Chính phủ mới ra mắt từ ngày 05/04 - VNIndex vượt 1200 tìm đỉnh cao mới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chimcauco, 29/03/2021.

913 người đang online, trong đó có 365 thành viên. 18:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3103 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. chimcauco

    chimcauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2013
    Đã được thích:
    3.128
    Nhà cái cố hãm cho thị trường mấy lần định vượt 1200 lại cũng chỉ để chờ cái ngày thể hiện với thủ tướng và các thành viên chính phủ ra mắt...\m/\m/\m/
    minhchiensrs thích bài này.
  2. chimcauco

    chimcauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2013
    Đã được thích:
    3.128
    Còn gì ngăn được VNI vượt xa 1200 điểm nữa :drm1:drm1:drm1

    Robot đặt lệnh chứng khoán, HSX làm cách nào "dẹp loạn"?

    Dân trí
    Bằng một văn bản dài 4 trang, trong sáng nay (30/3), Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX) đã cập nhật về tình trạng quá tải hệ thống cũng như các giải pháp khắc phục sự cố trên sàn này.
    Đây là lần đầu tiên HSX chính thức "lên tiếng" về vấn đề này sau 4 tháng ròng rã hệ thống HSX chật vật vì "nghẽn lệnh", gây thiệt hại cho thị trường và tạo bức xúc trong cộng đồng nhà đầu tư.

    [​IMG]

    Nhấn để phóng to ảnh

    4 tháng hệ thống trầy trật vì quá tải, HSX lần đầu tiên lên tiếng (ảnh minh họa: Bloomberg).

    HSX bị quá tải, vì đâu?

    Tại văn bản này, HSX lý giải cụ thể nguyên nhân của tình trạng quá tải hệ thống trên sàn HSX xảy ra trong thời gian qua.

    Theo đó, từ tháng 12/2020, tại một số phiên giao dịch trên HSX đã ghi nhận tình trạng một số công ty chứng khoán (CTCK), đặc biệt là các CTCK có nhiều khách hàng, không gửi lệnh được vào hệ thống giao dịch của HSX trong những phiên giao dịch có thanh khoản lớn.

    HSX cho hay, tình trạng này xảy ra khi có sự gia tăng đột biến số lệnh từ các công ty chứng khoán vào Sở. Theo thống kê của HSX, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán mới và giá trị giao dịch có sự gia tăng đột biến.

    Trong top 20 CTCK hàng đầu, có lượng lệnh vào sàn tăng ít nhất là trên 3 lần, bình quân là 5-6 lần, cá biệt có một số công ty có số lệnh vào sàn tăng 13-18 lần. Số lệnh vào sàn nhiều phiên vượt quá năng lực thiết kế của cả hệ thống, gây hiện tượng quá tải hệ thống.

    Trong khi đó, hệ thống giao dịch của HSX có công suất thiết kế là 900.000 lệnh, hoạt động theo cơ chế phân bổ đều cho các công ty chứng khoán. Trong đó, hệ thống tự động dành 20% cho lệnh dự phòng, 80% còn lại phân bổ cho công ty chứng khoán theo 2 vòng. Vòng 1, phân bổ đều mỗi công ty khoảng 3.000 lệnh (các công ty chứng khoán đều được chia như nhau, kể cả công ty đã dừng hoạt động). Vòng 2, dung lượng lệnh sẽ được phân bổ dựa theo số lệnh trong quá khứ của từng công ty và toàn thị trường.

    HSX cho biết, cách phân bổ này nhằm tối ưu hóa tài nguyên của hệ thống đang vận hành. Việc phân bổ số lượng lệnh dựa trên dữ liệu sử dụng thực tế nhằm ngăn chặn được sự gia tăng đột biến về số lượng lệnh xuất phát từ lỗi hệ thống của một công ty chứng khoán nào đó, có thể gây sập hệ thống của Sở.

    "Các nguyên tắc phân bổ lệnh giao dịch là thiết kế và tính năng sẵn có của hệ thống. HSX hiện tại không can thiệp để thay đổi được" - phía HSX cho hay.

    Vì sao khi tình trạng quá tải hệ thống xảy ra một số nhà đầu tư vẫn có thể đặt lệnh giao dịch bình thường? Trả lời câu hỏi này, phía HSX giải thích: Với cơ chế phân bổ đều cho mỗi CTCK khoảng 3.000 lệnh ngay từ đầu ngày, do vậy khi xảy ra tình trạng quá tải hệ thống ở một số CTCK lớn, thì tại một số CTCK nhỏ hơn, nhà đầu tư vẫn có thể đặt lệnh giao dịch bình thường do các CTCK này chưa dùng hết số lệnh được phân bổ.

    Nâng lô giao dịch lên 100 giúp thanh khoản tăng 15-18%

    Về phần giải pháp, theo cập nhật của HSX, hiện tại Sở đã thực hiện việc nâng lô giao dịch từ 10 lên 100 chứng khoán từ ngày 4/1/2021 nhằm giảm bớt số lượng lệnh vào hệ thống. Giải pháp này đã góp phần giảm tải được một phần lệnh vào hệ thống, giúp thanh khoản tăng được 15 - 18% như dự kiến.

    Tuy nhiên, sau giải pháp nâng lô lên 100, hiện tượng quá tải hệ thống vẫn chưa xử lý được dứt điểm, nhất là trong các phiên có thanh khoản rất lớn chạm đến mức 15.000 - 16.000 tỷ đồng.

    Ngày 3/3/2021, UBCKNN cũng đã có văn bản hướng dẫn HSX, Sở GDCK Hà Nội và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HSX ra Sở GDCK Hà Nội. Theo đó, các doanh nghiệp niêm yết có nguyện vọng chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HSX sang SGDCK Hà Nội sẽ được các đơn vị liên quan hỗ trợ tối đa.

    Một nội dung cũng đáng chú ý được HSX đi thẳng vào trả lời đó là tình trạng một số CTCK giao dịch sử dụng robot (giao dịch thuật toán) để đặt lệnh hay CTCK chỉnh sửa hệ thống làm phát sinh các lỗi làm ảnh hưởng đến hệ thống.

    HSX cho biết đã báo cáo UBCKNN để họp và nhắc nhở, khuyến cáo các CTCK không được sử dụng giải pháp đặt lệnh qua robot trong giai đoạn này để giảm tải hệ thống. Giải pháp này rất cần ý thức và sự hợp tác của các công ty chứng khoán thành viên.

    HSX cũng giám sát quá trình thay đổi hệ thống của CTCK. Trường hợp phát hiện nguy cơ hệ thống của CTCK gây bất ổn cho hệ thống của HSX, các biện pháp ngăn chặn sẽ được áp dụng, bao gồm việc tạm thời ngắt kết nối của CTCK. CTCK muốn thay đổi chức năng hệ thống giao dịch, thay đổi cấu trúc của hệ thống CNTT phục vụ cho giao dịch trực tuyến, thay đổi nhà cung cấp giải pháp, thay đổi địa điểm kết nối giao dịch trực tuyến phải báo cáo và được HSX chấp thuận.

    Liên quan đến hoạt động "chuyển ngược sàn", HSX cho biết, đã thực hiện công bố thông tin rộng rãi ra toàn thị trường, cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp niêm yết và doanh nghiệp chuẩn bị niêm yết về cơ chế khuyến khích doanh nghiệp niêm yết tự nguyện chuyển giao dịch cổ phiếu sang HNX. Đây là cơ chế tạm thời nhằm giảm tải cho hệ thống.

    HSX cũng cho biết đang phối hợp với FPT triển khai theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBCKNN để tạo ra một giải pháp giảm tình trạng quá tải hiện nay của HSX. Đây là giải pháp sử dụng phần mềm hệ thống giao dịch đang được sử dụng tại HNX và sẽ triển khai trên nền tảng hạ tầng tại HSX để có thể thay thế hệ thống khớp lệnh của HSX. Giải pháp này giảm thiểu việc tác động, thay đổi đối với hệ thống của các CTCK.

    Mục tiêu đặt ra là hệ thống sẽ xử lý được khoảng từ 3 triệu đến 5 triệu lệnh một ngày. Đây là giải pháp tối ưu bởi thời gian triển khai cũng như các rủi ro về góc độ hệ thống.

    Theo khảo sát, phân tích và đánh giá của FPT thời gian dự kiến để triển khai hệ thống là khoảng 3 đến 4 tháng.
  3. chimcauco

    chimcauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2013
    Đã được thích:
    3.128
    Ông Vương Đình Huệ được giới thiệu để bầu Chủ tịch Quốc hội
    30/03/2021 16:29:01 GMT+7


    Ủy ban Thường vụ trình danh sách đề cử ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội, để các đại biểu bầu làm Chủ tịch Quốc hội, chiều 30/3.
    Các đại biểu thảo luận ở đoàn về nội dung trên chiều nay, và tiến hành bầu tân Chủ tịch Quốc hội vào ngày mai.

    Trước đó, Quốc hội đã miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân, do bà Ngân không tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

    "Việc miễn nhiệm và kiện toàn nhân sự ở vị trí Chủ tịch Quốc hội thực hiện theo yêu cầu bố trí, sắp xếp nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội XIII", Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho hay.

    [​IMG]
    Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ. Ảnh: Giang Huy
    Ông Vương Đình Huệ 64 tuổi, quê ở Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An; Giáo sư, tiến sĩ kinh tế. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

    Ông Huệ từng công tác 22 năm ở Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính) với nhiều cương vị khác nhau.



    Tháng 7/2001, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Kiểm toán Nhà nước; 5 năm sau, ông làm Tổng kiểm toán Nhà nước.

    Ông Huệ giữ chức Bộ Trưởng Tài chính từ tháng 8/2011, đến tháng 12/2012 được phân công làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương (kiêm nhiệm Bộ trưởng Tài chính đến tháng 5/2013). Ông giữ cương vị Phó thủ tướng từ tháng 4/2016.

    Đến tháng 2/2020, ông Huệ được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội. Ông được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng tại kỳ họp tháng 6/2020.

    Từ 30/3 đến 8/4, Quốc hội thực hiện quy trình thủ tục miễn nhiệm, bầu hoặc phê chuẩn khoảng 25 chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước, gồm: Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia; các Phó chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; *************, Phó *************; Thủ tướng, các phó Thủ tướng, một số Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ; Tổng thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước; một số Phó chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh.
    Red_Green_New thích bài này.
  4. chimcauco

    chimcauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2013
    Đã được thích:
    3.128
    Ông Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội
    • Hoài Thu
    • Thứ tư, 31/3/2021 08:56 (GMT+7)
    Nhận được sự tín nhiệm đại biểu Quốc hội, ông Vương Đình Huệ chính thức trở thành tân Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia thay bà Nguyễn Thị Kim Ngân.



    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức Sau khi kết quả kiểm phiếu được thông qua, tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bước lên bục thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.
    Sáng 31/3, các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Theo kết quả kiểm phiếu, ông Vương Đình Huệ nhận được sự tín nhiệm của đại biểu Quốc hội và chính thức trở thành Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

    Nghị quyết công nhận kết quả kiểm phiếu được 100% đại biểu Quốc hội có mặt (473 đại biểu) tán thành thông qua ngay sau đó.

    Bước lên bục tuyên thệ, tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặt tay lên Hiến pháp và tuyên thệ: “Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

    Ông Vương Đình Huệ sinh năm 1957, quê ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

    Ông là Ủy viên Trung ương 4 khóa (X, XI, XII, XIII); Ủy viên Bộ Chính trị 2 khóa (XII, XIII) và là đại biểu Quốc hội 2 khóa (XIII và XIV).

    [​IMG]
    Ông Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức sáng 31/3. Ảnh: Thuận Thắng.

    Xuất phát điểm là giảng viên Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, ông Huệ có 6 năm đảm nhiệm công việc này.

    Sau 4 năm làm nghiên cứu sinh tại Đại học Kinh tế Bratislava (Cộng hòa Slovakia), ông Huệ tiếp tục trở về làm giảng viên Khoa Kế toán, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội. Từ vị trí đó, ông lần lượt đảm nhiệm cương vị Phó trưởng khoa rồi quyền trưởng khoa Kế toán, Phó hiệu trường phụ trách đào tạo Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

    Bắt đầu từ năm 2001, ông Huệ có trọn một nhiệm kỳ giữ cương vị Phó tổng Kiểm toán Nhà nước và được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khoá X. Nhiệm kỳ tiếp theo (2006-2011), ông trở thành Tổng Kiểm toán Nhà nước, rồi tiếp tục được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI; đại biểu Quốc hội khóa XIII.

    Cương vị tiếp theo ông Huệ nắm giữ là Bộ trưởng Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

    Từ 2012 đến 2016, ông Huệ chuyển sang giữ trọng trách Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

    Trong giai đoạn tháng 4/2016 đến tháng 2/2020, ông Huệ giữ chức Phó thủ tướng và đảm nhiệm cương vị Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (6/2016).

    Đầu tháng 2/2020, ông Huệ được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

    Tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP vào tháng 10/2020, ông Vương Đình Huệ tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

    Đầu năm 2021, tại Đại hội Đảng XIII, ông tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sau đó được bầu vào Bộ Chính trị.
  5. chimcauco

    chimcauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2013
    Đã được thích:
    3.128
    Quốc hội bầu đồng thời 3 Phó Chủ tịch Quốc hội mới
    01-04-2021 - 09:48 AM | Thời sự


    [​IMG]
    Từ trái qua phải: Ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Đức Hải và ông Nguyễn Khắc Định.
    Với 455/456 đại biểu biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu 3 tân Phó Chủ tịch Quốc hội là các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định và Nguyễn Đức Hải.


    [​IMG]
    Quy định mới cấp số định danh đối với công dân đã đăng ký khai sinh

    Sáng 1/4, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua Dự thảo Nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội với 455 phiếu tán thành trong tổng số 456 đại biểu tham gia biểu quyết, bằng 95% tổng số đại biểu Quốc hội. Chỉ có 1 đại biểu không biểu quyết, tương đương 0,21%..

    Như vậy, ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và ông Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Anh đã chính thức trở thành các Phó Chủ tịch Quốc hội.

    [​IMG]
    Kết quả bỏ phiếu thông qua Dự thảo Nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc sáng 1/4.

    Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Các đại biểu bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

    Nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội được thông qua cuối giờ làm việc buổi sáng.

    Trước đó, chiều ngày 31/3, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết miễn nhiệm 3 phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu và Phùng Quốc Hiển với 454/459 đại biểu nhấn nút tán thành.
  6. chimcauco

    chimcauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2013
    Đã được thích:
    3.128
    Nhà cái kéo VNI nhanh và sớm quá, vậy là cái mốc 1200 vớ vẩn cũng chả là cái gì so với dòng tiền đang chực trờ đứng ngoài <:-P
  7. chimcauco

    chimcauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2013
    Đã được thích:
    3.128
    Ông Nguyễn Xuân Phúc làm ************* - VnExpress

    Ông Nguyễn Xuân Phúc làm *************
    Quốc hội thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức ************* nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ tán thành 97,5%.

    Lúc 9h sáng 5/4, đội nghi lễ tiến vào vị trí. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu đứng dậy chứng kiến lễ tuyên thệ của tân *************.

    Trong bộ vest đen, cravat đỏ, ông Phúc cúi mình chào lá cờ Tổ quốc rồi bước lên bục thực hiện nghi lễ.

    "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi - ************* CHXHCN Việt Nam, xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp, ra sức công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", tân ************* nói.

    [​IMG]
    Tân ************* Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ. Ảnh: Giang Huy

    Ông Nguyễn Xuân Phúc trở thành ************* thứ 11 kể từ năm 1945 và là Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử được bầu giữ chức người đứng đầu Nhà nước.

    Trước đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được miễn nhiệm chức vụ ************* hôm 2/4.

    Nhiệm kỳ 2016-2021 từng có sự thay đổi nhân sự *************. Giữa năm 2018 ************* ************** từ trần. Phó ************* Đặng Thị Ngọc Thịnh được phân công giữ chức Quyền ************* từ 23/9 đến 23/10/2018. Ngày 23/10/2018 tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức *************.

    Việc miễn nhiệm và bầu, phê chuẩn nhân sự tại kỳ họp lần này thực hiện theo yêu cầu bố trí, sắp xếp nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau Đại hội XIII, với khoảng 25 chức danh được kiện toàn hoặc thay đổi vị trí công tác.

    [​IMG]
    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt tay chúc mừng tân ************* Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Giang Huy

    ************* Nguyễn Xuân Phúc 67 tuổi, cử nhân Kinh tế, quê ở Quảng Nam. Ông là Uỷ viên Trung ương Đảng khoá X, XI, XII, XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội 3 khoá XI, XIII và XIV.

    Sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, ông trở về làm cán bộ Ban Quản lý kinh tế tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, từng bước trưởng thành với nhiều vị trí công tác ở quê nhà. Từ chuyên viên, phó văn phòng, chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, Chủ tịch Hội khoa học kinh tế Quảng Nam - Đà Nẵng, ông làm Giám đốc Sở Du lịch kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Khu du lịch Furama Đà Nẵng; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

    Từ năm 1997 đến 2006, ông làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.

    Tháng 3/2006, ông giữ chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ, sau đó làm Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ, rồi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Tháng 8/2011, ông được bổ nhiệm làm Phó thủ tướng, 5 năm sau được Quốc hội bầu làm Thủ tướng.

    Tại Đại hội XIII, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Tổng bí thư, ************* Nguyễn Phú Trọng là hai "trường hợp đặc biệt" tái cử Trung ương và được bầu vào Bộ Chính trị.

Chia sẻ trang này