Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính nhất thiết phải vực dậy TTCK Việt Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongdatu, 02/12/2011.

1611 người đang online, trong đó có 644 thành viên. 20:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3443 lượt đọc và 54 bài trả lời
  1. lapthien

    lapthien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1
    ttùn sau dươí 21k rôì!!
    thêm cái này nửa CK thăng hoa ttùn sau rôì quá:)):))
    Đã đến lúc bắt đáy chứng khoán?
    http://www.stockbiz.vn/News/2011/12/3/256090/da-den-luc-bat-day-chung-khoan.aspx
  2. lenxuongindex

    lenxuongindex Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    2.130
    Chúng ta đang loay hoay giải bài toán kinh tế VN sau suy thoái sẽ đi theo hướng nào mà đã mơ chỉ đạo cho TTCK đi lên
    Nếu kích tiền cho sản xuất thì bọn Tàu hưởng lợi vì các sản phẩm hiện nay toàn ruột TQ
    Kích cho BDS thì không có rồi vì giá BDS sau 15 năm tăng liên tục đang trên giời có xuống mấy đâu
    Kích vào chỗ nào năm tới nhỉ
    Chắc món nông thuỷ sản giải quyết nhiều lao động có tí , cổ phiếu nhóm này ổn mua được
  3. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    8.215
    function openWindow(url) { window.open(url, 'NewsAction', 'status=no,toolbar=no,menubar=no,location=no,resizable=yes,scrollbars=yes, width=600, height=600', true); } function saveNews(newsID) { callbackSaveNews.callback(newsID); return false; } function onSaveNewsComplete(result) { alert('Tin đã được lưu vào sổ tay. Bạn có thể vào sổ tay của mình để xem lại các thông tin đã lưu.'); } $(document).ready(function () { var count = $(".relatedStocksList > li").size(); if (count > 3) { $(".showRelatedQuotes").show(); $(".relatedStocksList > li").each(function (index) { if (index >= 3) { $(this).hide(); } }); } else { $(".showRelatedQuotes").hide(); } $("#textComment").focus(function () { var isLoggedIn = false; if (!isLoggedIn) { var loginUrl = 'http://www.stockbiz.vn/Pages/Login.aspx'; modalWindowLogin.set_url(loginUrl); modalWindowLogin.open(); } }); }); function onLogin(result) { if (result == 'LoggedIn') { location.reload(); } } function showAllRelatedQuotes() { $(".relatedStocksList > li").each(function (index) { if (index >= 3) { $(this).show(); } }); $(".showRelatedQuotes").hide(); return false; } function postComments() { var comments = $('#textComment').val(); if (comments == '') { alert("Bạn phải nhập nội dung bình luận."); } else { callbackPostComments.callback(comments); } return false; } function onPostCommentsComplete(sender, eventArgs) { clearComments(); alert("Bình luận của bạn đã được gửi nhưng cần phải được duyệt trước khi đăng."); //$("#commentMsg").text("Bình luận của bạn cần được duyệt trước khi đăng."); } function onPostCommentsError(sender, eventArgs) { alert("Có lỗi xảy ra khi gửi bình luận. Vui lòng thử lại sau."); } function clearComments() { $('#textComment').val(""); } function refreshComments(page) { callbackComments.callback(page); return false; }Thời điểm của các cuộc mua - bán lớn
    Nguồn tin: Đầu tư Chứng khoán điện tử | 03/12/2011 8:22:53 SA
    [​IMG] In tin | [​IMG] Lưu vào sổ tay | [​IMG] RSS

    [​IMG] Các khoản vốn lớn vẫn đang được rót vào TTCK Việt Nam bằng nhiều hình thức khác nhau, nhưng có một sự khác biệt so với giai đoạn trước đây là sự hiện diện của các nhà đầu tư chiến lược ngày một nhiều hơn bên cạnh các định chế tài chính.

    Theo nguồn tin của ĐTCK, một quỹ đầu tư tài chính lớn đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng để mua cổ phần của một công ty trong lĩnh vực cao su với giá hơn 30.000 đồng/CP. Trước đó, một quỹ đầu tư lớn của Trung Đông cũng muốn đầu tư vào công ty này, nhưng do các đối tác mới và cũ của công ty không nhân nhượng với nhau về điều kiện đầu tư kèm theo nên thương vụ không thể chốt lại. Một công ty xây lắp khác cũng đang trong quá trình đàm phán với nhiều đối tác để lựa chọn phát hành cổ phiếu mới.

    Đầu tuần sau, CTCP Đầu tư và Phát triển nhà đất Cotec (CLG[​IMG]) sẽ gặp gỡ báo chí để công bố thông tin về việc cổ đông nước ngoài là Tama Global Investments Pte.Ltd chính thức trở thành cổ đông lớn của CLG[​IMG]. Tama đã mua 2 triệu cổ phiếu, tương đương 20% cổ phần của CLG[​IMG] theo phương thức thỏa thuận trong ngày 22/11.

    Tama là công ty xây dựng của Nhật Bản có hoạt động ở nhiều nước và đặt văn phòng đại diện tại Singapore. CLG[​IMG] được đối tác này lựa chọn vì đây là công ty bất động sản phát triển 2 mảng nhà chung cư cho người thu nhập trung bình khá và đặc biệt là phát triển mạnh dự án nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, các dự án bệnh viện và khu nghỉ dưỡng cho người cao tuổi. Đây là sản phẩm dịch vụ và bất động sản phù hợp với nhu cầu của người dân Nhật Bản, nhất là những người cao tuổi có tích lũy về tài sản, khi mà ở Nhật Bản, động đất, sóng thần hay xảy ra.

    Mua cổ phần CLG[​IMG] ở thời điểm này, Tama có thể mua với giá tương đương mệnh giá, do thị giá CLG[​IMG] giảm về dưới mệnh giá trong thời gian dài trước khi tăng trở lại như hiện nay.

    CTCP Gỗ Trường Thành vừa công bố việc thành lập liên doanh với Tập đoàn OJI - công ty lớn trong lĩnh vực trồng rừng của Nhật Bản, để huy động nguồn vốn cho hoạt động trồng rừng ở Phú Yên và tiếp theo sẽ là ĐắkLắk.

    Theo ông Andy Ho, Tổng giám đốc đầu tư VinaCapital, đây là thời điểm tốt để các DN nước ngoài mua cổ phần, mua cổ phần chi phối ở những công ty Việt Nam cùng ngành nghề kinh doanh, mở rộng hoạt động kinh doanh ở nước ta. “Hoạt động thoái vốn của VinaCapital trong 1 năm qua ở trường học quốc tế, bệnh viện hay ở Halico đều là bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược”, Andy Ho nói.

    Theo thống kê của Dragon Capital, trong 1 năm qua, các vụ mua bán và sáp nhập được công bố có sự tham gia của các nhà đầu tư chiến lược có trị giá hơn 2 tỷ USD, gấp 10 lần năm ngoái. Ông Dominic Scriven, Tổng giám đốc Dragon Capital đánh giá, xu hướng này sẽ tăng trong năm tới.

    “Trước đây, những quỹ đầu tư như chúng tôi cũng được gọi là nhà đầu tư chiến lược, nhưng các DN nước ngoài cùng lĩnh vực kinh doanh chính với DN Việt Nam mới là nhà đầu tư chiến lược thật sự. Và các nhà đầu tư chiến lược thường đi sau nhà đầu tư là các định chế tài chính”, ông Dominic nói.

    Theo phân tích của ông Dominic, định chế tài chính thường đi trước trong quá trình đầu tư vì họ kiên nhẫn, dũng cảm hơn, có thể chấp nhận mức độ mạo hiểm cao hơn nhà đầu tư chiến lược. Thời điểm này, khi các định chế bắt đầu tái cơ cấu danh mục đầu tư là cơ hội cho các DN nước ngoài đầu tư vào DN Việt Nam. Ngược lại, các DN Việt Nam đang thiếu vốn sẽ nhiệt tình hơn để tìm kiếm bạn đồng hành cùng ngành nghề là DN nước ngoài.

    Một số quỹ đầu tư khác cho biết, trong nhiều trường hợp, khi đầu tư vào một DN, định chế tài chính đi trước, nhà đầu tư chiến lược đi sau hoặc một thương vụ đầu tư sẽ thành công hơn nếu một định chế tài chính kết hợp với một nhà đầu tư chiến lược cùng đầu tư vào và phát triển một công ty có tiềm năng ở Việt Nam.

    Từ kinh nghiệm của mình, ông Andy Ho chia sẻ, khi thu hút nhà đầu tư chiến lược, các DN Việt Nam cần lưu ý là quyền quản lý của đội ngũ lãnh đạo cũ sẽ giảm đi rất nhiều. Liệu đội ngũ quản lý có chấp nhận sự chia sẻ quyền lực này không?

    Đây là sự khác biệt rất lớn giữa cổ đông lớn là định chế tài chính và nhà đầu tư chiến lược. Nếu các định chế tài chính thường chỉ đóng vai trò tư vấn, hoạch định chiến lược, nâng cao chất lượng quản trị DN và phần lớn vẫn dành quyền điều hành cụ thể cho cổ đông sáng lập hay đội ngũ điều hành cũ, thì các cổ đông chiến lược có thể sẽ yêu cầu thay đổi mô hình kinh doanh, cách thức quản lý theo cách mà họ cho là hiện đại và hiệu quả hơn.

    Mặc dù vậy, về cơ bản, các cổ đông chiến lược sẽ thực sự là những người đồng hành lâu dài nhất của một DN và hiện là thời điểm lý tưởng để nhà đầu tư chiến lược nước ngoài chọn bạn đồng hành ở thị trường Việt Nam.


    Thu Hương

  4. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    8.215
    [r2)][r2)][r2)]
  5. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    8.215
    Hạ lãi suất: Mấy phần trăm và thời điểm nào?

    Thời gian tới, người dân và các doanh nghiệp có thể chứng kiến những thay đổi về lãi suất - có tính ảnh hưởng bước ngoặt đối với nền kinh tế Việt Nam trong năm 2012 và có thể cả năm 2013.


    Lửa và khói
    Tục ngữ dân gian "Không có lửa làm sao có khói" lại được ứng nghiệm khi liên quan đến tin đồn về hạ lãi suất.
    Lãi suất có vai trò gần giống như một dạng van tim trong hệ thống huyết mạch ngân hàng. Từ van tim đó, máu được lưu chuyển ra toàn bộ cơ thể - tác động đến nhận thức và hành vi của đại đa số chủ thể trong xã hội.
    Ngày cuối cùng của tháng 11 vừa qua đã đánh dấu sự khởi phát của tin đồn trên. Chắc chắn sự đồn đoán này có liên quan đến những cơ sở khá chắc chắn, được cấu thành từ buổi trả lời chất vấn Quốc hội của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình và cả những tin tức... hành lang.
    Nếu lạm phát tiếp tục dưới 1% thì sẽ có điều kiện để xem xét giảm lãi suất... Lời khẳng định ấy gần giống như một mệnh đề. Cho đến giờ, đã có thể kết luận là lạm phát năm nay đã lập đỉnh vào tháng 8. Còn từ tháng 8 đến nay, chỉ số CPI luôn nằm dưới mức 1%. Thậm chí trong hai tháng 10 và 11, chỉ số này còn không vượt quá 0,5%.
    Tháng 12 cũng được dự báo khá khả quan về chỉ số giá tiêu dùng: 0,5-0,6%. Như vậy từ tháng 8 đến cuối năm, CPI chỉ tăng thêm khoảng 3-3,5%. Điều đó cũng có nghĩa là những khách hàng đã gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng theo lãi suất trần huy động 14% từ tháng 9 là không thể bị âm, còn khách hàng nào được gửi theo lãi suất thỏa thuận 19-20% vào trước tháng 9 thì đã lãi gần ngang ngửa với kênh đầu tư vàng......................


    Thông thường, nghị quyết dự kiến của Chính phủ được ban hành vào khoảng ngày 10 đầu tháng. Nếu mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng "quy luật" - sự vận động về thời điểm của những văn bản hành chính quan trọng tính từ năm 2008 đến nay, thời điểm mà Ngân hàng nhà nước quyết định hạ lãi suất sẽ xảy ra trước hoặc sau nghị quyết này vài ba ngày.
    Tức trong khoảng thời gian từ ngày 7-15/12 năm nay, người dân và các doanh nghiệp có thể chứng kiến những thay đổi ở mức độ vừa phải nhưng có tính ảnh hưởng bước ngoặt đối với vận mạng nền kinh tế Việt Nam trong năm 2012 và có thể cả năm 2013.


    http://*********.vn/ChannelID/757/Ti...-diem-nao.aspx
  6. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    8.215
    Tình trạng bán tháo BĐS đã dừng lại

    Xem tin gốc
    VTV - 5 giờ trước 1518 lượt xem 1 tin đăng lại
    Sau động thái Ngân hàng Nhà nước loại nhóm cho vay, sửa chữa, mua nhà bằng tiền công, tiền lương ra khỏi nhóm phi sản xuất khiến một số ngân hàng đã cho vay trở lại thì tình trạng bán tháo trên thị trường bất động sản đã có dấu hiệu chững lại.
    Facebook Tình trạng bán tháo BĐS đã dừng lạiTwitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này


    [​IMG]

    Ảnh minh họa khai thác từ Internet
    Chị Lan Anh, một người mua nhà cho biết, trước đây để mua một căn nhà tại khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, vì thiếu tiền chị đã phải vay của một ngân hàng thương mại hơn 1 tỷ đồng. Khi đến hạn, do không thu xếp được tiền trả, ngân hàng lại không gia hạn cho vay tiếp nên chị chỉ còn cách duy nhất là bán ngôi nhà, còn hơn là bị ngân hàng phạt lãi quá hạn ở mức 150% lãi suất đang vay. Tuy thế, thị trường đóng băng, chị đã phải chấp nhận bán lỗ hơn 1 tỷ đồng so với lúc mua mà vẫn không bán được.
    Nhưng vừa qua, khi tín dụng cho vay mua nhà được loại khỏi nhóm phi sản xuất, ngân hàng chị vay đã lại chấp nhận cho vay trở lại. Vì vậy, chị đã quyết định vay tiếp để giữ lại ngôi nhà, còn hơn là bán tháo.
    Một số trung tâm giao dịch bất động sản cũng xác nhận, từ khi một số ngân hàng thương mại bắt đầu mở hầu bao cho người mua nhà vay tiền, tình trạng bán tháo, bán bằng mọi giá đã không còn nữa. Một số người mua nhà, vài tháng trước không vay được tiền để nộp theo tiến độ cho chủ đầu tư, chấp nhận bán tháo để thoát khỏi nợ nần thì nay vay được tiền đều gọi lại báo cho các trung tâm nhà đất là không còn nhu cầu bán nữa.
    Song song với động thái ngừng bán tháo, tâm lý quyết định mua nhà để ở trong thời điểm này cũng đã bắt đầu xuất hiện. Một số người mua nhà trước đây chọn cách gửi tiền tiết kiệm để chờ đợi giá giảm thì nay đã bắt đầu đi tìm những vị trí đất phù hợp theo hướng tuổi của chủ nhà.
    Theo các văn phòng nhà nhất thì khoảng 1 tuần nay, khách hàng đến hỏi mua đã tăng khoảng 40% so với những tháng trước. Điều này được lí giải bởi động thái của một loạt quốc gia tại Đông Nam Á sau lạm phát đã tiến hành hạ lãi suất để kích thích tăng trưởng kinh tế. Trung Quốc vừa qua cũng đã hạ tỉ lệ dự trữ bắt buộc, gián tiếp tăng thanh khoản cho ngân hàng và tiến hành hỗ trợ cho một loạt các ngành nghề trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu, vốn liên quan tới thị trường bất động sản. Còn tại Việt Nam, lạm phát đã từng bước được kiểm soát, đây sẽ là tín hiệu tốt cho xu hướng giảm lãi suất cho vay. Thị trường bất động sản cũng được hưởng lợi từ những động thái này.
  7. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    8.215
    [​IMG]Sự
  8. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    8.215
    Chứng khoán: Lãi suất giảm là xuống tiền ngay

    Diễn biến của HNX trong tuần này sẽ phụ thuộc cơ bản không phải vào sự hứa hẹn về những giải pháp dài hơi của cơ quan quản lý nhà nước, mà vào việc quyết định hạ lãi suất.


    [​IMG] Đánh thức chứng khoán

    TTCK có thể nhận được tin tức hỗ trợ đặc biệt nào trong tuần này? Nếu có, chỉ có thể là sự kiện hạ lãi suất.

    Với đại đa số nhà đầu tư và các tổ chức kinh doanh chứng khoán, lãi suất giảm sẽ chắc chắn có tác dụng như một liều thuốc, ít ra hỗ trợ về mặt tâm lý. Sau phiên họp thường kỳ của Chính phủ, động thái chuẩn bị hạ lãi suất đã hình thành rõ ràng hơn nhiều so với những thuyết minh của Ngân hàng nhà nước trong buổi trả lời chất vấn trước Quốc hội vào ngày 25/11.

    Với 4 tháng liên tục chỉ số CPI không vượt qua mốc 1%, mặt bằng lãi suất huy động đã có điều kiện để hạ thấp hơn nữa mà không quá lo lắng đến nguy cơ lạm phát tái bùng phát. Và TTCK, khi đã quá mỏi mòn trong xu thế trượt giảm vô hạn định, đang rất cần đến bất kỳ một thông tin hỗ trợ nào, đặc biệt là hỗ trợ trực tiếp từ dòng tiền gửi ngân hàng khi lãi suất giảm.

    Không khí chờ đợi động thái của Ngân hàng nhà nước đã không làm cho thị trường lao dốc trong tuần qua, mặc dù nó hoàn toàn có thể diễn biến như thế. Thị trường giờ đây là một tổ hợp của tâm trạng hỗn hợp - vừa hy vọng vừa lo sợ. Độ khuấy đảo của sự hỗn hợp này đang lên đến mức cao điểm của năm nay.

    Những nhà đầu tư còn cố duy trì niềm kỳ vọng phục hồi của thị trường cũng có thêm đôi chút cơ sở khi trong cuộc họp Quốc hội vừa qua, thủ tướng *************** đã lần đầu tiên trong năm nay đề cập đến biện pháp phục hồi TTCK, và sau đó chủ trương này đã thể hiện qua yêu cầu của thủ tướng đối với Bộ Tài chính về triển khai những giải pháp cụ thể.

    Nhưng cùng trong bối cảnh trên, Thăng Long - với tư cách là một trong những công ty chứng khoán lớn nhất ở Việt Nam vừa công bố con số lỗ gần 200 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2011, cùng với sự thay đổi vai trò trọng trách cao nhất tại doanh nghiệp này.

    Tuần qua cũng chứng kiến sự di chuyển làn sóng công luận từ thị trường bất động sản sang TTCK. Không còn xuất hiện quá nhiều ồn ào về tình thế khốn cùng của các doanh nghiệp nhà đất, mà thay vào đó là phản ảnh về tình trạng cùng quẫn của các chủ thể kinh doanh cổ phiếu. Bất chấp những hứa hẹn ban đầu từ phía Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng như lời kêu gọi mua vào đã manh nha hiện ra từ một số công ty chứng khoán, niềm tin của nhà đầu tư vẫn tiếp tục chìm sâu trong phạm trù khủng hoảng.

    Đến lúc mua vào?

    Đáy của thị trường đã rất gần? Lại một lần nữa câu hỏi này đánh đố tất cả các chủ thể trong thị trường. Cho dù thanh khoản vẫn ở mức khá yếu ớt, nhưng chỉ số gần như kéo ngang trong tuần qua cũng ít nhiều làm cho nhà đầu tư bớt sợ hãi.

    So với tuần trước nữa, tuần qua các nhóm cổ phiếu có mức vốn hóa siêu nhỏ và nhỏ đã không còn bị suy giảm mạnh hơn hẳn so với nhóm cổ phiếu có vốn hóa siêu lớn và nhóm cổ phiếu vừa. Trong nhiều giai đoạn đi ngang của thị trường từ cuối năm 2010 đến nay, mối tương quan như thế thường cho thấy thị trường nằm trong thế cân bằng tạm. Vấn đề là sau thời gian cân bằng tạm ấy, nếu có sự xuất hiện của dòng tiền đủ mạnh thì thị trường sẽ lập tức đi lên.

    Nhưng cũng từ cuối năm 2010 đến nay, đã nhiều lần nhà đầu tư bị hố bởi sự đánh đố của những đoạn chỉ số kéo ngang, bởi sắc xanh tăng trần của một số cổ phiếu nhỏ. Nhiều người đã vội vã cho rằng đó là tiền đề của sóng phục hồi. Tuy nhiên tất cả đều sai lầm khi thị trường vẫn tiếp tục trượt giảm rồi dẫn tới lao dốc.

    Còn lần này, vẫn có một cảm giác không hề an toàn khi thị trường được kéo ngang trong suốt 3 tuần qua. Nếu là trạng thái tích lũy để chuẩn bị phục hồi thì giá trị và khối lượng giao dịch đã phải vượt trội so với giai đoạn suy giảm trước đó. Nhưng 3 tuần qua lại không chứng kiến một hình ảnh vượt trội nào về thanh khoản. Thay vào đó, khối nhà đầu tư nước ngoài vẫn trah thủ bán ròng vào những phiên thị trường tăng điểm.

    Với nhiều nhà đầu tư đã thấm đẫm kinh nghiệm xương máu, cơ sở gần như duy nhất cho sự phục hồi, hoặc ít nhất cũng tạo lập vùng đáy của thị trường, là sự chấm dứt dần, tiến đến chấm dứt hoàn toàn "cơ chế làm giá" tại bộ ba cổ phiếu BVH, MSN và VIC.

    Thế nhưng bộ ba trên vẫn được vận hành đều đặn và chưa có dấu hiệu nào cho thấy sức lực của chúng đã cạn kiệt. Trong khi đó, thanh khoản tại một phần mười số cổ phiếu trên thị trường đã thật sự cạn kiệt từ khá lâu nay.

    Chúng ta có thể quay ngược thời gian để xác định một vấn đề khác: con sóng tăng từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9/2011 diễn ra trước mốc thời điểm 7/9 khi Ngân hàng nhà nước tái thiết lập trần lãi suất huy động 14%. Con sóng này phần nào minh chứng là TTCK đã nhạy cảm với tín hiệu vĩ mô và phản ứng trước.

    Đúng ra, từ tuần cuối của tháng 11 vừa qua, khi tín hiệu hạ lãi suất đi kèm với "gói giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô" cùng sự hứa hẹn về những biện pháp cứu chứng khoán được nêu ra, TTCK đã phải có bước phản ứng tích cực hơn. Song trong thực tế, tất cả các nhà đầu tư đều thấy rõ rằng thị trường vẫn trôi ngang một cách buồn tẻ, tuyệt đối chẳng có khí sắc gì đặc biệt.

    Vậy thì những lời kêu gọi bắt đáy thị trường từ một số công ty chứng khoán liệu có hợp lý vào lúc này? Hay lại một lần nữa, giới đầu tư hoài nghi mắc phải tình thế "bắt dao rơi"?

    Không ngoài nhận định của chúng tôi vào đầu tuần trước, thị trường, mà cụ thể là chỉ số HNX, đã nghiêng về xu thế đi ngang trong thế suy giảm trong tuần qua.

    Thế còn tuần này thì sao? Diễn biến của HNX trong tuần này sẽ phụ thuộc cơ bản không phải vào sự hứa hẹn về những giải pháp dài hơi của cơ quan quản lý nhà nước, mà vào việc quyết định hạ lãi suất có xảy ra hay chưa.

    Nếu lãi suất huy động được kéo giảm, tuần này có thể chứng kiến một làn sóng nho nhỏ từ tiền gửi ngân hàng chảy vào kênh chứng khoán, giống như hiện tượng tương tự đã diễn ra trong tháng 9/2011. Tương ứng với thuận lợi này, thị trường sẽ có thể tăng một số phiên với biên độ thấp.

    Nhưng ngay cả trong trường hợp phục hồi, thị trường cũng rất khó kéo dài tăng trưởng.

    Còn nếu quyết định hạ lãi suất chưa diễn ra trong tuần này, cảm giác bất an sẽ tăng mạnh: sau những đoạn miệt mài đi ngang, thường là thị trường lao dốc. Hiện tượng nhóm cổ phiếu ngân hàng chịu cảnh mất giá khá mạnh trong tuần qua phải chăng là một tín hiệu?

    Khi đó, HNX đã phá vỡ ngưỡng 60 điểm và lại tiếp tục rơi vào một chu kỳ suy giảm mới.





    Theo Việt Thắng - VE
  9. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    8.215
    Nên sớm giảm lãi suất huy động (05-12-2011)

    Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước xem xét hạ lãi suất cho vay. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết đang tính toán thời điểm và mức giảm.
    Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Cao Sĩ Kiêm - thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia - nhận định:
    - Để hạ lãi suất cho vay, lãi suất huy động sẽ phải giảm. Do vậy, trần lãi suất huy động nên hạ xuống 13%, thậm chí 12%/năm thay mức 14% như hiện nay. Tuy nhiên, theo tôi, chưa thể hạ lãi suất cho vay xuống ngay lúc này được khi mà áp lực lạm phát vẫn căng thẳng.

    * Thưa ông, nếu trần lãi suất hạ từ 14% xuống còn 13% hoặc 12% mà chưa thể hạ ngay lãi suất cho vay thì sẽ không có ý nghĩa?
    - Lãi suất cho vay giảm chỉ khi lạm phát hạ. Trần lãi suất phụ thuộc vào lạm phát. Lạm phát hiện nay có xu hướng giảm so với mấy tháng trước. Nên việc hạ lãi suất cũng là điều hợp lý. Song áp lực lạm phát vẫn rất lớn và có thể tăng trở lại trong tháng tới khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Đó là lý do lãi suất cho vay chưa thể giảm ngay được.
    * Nhưng nếu hạ trần lãi suất huy động sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của người gửi tiền, thưa ông?
    - Vì lợi ích lâu dài của nền kinh tế, trước mắt nên tính đến chuyện hạ lãi suất huy động, sau đó tính toán hạ lãi suất cho vay. Tuy nhiên, nói giảm lãi suất huy động rồi giảm ngay lãi suất cho vay là khó. Còn nói ảnh hưởng quyền lợi của người gửi tiền cũng không hoàn toàn đúng. Nếu người dân có tiền nhàn rỗi có thể tìm đến các kênh đầu tư khác nhau như bất động sản, chứng khoán, mua vàng, kinh doanh các ngành nghề khác và chọn gửi tiền tiết kiệm... Có rất nhiều cách lựa chọn.
    Còn lạm phát vẫn cao, lãi suất vẫn đứng ở mức như hiện nay với 17-18%/năm thì các ngành sản xuất co cụm, hàng hóa khan hiếm. Doanh nghiệp (DN) không thể làm ăn có lãi. Như vậy, DN lấy nguồn đâu trả lương, thưởng...
    Khi lãi suất huy động giảm, tiếp sau đó lãi suất vay sẽ giảm, DN tiếp cận được vốn. Thị trường hàng hóa sẽ ổn định và dồi dào. Giá cả sẽ giảm theo.
    * Theo ông, với lãi suất bao nhiêu thì DN có thể “thở” được?
    - Với các DN hoạt động sản xuất kinh doanh thì chỉ chịu đựng ở mức không quá 8-9%/năm. Thực tế, các chi phí khác ngày càng tăng như nguyên liệu, rồi nhân công... nên chi phí vốn càng giảm càng tốt.
    * Để hạ lãi suất cho vay, có ý kiến cho rằng Ngân hàng Nhà nước can thiệp bằng cách tiếp vốn cho các ngân hàng thiếu thanh khoản khi thị trường liên ngân hàng đang rất nóng?
    - Bơm tiền ra lúc này cũng hết sức thận trọng khi lạm phát chưa giảm mạnh. Hơn nữa, vì mục tiêu lạm phát sang năm ở mức một con số, tức khoảng 8-9%, nên chính sách tiền tệ không thể buông lỏng. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước còn hết sức khó khăn, áp lực lạm phát được dự báo vẫn căng thẳng đến giữa năm 2012.
    Theo tôi được biết Ngân hàng Nhà nước đang tính toán rất thận trọng, thời điểm hạ lúc nào, mức bao nhiêu, cách thức thực hiện lộ trình giảm như thế nào. Bên cạnh đó, thanh khoản của một số ngân hàng chưa thật sự tốt, khả năng đáp ứng vốn còn hạn chế.
    Nếu có thả lỏng cung tiền sẽ dễ dẫn đến tình trạng tiếp sức cho một số dự án, DN đang quá yếu. Đặt trong bối cảnh không còn gì để mất, nhiều dự án cố vay sẽ dẫn đến tình trạng nợ đọng, nợ xấu tăng cao.
    * Xin cảm ơn ông.


  10. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    8.215
    Nên sớm giảm lãi suất huy động

    Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước xem xét hạ lãi suất cho vay.


    Đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết đang tính toán thời điểm và mức giảm.

    Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Cao Sĩ Kiêm - thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia - nhận định:

    - Để hạ lãi suất cho vay, lãi suất huy động sẽ phải giảm. Do vậy, trần lãi suất huy động nên hạ xuống 13%, thậm chí 12%/năm thay mức 14% như hiện nay. Tuy nhiên, theo tôi, chưa thể hạ lãi suất cho vay xuống ngay lúc này được khi mà áp lực lạm phát vẫn căng thẳng.

    Thưa ông, nếu trần lãi suất hạ từ 14% xuống còn 13% hoặc 12% mà chưa thể hạ ngay lãi suất cho vay thì sẽ không có ý nghĩa?

    - Lãi suất cho vay giảm chỉ khi lạm phát hạ. Trần lãi suất phụ thuộc vào lạm phát. Lạm phát hiện nay có xu hướng giảm so với mấy tháng trước. Nên việc hạ lãi suất cũng là điều hợp lý. Song áp lực lạm phát vẫn rất lớn và có thể tăng trở lại trong tháng tới khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Đó là lý do lãi suất cho vay chưa thể giảm ngay được.


    Nhưng nếu hạ trần lãi suất huy động sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của người gửi tiền, thưa ông?

    Vì lợi ích lâu dài của nền kinh tế, trước mắt nên tính đến chuyện hạ lãi suất huy động, sau đó tính toán hạ lãi suất cho vay. Tuy nhiên, nói giảm lãi suất huy động rồi giảm ngay lãi suất cho vay là khó. Còn nói ảnh hưởng quyền lợi của người gửi tiền cũng không hoàn toàn đúng. Nếu người dân có tiền nhàn rỗi có thể tìm đến các kênh đầu tư khác nhau như bất động sản, chứng khoán, mua vàng, kinh doanh các ngành nghề khác và chọn gửi tiền tiết kiệm... Có rất nhiều cách lựa chọn.

    Còn lạm phát vẫn cao, lãi suất vẫn đứng ở mức như hiện nay với 17-18%/năm thì các ngành sản xuất co cụm, hàng hóa khan hiếm. Doanh nghiệp (DN) không thể làm ăn có lãi. Như vậy, DN lấy nguồn đâu trả lương, thưởng...

    Khi lãi suất huy động giảm, tiếp sau đó lãi suất vay sẽ giảm, DN tiếp cận được vốn. Thị trường hàng hóa sẽ ổn định và dồi dào. Giá cả sẽ giảm theo.

    Theo ông, với lãi suất bao nhiêu thì DN có thể “thở” được?

    Với các DN hoạt động sản xuất kinh doanh thì chỉ chịu đựng ở mức không quá 8-9%/năm. Thực tế, các chi phí khác ngày càng tăng như nguyên liệu, rồi nhân công... nên chi phí vốn càng giảm càng tốt.

    Để hạ lãi suất cho vay, có ý kiến cho rằng Ngân hàng Nhà nước can thiệp bằng cách tiếp vốn cho các ngân hàng thiếu thanh khoản khi thị trường liên ngân hàng đang rất nóng?

    Bơm tiền ra lúc này cũng hết sức thận trọng khi lạm phát chưa giảm mạnh. Hơn nữa, vì mục tiêu lạm phát sang năm ở mức một con số, tức khoảng 8-9%, nên chính sách tiền tệ không thể buông lỏng. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước còn hết sức khó khăn, áp lực lạm phát được dự báo vẫn căng thẳng đến giữa năm 2012.

    Theo tôi được biết Ngân hàng Nhà nước đang tính toán rất thận trọng, thời điểm hạ lúc nào, mức bao nhiêu, cách thức thực hiện lộ trình giảm như thế nào. Bên cạnh đó, thanh khoản của một số ngân hàng chưa thật sự tốt, khả năng đáp ứng vốn còn hạn chế.

    Nếu có thả lỏng cung tiền sẽ dễ dẫn đến tình trạng tiếp sức cho một số dự án, DN đang quá yếu. Đặt trong bối cảnh không còn gì để mất, nhiều dự án cố vay sẽ dẫn đến tình trạng nợ đọng, nợ xấu tăng cao.

    Xin cảm ơn ông!

Chia sẻ trang này