Chính phủ đã lựa chọn một bước đi mang tính bước ngoặt: mở cửa thị trường tài chính trước thời điểm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi linhlong_vn, 25/02/2008.

101 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 03:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1089 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Chính phủ đã lựa chọn một bước đi mang tính bước ngoặt: mở cửa thị trường tài chính trước thời điểm cam k



    Mở cửa thị trường tài chính

    Ngay đầu năm, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có giai đoạn "hạ cánh" dưới 800 điểm rồi sau đó nhích trở lại trước tết cổ truyền, nhưng sự hồi phục đó, cả chuyên gia và cộng đồng đầu tư đều không mấy tin tưởng sẽ dài hạn. Trong khi đó, vì nhu cầu nội tại của nền kinh tế, cũng như cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tiến trình cổ phần hóa các tổng công ty - tập đoàn kinh tế không thể trì hoãn vô thời hạn.

    Giải pháp nào cho bài toán hóc búa này? Cuối cùng thì Chính phủ đã lựa chọn một bước đi mang tính bước ngoặt: mở cửa thị trường tài chính trước thời điểm cam kết.

    Khi ở Việt Nam còn đang vui xuân thì giới đầu tư và truyền thông quốc tế đặc biệt chú ý với thông tin: Việt Nam sẽ cho phép các công ty quản lý quỹ 100% nước ngoài thành lập tại Việt Nam. Nguồn tin này được Tân Hoa Xã đưa tin và sau đó được báo chí trong nước loan tải như một động thái báo hiệu làn sóng mới về đầu tư gián tiếp, một làn sóng khiến chúng ta liên tưởng đến làn sóng đầu tư gián tiếp đầu tiên, trong những năm giữa thập niên 90 của thế kỷ trước.

    Tiếp đó là thông tin "ông lớn" Morgan Stanley mua 48,33% của công ty chứng khoán Hướng Việt để cùng thành lập công ty cổ phần chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt. Đây là công ty liên doanh thứ 3 trong lĩnh vực chứng khoán, trước đó là Kim Eng, một công ty chứng khoán hàng đầu của Singapo và Mirae Asset, công ty chứng khoán hàng đầu của Hàn Quốc. Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ đón một luồng vốn lớn hơn rất nhiều nguồn vốn tự có của Việt Nam từ chính những công ty chứng khoán đẳng cấp trên thế giới đến Việt Nam kinh doanh.

    Đây có thể coi là giải pháp của chính phủ trước thực trạng có quá nhiều công ty chứng khoán trên thị trường và vẫn còn rất nhiều đơn xin thành lập công ty chứng khoán được gửi tới ủy ban chứng khoán nhà nước. Chính những "ông lớn" trên thị trường quốc tế khi đến Việt Nam sẽ tạo ra "chuẩn" trên thị trường Việt Nam, buộc các công ty chứng khoán thiếu năng lực phải chấp nhận bị thôn tính hoặc tự giải thể hoặc sáp nhập vào các công ty chứng khoán mạnh của Việt Nam.

    Cũng trong tuần bão tố của thị trường chứng khoán Việt Nam, cộng đồng đầu tư lại đón thêm một công ty đầu tư "khủng" của Hoa Kỳ, một "người quen" cũ trở lại, thông qua việc liên doanh với công ty quản lý quỹ Vietcombank. Đó là công ty đầu tư Templeton, hiện quản lý tổng tài sản trên toàn cầu lên đến 605 tỷ đô la, bắt đầu hiện diện tại các thị trường châu Á - Thái Bình Dương từ thập niên 80 của thế kỷ trước, gồm: Hồng Kông, Ấn Độ, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore.

    Thông qua việc mua 49% của VCBF, Templeton sẽ "chia miếng bánh" cùng Vietcombank trong thị trường IPO và niêm yết các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Rõ ràng Việt Nam đang rất hấp dẫn, khiến Templeton sẵn sàng chấp nhận rủi ro để "xí chỗ" cả các doanh nghiệp chưa niêm yết và phát hành ra công chúng lần đầu (IPO), một sự thay đổi rất hiếm thấy trên thị trường tài chính chuyên nghiệp.

    Theo đánh giá của tờ Wall Street Journal, thì vốn của các nhà đầu tư ở châu Á - Thái Bình Dương chiếm một tỷ lệ tương đối khiêm tốn trong tổng giá trị của Franklin Templeton, nhưng Việt Nam là trường hợp đặc biệt, sẽ được lưu ý. Sự kết hợp giữa Templeton và Vietcombank là giữa một chuyên gia chứng khoán với một ngân hàng có danh mục khách hàng giàu tiềm năng.

    Với hai động thái nói trên, giới đầu tư tin tưởng vào tương lai của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như nền kinh tế Việt Nam. Khi chính phủ đã nhìn nhận vai trò quan trọng của dòng vốn ngoại với cơ hội và tương lai của nền kinh tế Việt Nam để mở cửa sớm hơn, đồng thời tạo ra sự chuyển biến về chất của thị trường thông qua việc thay đổi cơ cấu đầu tư trên thị trường.

    Sự lên ngôi của nhà đầu tư tổ chức - các quỹ và công ty quản lý quỹ là phương thuốc tốt nhất để thị trường thoát khỏi tâm lý bầy đàn, khiến khủng hoảng đến bất ngờ ra khó khống chế tiến tới thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng.

    Trong phiên giao dịch cuối tuần, những tín hiệu trên đã tác động trực diện đến thị trường, màu xanh đã xuất hiện, dư mua đã xuất hiện ở một số cổ phiếu, VN - Index đã có dấu hiện giảm "rơi tự do"; còn HaSTC - Index đã tăng điểm, trên cả 2 sàn lượng giao dịch tăng mạnh, các nhà đầu tư nước ngoài cũng tăng mạnh mua vào. Điều đó báo hiệu điều gì?

    Niềm tin đã trở lại, khi chính phủ có những tác động khéo léo can thiệp vào thị trường, ngoài những động thái dài hạn nêu trên thì việc chấp thuận để Morgan Stanley thanh toán 10% cổ phần PVFC bằng ngoại tệ và chỉ đạo các cơ quan hữu quan sớm ban hành văn bản điều chỉnh để nhà đầu tư nước ngoài dùng ngoại tệ đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Hay việc NHNN bơm khẩn cấp mấy chục nghìn tỷ đồng cho hệ thống ngân hàng nhằm dập tắt sự leo thang của lãi suất qua đêm, chứng tỏ thị trường chứng khoán phải được quan tâm không kém lạm phát.

    Phạm Hùng Vỹ
  2. chuotnuoc1

    chuotnuoc1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Đã được thích:
    645
    Thôi bỏ mịa, tiền của em mãi vẫn chưa về
  3. softhand

    softhand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bài viết tốt.
  4. hainv76

    hainv76 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Đã được thích:
    1.797
    Tin tốt....up cái cho bà con update
  5. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Dòng vốn đi về đâu?

    Trong kinh tế thị trường, các kênh đầu tư có quan hệ với nhau, giống như "bình thông nhau", khi kênh này tăng thì kênh kia giảm và ngược lại. Các kênh đầu tư hiện nay đang được các nhà đầu tư lựa chọn là: chứng khoán, bất động sản, vàng và tiết kiệm.



    Chứng khoán là thị trường đang thu hút một lượng vốn khá lớn. Riêng thị trường chính thức đã thu hút một lượng vốn (tính theo thị giá hay còn gọi là giá trị vốn hóa thị trường) lên đến trên 400 nghìn tỉ đồng, bằng gần 40% GDP, số nhà đầu tư lên đến trên 300 nghìn, số tiền giao dịch hằng ngày lúc cao nhất lên đến hơn 2.000 tỉ đồng, lúc thấp nhất cũng cỡ 600 - 700 nghìn tỉ đồng,... Khác với các năm trước đây, giá chứng khoán thường tăng khá vào cuối năm trước và tăng mạnh vào đầu năm sau, nhất là cuối năm 2006 và đầu năm 2007, năm nay giá chứng khoán đã "đao xuống" mạnh vào cuối năm 2007 và đầu năm 2008 - đến ngày 22.2, VN-Index chỉ còn 686 điểm, mức thấp nhất tính từ cuối năm 2001 đến nay, HaSTC-Index cũng chỉ còn 239 điểm, mức thấp nhất tính từ tháng 10 năm trước.

    Nhiều người đã tính chuyện mua vào, do coi đây đã là mức đáy hoặc gần với mức đáy và có nhiều thông tin tốt như chưa đánh thuế thu nhập chứng khoán, giãn IPO, hệ số P/E chỉ còn khoảng 17-18 lần, một số công ty niêm yết mua lại chứng khoán làm cổ phiếu quỹ, đặc biệt sau khi Thủ tướng Chính phủ có chủ trương đồng ý cho phép các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài mua cổ phiếu của các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa khi IPO... Tuy nhiên, do sự tăng mạnh của cung chứng khoán, do có một khối lượng lớn vốn được dồn sang thị trường vàng, bất động sản và sự thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát của Ngân hàng Nhà nước... nên nhiều người vẫn còn dự đoán rằng VN-Index và HaSTC-Index sẽ còn "đao xuống" với mức đáy mới nữa, nên nếu có tăng lên cũng chỉ tạm thời mà giảm xuống là xu hướng, ít nhất cũng là hết tháng 3, tháng 4. Song, những người có vốn của mình, các nhà đầu tư dài hạn, thì về lâu dài thị trường chứng khoán vẫn là kênh đầu tư tốt.

    Bất động sản bước vào giai đoạn ấm, nóng, sốt cục bộ từ năm 2007 và thực sự bước vào cơn sốt thứ ba từ đầu năm 2008, dâng cao ở các đô thị lớn và đang lan rộng về các tỉnh chung quanh. Nhưng trước hàng loạt các biện pháp mạnh là "siết chặt tiền tệ" nhằm chống lạm phát, đặc biệt là để hãm bớt cơn sốt bất động sản, giá nhà đất ở TP.HCM đã chững lại, một vài khu vực đã giảm xuống; còn ở Hà Nội cũng đã không còn sôi sùng sục, chủ yếu do còn chờ đợi, nghe ngóng chính sách về tiền tệ, chính sách thuế lũy tiến, thuế thu nhập cá nhân; hiện mới bị hạn chế về nguồn tiền, nếu bị hạn chế bằng chính sách thuế lũy tiến, thuế thu nhập cá nhân thì sẽ còn bán nhiều hơn mua. Mặc dù việc mua bán bất động sản không thể nhanh chóng, nhưng việc nghiên cứu ban hành các văn bản về hạn mức đất, nhà, về thuế,... thường còn chậm hơn nhiều, đến khi có văn bản thì các đại gia buôn bán thực sự đã bán hết rồi, chỉ còn những người mua bán nhỏ lẻ theo phong trào sẽ lãnh đủ.

    Vàng là kênh đầu tư xem ra vừa gọn nhẹ, không cần một lượng vốn lớn, mua bán nhanh chóng, chu kỳ lên xuống ngày một ngắn lại, xu hướng chung là tăng lên. Xu hướng tăng lên chủ yếu là do nền kinh tế Mỹ đang đứng trước nguy cơ nếu không suy thoái thì cũng bị lạm phát, thậm chí đứng trước cả hai nguy cơ. Lãi suất cơ bản của Mỹ đã được cắt giảm đến mức khá thấp (3%), nhưng xem ra nền kinh tế Mỹ vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ suy thoái, nên để tránh suy thoái, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ còn phải cắt giảm lãi suất xuống tiếp nữa. Khi lãi suất bị cắt giảm xuống tiếp nữa thì lạm phát đã tăng cao trong thời gian qua sẽ có nguy cơ cao hơn nữa. Khi lạm phát cao thì đồng USD sẽ càng giảm giá; khi đó giá vàng sẽ càng tăng xét theo hai ý nghĩa: một mặt, giá vàng tính bằng USD sẽ cao lên, mặt khác, do giá USD giảm mà việc dự trữ đầu tư bằng USD sẽ được chuyển sang vàng.

    Tiết kiệm trong thời gian dài có lãi suất thực âm, nhất là trong mấy tháng nay. Tuy nhiên, sau khi Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách chống lạm phát, thì gửi tiết kiệm đã trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn theo hai ý nghĩa. Một, lãi suất của nhiều ngân hàng đã lên khá cao, có ngân hàng lên tới 1%/tháng đối với kỳ hạn tháng hoặc trên 10%/năm đối với kỳ hạn năm. Hai, tháng 3 trong các năm trước thường là tháng có giá giảm (trong 17 năm qua, chỉ có 6 tháng giá tăng, còn 11 tháng giá giảm) do tháng 1, 2 là tháng có Tết Nguyên đán thường giá tăng cao, sang tháng 3 nhu cầu có thấp hơn. Tháng 4, tháng 5 giá tăng không cao lắm. Vì vậy, nếu gửi tiết kiệm vào tháng 2, tháng 3 này sẽ có lãi suất thực dương. Giữa các kỳ hạn gửi, bình thường thì nên chọn kỳ hạn ngắn để dễ rút ra khi chuyển đổi đầu tư, kỳ này có một số ngân hàng kỳ hạn ngắn lại có lãi suất cao hơn kỳ hạn dài, nhưng nếu có kỳ hạn dài mà lãi suất trên 10%/năm thì gửi tiết kiệm sẽ có lợi.


    Nguồn tin TN
  6. Giaydo

    Giaydo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Ngu quá cơ giờ lại phải tranh mua với khoai tây rồi
  7. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    Hiệp hội kinh doanh Chứng khoán việt nam cũng đã gửi công văn gửi Bộ trưởng bộ TC, Thống đốc NHNN, Chủ tịch UBCK về việc tạo điều kiện để TTCK phát triển bền vững, nội dung chủ yếu về việc ban hành chính thức văn bản về việc hoãn lâu dài việc đánh thuế TNCN đối với lĩnh vực CK để nhà đầu tư yên tâm .... 1 nội dung quan trọng nữa là Đề nghị NHNN nghiên cứu cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được mở TK ngoại tệ và mua Cp bằng ngoại tệ, sau đó có thể chuyển đổi bằng tiền đồng nhằm giảm áp lực về nội tệ (Tuy Pháp lệnh về quản lý ngoại hối chỉ cho phép mở TK bằng VNĐ nhưng với tình hình hiện nay nên kiến nghị Thường vụ Quốc Hội sử đổi để cho phép mở TK ngoại tệ ....)
  8. tpauto

    tpauto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Đã được thích:
    35
    Hoan hô chính phủ:

    Nhân đợt tăng giá cả thực phẩm em tặng các bác bài thơ mới copy đc:


    Giá ơi thương lấy lương cùng !
    Tuy rằng khác loại nhưng chung là tiền.
    Thương nhau lương giá đi liền
    Ghét nhau lương giá hai miền xa xôi.
    Gió đưa cái giá về trời,
    Cho lương ở lại chịu nhiều đắng cay.
    Giá ơi ta bảo giá này:
    Giá lên nhanh quá có ngày?chết lương.
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    Đồng lương vật giá phải thương nhau cùng.
    Người ta đi cấy lấy công,
    Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề
    Trông cho vật giá?rẻ rề,
    Lương tăng vùn vụt là mê lắm rồi.
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Giá lương như thế, dân thời sống sao?
    Ông trời ổng biểu kệ tao, mày đi hỏi sếp chứ tao biết gì
  9. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Giá lương thực, thực phẩm vẫn tăng đều!
    Ngay cả sức mua của người dân ra Tết giảm đi rõ rệt nhưng giá nhiều loại lương thực, thực phẩm vẫn tăng liền mạch, từ trong năm đến nay. Đua nhau tăng giá
    [​IMG]Vừng, lạc, đỗ đều tăng giá​

    Tất cả tiểu thương hàng lương thực, thực phẩm tại nhiều chợ Hà Nội đều khẳng định: giá các mặt hàng vẫn đắt lên, chưa thấy cái gì hạ cả.
    Tăng mạnh hiện nay trong nhóm lương thực là vừng, lạc, đỗ. Nếu trong năm giá vừng chỉ khoảng 4.000 đồng, giá lạc: 2.500 đồng/lạng thì nay giá bán tại các chợ đều tăng lần lượt lên 5.000 và 3.500 đồng/lạng.
    Mặt hàng gia vị như: nước mắm, bột canh, mỳ chính, bột nêm, đường... đến các sản phẩm đông lạnh như tôm, cá chả giò... cũng đều nhích lên so với trước Tết từ 1- 2 giá.?oDo muối đắt nên các gia vị cũng tăng giá. Cụ thể gói bột canh, từ mức 2.000 đồng dịp trong năm thì nay lên 2.500 đồng/gói; nước mắm Chinsu mọi khi là 12.000, giờ bán ra phải 13.500 - 14.000 đồng? - Chị Phương - chủ ky-ốt thực phẩm tại chợ Hàng Da, liệt kê.
    Song, mặt hàng được giới kinh doanh nhỏ lẻ nhắc đến nhiều nhất, có mức tăng không ngừng nghỉ từ trong năm đến nay lại chính là mỳ ăn liền và dầu ăn.
    Nếu chai dầu ăn Neptune 1 lít hiện bán ra ở mức 32.000 đồng (trước Tết là 29.000 ?" 30.000 đồng) thì các loại mỳ ăn liền mà các cửa hàng bán ra đều tăng giá từ 5 ?" 6.000 đồng/thùng.
    Còn nhớ cách đây 1 năm, mỳ Hảo Hảo của Công ty Vina Acecook có giá khoảng 32.000 đồng/thùng, thì nay đã lên 55.000 đồng/thùng.
    ?oNgay cả mỳ giấy cũng tăng thêm 2.000 đồng/chục gói rồi. Từ việc mỳ ăn liền tăng, giá các loại bánh đa, bột mỳ cũng tăng lên hết? ?" chị Hồng ?" chủ một quầy kinh doanh thực phẩm tổng hợp tại chợ Vĩnh Hồ, quận Đống Đa, nói thêm.
    Tiểu thương nghi ngờ, người tiêu dùng dè sẻn!
    Với người dân, hạn chế, tiết kiệm trong tiêu dùng khi giá cả đắt đỏ là thực tế dễ thấy lúc này.
    Các mặt hàng thiết yếu như thịt lợn, rau xanh vào thời điểm tăng giá, lượng hàng nhập về của nhiều quầy thịt giảm gần một nửa so với trước kia hay người dân chuyển sang mua các loại rau củ giá rẻ, ổn định thì những loại thực phẩm để ?oăn chơi bời? lúc này dường như càng vắng khách.
    ?oTrước kia dầu ăn còn chưa đắt, khách còn mua gói bột mỳ, bánh phồng tôm về rán, ăn cho vui nhưng giờ đắt quá họ không mua nữa nên rất ế ẩm? - chủ một sạp đồ khô tại chợ Hôm, kể.
    Hàng họ nhập về theo nhau đội giá, trong khi sức mua chậm, một số tiểu thương tỏ ra nghi ngờ lý do quen thuộc ?ogiá nguyên liệu thế giới tăng cao? từ phía các nhà phân phối. Họ cho rằng, ?ođến rau dưa còn đắt thì đời nào nhà sản xuất, phân phối lại chịu bán rẻ?(?!)
    Nhà sản xuất: Sẽ còn tăng giá!
    [​IMG]

    Lượng tiêu thụ sau Tết giảm hẳn nhưng không vì thế mà dầu ăn đứng giá - (Ảnh: N.Nga)
    Trao đổi với PV.TS, đại diện Công ty CP Dầu Thực vật Tường An nêu rõ: giá nguyên liệu dầu ăn của thế giới từ Tết ra tới nay đang tăng mạnh. Chỉ chưa đầy 10 ngày, giá thế giới đã tăng thêm 70 USD, lên 1.300 USD/tấn ?" cao nhất trong 10 năm gần đây..
    Về giá dầu ăn bán ra thị trường hiện nay, vị này cho rằng, do sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty lớn, giá dầu ăn của các hãng hiện tại vẫn chưa tăng đúng tỷ lệ gấp đôi của giá nguyên liệu đầu vào năm nay so với cùng kỳ năm ngoái.
    ?oSức tiêu thụ của thị trường hiện đang sụt giảm, chỉ bằng 50 ?" 60% so với trước Tết nên không nhà sản xuất nào lại muốn tăng giá để kiếm lời lúc này. Tuy nhiên, nếu giá nguyên liệu thế giới còn tăng cao thì bắt buộc mình sẽ phải tăng tiếp? ?" đại diện Tường An, khẳng định.
    Cũng chính vì dầu ăn tăng giá trong khi đây lại là nguyên liệu quan trọng thứ 2 sau bột mỳ, chiếm 40% chi phí đầu vào, đã khiến mặt hàng mỳ ăn liền đội giá lên hiện nay.
    Anh Trần Văn Thắng ?" Quản lý bán hàng Công ty Thái Bình Dương, đơn vị sản xuất mỳ ăn liền mang thương hiệu Viamy cho hay: giá bột mỳ đã ổn định nhưng dầu ăn, mắm muối, bao bì, chi phí vận chuyển tăng nên từ ngày 1/2, các sản phẩm của công ty đã tăng thêm từ 2.000 - 5.000 đồng/thùng.
    Hiện mấy ngày nay, công ty lại tiếp tục nhận được báo giá mới của dầu ăn và các yếu tố đầu vào khác nên chắc chắn sang tháng 3, sẽ phải điều chỉnh tăng thêm 5% nữa.
    Về lâu dài, anh Thắng cho rằng, ngành hàng mỳ ăn liền từ năm 2007 đến nay gần như không thể dự đoán được về giá vì diễn biến phức tạp của nguyên liệu cũng như dung lượng của thị trường.
    Với giá khoảng 40.000 đồng/thùng 30 gói, thấp hơn khoảng 10.000 đồng so với các sản phẩm cùng loại khác, mỳ Viamy đang trong lúc phục vụ không xuể các đơn đặt hàng.
    Khi mà cầu lớn hơn cung, nhà sản xuất chắc chắn sẽ không chọn cách tiếp tục chịu thiệt về giá với các đối thủ của mình!

Chia sẻ trang này