Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính nhất thiết phải vực dậy TTCK Việt Nam>>> hot hay z --Thứ 6, 02/12/20

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi CHUNGLOC, 02/12/2011.

5291 người đang online, trong đó có 493 thành viên. 19:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1289 lượt đọc và 25 bài trả lời
  1. CHUNGLOC

    CHUNGLOC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Đã được thích:
    5.531

    full chưa ;))[r2)][r2)][r2)]
  2. CHUNGLOC

    CHUNGLOC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Đã được thích:
    5.531
    Chính phủ: Hạ lãi suất nhưng đảm bảo lãi suất thực dương
    Nguồn tin: NDHMoney.vn | 01/12/2011 8:15:45 CH
    [​IMG] In tin | [​IMG] Lưu vào sổ tay | [​IMG] RSS


    [​IMG]
    "Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước theo thẩm quyền hạ lãi suất, nhưng phải đảm bảo lãi suất thực dương".

    Trong hai ngày 30/11 và 1/12, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ ***************, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2011. Tại cuộc họp này, Chính phủ nhìn nhận, kinh tế vĩ mô đã có những chuyển biến tích cực nhưng tình hình còn rất khó khăn.

    Vĩ mô đã “ổn” hơn

    Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho hay, kinh tế vĩ mô đã ổn định hơn vào những tháng cuối năm. Cụ thể là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm tốc đáng kể, tăng ở mức dưới 1% trong 4 tháng liên tiếp gần đây; thu ngân sách vượt mục tiêu đề ra; bội chi giảm so với kế hoạch; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cao, tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh và thấp hơn mục tiêu đề ra…

    Văn phòng Chính phủ cho hay, chính sách tiền tệ đã đạt kết quả tích cực, cụ thể là về cơ cấu tín dụng; lãi suất tiếp tục giảm; thị trường ngoại tệ và tỷ giá từng bước ổn định; cán cân thanh toán được cải thiện; dự trữ ngoại hối cao hơn đầu năm…

    Liên quan đến chính sách tài khóa định hướng thắt chặt, báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại cuộc họp Chính phủ tháng này cho biết thêm, các cấp, các ngành đã thực hiện đồng loạt các giải pháp nhằm cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư phát triển của nhà nước.

    Cụ thể, tổng số vốn cắt giảm, điều chuyển là 81.500 tỷ đồng đã góp phần hoàn thành thêm 1.053 dự án trong năm 2011. Tính chung cả năm có khoảng 4.400 dự án hoàn thành trong năm 2011.

    Nhưng còn khó khăn

    “Tuy nhiên tình hình còn rất khó khăn. Lạm phát tuy đã giảm tốc trong những tháng gần đây nhưng tính chung cả năm vẫn rất cao; lãi suất chưa giảm nhiều và còn bất hợp lý trong xu hướng lạm phát giảm tốc; nhu cầu ngoại tệ và sức ép tỷ giá cuối năm là khá lớn”, Văn phòng Chính phủ cho hay.

    Cũng theo cơ quan này, đầu tư có sự suy giảm, sản xuất kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn, sản phẩm tiêu thụ chậm, hàng tồn kho tăng… Văn phòng Chính phủ cũng nhìn nhận, tình hình việc làm và đời sống của người nghèo, người có thu nhập thấp, công nhân mất việc làm đang là vấn đề bức xúc.

    Về điều hành của Chính phủ trong thời gian tới, cuộc họp báo Chính phủ chiều ngày 1/12 thông tin lại rằng, Chính phủ sẽ tập trung vào các giải pháp như: tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ; bảo đảm an sinh xã hội…

    “Tinh thần Nghị quyết 11 là sẽ thực hiện lâu dài, nhưng có lúc khác nhau. Khi mà lạm phát đến mấy % một tháng thì hành xử khác, nay thấp thế… Mặc dù vẫn chặt chẽ, tài khóa bao giờ cũng thắt chặt, tiền tệ bao giờ cũng chặt chẽ, nhưng phải có linh hoạt”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết.

    Theo dự kiến, trong tháng 12 này, Chính phủ sẽ có hội nghị để bàn giao kế hoạch cho các bộ, ngành. Ông Đam cho hay, với tất cả chỉ tiêu được Quốc hội thông qua như GDP tăng khoảng 6%, lạm phát 1 con số, tổng đầu tư xã hội trên 34%… trong bối cảnh tiền tệ và tài khóa thắt chặt, nếu tính phương án bình thường như lâu nay là khó khăn vì trước đây có năm tín dụng hơn 40%, M2 trên 30% nhưng tăng trưởng chỉ như vừa qua.

    Theo ông Đam, tình hình năm tới sẽ còn khó khăn, nhưng đấy là phương án được Quốc hội, Trung ương đồng tình, đó là gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp, ngân hàng, đầu tư, để hiệu quả đầu tư tăng, để vốn nhà nước giảm nhưng tổng đầu tư là tăng lên.

    Với 3 chương trình tái cơ cấu, các chỉ số không phải tính như mặt bằng các năm trước đây. Không phải duy ý trí mà là phấn đấu ổn định vĩ mô, trước hết là lạm phát 1 con số, GDP dù có là định hướng khoảng 6%; tạo việc làm khoảng 1,6 triệu lao động để giữ tỷ lệ thất nghiệp thấp; cán cân thanh toán dương và tốt hơn năm nay…

    “Tôi nhắc lại, tính đúng như trước nay là rất khó khăn, nhưng bằng tái cơ cấu sẽ nâng hiệu quả. Giải pháp thì nhiều nhưng chắc chắn chúng ta sẽ giải phóng mạnh mẽ hơn sức sản xuất, tạo điều kiện cho đầu tư…” Bộ trưởng Đam nói.

    Sẽ giảm lãi suất?

    Liên quan đến định hướng chính sách tiền tệ, Phó thống đốc Nguyễn Đồng Tiến cho biết, chính sách tiền tệ hướng đến kiểm soát tín dụng đôi khi phải tương đối mạnh như tỷ lệ tăng trưởng 20%, hay khống chế lĩnh vực như vừa qua đạt hiệu quả về tổng thể nhưng cũng có những cái chưa phù hợp.

    “Cần kiểm soát tín dụng từng ngân hàng, đảm bảo tăng trưởng, đảm bảo các năng lực tổng hợp của các ngân hàng”, ông Tiến cho hay.

    Bộ trưởng Đam cũng cho biết, Chính phủ nhận thấy mặt bằng lãi suất hiện nay còn cao, doanh nghiệp khó tiếp cận mà tiếp cận được cũng khó kinh doanh. Vì vậy, Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước theo thẩm quyền hạ lãi suất, nhưng phải đảm bảo lãi suất thực dương.

    “Theo dõi từ tháng 8, CPI tăng dưới 1%. Nếu tiếp tục theo đà này, có thể nói rằng trung bình CPI cộng lại đã là 1 con số rồi, thì lãi suất huy động cho vay cũng phải điều chỉnh thích hợp”, ông Đam nói.

    Về phía Ngân hàng Nhà nước, trả lời câu hỏi về “tin đồn” sẽ có chủ trương giảm trần lãi suất huy động, Phó thống đốc Nguyễn Đồng Tiến thông tin thêm, cho đến nay, qua theo dõi thì lạm phát đã tăng chậm lại, nhưng không phải thấp vì cả năm còn cao.

    “Năm tới, Chính phủ sẽ điều hành để lạm phát thấp hơn năm nay, có cơ sở để giảm dần lãi suất nhưng giảm thời điểm nào, bao nhiêu còn phải thận trọng”, ông Tiến nói. “Tại thời điểm này, tôi chỉ có thể thông báo ngắn gọn như vậy”.

    Bình Minh - Hồng Hà
  3. CHUNGLOC

    CHUNGLOC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Đã được thích:
    5.531
    Câu hỏi lớn về trách nhiệm của Bộ Tài chính
    Nguồn tin: Dân Việt | 02/12/2011 9:47:05 SA
    [​IMG] In tin | [​IMG] Lưu vào sổ tay | [​IMG] RSS


    [​IMG] Thông tin về khoản lãi “khủng” của Petrolimex trong kinh doanh xăng dầu năm 2009 lên tới 2.660 tỷ đồng đang gây bất bình, bởi nếu đúng như vậy thì tiền của người tiêu dùng đang “vỗ béo” doanh nghiệp.

    Bộ Công Thương bị “cho ra rìa”?


    Theo công bố của cơ quan kiểm toán Deloitte, kinh doanh xăng dầu của Petrolimex năm 2009 lãi 2.660 tỷ đồng, các hoạt động khác lãi 557 tỷ đồng, tổng hợp chung lãi 3.217 tỷ đồng. Thế nhưng, cũng trong năm này số lần điều chỉnh giá xăng dầu lên tới mức kỷ lục là 11. Trong đó chỉ có 2 lần giảm nhưng có tới 9 lần tăng, với mức tăng giá tổng cộng gần 50% khiến người tiêu dùng phải chịu mức giá từ 11.500 đồng/lít lên 16.500 đồng/lít.

    Những con số thống kê này đã gây chấn động và cả bức xúc trong dư luận, trong bối cảnh những thông tin thanh tra về các khoản chi cấu thành giá, lỗ lãi của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong từng thời điểm vẫn chưa được hé lộ.

    Trao đổi với NTNN về vấn đề này, một lãnh đạo của Bộ Công Thương (yêu cầu giấu tên) cho rằng: Trước các quyết định tăng giá, Bộ Tài chính đều nắm rõ việc kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp thời điểm đó ra sao. Bộ Công Thương chỉ chịu trách nhiệm trong khâu lưu thông và phân phối xăng dầu đảm bảo xăng dầu tới tay người tiêu dùng không bị gián đoạn, gian lận, mất cân đối cung-cầu.

    Chưa kể, năm nào Bộ Tài chính cũng thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán kinh doanh của các doanh nghiệp xăng dầu. Còn tại sao lại xảy ra việc doanh nghiệp lãi lớn mà vẫn có 9 lần tăng giá thì là nhiệm vụ của Bộ Tài chính phải làm rõ.

    “Trước đây, mỗi lần tăng, giảm giá xăng dầu, Bộ Công Thương đều không được tham gia bàn thảo. Chỉ đến ngày 28.11 vừa qua, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp giữ giá xăng dầu thì Bộ Công Thương mới thực sự được tham gia ý kiến.

    Chính vì những bất cập này, mà thực tế đã xảy ra tình trạng, lúc Bộ Công Thương có văn bản đề nghị Bộ Tài chính cho giảm giá xăng dầu thì Bộ này không giảm, lúc Bộ Công Thương đề nghị tăng giá xăng dầu thì Bộ Tài chính lại giảm giá khiến dư luận khó hiểu và hai bộ đã có lúc có những ý kiến không đồng nhất” - vị lãnh đạo này cho biết.

    Cách điều hành sai

    Ông Bùi Ngọc Bảo - Tổng Giám đốc Petrolimex cho rằng, việc lấy giá dầu thô để "soát xét" việc kinh doanh xăng dầu (thành phẩm) đã tạo dư luận không đúng, tác động đến các nhà quản lý, dẫn tới việc điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường đã bị "phá sản". Cũng do cách điều hành này mà các DN xăng dầu liên tục lỗ từ năm 2006 đến nay, trừ năm 2009 có lãi do được điều chỉnh giá 11 lần.

    Phân tích với NTNN, ông Ngô Trí Long - nguyên Viện phó Viện Khoa học giá cả (Bộ Tài chính) cho hay: Năm 2009, các doanh nghiệp đã tự tính toán, kiến nghị tăng giá xăng dầu nhiều lần gửi các cơ quan thẩm quyền Nhà nước quyết định. Trong khi đó, cơ quan Nhà nước chỉ có mỗi việc là "thông qua". Bản thân cơ quan Nhà nước cũng không đủ năng lực, thời gian mà thẩm định, xem kỹ xem doanh nghiệp kiến nghị thế đúng chưa. Do vậy, doanh nghiệp kiến nghị tăng giá bao nhiêu thì biết bấy nhiêu, cho tăng bấy nhiêu...

    Đại diện Bộ Công Thương cho rằng vừa qua lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định trong 20 ngày sẽ thực hiện thanh tra 4 tổng công ty xăng dầu lớn về chuyện lỗ lãi để công bố trước dư luận. Tuy nhiên đến nay đã hơn hai tháng, Bộ Tài chính vẫn chưa có câu trả lời cụ thể. Trong diễn biến liên quan, chiều 1.12, trả lời báo chí vì sao giá xăng dầu nhập khẩu giảm mà giá xăng dầu trong nước vẫn chưa giảm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai lý giải: Thời gian gần đây, giá xăng dầu thế giới đã có biến động giảm nhưng tính theo giá bình quân 30 ngày (từ 27.10 - 25.11), giá cơ sở mặt hàng xăng đã có lợi nhuận vẫn thấp hơn giá hiện hành là 288 đồng/lít. Còn giá cơ sở các mặt hàng dầu (diezel, dầu hỏa, mazut) cao hơn giá hiện hành từ 1.204 - 1.334 đồng/lít.

    Chính vì vậy, liên Bộ Tài chính - Công Thương đã cân nhắc và quyết định cho sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng dầu để giảm mức lỗ với mặt hàng dầu. Còn với mức chênh 288 đồng/lít xăng, nếu có giảm giá xăng thì mức giảm không đáng kể nên vẫn giữ nguyên để lấy mức tăng này trích đưa vào Quỹ bình ổn giá xăng dầu do hiện nay tồn quỹ không nhiều.

    Mai Hương - Phương Hà - Kiều Minh
  4. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.035
    lúc nào cũng full hết [r2)]
  5. ditruocmotbuoc

    ditruocmotbuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    18.797

    Chỉ có thể là tăng thêm 5 % - 10 % room cho tây ở nhóm ngân hàng, hoặc cho SCIC múc cổ phiếu vào .... nhiều biện pháp lắm
  6. Dukichxom

    Dukichxom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    279
    đề nghị ubck và bộ tài chính nên giảm biên chế, cắt giảm nhân viên đi, nhiều nv quá, nhiều thạc sĩ, tiến sĩ quá, ai cũng giỏi cả nên có nhiều ý tưởng thành ra ko đi đến đâu cả. Ai cũng nói ý tưởng của mình đúng, biện pháp của mình tuyệt vời quá, nên chẳng ai nghe ai cả.
  7. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Chính phủ bảo đảm quyền lợi người gửi tiền

    [​IMG] - Quan điểm của Chính phủ khi tái cơ cấu ngân hàng là không để đổ vỡ hệ thống, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam khẳng định với báo giới.

    [​IMG]
    Việc tái cơ cấu ngân hàng phải bảo đảm hệ thống hoạt động lành mạnh, an toàn, minh bạch. Ảnh minh họa: Bình Minh

    Ngày 30/11 và 1/12, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ. Chiều nay (1/12), Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo thông tin với báo chí những nội dung chính.

    "Không nhất thiết nói tên những đứa con ốm yếu"

    Tại cuộc họp báo, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến nói, nguyên tắc điều hành lãi suất và định hướng điều hành lãi suất, tiền tệ là thận trọng, linh hoạt, phù hợp diễn biến thị trường, bảo đảm tăng trưởng và chống lạm phát.

    "Xu hướng là giảm dần mặt bằng lãi suất. Chỉ số giá đang có xu hướng giảm. Năm 2012 Chính phủ quyết tâm đưa lạm phát về một con số. Như vậy là có cơ sở để giãm lãi suất. Nhưng giảm bao nhiêu, thời điểm nào phải tính toán để bảo đảm hài hòa lợi ích của doanh nghiệp trong nhu cầu vay vốn và lợi ích của người gửi tiền", ông Tiến cho hay.

    Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam, các chính sách hỗ trợ DN tập trung vào 2 nhóm chính và làm sao để doanh nghiệp tiếp cận vốn dễ dàng hơn. "Chính phủ yêu cầu Ngân hàng xem xét phương án hạ lãi suất, bảo đảm linh hoạt. Từ tháng 8 trở lại đây, chỉ số CPI liên tục dưới 1%, kể cả tháng 12 cũng quyết tâm giữ dưới 1%. Như vậy, lãi suất cũng phải được điều chỉnh thích hợp", ông Đam nói.

    Tại phiên họp thường kỳ, Chính phủ đã thảo luận và cho ý kiến về các đề án: tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại, tái cơ cấu đầu tư và phương án tổng thể tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2015 có tính đến năm 2020.

    Ông Đam cho hay, việc tái cơ cấu ngân hàng phải bảo đảm hệ thống hoạt động lành mạnh, an toàn, minh bạch: "Trên cơ sở đó, sắp xếp lại hệ thống, trị bệnh cho các ngân hàng yếu kém, nhưng phải bảo đảm quyền lợi của người dân". Quan điểm thống nhất là không để đổ vỡ hệ thống, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền. Do đó, người dân hoàn toàn yên tâm vì quyền lợi hợp pháp sẽ được Chính phủ đảm bảo.

    Liên quan đến đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại, ông Nguyễn Đồng Tiến cho biết thêm, quá trình tái cơ cấu sẽ phân loại từng nhóm ngân hàng. Còn về thông tin có 5% ngân hàng yếu kém, ông Tiến nói, vì lợi ích của hệ thống ngân hàng và lợi ích nền kinh tế, hiện nay vẫn chưa thống nhất việc công bố danh sách các ngân hàng yếu kém hay không.

    "Bà mẹ luôn chăm sóc những đứa con ốm yếu, nhưng không nhất thiết phải nói cho hàng xóm tên những đứa con ốm yếu của mình. Yếu kém là phải chấn chỉnh, nhưng công khai danh sách chưa hẳn tốt. Cần có sự phân loại, đánh giá từng ngân hàng, từ đó có giải pháp sắp xếp, cơ cấu phù hợp", ông Tiến nói.

    Ổn định giá cả

    Về các nội dung chính được thảo luận tại phiên họp Chính phủ, ông Vũ Đức Đam cho hay, Chính phủ đã thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và ngân sách năm 2011, dự thảo nghị quyết về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách 2012. Kinh tế vĩ mô đã từng bước ổn định vào những tháng cuối năm. Tốc độ tăng giá tiêu dùng giảm đáng kể.

    Tuy nhiên, Thường trực Chính phủ cũng nhận định, tình hình vẫn còn rất khó khăn. Lạm phát tuy giảm nhưng tính chung cả năm vẫn rất cao; lãi suất chưa giảm nhiều và còn bất hợp lý trong xu hướng lạm phát giảm, nhu cầu ngoại tệ và sức ép tỷ giá cuối năm là khá lớn. Thị trường bất động sản và chứng khoán trầm lắng. Đầu tư suy giảm, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, sản phầm tiêu thụ chậm, hàng tồn kho tăng. Việc làm và đời sống của người nghèo, người có thu nhập thấp, công nhân mất việc làm đang là vấn đề bức xúc lớn.

    Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo điều hành, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra để hoàn thành mục tiêu. Đồng thời, cần có kế hoạch bảo đảm đủ hàng hóa, tăng cường kiểm soát để ổn định giá cả trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới.

    Theo ông Đam, trong tháng 12, Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012. "Tất cả các chỉ tiêu đã đặt ra cho năm 2012 là không dễ thực hiện. Nhưng đó là quyết tâm của Chính phủ và đã được Trung ương, Quốc hội đồng tình... Sẽ sử dụng hiệu quả hơn đồng vốn của Nhà nước, giải phóng sức sản xuất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2012", ông Đam nhấn mạnh với báo chí.

    Lê Nhung
  8. bogiahamvui

    bogiahamvui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Đã được thích:
    93
    thạc sẹo vn giờ giá rẻ như bèo thôi mà bác.
  9. CHUNGLOC

    CHUNGLOC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Đã được thích:
    5.531

    ok đã vào hàng hôm qua t5 [r2)][r2)][r2)]
  10. CHUNGLOC

    CHUNGLOC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Đã được thích:
    5.531

    MÚC ĐI NGỒI ĐẤY MÀ CÃI NHAU À ;))[r2)]

Chia sẻ trang này