Chính sách quay xe _______TT CK quay đầu 116x thẳng tiến cho tháng 3/2023 $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 15/03/2023.

953 người đang online, trong đó có 381 thành viên. 20:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 11895 lượt đọc và 38 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Quỹ tây giải ngân đúng lịch nên TT tăng vậy tạo lập sẽ có món hời lớn vì 2 phiên qua chua mua dc nhiều @};-
    --- Gộp bài viết, 15/03/2023, Bài cũ: 15/03/2023 ---
    Nhỏ lẻ và các đội nhóm Goup đều mất hàng phiên hôm qua lượng cầu ko hề nhỏ:drm4@};-
    --- Gộp bài viết, 15/03/2023 ---
    Còn POW và PNJ chưa tím kìa còn hàng nào Tím đừng đua @};-
  2. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.285
    BĐS hot trend ạ! :drm
    BigDady1516 thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    CK và BĐS dòng dẫn sóng@};-
    VHM DXG bắt đáy pha rồi quá đẹp:drm4@};-
    --- Gộp bài viết, 15/03/2023, Bài cũ: 15/03/2023 ---
    TG còn nhiều biến động TT VN tăng trong nghi ngờ nên canh điểm vào cho tốt@};-
    NiemTinBatDiet thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896


    Vì sao NHNN giảm lãi suất điều hành thời điểm này nhưng lại không điều chỉnh trần lãi suất huy động?


    Theo chuyên gia tài chính ngân hàng, TS. Nguyễn Trí Hiếu, giảm một số lãi suất điều hành là động thái đi tắt đón đầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cũng là sự linh hoạt của cơ quan này trong điều hành chính sách tiền tệ.

    [​IMG]

    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa phát đi thông báo điều chỉnh giảm 1 điểm % nhiều loại lãi suất điều hành và giảm 0,5 điểm % lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế.

    Theo chuyên gia tài chính ngân hàng, TS. Nguyễn Trí Hiếu, đây là động thái đi tắt đón đầu giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cũng là sự linh hoạt của cơ quan này trong điều hành chính sách tiền tệ.

    Thứ nhất, đây có thể là phản ứng của NHNN với sự kiện 2 ngân hàng sụp đổ đang xảy ra ở Mỹ. Một trong những nguyên nhân khiến hai ngân hàng này sụp đổ là do lãi suất tăng, khiến họ phải bán trái phiếu ra với giá thấp hơn giá họ mua vào rất nhiều, dẫn đến khoản lỗ khổng lồ. Khoản lỗ đã đánh sụp 2 ngân hàng này. Hiện tại trên thế giới, mọi người đều đang đặt vấn đề là liệu lãi suất có quá cao hay không?

    Thứ hai, có thể NHNN nhìn thấy rằng, lãi suất cao sẽ phá huỷ nền kinh tế, buộc họ phải giảm xuống. Trong 6 chỉ tiêu trong mô hình CAMELS để đánh giá sức khoẻ ngân hàng thì có 2 chỉ tiêu mà các ngân hàng Việt Nam đang gặp thử thách lớn, đó là Liquidity (thanh khoản) và Sensitivity (độ nhạy cảm với các rủi ro của thị trường). Vấn đề của Sensitivity hiện nay chính là lãi suất của chúng ta đang rất cao. Thời gian vừa qua, một số ngân hàng lớn cũng đã giảm lãi suất, nhưng cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay vẫn còn cao.

    Lãi suất cao, tuy một mặt phục vụ cho kiểm soát lạm phát, nhưng mặt khác đánh mạnh vào nền kinh tế, khiến nhiều thị trường rơi vào khó khăn. Do đó, động thái giảm lãi suất điều hành sẽ hỗ trợ nền kinh tế thời gian tới.

    Đáng chú ý, theo thông báo của NHNN, cơ quan này chỉ giảm một số loại lãi suất điều hành, trong khi vẫn giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn ở mức 6%/năm, trần lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng là 6%/năm.

    Ông Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, khó khăn thanh khoản vẫn còn gây áp lực cho ngân hàng. Do đó, các ngân hàng vẫn còn phải duy trì lãi suất huy động ở mức hấp dẫn để thu hút người gửi tiền, đảm bảo tính thanh khoản. Tín dụng là dòng tiền phải chảy ra và trở về, tuy nhiên nếu rơi vào nợ xấu, dòng tiền này sẽ đi ra mà không quay lại, gây khó khăn cho thanh khoản.

    Hiện tại, NHNN mới giảm lãi suất tái chiết khấu từ 4,5%/năm xuống 3,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với TCTD giảm từ 7,0%/năm xuống 6,0%/năm. Vị chuyên gia cho rằng, sẽ cần thời gian để điều này tác động tới lãi suất thị trường 1 - thị trường cho vay các thành phần kinh tế khác.

    Mức giảm là khá mạnh và kỳ vọng sẽ giúp các ngân hàng dồi dào tính thanh khoản hơn. Tuy nhiên, điều này còn cần phải quan sát bởi thị trường còn nhiều biến động và thách thức. Ông Hiếu cho rằng, vấn đề thiếu hụt thanh khoản thời gian qua còn một phần đến từ nợ xấu. Vậy nên lãi suất huy động vẫn còn cao, khiến lãi suất cho vay khó giảm mạnh.

    Đối với thị trường chứng khoán, thông tin giảm lãi suất là tin tốt bởi thông thường lãi suất giảm thì chứng khoán tăng. Tuy nhiên, chứng khoán sẽ khó tăng mạnh, vì chịu tác động bởi nhiều yếu tố khác chứ không chỉ bởi lãi suất, chẳng hạn như còn phụ thuộc nhiều vào chính sách tiền tệ trên thế giới, và dòng tiền của khối ngoại.

    Theo NHNN, việc điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành là giải pháp linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường hiện nay để thực hiện mục tiêu phục hồi tăng trưởng kinh tế của Quốc hội và Chính phủ, qua đó định hướng giảm mặt bằng lãi suất thị trường, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Đồng thời, việc điều chỉnh giảm trần lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên xuống 5,0%/năm tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn vay với chi phí thấp hơn trong các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.

    NHNN nhấn mạnh, việc giảm lãi suất điều hành là bước đi quan trọng, định hướng cho xu hướng giảm lãi suất của thị trường trong thời gian tới, qua đó định hướng TCTD giảm lãi suất cho vay, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

    Mặc dù vậy, NHNN cũng cho biết sẽ không chủ quan với áp lực lạm phát gia tăng trong bối cảnh lạm phát 2 tháng đầu năm 2023 đã tăng sát mức mục tiêu 4,5% ngay từ đầu năm 2023; lạm phát toàn cầu được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao; các NHTW lớn tiếp tục tiến trình thắt chặt CSTT, điều chỉnh tăng và neo giữ lãi suất ở mức cao, đặc biệt là động thái của Fed trong cuộc họp tới đây (ngày 21-22/3/2023) trước mức độ ảnh hưởng của sự kiện Ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) phá sản tại Mỹ.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Đón tin giảm lãi suất điều hành, chứng khoán tăng bùng nổ
    Việc Ngân hàng nhà nước bất ngờ giảm các lãi suất điều hành chiều muộn hôm qua đã kích thích làn sóng tăng giá ồ ạt trong phiên giao dịch sáng nay. VN-Index bật cao 1,61% tương đương gần 17 điểm, số mã tăng gấp 7,5 lần số giảm. Đặc biệt nhóm cổ phiếu chứng khoán tăng dữ dội...



    Xếp theo giá trị khớp lệnh, nhóm cổ phiếu tài chính thu hút dòng tiền mạnh và giá cũng tăng khỏe.

    Việc Ngân hàng Nhà nước bất ngờ giảm các lãi suất điều hành chiều muộn hôm qua đã kích thích làn sóng tăng giá ồ ạt trong phiên giao dịch sáng nay. VN-Index bật cao 1,61% tương đương gần 17 điểm, số mã tăng gấp 7,5 lần số giảm. Đặc biệt nhóm cổ phiếu chứng khoán tăng dữ dội.

    HoSE đang có 12 cổ phiếu kịch trần, không quá nhiều, nhưng độ rộng tới 339 mã tăng/45 mã giảm, trong đó 152 cổ phiếu tăng trên 2% và 62 mã khác tăng trong biên độ 1%-2%.

    Đây là mức tăng tốt nhất của VN-Index trong 17 phiên, một phản ứng khá tương xứng với thông tin hỗ trợ “nặng ký” như vậy. Nhóm cổ phiếu chứng khoán mạnh nhất ghi nhận cả loạt mã chốt ở giá kịch trần là VCI, FTS, APG, SSI, VND, BSI, CTS, AGR. Ngoài ra cũng còn hơn chục cổ phiếu khác trong ngành tăng từ 2% trở lên.

    Nhóm chứng khoán cũng chiếm 3 vị trí trong Top 5 cổ phiếu thanh khoản nhất thị trường, là SSI giao dịch 487,8 tỷ đồng, VND giao dịch 380,2 tỷ, VCI giao dịch 213,6 tỷ. Ngoài ra HCM cũng lọt Top 10 với 124,1 tỷ đồng thanh khoản. Tuy vậy điều đáng tiếc là cổ phiếu nhóm chứng khoán hầu hết thanh khoản nhỏ. Trong 10 mã kéo điểm số mạnh nhất cho VN-Index, chỉ lọt vào SSI và xếp chót bảng.

    Nhóm ngân hàng cũng đang có biên độ tăng tích cực, nhưng cũng phân hóa về cường độ. Nhóm dẫn đầu là STB tăng 3,89%, VIB tăng 3,7%, BID tăng 3,44%, EIB tăng 3,36%, HDB tăng 3,05%, TCB tăng 3,04%. VCB cũng tăng, nhưng chỉ 0,55% là thiệt thòi lớn.

    Loạt trụ khác cực mạnh có thể kể tới là VHM tăng 2,12%, HPG tăng 3,2%, GVR tăng 4,55%. Số rớt lại phía sau là GAS giảm 1,02%, SAB giảm 0,05% và MSN, BCM tham chiếu. Đồng thời VIC, VNM tăng kém.

    Chỉ số VN30-Index kết phiên sáng tăng 2,04%, phản ánh sức mạnh rõ nét của nhóm cổ phiếu tài chính. Ngoài HPG khỏe nhất, các cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán chiếm dày đặc trong nhóm kéo điểm ở chỉ số này.

    [​IMG]

    VN-Index đã chững đà tăng trong hơn 30 phút cuối.

    Với độ rộng rất tốt, số lượng cổ phiếu tăng giá khỏe 3-6% trải rộng ở rất nhiều nhóm ngành khác nhau. Điều này phản ánh đà tăng giá xuất hiện trên diện rộng, một hệ quả của tâm lý lạc quan lan tràn.

    Điểm bất ngờ là thanh khoản lại không có gì đột biến. Giá trị khớp lệnh ở HoSE chỉ tăng nhẹ chưa tới 7% so với sáng hôm qua, đạt 5.007,8 tỷ đồng. Tính chung khớp lệnh hai sàn niêm yết, thanh khoản tăng gần 9%, đạt 5.685 tỷ đồng. Mức tăng giá trị giao dịch này có phần lớn đến từ biên độ giá tăng.

    Với thông tin giảm lãi suất điều hành, thị trường bùng nổ về giá là điều hoàn toàn bình thường, nhưng thanh khoản thấp cho thấy cũng không có quá nhiều tiền hào hứng. Trong khoảng hơn 30 phút cuối phiên sáng, thị trường đã có tín hiệu chững lại và thanh khoản tăng chậm đáng kể khi các cổ phiếu bắt đầu đạt đến độ cao có khối lượng bán ra nhiều hơn. Để vượt giá lên tiếp, hoặc là phải có lực cầu mới mạnh mẽ hơn, từ đó sẽ giúp thanh khoản tiếp tục tăng cao, hoặc bên bán phải rút bớt lệnh đi, từ đó giá sẽ tăng với thanh khoản thấp.

    Thống kê với nhóm VN30 thì hiện chỉ còn SSI và GVR là duy trì giá cao nhất ngày, số còn lại đều đã tụt xuống ở mức độ khác nhau. Dù vậy biên độ hạ giá cũng không nhiều, toàn sàn HoSE mới có khoảng 95 mã tụt xuống hơn 1% so với giá đỉnh.

    Khối ngoại cũng là một bất ngờ, sáng nay mua yếu, mức giải ngân giảm 35% so với sáng hôm qua, còn 413,6 tỷ đồng. Bán ra cũng giảm 25% còn 395,2 tỷ đồng, tương ứng mua ròng nhẹ 18,4 tỷ đồng. Không có mã nào được mua đáng kể, cao nhất là HPG +11,4 tỷ. Phía bán cũng chỉ có VCB -20,6 tỷ đồng ròng, VNM -18 tỷ. Thường thì phải đến phiên chiều các quỹ ETF mới giải ngân mạnh hơn. Kỳ vọng đây sẽ là lực kéo mới cho thị trường buổi chiều, vì cầu trong nước có vẻ đã tạm dừng lại đà hưng phấn.
  6. Levigatus

    Levigatus Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2017
    Đã được thích:
    2.938
    Đã lên tàu hôm qua rồi :drm:drm
    BigDady1516 thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Bốn ngân hàng có vốn Nhà nước đồng loạt hạ lãi suất huy động
    [​IMG]

    Bắt đầu từ hôm nay, lãi suất huy động ở kỳ hạn 12 tháng của VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank sẽ chỉ ở mức 7,2% thay vì 7,4% như trước và đây là mức thấp nhất thị trường hiện nay.

    0:00/2:51

    Nữ miền Bắc
    [​IMG]
    Ảnh minh họa. (Ảnh: Vietnam+)

    Sáng nay 15/3, nhóm 4 ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước là VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank đồng loạt giảm 0,2% kỳ hạn 12 tháng xuống còn 7,2% so với mức niêm yết tuần trước. Đây là mức lãi suất huy động thấp nhất thị trường có cùng kỳ hạn ở các ngân hàng thương mại cổ phần khác.

    Trong tuần trước, cả 4 ngân hàng này cũng đã đồng loạt giảm 0,2% ở kỳ hạn 6 tháng đến dưới 12 tháng từ 6% xuống còn 5,8% tháng so với cuối tháng 2/2023; từ trên 12 tháng đến trên 36 tháng từ 7,4% xuống còn 7,2%. Riêng kỳ hạn 12 tháng cả 4 ngân hàng này đều giữ nguyên ở mức 7,4%.

    Khảo sát biểu lãi suất niêm yết của nhiều ngân hàng đầu giờ sáng ngày 15/3 cho thấy, chỉ còn 2 ngân hàng áp dụng mức lãi suất huy động trên 9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng là VietBank (9,2%) và ABBank (9,1%). Còn lại khá nhiều ngân hàng áp dụng mức lãi suất 8,4%-8,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

    TÀI TRỢ
    Việc giảm lãi suất huy động của nhóm "Big 4" này nhằm hưởng ứng chủ trương giảm các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ 0,5% đến 1% bắt đầu từ ngày 15/3.

    Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4,5%/năm xuống 3,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng giảm từ 7,0%/năm xuống 6,0%/năm. Riêng lãi suất tái cấp vốn giữ nguyên ở mức 6%/năm.

    Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng điều chỉnh lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 5,5%/năm xuống 5,0%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,5%/năm xuống 6,0%/năm.

    Ngân hàng Nhà nước lý giải việc điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành là giải pháp linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường hiện nay để thực hiện mục tiêu phục hồi tăng trưởng kinh tế của Quốc hội và Chính phủ, qua đó định hướng giảm mặt bằng lãi suất thị trường, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

    Bên cạnh đó, việc điều chỉnh giảm trần lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên xuống 5,0%/năm tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn vay với chi phí thấp hơn trong các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ./.
    --- Gộp bài viết, 15/03/2023, Bài cũ: 15/03/2023 ---
    Điểm cao nhất phiên@};-:drm4
    --- Gộp bài viết, 15/03/2023 ---
    TT bỏ dơi nhà đầu tư cầm xiền@};-
    --- Gộp bài viết, 15/03/2023 ---
    Chúc mừng các Cụ : Cash Is King:drm4@};-
    --- Gộp bài viết, 15/03/2023 ---
    :drm4@};-
    Levigatus thích bài này.
  8. Pyddy2809

    Pyddy2809 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2020
    Đã được thích:
    635
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Khối ngoại duy trì mua ròng phiên thứ 7 liên tục, tâm điểm HPG, POW
    16:00 | 15/03/2023
    Chia sẻ
    Giao dịch trên HOSE, khối ngoại ghi nhận giao dịch gom ròng gần 218 tỷ đồng, tương đương khối lượng gần 16,5 triệu đơn vị cổ phiếu.



    Sau phiên đỏ lửa trước đó, thị trường chứng khoán bất ngờ mở cửa phiên giao dịch hôm nay trong tâm lý hứng khởi của nhà đầu tư và xu hướng tăng được củng cố xuyên suốt phiên giao dịch bằng những nhịp tăng gối đầu. Lâu lắm rồi thị trường mới có một phiên tăng điểm thuyết phục như hôm nay.

    Đà tăng mở rộng cộng hưởng với dòng tiền chuyển biến tích cực giúp VN-Index đóng cửa gần như cao nhất phiên và ghi nhận mức tăng hơn 25 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua với 699 mã tăng (trong đó có 56 mã tăng trần), 176 mã giảm và 158 mã đứng giá tham chiếu.

    Điều còn thiếu ở thị trường phiên hôm nay là sự bùng nổ về mặt thanh khoản. Cụ thể, tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt hơn 12.261 tỷ đồng, tương ứng khối lượng khớp lệnh gần 737 triệu đơn vị. Trong đó, giao dịch khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 9.045 tỷ đồng, giảm nhẹ hơn 1% so với phiên trước đó.

    Giao dịch trên HOSE, khối ngoại ghi nhận giao dịch gom ròng gần 218 tỷ đồng, tương đương khối lượng gần 16,5 triệu đơn vị cổ phiếu.

    [​IMG]
    Nguồn: Linh Chi tổng hợp.

    Về giá trị cụ thể, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát dẫn đầu bên mua với giá trị gom ròng hơn 62,8 tỷ đồng.

    Theo sau là POW được mua ròng gần 59,1 tỷ đồng và HSG (40,1 tỷ đồng). Nối tiếp, lực cầu còn được ghi nhận ở VHM (37,8 tỷ đồng), KBC (13,7 tỷ đồng), MIG (9,4 tỷ đồng), FUEVFVND (9,3 tỷ đồng).

    Danh mục top10 mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên còn có sự góp mặt của những mã là SSI (7,9 tỷ đồng), VNM (7,6 tỷ đồng) và PVD (7,4 tỷ đồng).

    [​IMG]
    Nguồn: Linh Chi tổng hợp.

    Tại chiều bán, cổ phiếu VCB của Ngân hàng Vietcombank bị bán ròng mạnh nhất với quy mô gần 47,2 tỷ đồng.

    Theo sau đó là VRE bị bán ròng gần 25,4 tỷ đồng, GMD (10,6 tỷ đồng). Nối tiếp, lực bán được ghi nhận ở NLG (10,2 tỷ đồng) và những mã dưới 10 tỷ đồng như DGW (9,9 tỷ đồng), KDC (9,9 tỷ đồng), TDM (5,8 tỷ đồng), SAB (5,2 tỷ đồng), NT2 (5,1 tỷ đồng) và BVH (4,6 tỷ đồng).

    Trên sàn HNX, khối ngoại ghi nhận giao dịch mua ròng hơn 29,1 tỷ đồng, tương đương gần 1,2 triệu đơn vị cổ phiếu.

    Ở chiều mua, nhóm này rót ròng gần 25,2 tỷ đồng mua gom cổ phiếu PVS của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Kế tiếp là IDC (2,4 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự dưới 1 tỷ đồng như TIG (919 triệu đồng), SHS (682 triệu đồng), PLC (658 triệu đồng), …

    Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng dưới 1 tỷ đồng ở các mã như TNG (535 triệu đồng), BVS (348 triệu đồng), INN (197 triệu đồng), …

    Tại thị trường UPCoM, khối ngoại bán ròng với quy mô gần 58 triệu đồng, tương đương với khối lượng 35.498 đơn vị cổ phiếu.

    Tại chiều mua, khối ngoại gom ròng hơn 2,6 tỷ đồng ở cổ phiếu ACV của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Theo sau là các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như GHC (412 triệu đồng), MFS (239 triệu đồng), ABI (165 triệu đồng), …

    Tại chiều bán, nhóm nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất gần 4 tỷ đồng ở cổ phiếu QNS của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi. Theo sau là những mã quy mô dưới 1 tỷ đồng như VTP (161 triệu đồng), AMS (110 triệu đồng), VOC (96 triệu đồng), …
  10. cuongdailoi

    cuongdailoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Đã được thích:
    14.035
    :drm4
    BigDady1516 thích bài này.

Chia sẻ trang này