông tin tích cực hỗ trợ như kết quả kinh doanh quý III/2016 tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ (HSG, FPT, VNM, VCB…) đã không còn giúp các cổ phiếu lớn tăng giá và lòng tham cũng đã không còn đủ mạnh để giúp các cổ phiếu đầu cơ tăng giá, VPBS cho rằng tâm lý thị trường đã bão hòa với những thông tích cực. Thông thường đây là biểu hiện của vùng đỉnh giá hơn là vùng tích lũy của thị trường. VPBS thực sự quan ngại về khả năng thị trường đã đạt đỉnh trung hạn của năm 2016 tại khu vực 690-692 điểm của chỉ số VN-Index cũng như 86-88 điểm của chỉ số HNX-Index và đang bước vào chu kỳ điều chỉnh. Vì vậy, VPBS tiếp tục khuyến nghị mạnh mẽ các nhà đầu tư bán ra trong những phiên phục hồi và đứng ngoài quan sát thị trường.

      Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.
  10. Stom

    Stom Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    30/08/2014
    Đã được thích:
    759

Chia sẻ trang này