Chính sách điều hành thị trường của NHNN đã bộc lộ yếu kém, mặc dù hạn chế tiền mặt lưu thông xong l

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MartinStock, 09/01/2008.

2376 người đang online, trong đó có 950 thành viên. 14:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 400 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Chính sách điều hành thị trường của NHNN đã bộc lộ yếu kém, mặc dù hạn chế tiền mặt lưu thông xong lạm phát v

    Cái điều mà NHNN ko hiểu là vấn đề lạm phát của năm 2008 sẽ là vấn đề mang tính toàn cầu, do vậy bản chất việc gia tăng lạm phát ở VN cũng ảnh hưởng vì điều đó. Việc vàng và dầu liên tục chiếm các kỷ lục mới cho thấy tính bất ổn nền kinh tế thế giới do ảnh hưởng của khủng hoảng tại Mỹ lan rộng. Đây đáng lẽ là lúc VN nên quảng bá mình như một nền kinh tế hấp dẫn, có sức hấp thụ các nguồn vốn lớn với những món đầu tư đem lại hiệu quả cao. Tuy nhiên thực tế thì lại ko phải như vậy. Cái kiểu mà NHNN đang làm khiến người ta nhớ đến chính sách "kiên nhẫn điều hành" chống lạm phát của FED trong những năm 80 mà hệ quả của nó là một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Không hiểu NHNN muốn ưu tiên CPI hơn hay mục tiêu tăng trưởng hơn ? Nếu CPI tăng thì chúng ta có thể kiềm chế theo cách khác, huy động bộ máy chính trị vào cuộc như đã làm trước đây. Chứ nếu niềm tin nhà đầu tư bị sụt giảm vì mục tiêu tăng trưởng ko đạt được thì...
  2. fsminh

    fsminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Đã được thích:
    0
  3. newsways

    newsways Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    2
    Giữa nói và làm là khoảng cách. Nhất là những chuyện chỉ đụng đến người khác. Điều hành KT đất nước thì phải chủ tâm đến các nguồn lực quốc gia và sự thu hút nguồn lực từ bên ngoài. Xuất khẩu thì chủ yếu hàng gia công cho tây nhưng cứ bảo hộ thì đến bao giờ mới có nên kinh tế thị trường thực sự ? USD vào nhiều mà hàng hoá vẫn vậy thì phải điều chỉnh tỷ giá. Còn muốn níu chân USD ở lại để không thoái vốn ngắn thì xây dựng chính sách đâu tư an toàn. Có mỗi việc in cho đủ tiền lẻ để thối mà còn không làm nổi huống gì các chuyện lớn hở các bác.

Chia sẻ trang này