Chính sách mới của Ngân hàng Nhà nước!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Iaminblue, 17/01/2008.

727 người đang online, trong đó có 291 thành viên. 18:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3309 lượt đọc và 28 bài trả lời
  1. Iaminblue

    Iaminblue Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Đã được thích:
    1.860
    Chính sách mới của Ngân hàng Nhà nước!


    Vừa xem bản tin Vietnam & Index trên VTV1, NHNN đưa ra 1 loạt các biện pháp trong gói chính sách "Dùng thị trường để điều chỉnh thị trường" nhằm thu tiền đồng về để mua đôla và tránh lạm phát thêm!
    Tôi thấy giải pháp này rất hợp lý, mang tính bền vững để thị trường phát triển lâu dài!
    Như vậy sắp tới khoai tây sẽ mua được tiền đồng và giải ngân! 2 hôm nay có lẽ là mấy chú khoai Tây nhìn thấy nhiều CP ngon quá, thấy bấn mà lại ko có tiền nên bán bớt để cơ cấu lại danh mục đầu tư thôi!



  2. Iaminblue

    Iaminblue Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Đã được thích:
    1.860

    Hôm nay NHNN tiếp tục tung tiền đồng mua USD. Ko rõ số lượng bao nhiêu???
  3. IMLEDUCTHUY

    IMLEDUCTHUY Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Oh yeah...oh yeah....Yes....
  4. nam_vbard

    nam_vbard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Đã được thích:
    19
    Ngân hàng nhà nước đồng thời áp dụng 2 chính sách tiền tệ:
    1. Đẩy mạnh mua vào đồng USD để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu, giải quyết khoảng 5 tỷ $ kiều hối chuyển về, đồng thời ổn định tỷ giá và giảm bớt áp lực tiền đồng tại các NHTM.
    2. Tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, mục tiêu chủ yếu của chính sách này là hạn chế tăng trưởng nóng tín dụng để kìm chế lạm phát.
    Như vậy mục tiêu lớn nhất của NHNN là kìm chế sự tăng trưởng nóng về tín dụng để ổn định nền kinh tế chứ không phải nhằm vào TTCK.
    Sẽ không có chuyện huỷ bỏ chỉ thị 03, việc điều chỉnh tỷ lệ cho vay kinh doanh chứng khoán từ 3% lên một tỷ lệ lớn hơn sẽ xem xét nhưng chắc chắn không phải lúc này, khi mà mục tiêu kìm chế làm phát và ổn định tăng trưởng trong những tháng đầu năm 2008 là mục tiêu lớn nhất.
    Một khía cạnh nữa là hầu hết các NHTM thường rơi vào tình trạng hụt thanh khoản vào thời điểm giáp Tết âm lịch, do vậy, việc tiếp tục mở rộng cho vay trong điều kiện hiện nay là không khả thi. Do vậy, các NHTM sẽ tạm dừng hoặc hạn chế cho vay kinh doanh CK.
    Xét về vĩ mô, trong ngắn hạn, chắc chắn các cơ quan quản lý chưa có những động thái thực sự tích cực nhằm hỗ trợ thị trường. Do vậy, dự đoán từ này đến Tết âm lịch, nhiều khả năng thị trường sẽ lình xình ở mức 820 điểm, ngưỡng 800 sẽ là ngưỡng hỗ trợ rất lớn khó có thể bị xuyên thủng.
  5. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Giao dịch của NDT.NN trong thời gian qua, đỏ là bán, tím là mua.

    Họ thu gom cp tốt "nghề" quá nhỉ.
  6. nam_vbard

    nam_vbard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Đã được thích:
    19
    Một trong những rủi ro mà khoai Tây kinh nhất trên TTCK Việt Nam là rủi ro chính sách.
    Nay cơ quan quản lý bảo thế này, mai cơ quan quản lý bảo thế khác. Thuế TNCN kinh doanh CK, chỉ thị 03 và nhiều nhiều văn bản khác nữa là ví dụ.
    Điều tiết thị trường kiểu đó thì bố Tây cũng kinh !
    Nó không chuột rút mới là chuyện lạ. !
  7. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    ngủ thôi các bác ơi, mai TT lại up
  8. elnino2008

    elnino2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có 1 buổi họp khá kín bên BTC, nội dung thế này

    + Thời gian tới nhà nước tiếp tục điều tiết nền kinh tế bằng các chính sách vĩ mô, các biện pháp vi mô sẽ dùng đến khi thật cần thiết.

    + Các Ngân hàng sẽ buộc phải tăng tỷ lệ dực trữ bắt buộc, trước mắt là thêm 1%, nếu chưa đủ đô sẽ tăng tiếp để kéo 1 phần lớn tiền ở lại ngân hàng, hạn chế cho vay tín dụng nhà đất (từ ngữ ngoại giao thôi chứ thực chất là STOP) tạm thời cho vay tín dụng các dự án bất động sản lớn bé... việc làm này sẽ giữ lại cho ngân hàng cỡ ngót nghét 10K tỷ.

    +Các ngân hàng BIDV, Nông nghiệp sẽ nhanh chóng phát hàng Cấp tốc các loại trái phiếu (loại không chuyển đổi sang cổ phiếu - ngược với VCB để không ảnh hưởng đến công cuộc IPO) và ép các quỹ khoai tây phải mua TP thì mới cho đổi $ (Kiểu bán lạc kèm bia thời bao cấp) để múc chứng khoán tiếp - giá đang rất rẻ nên khoai tây mua TP ầm ầm do sợ thằng khác nhanh tay mua mất. Với động thái này hy vọng kéo về cho ngân hàng cỡ 2000-3000 tỷ Vnd nữa. Do đó mới có chuyện ngày hôm kia Tây múc cỡ 400 tỷ TP đấy. Hôm nay BIDV niêm yết thêm 3000Tỷ TP chữ biết kết quả đổi gạo lấy bún thế nào, mai sẽ thông báo nhé.

    + Ngân hàng nhà nước phải nhanh chóng cấp phép thêm các ngân hàng thương mại đang chờ đợi, các ngân hàng mới thành lập phải có vốn điều lệ tối thiểu là 3000Tỷ TIỀN TƯƠI THÓC THẬT chứ không phải từ nguồn đi vay. Luồng tiền này cuối cùng cũng sẽ ngược về ngân hàng để tăng cung tiền VNĐ cho thị trường. Hiện tại mới có khoảng 10 ngân hàng được phép về mặt nguyên tắc thành lập do đủ điều kiện phản biện trước SBV, số tiền thu về độ 20-30K tỷ VND sẽ có thể gom được từ dân từ nay đến giữa năm.

    + Giữa năm ngoái các công ty tài chính trong nước đã buộc phải nâng vốn điều lệ tối thiểu lên 500Tỷ (TC Dầu Khí, TC Bưu Điện, TC Điện lực...) có thể phải tăng vốn điều lệ lên tiếp (nguồn vốn này họ được tập đoàn bơm xuống mà) để tăng cầu cho TTCK. Hiện nay chúng ta chưa có công ty tài chính của nhà nước đủ mạnh để làm đối trọng & công cụ điều tiết nền kinh tế. Chúng ta đã có SCIC (bắt chước Temasek của Sing) nhưng hoạt động kém hiệu quả nên đã BỊ chuyển về Bộ Tài Chính. Các nhân viên đã bị di lý từ Cát Linh về ngồi ở BTC chỗ trụ sở mới rồi.

    + Nhanh chóng cho tiến hành việc niêm yết chứng khoán ở sàn nước ngoài ( Sing, HK) khi có đủ điều kiện để tạo cán cân cung cầu TTCK cũng như giảm áp lực ngân hàng phải mua $$$ đổi cho các tổ chức tài chính mang vào Việt Nam. Trước mắt 3 công ty niêm yết đã hoàn chỉnh hồ sơ tương đối là VNM, GMD, SSI sẽ xung phong đi trước, kế đến chắc là anh cả VCB sẽ được bêu tên ở TTCK Sing và Hồng Kông. Riêng STB xung phong đi đầu (xin niêm yết ở Thượng Hải) nhưng chính phủ chưa đồng ý vì như vậy xấu hổ cho quốc gia quá. Chính phủ muốn niêm yết các công ty nhà nước trước. Anh Thành đã lập sẵn văn phòng ở Tquốc và đợi lâu rồi nhé !

    + Các công ty tài chính, công ty chứng khoán cũng được khuyến nghị mua thêm vào các loại CK khoai tây hết Room bởi vì nếu thị trường xuống dưới 800 point thì người thiệt hại đầu tiên chính là các công ty chứng khoán và các tổ chức tài chính đặc biệt đối với các công ty cho vay uỷ thác quá nhiều, khi chứng khoán rớt đến cỡ 30% thì họ phải siết nợ và số CK siết nợ nếu được bán ra sẽ chỉ làm cho thị trường chứng khoán rớt nhanh mà thôi. Chưa kể TT chứng khoán Down sâu sẽ để lại hậu quả có khi phải đến 3-4 năm mới lại vực lên được, nếu điều này xảy ra thì kế hoạch CPH toàn bộ các tổng công ty trước năm 2010 phá sản ngay từ bây giờ.

    (còn nữa)
  9. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Thương quá !

    Thực ra các chính sách đưa ra cần phù hợp với tình hình TT, đem lại ích lợi cho nền kinh tế chứ không phải chỉ cho Tây.

    Bất kỳ TT mới phát triển nào cũng thường gặp sự thay đổi chính sách, vì mỗi TT có những đặc điểm riểng nên không thể áp dụng chính sách từ chổ này cho chổ khác, chính vì vậy phải "chỉnh sửa" các chính sách để hổ trọ TT phát triển, đem lại ích lợi cho toàn nền KT chứ không chỉ một thiểu số nào.

    Còn phương tiện truyền thông ít nhiều bị chi phối lợi ích bởi các thành phần tham gia TT nên thông tin họ đưa ra lúc hổ trợ TT, lúc đem lại cảm giác bi quan, mơ hồ, ảnh hưởng đến đám đông. Điển hình như các "chiên gia" CK lên bản tin hô hào cutloss, rồi thì các biện pháp chưa rõ ràng, rồi lại mua USD thế chưa đủ, TT chưa rõ xu hướng, ... toàn là nhảm nhí, CP đã đưa ra biện pháp và quyết tâm vực dậy TT để các cuộc IPO thành công, không lặp lại vết xe đổ VCB. Chính sách đã phát biểu rõ ràng trên báo chí, vậy mà còn nghi ngờ, tháo chạy tán loạn vào các phiên Bear Trap để người ta nhặt dép. Hôm trước NHNN mua USD, hôm sau NHNN tăng dự trữ bắt buộc, thế là TT có một phiên tăng điên và một phiên chạy loạn. Trong khi 2 động thái này là những bước kế tiếp nhau để hiện thực việc mua USD mà không gậy áp lực lạm phát như NHNN đã phát biểu, thế mà lên thông tin đại chúng lại thành chính sách không rõ ràng !!!

  10. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Thứ Năm, 17/01/2008, 08:03 (GMT+7)

    Giám đốc sở giao dịch chứng khoán TP.HCM trần đắc sinh:

    "Nút thắt" được mở, thị trường sẽ đi lên


    [​IMG]

    Ông Trần Đắc Sinh

    TT - Sau những động thái tích cực từ Ủy ban chứng khoán nhà nước và Ngân hàng Nhà nước, chứng khoán đã "bật dậy" mạnh mẽ trong phiên giao dịch ngày 16-1 sau một thời gian dài tụt dốc. Tuổi Trẻ đã có cuộc trao đổi với ông Trần Đắc Sinh - giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM - xung quanh những vấn đề hiện nay của thị trường chứng khoán (TTCK) VN...

    * Ông đánh giá như thế nào về việc Ngân hàng Nhà nước bắt đầu mua vào ngoại tệ và nới lỏng cho vay kinh doanh chứng khoán?

    - Trước hết phải thừa nhận rằng VN-Index thời gian qua đã sụt giảm khá mạnh, mất đến 20-30%. Hiện tượng này xuất phát từ sự "ức chế" tâm lý của nhà đầu tư (NĐT) trước việc NHNN không mua vào đôla từ mấy tháng nay và siết chặt cho vay kinh doanh chứng khoán (CK). Trong thực tế, việc NĐT nước ngoài không chuyển đổi được đôla ra tiền đồng không chỉ ảnh hưởng đến đối tượng này, mà còn ảnh hưởng đến cả những NĐT trong nước. Mặc dù NĐT trong nước chiếm tỉ lệ áp đảo nhưng NĐT nước ngoài lại là lực lượng dẫn dắt thị trường, nhiều NĐT trong nước nhìn động thái của họ để quyết định đầu tư.

    Tuy nhiên, như chúng ta đều biết, đến thời điểm này những "nút thắt" nêu trên đã được mở ra, NHNN không chỉ thực hiện mua vào ngoại tệ mà còn nới lỏng hoạt động cho vay kinh doanh CK. Những giải pháp kích cầu này chắc chắn sẽ tác động tích cực đến TTCK trong thời gian tới.

    * Nhiều ý kiến cho rằng các cơ quan quản lý TTCK vẫn đang quá lúng túng trong việc đưa ra các chiến lược giúp TTCK phát triển một cách bền vững hơn, mà thời gian qua cứ loay hoay với việc "hạ nhiệt" khi thị trường quá "nóng", rồi lại "hâm nóng" khi thị trường quá "lạnh", thưa ông?

    - TTCK VN vẫn còn rất non trẻ, chỉ mới phát triển mạnh trong một vài năm gần đây. Việc đòi hỏi những chính sách mang tính lâu dài và ổn định là đúng, nhưng là nhiệm vụ rất khó do chúng ta chưa đủ điều kiện. Thời gian qua, các chính sách vĩ mô được ban hành cũng mang tính thăm dò, thử nghiệm để rồi rút ra những biện pháp quản lý tốt hơn. Chẳng hạn, việc hạn chế mua ngoại tệ của NĐT nước ngoài thời gian gần đây dù nhằm mục tiêu kiềm chế lạm phát nhưng vẫn có một số điều đáng nói. Bởi lẽ, không chỉ ở trong nước kêu gọi mà chúng ta còn ra đến nước ngoài để tiếp thị, kêu gọi NĐT đem vốn vào làm ăn. Nếu vì một lý do nào đó mà chúng ta chậm hấp thụ lượng ngoại tệ của NĐT sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến TTCK mà cả đối với nền kinh tế.

    Nói một cách khác, chính sách tiền tệ phải làm sao hài hòa giữa hai mục tiêu là kiềm chế lạm phát ở mức cho phép, cũng như đảm bảo được mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, tôi tin rằng chính sách điều hành thị trường của VN sẽ ngày càng mở, càng hội nhập với thế giới nhiều hơn trong tương lai.

    * Thưa ông, nhiều ý kiến cho rằng kích cầu chỉ là một trong hai biện pháp quan trọng để tác động tích cực đến thị trường. Một giải pháp nữa cần được thực hiện là phải giảm cung do NĐT hiện đang bị "bội thực"?

    - Tôi cho rằng cần phải kích cầu và cả tăng cung, chứ không phải kích cầu và giảm cung. Bởi lẽ, theo tôi, cung của TTCK VN hiện nay không nhiều. Sở dĩ nhiều NĐT cảm thấy cung quá nhiều là do thời gian qua NHNN thắt chặt tín dụng đối với hoạt động kinh doanh CK và không mua vào đôla, trong khi nguồn cung trên thị trường ngày càng tăng. Thực tế có nhiều đợt IPO bán hết cổ phần với giá khá tốt, nhưng cũng có không ít doanh nghiệp thất bại do làm ăn không tốt mà đưa ra giá cao. Cũng thừa nhận rằng có hiện tượng nhiều công ty phát hành thêm dồn vào một thời điểm.

    Ở đây có vai trò của cơ quan quản lý thị trường, chính các cơ quan này phải tăng cường thông tin để các tổ chức phát hành theo dõi. Đối với các đợt IPO lớn, tôi cũng cho rằng vấn đề là sắp xếp, tổ chức như thế nào cho hợp lý mà thôi. Tôi lấy ví dụ nếu Ngân hàng Công Thương, Ngân hàng Đầu tư và phát triển cùng MobiFone tổ chức IPO trong cùng một tháng, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ của thị trường. Cái khó ở đây là chúng ta không thể lên lịch cụ thể cho từng đợt IPO của những doanh nghiệp lớn do còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như công tác tư vấn, quá trình chuẩn bị của doanh nghiệp cùng nhiều khâu thủ tục khác nữa.

    * Việc NHNN mua vào ngoại tệ của NĐT nước ngoài, ông có thể cho biết con số cụ thể khối lượng ngoại tệ còn "chờ" để đầu tư vào thị trường hay không?

    - Tôi chỉ có thể nói rằng con số này khá lớn và Chính phủ khẳng định sẽ mua hết số ngoại tệ này chứ không thể nói con số cụ thể.

    * Liệu hoạt động cho vay kinh doanh có sôi động mạnh trong thời gian tới, sau khi NHNN nới lỏng vấn đề này, thưa ông?

    - Thật ra nguồn vốn tín dụng đầu tư vào CK không nhiều. Phần lớn NĐT đều sử dụng nguồn vốn cá nhân để chơi CK. Tuy nhiên, vấn đề là NĐT sẽ nhìn vào động thái của các cơ quan quản lý thị trường để điều tiết nguồn vốn tham gia. Chẳng hạn, họ có thể bỏ vốn vào thị trường bất động sản hay vàng nếu những thị trường này kiếm lợi nhuận cao hơn và ngược lại. Như vậy, khi NHNN nới lỏng cho vay kinh doanh CK, trước hết tâm lý của NĐT sẽ được giải tỏa, có thể họ sẽ tăng tỉ lệ vốn cá nhân đầu tư vào CK thay cho các lĩnh vực đầu tư khác mà không cần vay tiền.

    * Xin cảm ơn ông.

    HẢI ĐĂNG thực hiện

Chia sẻ trang này