Chính phủ chơi lớn rồi. Dòng vốn khổng lồ vào nhóm ngành này...Rõ ràng rồi.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trudanhck, 04/01/2023.

2376 người đang online, trong đó có 950 thành viên. 14:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9016 lượt đọc và 30 bài trả lời
  1. trudanhck

    trudanhck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    22.820
    Năm 2023 - 2027: Thời nhóm cổ phiếu đầu tư công bùng nổ.
    https://tuoitre.vn/thu-tuong-dung-mat-thoi-gian-voi-nhung-du-an-dau-tu-lat-vat-20230104125409237.htm
    Thủ tướng: Đừng mất thời gian với những dự án đầu tư lặt vặt
    --- Gộp bài viết, 04/01/2023, Bài cũ: 04/01/2023 ---
    Năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cắt giảm khoảng 5.000 dự án đầu tư công để tập trung vốn cho các dự án hạ tầng chiến lược. Đây là tư tưởng xuyên suốt của Chính phủ nhiệm kỳ này.
    --- Gộp bài viết, 04/01/2023 ---
    [​IMG]
    Thủ tướng phát biểu chỉ đạo hội nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 4-1 - Ảnh: H.V.
    Vuthanhnguyen, Soigia271QCK thích bài này.
    QCK đã loan bài này
  2. trudanhck

    trudanhck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    22.820
    Trong phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 4-1 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh lĩnh vực đầu tư công sẽ còn phải cắt giảm số dự án thêm nữa, vì dự án có vốn một tỉ đồng với một ngàn tỉ đồng thủ tục như nhau.

    Ông lưu ý là phải thống nhất về mặt tư tưởng, nhận thức, chỉ đạo, phân bổ, huy động nguồn lực làm sao để không dàn trải. "Các địa phương cũng thế, đừng chạy lên xin Bộ Kế hoạch và Đầu tư những cái lặt vặt", Thủ tướng nói.

    Về nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2023, Thủ tướng cho hay: "Năm 2022 vượt thu ngân sách nhà nước 392.000 tỉ đồng, chưa bao giờ vượt thu cao thế. Giờ chúng ta sử dụng khoản này để chi tiền lương, chi vấn đề cấp bách, đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra, và phần còn lại sẽ tập trung cho đầu tư phát triển".
    Soigia271 thích bài này.
  3. trudanhck

    trudanhck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    22.820
    Theo đó, phải tập trung hoàn thiện cho xong hệ thống cao tốc của cả nước từ Cao Bằng tới Cà Mau theo hành lang Bắc - Nam, tiếp theo là các tuyến cao tốc theo hành lang Đông - Tây, Đông - Bắc, và Tây - Bắc.

    Cần sử dụng nguồn lực này thực hiện cho bằng được nghị quyết của Đại hội 13 của Đảng là đến năm 2025 có 3.000km cao tốc, đến năm 2030 phải có 5.000km cao tốc. "Dứt khoát phải tập trung nguồn lực để làm, các đồng chí phải tham mưu để đưa ra quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình", Thủ tướng yêu cầu.

    Giao nhiệm vụ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong năm nay, Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc trong huy động và phân bổ nguồn lực dứt khoát không dàn trải. Bộ phải rà soát lại, đưa ra tiêu chuẩn, tiêu chí, cần thì cắt bớt đi, không sao cả. "Chúng ta làm ra tấm ra món, làm những cái tiếp tục sinh ra tiền, như thế mới gọi là đầu tư phát triển".

    Tôi đề nghị các địa phương đừng chạy chọt việc này, nên theo chủ trương lớn, trên cơ sở đó phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đừng chạy cho em chỗ này, cho em chỗ kia, rồi thủy lợi một tí, nông nghiệp một tí, lâm nghiệp một tí, mỗi thứ mỗi tí. Tỉnh cũng không tập trung cho tỉnh mà xuống huyện. Chúng ta không có nguồn lực để làm dàn trải thế này được"

    Thủ tướng Phạm Minh Chính
    Vuthanhnguyen thích bài này.
  4. trudanhck

    trudanhck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    22.820
    Một trong những nguyên nhân chậm giải ngân đầu tư công thời gian qua, theo Thủ tướng, là do phân bổ vốn đầu tư dàn trải, khâu chuẩn bị đầu tư không tốt.


    Ghi nhận những đóng góp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2022, Thủ tướng cho rằng bộ là cơ quan tham mưu cho sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, công việc nhiều, yêu cầu cao, thời gian có hạn, trong khi mong mỏi từ ngành thì rất nhiều.

    Thủ tướng cho hay trong năm 2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nắm chắc tình hình trong nước và ngoài nước để tham mưu chiến lược cho Chính phủ. Dấu ấn lớn nhất là xây dựng được Chương trình phục hồi kinh tế 2022-2023. Chương trình đã chọn tham mưu 4 vấn đề trúng và đúng, đó là: thực hiện hỗ trợ an sinh xã hội; đầu tư y tế; đầu tư hạ tầng; và hỗ trợ cho doanh nghiệp. Đến giờ điều này đã được khẳng định.
  5. trudanhck

    trudanhck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    22.820
    Tại hội nghị, Thủ tướng cũng nêu ra một số việc còn chưa được của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong năm qua, đó là trong tham mưu chiến lược có nơi, có lúc chưa đáp ứng được yêu cầu.

    Đối với huy động và phân bổ nguồn lực phát triển, Thủ tướng cho biết hiện có 2 nguồn lực cơ bản, đó là nguồn đầu tư phát triển của Nhà nước và nguồn lực của xã hội. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tham mưu gỡ vướng thể chế để nguồn lực nhà nước chỉ là vốn mồi để kích hoạt mọi nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển đất nước.

    "Ví dụ trước đây chúng ta chỉ quan tâm đầu tư PPP trong giao thông, giờ bất kể cái gì cũng hợp tác công tư được chứ không chỉ giao thông, chẳng hạn như quản lý công viên, bảo tàng, nhà khách…, đều có thể hợp tác công tư được. Nhu cầu đầu tư rất lớn, không hợp tác công tư không làm hết được.

    Trước đây, tôi sống cạnh công viên Thống Nhất (Hà Nội) nhiều năm, có tới 400-500 công nhân vận hành công viên vẫn xập xệ. Giờ cứ đấu thầu để tư nhân họ làm, làm không tốt 4-5 năm chọn người khác. Sân vận động Mỹ Đình cũng vậy, cả một công trình lớn như thế mà không khai thác được. Tất nhiên phải nghiên cứu cho kỹ trước khi làm", Thủ tướng nói.
    --- Gộp bài viết, 04/01/2023, Bài cũ: 04/01/2023 ---
    https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/e...ang-dau-bo-cong-thuong-noi-gi-post312979.html
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  6. trudanhck

    trudanhck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    22.820
    =))=))=))
    EVN đề xuất điều chỉnh giá điện 10 ngày/lần như giá xăng dầu, Bộ Công thương nói gì?


    (ĐTCK) Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho rằng, giá điện có đặc trưng riêng, khác với giá xăng dầu nên việc điều hành giá điện cần tính toán rất kỹ lưỡng, đánh giá đầy đủ các tác động.
    Chiều tối 3/1, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 12/2022.

    Tại cuộc họp báo, phóng viên hỏi quan điểm của Bộ Công thương về kiến nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xin cơ chế điều chỉnh giá điện như giá xăng.

    Ngoài ra, báo chí cũng nêu vấn đề quan tâm về dự kiến của Bộ Công thương đối với lộ trình tăng giá điện.

    Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, hiện giá xăng đang được điều chỉnh theo Nghị định 95/2021/NQ-CP và Nghị định 83/2014/NĐ-CP, theo đó điều chỉnh theo chu kỳ 10 ngày/lần, vào ngày 1, 11 và 21 hàng tháng.

    "Theo ý kiến của người tiêu dùng, doanh nghiệp, các chuyên gia và lãnh đạo các cấp, Bộ Công thương đang dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 95 và Nghị định 83, trong đó có tính đến phương án điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ ngắn hơn (dưới 10 ngày) và lấy ý kiến rộng rãi của các đối tượng liên quan theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ", Thứ trưởng thông tin.

    Liên quan đến kiến nghị của EVN, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, tại Quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ đã có quy định về cơ chế chỉnh giá điện trong năm. Theo đó, hàng quý EVN phải cập nhật chi phí phát điện của quý trước liền kề, dự kiến thông số đầu của khâu phát điện của các quý còn lại trong năm để tính toán lại giá bán lẻ điện bình quân.

    “Nếu thông số đầu vào trong khâu phát điện thay đổi làm giá bán điện lẻ bình quân tăng từ 3% trở lên thì giá điện được phép điều chỉnh tăng. Nếu giảm thì giá điện sẽ được điều chỉnh giảm. Như vậy, quy định hiện hành đã có có cơ chế để đảm bảo giá điện theo sát giá đầu vào”, ông Hải cho biết.
  7. ck797979

    ck797979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2014
    Đã được thích:
    3.337
    Đtc pp ngắn hạn rồi
    Bee_CKtrudanhck thích bài này.
    Bee_CK đã loan bài này
  8. trudanhck

    trudanhck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    22.820
    2023 - 2027
    --- Gộp bài viết, 04/01/2023, Bài cũ: 04/01/2023 ---
    Dòng này giá giao dịch phải từ 2x đến 5x.(kg tính doanh nghiệp tào lao ...)
  9. trudanhck

    trudanhck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    22.820
    https://vietnambiz.vn/nha-dau-tu-f0...-nguoi-than-vui-mung-het-co-2023138339800.htm
    Trung Quốc đã chịu mở cửa, nhưng liệu có đủ sức ngăn doanh nghiệp chuyển dây chuyền sang Việt Nam?
    Việt Nam nổi lên như một cơ sở sản xuất thay thế cho Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Sau khi Việt Nam mở cửa vào đầu năm 2022 và Trung Quốc vẫn đang khép mình với thế giới, nhà đầu tư lại càng quan tâm đến Việt Nam.
    Hai làn sóng dịch chuyển
    Một nhà máy mới đã chính thức đi vào hoạt động tại Tây Ninh vào năm 2019, sau đó tăng gấp 4 lần lực lượng lao động trong vòng ba năm qua.

    Theo SCMP, nhà máy thuộc sở hữu của một công ty Hong Kong thành lập vào thập niên 1980. Trước đây, công ty này đặt toàn bộ cơ sở sản xuất tại các tỉnh Quảng Đông và Giang Tây của Trung Quốc.

    Sau khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nổ ra vào năm 2018, dẫn đến việc Washington áp thuế đối với hàng hoá của Trung Quốc, công ty trên đã quyết định mở rộng sản xuất sang Việt Nam.

  10. trudanhck

    trudanhck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    22.820
    “Sản lượng của chúng tôi đang tăng lên. Chúng tôi hy vọng sẽ xây dựng thêm một cơ sở khác tại Việt Nam trong tương lai gần”, Giám đốc nhà máy Max Lee cho hay, đồng thời chỉ vào khu đất trống bên cạnh nhà máy hiện tại.

    “Chúng tôi cũng dự kiến sẽ mở rộng quy mô lực nhân công ở đây từ 400 lên 1.000. Cơ sở tại Việt Nam sẽ lớn bằng nhà máy của chúng tôi tại Giang Tây”, ông Lee nói thêm.

    Nhiều người ở Việt Nam cho rằng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã khuyến khích hàng loạt doanh nghiệp “di cư” khỏi Trung Quốc.

    Ông Zhang Dien Sheng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Quốc tế Hằng Sinh, cho biết đây là thời điểm bận rộn của họ. Hằng Sinh đã hỗ trợ hàng trăm nhà máy Trung Quốc chuyển dây chuyền sang Việt Nam kể từ năm 2006.

    “Hơn 1.200 công ty đã yêu cầu chúng tôi tư vấn trong những năm tháng đó. Cuối cùng, hơn 150 nhà máy mới đã được khánh thành tại Việt Nam”, ông Zhang cho hay.

    Việt Nam đã bất ngờ trở thành người chiến thắng trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung khi các nhà sản xuất coi đây là một cách để tránh các chi phí phát sinh do nhãn mác “Made in China”.

    Năm 2018, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tăng 9,1% lên 19,1 tỷ USD, trong đó lĩnh vực chế biến và chế tạo chiếm 46,7% tổng đầu tư, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam.

    Năm tiếp theo, FDI từ Trung Quốcvào Việt Nam tăng khoảng 62% lên 4,1 tỷ USD và từ Hong Kong nhảy vọt khoảng 150% lên 8,17 tỷ USD. Phần lớn mức tăng là do tác động của cuộc chiến thương mại.

    2020 là một năm mà vốn đầu tư vào Việt Nam chững lại vì đại dịch COVID bùng phát, bằng chứng là FDI giảm 24% so với năm trước đó. Sang năm 2021, FDI vào nước ta đã phục hồi và bật tăng 25,2%.
    --- Gộp bài viết, 04/01/2023, Bài cũ: 04/01/2023 ---
    [​IMG]
    Việt Nam lần lượt được hưởng lợi từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, việc mở cửa nền kinh tế sớm và những bất ổn địa chính trị tại Trung Quốc. (Ảnh minh hoạ: SCMP).
    sapo2020 thích bài này.

Chia sẻ trang này