Chim lợn vào hết đây, chấp tất

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuannq123, 27/08/2010.

2803 người đang online, trong đó có 1121 thành viên. 09:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 11847 lượt đọc và 192 bài trả lời
  1. tuannq123

    tuannq123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Đã được thích:
    12
    Điều mà các nhà tạo lập Thị trường chờ đợi cuối cùng đã đến !
    Bản vẽ “ KIẾN TRÚC… ” đã xong, hội đồng thẩm định đã duyệt, chờ đại hội bỏ phiếu chấp thuận cho đúng thủ tục …
    Những quân bài cho một canh bạc lớn đã chia hết trong hơn một tháng qua: xiết, thoái ( Mười ), shin, tỷ triệu lên sàn ( Ji ), Tỷ giá, lãi xuất ( Quy ), tt13 ( Ka )….
    Giờ là lúc lật quân bài tẩy để làm sao xâu chuỗi những lá bài tưởng như bỏ đi với xác xuất thắng thấp như vậy thành bộ năm huyền ảo THÙNG PHÁ SẢNH ( toàn cơ ) ?
    Có thể thế không ?
    Bạn đừng lo, chân lý ở các Casino - Phần thắng bao giờ cũng thuộc về Nhà cái –
    (bài copy)

    ---> TỐ TẤT TAY :-w:-w:-w:-w
  2. tuannq123

    tuannq123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Đã được thích:
    12
    Ngày 16/9/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 18/2010/TT-NHNN quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất (HTLS) đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

    Theo đó, mục đích HTLS là Nhà nước HTLS đối với các khoản vay trung, dài hạn bằng đồng Việt Nam của các tổ chức, cá nhân tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư phát triển sản xuất – kinh doanh, kết cấu hạ tầng và các nhu cầu phát triển vốn thực hiện hợp đồng sản xuất nhằm giảm chi phí đầu tư, tăng năng lực sản xuất – kinh doanh, khả năng cạnh tranh sản phẩm, tạo việc làm.

    Khách hàng vay được HTLS là chủ đầu tư và nhà xuất khẩu vay vốn Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

    Thông tư quy định: Loại cho vay được HTLS là các khoản vay trung, dài hạn bằng đồng Việt Nam theo hợp đồng tín dụng ký kết trước và sau ngày 1/4/2009 mà được giải ngân (một hoặc nhiều lần) trong khoảng thời gian từ 1/4/ 2009 đến 31/12/2009 tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, bao gồm: Các khoản cho vay theo quy định của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước ban hành trước thời điểm Nghị định số 106/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành; Các khoản cho vay theo danh mục vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước quy định tại Nghị định số 106/2008/NĐ-CP; Các khoản cho vay theo quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, gồm: Dự án đầu tư ra nước ngoài; dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; thanh toán chi phí đền bù, di dân tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La; dự án vay vốn Quỹ quay vòng uỷ thác; tín dụng xuất khẩu có thời hạn vay vốn vượt quá 12 tháng và các dự án khác; Các khoản cho vay được giải ngân để phục vụ cho các dự án vay vốn đã được cơ quan có thẩm quyền và Ngân hàng Phát triển Việt Nam phê duyệt, gồm: Thanh toán và tạm ứng chi phí của dự án vay vốn; hoàn trả vốn tự có mà khách hàng đã tạm ứng để chi trả cho dự án vay vốn; chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi của khách hàng để thanh toán các chi phí của dự án vay vốn.

    Về nguyên tắc HTLS là Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho vay các nhu cầu vốn trung, dài hạn bằng đồng Việt Nam theo cơ chế cho vay hiện hành và thực hiện HTLS theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, NHNN.

    Thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa là 24 tháng, kể từ ngày giải ngân đối với các khoản vay theo hợp đồng tín dụng ký kết trước và sau ngày 1/4/2009 mà được giải ngân trong khoảng thời gian từ 1/4 đến 31/12/2009. Các khoản vay thuộc đối tượng được HTLS bị quá hạn trả nợ, được gia hạn nợ vay, thời hạn vay thực tế vượt quá 24 tháng thì không được tính HTLS đối với khoảng thời gian bị quá hạn trả nợ, gia hạn nợ và vượt quá 24 tháng.

    Mức lãi suất hỗ trợ cho khách hàng vay được quy định là 4%/năm, tính trên số tiền vay và thời hạn cho vay thực tế, nằm trong khoảng thời gian từ 1/4/2009 đến 31/12/2011. Phương thức thực hiện HTLS là khi thu lãi tiền vay, Ngân hàng Phát triển Việt Nam giảm trừ số tiền lãi phải trả cho khách hàng vay bằng với số tiền lãi vay được HTLS. NHNN chuyển số lãi tiền vay đã HTLS theo quy định tại Thông tư này.

    Cũng tại Thông tư này, NHNN quy định cụ thể quy trình và trách nhiệm của khách hàng vay, Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện HTLS; quy định việc chuyển tiền HTLS và thanh tra, giám sát cho vay HTLS cũng như các trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN.

    Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định về việc HTLS đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Thông tư số 24/2009/TT-NHNN ngày 14/12/2009 quy định chi tiết thi hành việc HTLS đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Quỹ đầu tư phát triển địa phương để thực hiện đầu tư mới phát triển sản xuất – kinh doanh hết hiệu lực thi hành. Các khoản cho vay phát sinh từ ngày 1/4/2009 thuộc đối tượng HTLS quy định tại Thông tư này mà chưa áp dụng cơ chế HTLS, thì Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện HTLS theo quy định của pháp luật và Thông tư này kể từ ngày phát sinh khoản vay.

  3. tuannq123

    tuannq123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Đã được thích:
    12
    Ngày 18/09/2010
    Cập nhật và bình luận tin tức ngành Ngân hàng, phân phối ga ( dân dụng), Phân phối khí đốt ( công nghiệp), Thép, Dệt May, Đường, Bất động sản, Thủy sản.
    1. Tài chính – Ngân hàng: Triển vọng nhưng cổ phiếu chịu nhiều sức ép
    - Kể từ đầu tháng 9 đến nay lãi suất liên ngân hàng đã tăng lên khá mạnh. Trong đó, có những giao dịch lãi suất qua đêm lên đến 18%, tuy vậy phổ biến vẫn quanh mức 7%, thậm chí xuống dưới 7% vào cuối tuần này.
    - Lãi suất huy động vàng và USD trên thị trường tăng khá mạnh khi các ngân hàng buộc phải tăng huy động để đáp ứng một số điều kiện quy định tại Thông tư 13
    - Vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau tranh luận xung quanh Thông tư 13. Trong đó ông Lê Xuân Nghĩa - Phó Chủ tịch Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho rằng những tiêu chuẩn trong Thông tư 13 về CAR và tỷ lệ rủi ro là quá cao so tiêu chuẩn của Basel II và ngay cả Basel III được áp dụng vào 2015.
    - Số liệu về xuất nhập khẩu chính thức của Tháng 8 vừa được công bố cho thấy nhập siêu tháng 9 chỉ còn 390 triệu USD, do việc tăng đột biến của xuất khẩu vàng.
    - Tuần tới lạm phát tháng 9 sẽ được công bố, chúng tôi cho rằng CPI tháng 9 tăng khoảng 0.4%, đây là mức vừa phải trong bối cảnh kinh tế hiện nay.
    Nhận định: Như nhận định của chúng tôi từ tuần trước, lãi suất liên ngân hàng tuần này đã có dấu hiệu giảm nhiệt. Thêm vào đó, một số nhận định cho rằng Thông tư 13 sẽ được điều chỉnh theo hướng tích cực. Đây là thông tin tốt đối với hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, Hiện tại ngân hàng vẫn đang phải đối phó với nhiều khó khăn do áp lực tái cấu trúc mạnh mẽ.
    Việc giảm nhập siêu mạnh là một dấu hiệu khá tích cực dù chủ yếu đến từ việc tăng đột biến của xuất khẩu vàng. Điều này cho thấy áp lực tỷ giá trong thời gian tới sẽ không lớn. Áp lực về lạm phát cũng sẽ không quá lớn khi mà sức tiêu thụ của nền kinh tế gặp phải không ít khó khăn. Tuy nhiên, cần lưu ý áp lực này ngày càng tăng lên khi mà chu kỳ kinh doanh vào những tháng cuối năm đang ngày một tăng mạnh.
    2. Ngành phân phối gas (dân dụng): Giá gas tăng do hạn chế nguồn cung
    Giá gas thế giới đã tăng thêm 17.5 USD/tấn so với đầu tháng, lên 657.5 USD/tấn. Mức tăng này tương ứng mỗi bình gas 12 kg sẽ tăng thêm từ 4,000 đồng- 5,000 đồng/bình.
    Trong khi đó, có trên 20,000 tấn gas nhập khẩu của Tổng công ty Khí (PV Gas) và 300 tấn của Gas Petrolimex đang bị hải quan niêm phong vì không có giấy tờ chứng minh chất lượng.
    Theo thông tư số 12/2010/TT-BKHCN, có hiệu lực từ ngày 13-9, mặt hàng dầu mỏ khí hóa lỏng (gas) nhập khẩu phải được kiểm tra về chất lượng trước khi làm thủ tục thông quan. Tuy nhiên, các công ty trên không tìm được tổ chức nào chứng nhận chất lượng mặt hàng này, do đó cơ quan hải quan không cho thông quan hoặc chỉ cho tạm nhập rồi niêm phong.
    Nhận định: Theo Hiệp hội Gas VN, các doanh nghiệp thành viên cho biết trong tuần sau, hàng nghìn tấn gas khác đang được nhập về bởi hiện nay sản lượng gas tại hai nhà máy sản xuất trong nước đang sụt giảm mạnh. Dự báo tình trạng này có thể gây nên việc khan hiếm gas trong những ngày tới. Nếu tình trạng ùn tắc lượng gas không sớm được giải quyết thì giá gas nhiều khả năng tiếp tục gia tăng.
    3. Ngành phân phối khí đốt (công nghiệp): Giá khí đốt sẽ tăng từ 3/2011Ngành nông sản: Tình hình xuất khẩu gạo đang thuận lợi trở lại
    Tổng Công ty khí Việt Nam (PV Gas) vừa cho biết, theo lộ trình tăng giá đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, từ ngày 01/03/2011. Theo đó, giá khí được PV Gas phân phối trên thị trường sẽ tăng lên 4.8 đô la Mỹ/BTU so với giá bán khoảng 4.6 đô la Mỹ/BTU như hiện nay.
    Đến năm 2015, tổng nhu cầu khí cả nước khoảng 17 tỉ m3, tuy nhiên đến khi đó, PV Gas - một trong những nhà cung cấp chính của Việt Nam – chỉ có thể cung cấp được khoảng 14 tỉ m3. Do đó Việt Nam sẽ phải nhập khẩu 3 tỉ m3/năm.
    Nhận định: Lộ trình tăng giá khí của chính phủ sẽ tăng 2%/năm trong các năm sắp tới. Nếu giá khí tăng, chắc chắn giá điện, giá phân bón… cũng sẽ tăng theo. Ngoài ra, doanh nghiệp phân phối khí cho các khu công nghiệp ở miền Nam là PGD cũng sẽ gặp khó khăn khi giá đầu vào tăng nhanh hơn giá bán khí cho các hộ tiêu thụ.
    4. Ngành thép: Không nhiều tích cực trong ngắn hạn
    Theo ước tính của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), lượng thép tiêu thụ trong tháng 9 chỉ ở mức dưới 400,000 tấn, giảm 483,000 tấn so với tháng 8/2010. Nguyên nhân, do thời gian qua mưa nhiều nên hàng loạt công trình tạm ngưng thi công.
    Tuy nhiên, trái với diễn biến của nguồn cung, giá thép trên thị trường đang tiếp tục tăng cao, vượt ngưỡng 15 triệu đồng/tấn. Hiện nay giá phôi thép trên thị trường thế giới chỉ ở mức 600 USD/tấn, thép phế vào khoảng 400 USD/tấn, giảm khoảng 20-30 USD/tấn so với mức giá hồi tháng 8/2010. Như vậy, dù nước ta hiện đang phải nhập khẩu tới 45-47% phôi thép và 70-80% thép phế, nhưng với giá cả đầu vào như trên, các doanh nghiệp chỉ cần bán sản phẩm ở mức 13.2 triệu đồng/tấn là đã có lãi.
    Nhận định: Thị trường thép vẫn còn nhiều biến động bất ổn và biến động khó lường. Kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành thép trong tháng 8/2010 và quý 4/2010 sẽ được cải thiện so với quý 3/2010. Nhưng khả năng phục hồi mạnh mẽ là khó có thể xảy ra. Hiện tại, định giá thị trường của ngành thép là khá hấp dẫn cho đầu tư dài hạn, chúng tôi cho rằng nên thận trọng giải ngân vào ngành này.
    5. Ngành dệt may: Xuất khẩu tăng mạnh, nhưng giá trị gia tăng còn thấp
    Xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm tăng đến 18%, với kim ngạch vượt xa ngành dầu khí. Nhờ nhu cầu thị trường thế giới phục hồi và được giảm thuế thông qua các hiệp định thương mại với các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản. Ngoài ra, xu hướng “Trung Quốc cộng 1” của các công ty đa quốc gia đặt hàng. Họ chuyển bớt một số đơn hàng sang Việt Nam nhằm giảm bớt rủi ro và tận dụng giá nhân công rẻ của Việt Nam.
    Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi còn nhiều nỗi lo:
    - Trước hết làm sao nâng được giá trị trong sản phẩm dệt may. Thu nhập bình quân cả nước đang tăng lên, riêng ngành dệt may cũng ở mức trên 100 đô. Ở các thành phố lớn khoảng 140 đến 160 đô. So với trước đây thì lao động của Việt Nam không còn rẻ nữa.
    - Để tạo được giá trị gia tăng, bài toán thứ hai là nguồn nguyên vật liệu. Trong những tháng đầu năm, khoảng tháng ba tháng tư cũng đã gặp khó khăn, nhiều nhà máy dệt không nhập được sợi. Đồng thời giá bông tăng liên tục.
    Nhận định: Kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh trong những tháng đầu năm. Tuy nhiên, ngành dệt may vẫn đang đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn như nguyên liệu và nhân công. Điều này ảnh hưởng đến giá trị gia tăng trong sản phẩm. Các doanh nghiệp có chiến lược đầu tư dài hạn, ổn định về nguyên liệu, nhân công, máy móc thiết bị sẽ có triển vọng trong tương lai hơn.
    6. Ngành đường: Giá đường thế giới lên mức cao nhất trong nửa năm do nguồn cung hạn chế
    Lũ lụt lớn chưa từng có tại Pakistan, nước sử dụng đường lớn thứ 3 tại châu Á, làm ảnh hưởng tiêu cực đến vụ mùa của nước này.
    Theo Viện nghiên cứu về thị trường nông nghiệp của Nga, tổng sản lượng củ cải đường khai thác được trong năm nay có thể đạt 2.65 triệu tấn. Viện cũng hạ dự báo về sản lượng củ cải đường khai thác được trong năm nay 5% bởi nước này đang trải qua thời kỳ hạn hán tồi tệ nhất trong hơn nửa thế kỷ.
    Hoạt động vận chuyển đường từ cảng lớn nhất của Braxin trong khi đó ngưng lại bởi mưa lớn và số lượng hàng vận chuyển quá lớn.
    Nhận định: Thị trường đang chịu ảnh hưởng tiêu cực từ nhiều yếu tố, trong đó có lũ lụt tại Pakistan, hạn hán tại Nga, rắc rối tại cảng của Braxin và nhu cầu tăng cao từ phía Trung Quốc.
    Giá đường giao kỳ hạn leo lên mức cao nhất trong 6 tháng bởi dự đoán nguồn cung đường sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu bởi thời tiết diễn biến bất thường ảnh hưởng xấu đến vụ mùa và hoạt động vận chuyển. Nhận định giá đường có thể vẫn tiếp tục tăng trong thời gian ngắn sắp tới và sẽ giảm dần khi chính thức đi vào sản xuất vụ 2010 – 2011.
    7. Ngành bất động sản: Thị trường nhà ở bình dân tiếp tục triển vọng
    Thị trường nhà ở bình dân tiếp tục triển vọng. Tại báo cáo vừa gửi Chính phủ, Bộ Xây dựng cho biết, cả nước có khoảng 7 triệu cư dân đô thị đang “khát” nhà ở giá rẻ. Đây chính là nguồn cầu rất lớn trong thời gian tới cho các công ty bất động sản. Trong thời gian gần đây, nhu cầu về nhà ở đô thị, đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà ở giá thấp, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo; nhu cầu về văn phòng, bất động sản thương mại và du lịch vẫn tăng mạnh.
    Nhiều dự án phân khúc giá trung bình tiếp tục xuất hiện ở các trục giao thông mới. Trục Đại lộ Đông Tây, chếch về hướng Tây Nam TP HCM, hoặc tuyến Long Thành - Dầu Giây (Long Thành, Đồng Nai) đang xuất hiện hàng loạt dự án nhà đất mới, nhấn vào phân khúc giá trung bình. Nổi bật nhất trên thị trường địa ốc Sài Gòn là khu Tây Nam TP HCM, thuộc huyện Bình Chánh, quận 8, ăn theo các trục giao thông mới. Một điểm nhấn khác là huyện Long Thành, nơi sẽ là trung tâm hành chính mới của tỉnh Đồng Nai và sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai cũng chộn rộn nhà đầu tư.
    Trong thời gian gần đây, khi một số các dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp triển khai bán thì nhận được sự đón tiếp rất sôi nổi từ người tiêu dùng. Tuy nhiên để bảo vệ cho người có nhu cầu ở thật sự và tránh được hiện tượng đầu cơ trên thị trường, trong thời gian gần đây, UBND TP. Hà Nội mới ra quy định, nếu nhà ở xã hội phân phối không đúng đối tượng, thì người mua sẽ bị buộc trả lại nhà và chủ đầu tư sẽ bị thu hồi dự án.
    Nhận định: Không một thông tin đáng nổi bật nào trong tuần này về thị trường bất động sản. Các phân khúc bất động sản cao cấp và thị trường đất nền hầu như là chưa có chuyển biến gì đáng kể. Tâm điểm của thị trường vẫn là phân khúc bất động sản bình dân, thị trường căn hộ cao cấp dự báo tiếp tục diễn biến sôi động hơn khi các chủ đầu tư bắt đầu tung ra các dự án của mình.
    8. Ngành thủy sản: Mỹ tăng thuế chống bán phá giá cá tra
    Vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã có quyết định sơ bộ kết quả đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá cá tra nhập khẩu từ Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ cho giai đoạn 01/08/2008 đến 31/07/2009, nhiều doanh nghệp bị tăng thuế rất cao, 4.22 USD/kg, tương đương 130%. Đây là mức thuế chống bán phá giá cao nhất trong 6 lần xem xét của DOC đối với các doanh nghiệp Việt Nam kể từ năm 2003.
    Đặc biệt, trong lần xem xét này, DOC đã chọn Philippine để so sánh với Việt Nam thay cho Bangladesh. Theo Vasep, việc DOC chọn Philippine là quốc gia để so sánh là hoàn toàn không công bằng với các doanh nghiệp Việt Nam.
    Hiện Vasep và các doanh nghiệp Việt Nam chuẩn bị các tài liệu liên quan nhằm thuyết phục DOC thay đổi phán quyết hiện thời, dùng những nguồn thay thế để so sánh thật sự hợp lý.
    Được biết, phán quyết cuối cùng sẽ có sau 6 tháng kể từ ngày đưa ra phán quyết sơ bộ, tức khoảng tháng 3/2011.
    Nhận định: Đây chỉ là kết quả sơ bộ và hiện chưa ảnh hưởng nhiều đến tình hình xuất khẩu cá tra của các doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường Mỹ. Tuy nhiên, nếu phán quyết cuối cùng vẫn được giữ nguyên hoặc không thay đổi nhiều so với sơ bộ thì đây là rào cản lớn cho xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Mỹ. Với mức thuế chống bán phá giá khá cao, cá tra Việt Nam sẽ rất khó cạnh tranh so với sản phẩm của Mỹ cũng như các nước xuất khẩu khác.
  4. tuannq123

    tuannq123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Đã được thích:
    12
    Chuc một ngày giao dịch vui vẻ
  5. tuannq123

    tuannq123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Đã được thích:
    12
    IDJ, PVA, HLG, DIC

    Ngồi bùn ngủ quá :-??
  6. tuannq123

    tuannq123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Đã được thích:
    12
    Hôm nay em chốt lời một số.

    Thoát hết magin, năm chờ tín hiệu hỗ trợ mới
  7. tuannq123

    tuannq123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Đã được thích:
    12
    Pakon chú ý !

    Hiện nay giao dịch thỏa thuận mở từ 8h30' và giao dịch này được tính chung với giỏ tính VNI.

    Lúc 10h23' quan sat trên biểu đồ khớp lệnh online thấy 1 lệnh khớp khủng đột biến 3.2 tr cp ... TT bật dậy từ 447 ...nhiều nhà đầu tư vào tranh lệnh sợ chúng nó cướp hết ...

    ATC hào hứng hẳn lên --> đẩy TT đóng cửa trên 450 .. sàn HN thi nhau cướp cổ 15 ' cuối

    Tra cứu lại lệnh hôm nay hoá ra 3,2 tr cổ trong đó có 3tr DTL khớp thoả thuận.

    Túm cái váy lại, bác nào múc cuối phiên hôm nay là lành ít dữ nhiều rồi
  8. tuannq123

    tuannq123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Đã được thích:
    12
    Mặc dù Chính phủ chủ trương kéo lãi suất tín dụng xuống thấp để kích thích tăng trưởng kinh tế nhưng mấy tháng qua đã không thực hiện được điều đó. Doanh nghiệp vay tiền ngân hàng vẫn phải chịu lãi suất cao, trong khi môi trường kinh doanh lại khó khăn nên nhiều đơn vị làm ăn bị lỗ hoặc giảm lợi nhuận so với trước.

    Trong hoàn cảnh đó, lạm phát lại đang nhen nhóm nguy cơ tăng cao trở lại sẽ làm cho Ngân hàng Nhà nước có thể tiếp tục duy trì chính sách thắt chặt tín dụng. Nếu thế, dòng tiền đổ vào thị trường sẽ tiếp tục bị bóp chặt. Những doanh nghiệp biết làm ăn rất khó vay thêm vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, người đầu tư chứng khoán và bất động sản khó vay thêm tiền để mua hàng hóa.

    Những hy vọng về việc Thông tư 13 sẽ được sửa đổi, chính sách tiền tệ sẽ được điều chỉnh thông thoáng hơn để kích thích tăng trưởng tín dụng đang trở nên mờ nhạt dần trong giới đầu tư.

    Lãi suất tín dụng sau một thời gian bị “cầm chân”, trong tuần qua lại có dấu hiệu nhích lên cả nội tệ và ngoại tệ. Điều đó chứng tỏ thị trường tiền tệ đang xuất hiện những dấu hiệu căng thẳng mới. Trong khi đó, giá vàng và USD tiếp tục biến động phức tạp càng làm cho giới đầu tư thêm bi quan và như vậy thị trường chứng khoán lại đứng trước nguy cơ ảm đạm lâu dài.

    Theo phân tích và quan điểm cá nhân tôi, Thị trường trong ngắn hạn, ko có nhiều dấu hiệu hỗ trợ tích cực. Kỳ vọng một con sóng trong giai đoạn hiện tại là điều rất khó, rủi ro cao hơn cơ hội.

    NĐT nên tăng dần tỷ lệ cash, giảm tỷ lệ cổ phiếu về trạng thái an toàn. Không nên mạo hiểm với túi tiền của mình.

    Khả năng ngày mai TT sẽ xanh nhẹ đầu phiên, cuối phiên tiếp tục thoát trào. NĐT nên canh thời điểm hợp lý để vào, ra cho hiệu quả
  9. tuannq123

    tuannq123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Đã được thích:
    12
    Rốt cuộc thì cái TT13 sửa đổi cũng chốt xong, mặc dù có sửa đổi tí tẹo. Về nội dung ko có nhiều điều đáng nói (các nội dung sửa đổi ko nhiều và đã bị rò rỉ từ vài ngày hôm nay)

    Nhưng ít nhất nó cũng giải quyết đc khâu tâm lý cho bà con., Tâm lý vừa trade vừa phải ngóng tin, lo sợ cái nơm TT13 nó úp vô đầu đã được cởi trói.

    Cá nhân em thấy với tin này có thể giúp TT khởi sắc đc 2,3 phiên, khả năng sau đó sẽ lình xình quanh mốc 480 - 490

    - Nếu ko có thông tin support gì tiếp thì qua mốc này mình có thể quay qua oánh hàng sự vụ

    - Nếu vi mô tiếp tục đc bơm tin hỗ trợ thì có thể hy vọng đây pa' đã đc các MMs xây dựng lộ trình

    - Nếu có sóng lớn vượt 480 khả năng cao sẽ nằm ở nhóm CK và NH

    Mình tiếp tục vừa trade vừa nghe ngóng tiếp , cảnh giác ko bao giờ thừa

    Phương châm của em là luôn lên đủ các kịch bản dự phòng rồi Tùy cơ ứng biến

    Danh mục khuyến cáo: WSS, HLG, DTL
  10. tuannq123

    tuannq123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Đã được thích:
    12
    :-w:-w:-w:-w

Chia sẻ trang này