Chính sách đồng Đô la yếu, cái bẫy đối với nền kinh tế Việt Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stiirliz17, 20/03/2008.

861 người đang online, trong đó có 344 thành viên. 23:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3536 lượt đọc và 30 bài trả lời
  1. stiirliz17

    stiirliz17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Chính sách đồng Đô la yếu, cái bẫy đối với nền kinh tế Việt Nam

    Những tháng đầu năm 2008, nền kinh tế Việt Nam đang trải qua những thử thách vô cùng khó khăn, lòng tin của nhân dân đối với cách điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ cũng đang được thử thách ghê gớm.

    Tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng cao hay kiềm chế lạm phát, nhiệm vụ nào là quan trọng hàng đầu trong năm nay, tăng trưởng kinh tế 8%- để cho lạm phát 20% hay là chấp nhận tăng trưởng chỉ 5%- nhưng lạm phát được kiềm chế. Nên thắt chặt chính sách tiền tệ hay là có biện pháp tương tự như FED cắt giảm lãi suất.

    Sau đây là kiến nghị của một Việt Kiều, một nhà chính trị đang hoạt động tại Mỹ. Ông đang được Chính phủ ta đặc biệt quan tâm.

    Phần I: Sự ra đời của Chính sách đồng Đô la yếu
  2. CuChiPheo

    CuChiPheo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Nội dung topic viết như thế này là muốn ăn chửi đây!
  3. bkstocks

    bkstocks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Bài này rất đáng quan tâm. Nhưng không thấy nội dung gì cả, bác cho link hay upload cho anh em đọc với
  4. vsttol08

    vsttol08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Bọn quản lý VN toàn bọn lý thuyết suông, làm sao chúng hiểu được cái bẫy này, đã không có ngày hôm nay
  5. ngaynha

    ngaynha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà buồn
  6. nqsoft

    nqsoft Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Đã được thích:
    0
    Cái truyền thuyết này em đã nghe ở mấy cái đầu đất đầy tớ của dân rồi, mấy chú đó còn nói đợt khủng khoảng này - thằng Mỹ nó tự tạo ra và nhằm đánh vào kinh tế TQ. MK - các bố cứ tưởng các bố là tướng, ăn cơm ngô nói chuyện quốc tế. Người ta nói: biết mình, biết người trăm trận thắng vậy mà các bố chẳng cự nổi, lạm phát phi mã, nông dân kêu trời ==> các bố đầu đất toàn thêu dệt chuyện vớ vấn để giấu dốt
  7. vsttol08

    vsttol08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Up
  8. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Chính xác! Việt nam rất khó thoát khỏi cái bẫy này nếu không tìm cách trả nợ nước ngoài sớm. Hãy nhìn gương PHILIPINE đã nói "KHÔNG" với vay vốn ODA vì họ đã sớm nhìn ra hậu quả của nó trong tình hình hiện tại. Thắt lưng buộc bụng để trả nợ cũng phải làm, ông Dũng và ông Triết ạ. Mà hôm trước ông Triết đã phát biểu là phải thay đổi tư duy, xây dựng cơ bản đừng trông chờ vào ngân sách nữa. Ông cũng đã nhìn ra vấn đề rồi nhưng mới hô khẩu hiệu suông, phải hành động thực sự. Các bậc tiền bối đang theo dõi các ông làm gì, có xứng đáng với vị trí các ông được nhân dân giao phó hay không. ĐỪNG COI THƯỜNG CẢNH BÁO NÀY!
  9. stiirliz17

    stiirliz17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Năm 1991, khi Liên Xô tan rã, để có tiền các nước SNG đua nhau bán dự trữ vàng, giá vàng thế giới sụt giảm mạnh. Một thời gian dài không quá 300 USD/1ounce.

    Trong thời gian này, Mỹ gần như thống trị thế giới, một thế giới đơn cực. Lúc đó giá dầu cũng không tăng quá 30 USD/1 thùng. Đồng USD đang ở thời kỳ vàng son. Các quốc gia đua nhau tăng dự trữ USD, đặc biệt là TQ, Đài Loan, Nhật Bản và các quốc gia Trung Đông. Các quốc gia này trở thành chủ nợ của Mỹ.

    Đến năm 2003, ngân sách nước Mỹ nợ trên 500 tỷ USD, toàn nước Mỹ nợ gần 75000 tỷ. Ai cũng lo nước Mỹ phá sản.

    Đối với mọi con nợ, cách trả nợ nhanh nhất là chạy nợ, quỵt nợ. Nhưng Mỹ không làm cách này. Lúc đó giới tư bản Mỹ nghĩ ra "chiến lược đồng đô la yếu".

    Thực chất đó là việc làm cho hàng hoá trên toàn thế giới tăng giá, giá trị các khoản nợ của Mỹ giảm đi, nhưng vẫn đảm bảo cho thị trường nội địa Mỹ hoạt động bình thường.

    Chính sách "đồng đô la yếu" có 3 bước. Những quốc gia nào không tỉnh táo sẽ rơi vào bẫy của nó.
  10. warren

    warren Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    1.635
    Năm nay sẽ là "neo" lạm phát, có nghĩa là sẽ đưa ra 1 con số tạm chấp nhận được và kèm theo đó là hạ chỉ tiêu tăng trưởng, đấy là tin em được biết, k biết có được duyệt k thôi, và con số lần lượt là 14% và 6%, các bác khác cho ý kiến

Chia sẻ trang này